Loading...

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN
#8. Chương 8: + NGOẠI TRUYỆN: TIÊU TUÂN (1)

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN

#8. Chương 8: + NGOẠI TRUYỆN: TIÊU TUÂN (1)


Báo lỗi

 

 

Mà đã từ rất lâu trước đó.

 

 

Khi ấy , việc Tiêu Hoài chịu để ta trở về nhà đã được xem là một sự ân xá đối với ta .

 

 

Nếu hắn không chủ động đề cập, ta chỉ có thể tiếp tục hao mòn tháng năm trong Đông cung.

 

 

Chỉ khi rời khỏi nơi ấy , ta mới nhìn thấy những khả năng mới.

 

 

Mới biết hóa ra mình không cần phải sống dè dặt, cẩn trọng dưới những bức tường cung cao ngất ấy suốt cả đời.

 

 

13

 

 

Tiêu Tuân hỏi ta , trước khi rời kinh thành, liệu ta có thể cùng hắn trở về Yên vương phủ tế bái phụ mẫu hay không .

 

 

“Ta muốn nói với cha nương rằng A Tuân bây giờ không còn cô độc một mình nữa.”

 

 

Đương nhiên ta gật đầu đồng ý.

 

 

Yên vương phủ đã nhiều năm không có người ở, tường viện sớm mục nát, cỏ dại mọc đầy sân.

 

 

Ánh mắt Tiêu Tuân thoáng hiện vẻ áy náy.

 

 

“Nơi này đã quá lâu không có người ở. Ta không ngờ sẽ có ngày mình trở về, nên khi rời đi đã cho tất cả người hầu thôi việc.”

 

 

Kể từ khi phụ vương qua đời, trong lòng hắn , nơi này đã chẳng còn được xem là nhà nữa.

 

 

Hắn nắm tay ta , dẫn ta đi qua những hành lang quanh co, đến tiểu viện nơi hắn từng sống thuở nhỏ.

 

 

“Trước kia , ta và phụ thân sống ở đây. Từ khi ta chào đời, trong Yên vương phủ chỉ có quản gia, phu xe và vài người hầu, tổng cộng chưa đến mười người .”

 

 

“Phụ thân nói mẫu thân thích yên tĩnh. Nếu trong phủ quá đông người , ồn ào náo nhiệt, bà sẽ không muốn trở về nữa.”

 

 

Ta kéo Tiêu Tuân ngồi xuống trước bậc thềm, lắng nghe hắn chậm rãi kể chuyện xưa.

 

 

“Tiền viện là nơi phụ thân dạy ta đọc sách, luyện võ. Hậu viện có một mảnh vườn rau, cũng là thứ mẫu thân để lại .”

 

 

“Mẫu thân từ nhỏ đã nương tựa vào ngoại tổ phụ mà lớn lên. Ngoại tổ phụ thanh liêm, chẳng có của cải dư dả, nên mẫu thân từ bé đã thành thạo đủ mọi việc sinh hoạt thường ngày.”

 

 

“Đáng tiếc, phụ thân lại không giỏi trồng rau, thành ra mảnh đất ấy cứ thế bị bỏ hoang.”

 

 

Hóa ra , trong những năm tháng tất cả mọi người ở Đông cung đều tìm cách dỗ dành Tiêu Hoài, Tiêu Tuân lại một mình ở Yên vương phủ, bầu bạn cùng ngọn đèn hiu hắt và những đêm mưa lạnh lẽo.

 

 

Mãi đến khi Cát Ninh Trưởng công chúa nắm tay, dẫn hắn rời khỏi nơi này .

 

 

Màn đêm dần buông xuống.

 

 

Tiêu Tuân ngừng kể, khẽ nói :

 

 

“Nếu cha nương biết bây giờ ta đã có ánh trăng sáng soi đường, chắc chắn họ sẽ vui mừng thay ta .”

 

 

14

 

 

Một ngày trước khi rời kinh thành, Tần Sấu Ngọc đột nhiên đến thăm.

 

 

Nàng vẫn mặc một bộ y phục màu tím, dung mạo đoan trang, cử chỉ đúng mực.

 

 

Tần Sấu Ngọc nghiêm túc cúi người hành lễ trước mặt ta .

 

 

“Sấu Ngọc không mong nhận được sự tha thứ của Bùi cô nương. Hôm nay ta đến chỉ muốn nói rằng, sau này nếu Bùi cô nương có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, Sấu Ngọc nhất định sẽ dốc hết sức mình .”

 

 

“Đó là điều ta còn nợ cô nương.”

 

 

Ta lắc đầu.

 

 

“Người phụ bạc ta là Tiêu Hoài, không phải cô.”

 

 

Tần Sấu Ngọc chẳng qua chỉ tình cờ xuất hiện đúng lúc mà thôi.

 

 

Cho dù không có Tần cô nương, cũng sẽ có Sở cô nương, Trịnh cô nương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-8

 

 

Trong mắt Tiêu Hoài và Hoàng hậu, khắp kinh thành này có vô số quý nữ thích hợp trở thành Hoàng hậu hơn ta .

 

 

Tần Sấu Ngọc nghiêm túc nói :

 

 

“ Nhưng sự xuất hiện của ta quả thật đã gây tổn thương cho Bùi cô nương. Đó cũng là sự thật.”

 

 

“Ta không hối hận về những điều mình đã làm . Ta cần vị trí ấy , bởi chỉ có đi trên con đường này , ta mới có cơ hội thực hiện hoài bão của mình .”

 

 

Ánh nắng đầu xuân rọi xuống người nàng.

 

 

Đôi mắt Tần Sấu Ngọc sáng ngời, nàng chân thành cúi người hành lễ với ta lần nữa.

 

 

Ta cũng nghiêm túc đáp:

 

 

“Vậy ta chúc Tần cô nương được như ý nguyện, thỏa sức thi triển tài năng, thực hiện chí lớn.”

 

 

15

 

 

Tháng Ba, hoa dương liễu bay trắng trời.

 

 

Tiêu Tuân bước lên thuyền trước , sau đó xoay người đưa tay về phía ta .

 

 

Ta vịn tay hắn , vững vàng bước lên thuyền.

 

 

Phụ thân và mẫu thân đứng tựa vào nhau trên bờ, vẫy tay tiễn chúng ta .

 

 

Muội muội thì vẫn đang bận chỉ huy người hầu khiêng thêm ba chiếc rương lên thuyền.

 

 

Tiêu Tuân khéo léo khuyên nhủ:

 

 

“Tam cô nương, Lâm An đâu phải chốn thôn quê hẻo lánh.”

 

 

Phụ thân lấy khăn tay ra , dịu dàng lau nước mắt cho mẫu thân .

 

 

“Đợi hôm khác ta từ quan, cả nhà chúng ta sẽ đến Lâm An đoàn tụ với Chân Chân.”

 

 

Haiz, sao Hoàng thượng cứ không chịu đồng ý nhỉ?

 

 

Phụ thân đã dâng đến ba bản tấu xin từ quan rồi .

 

 

Chắc chắn là Thái tôn đang âm thầm cản trở!

 

 

Người trong cung đúng là một đám lòng dạ hẹp hòi!

 

 

Mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ ba mươi, Hoàng thượng thoái vị, trở thành Thái thượng hoàng.

 

 

Sau khi Tiêu Hoài đăng cơ, hắn ngày đêm cần mẫn, tận tụy với chính sự.

 

 

Trong hậu cung chỉ có duy nhất một vị Hoàng hậu là Tần Sấu Ngọc.

 

 

Năm sau , Tần Hoàng hậu tiến hành cải cách chế độ nữ quan trong hậu cung, mở rộng chức vụ và quyền hạn của họ.

 

 

Phạm vi trách nhiệm của nữ quan từ những công việc trong hậu cung được mở rộng sang cả các vấn đề liên quan đến nữ t/ử ngoài dân gian.

 

 

Ba năm sau nữa, kinh thành chính thức thành lập nha môn dành riêng cho nữ quan, đồng thời xây dựng chế độ tuyển chọn nữ quan dựa theo hình thức khoa cử.

 

 

Mục đích là tạo thêm cơ hội cho nhiều nữ t/ử có thể tự lập, tìm được chỗ đứng và con đường mưu sinh trong cuộc đời.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Trong thư gửi đến, muội muội nói rằng tháng trước muội ấy vừa vượt qua kỳ khảo hạch nữ quan.

 

 

Chẳng bao lâu nữa, muội ấy sẽ chính thức trở thành một nữ võ quan.

 

 

NGOẠI TRUYỆN: TIÊU TUÂN

 

 

01

 

 

Mẫu thân ta gặp khó sinh khi hạ sinh ta . Dẫu vậy , người vẫn gắng gượng chống chọi với thân thể yếu ớt đến ngày thứ ba mới trút hơi thở cuối cùng.

 

 

Phụ vương nói với ta rằng mẫu thân không muốn ngày sinh thần của ta trở thành ngày giỗ của người , càng không muốn ta phải sống trong cảm giác tội lỗi suốt cả cuộc đời.

 

 

Người dặn ta phải sống thật tốt , rằng người sẽ mãi mãi ở bên ta .

 

 

 

Vậy là chương 8 của LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo