Loading...
“Vậy còn ta ?”
“Nàng cũng không cần ta nữa sao ?”
Ta có chút kinh ngạc.
“Chẳng phải chính điện hạ là người không cần thần nữ trước sao ?”
Tiêu Hoài nghẹn lời.
Ánh hoàng hôn chiếu vào đại điện, khiến ngọn nến đang cháy trông càng thêm nhợt nhạt, yếu ớt.
Tiêu Hoài siết c/h/ặ/t những mảnh ngọc vỡ trong lòng bàn tay.
Máu tươi từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà.
Thấy ta từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn tự giễu bật cười .
“Bây giờ đến một câu quan tâm, nàng cũng không chịu dành cho ta sao ?”
Ta thở dài.
“Điện hạ, hà tất ngài phải làm như vậy ?”
Sáu năm sống ở Đông cung, nói chúng ta nương tựa vào nhau cũng chẳng phải quá lời.
Nếu Tiêu Hoài mất đi phụ mẫu, cô độc không nơi nương tựa, thì ta chẳng phải cũng đã rời xa cha nương và những người thân yêu của mình hay sao ?
Ta từng nghĩ, nếu có thể cứ thế cùng hắn dìu dắt nhau đến già, cũng là một chuyện tốt .
Nhưng hắn đã thay đổi ý định.
Hắn cảm thấy Tần cô nương thích hợp đứng bên cạnh mình hơn ta .
Tần cô nương tài hoa xuất chúng, thân phận cao quý, quả thật là người vô cùng thích hợp để trở thành Hoàng hậu.
Ta đã từng đau lòng.
Nhưng về sau , cảm giác trong lòng ta phần nhiều lại là nhẹ nhõm, buông bỏ.
Khoảnh khắc từ hoàng cung trở về nhà, được bao bọc trong tình yêu thương của cha nương, ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Vốn dĩ ta chẳng phải người có chí lớn lao gì.
Những tháng ngày phải căng thẳng từng giây từng phút ở Đông cung, ta thật sự không muốn trải qua thêm nữa.
Tiền đồ tôn quý mà người ngoài ngưỡng mộ ấy , ta cũng chẳng muốn tranh giành.
Tiêu Hoài vẫn không chịu từ bỏ.
“Lẽ nào nàng đối với ta , ngay cả một chút lưu luyến cũng không có sao ?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .
“Điện hạ nói lưu luyến, là lưu luyến điều gì?”
“Là tính tình thất thường, vui buồn bất định của ngài sao ?”
Ở Đông cung, từ trước đến nay chỉ có một vị chủ t/ử duy nhất là Tiêu Hoài.
Hắn vui, chúng ta phải vui theo.
Hắn buồn, chúng ta cũng phải lo lắng theo.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chẳng qua chỉ có nhiều đặc quyền hơn các cung nhân một chút, nhưng rốt cuộc vẫn phải xoay quanh hắn .
“Hay là lưu luyến sự lạnh lùng đứng nhìn , ích kỷ vô tình của ngài?”
Suốt sáu năm qua, Hoàng hậu không cho phép ta trở về nhà, lẽ nào Tiêu Hoài lại không biết ?
Chẳng qua hắn sợ ta chia sẻ tình cảm của mình cho người thân , không còn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến một mình hắn nữa.
Bởi vậy , hắn giả vờ không biết , thuận theo quyết định của Hoàng hậu.
Vả lại , trong Đông cung, ai có lá g/a/n dám giấu giếm hắn , tự ý giữ lại những món đồ Bùi phủ gửi cho ta ?
Sắc mặt Tiêu Hoài theo từng lời ta nói mà dần trở nên xám xịt, tái nhợt.
Ta tiếp tục:
“Điện hạ sao có thể không biết sau khi trở về nhà, thần nữ sẽ phải đối mặt với những gì?”
Ta đã mười chín tuổi.
Ở bên cạnh
hắn
suốt ngần
ấy
năm, trong mắt
người
ngoài, đừng
nói
đến thanh danh, e rằng ngay cả sự trong sạch của
ta
cũng
đã
bị
nghi ngờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-7
Cho dù ta không để tâm đến những lời đàm tiếu, vậy còn các cô nương khác trong Bùi gia thì sao ?
Tiêu Hoài vội vàng giải thích:
“Ta chỉ nghĩ trước tiên để nàng trở về nhà, sau này sẽ đón nàng vào cung, phong làm Quý phi.”
“Hoàng tổ mẫu nói tính tình nàng quá mềm yếu, không biết tranh giành. Sau này sống trong cung sẽ dễ bị người khác bắt nạt, tốt nhất nên để nàng chịu chút sóng gió trước , mài giũa lại tính tình.”
Hóa ra là như vậy .
Trước tiên đẩy ta vào đường cùng, sau đó lại đưa tay kéo ta lên, để ta phải mang ơn đội nghĩa với hắn .
Đánh một cái tát rồi thưởng một quả táo ngọt.
Thì ra thủ đoạn ấy được dùng trên chính người ta .
Tiêu Hoài còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã chẳng còn muốn nghe nữa.
Ngọn nến trên chân đèn bằng đồng đã cháy gần hết, vậy mà ngọn lửa vẫn cố gắng lay lắt, không chịu tắt.
Đúng lúc ấy , có người đẩy cửa bước vào .
Gió ùa vào phòng, lập tức thổi tắt ngọn nến.
Tiếng cười sang sảng của Trưởng công chúa vang lên:
“Hoàng tẩu à , ta đến đón cháu dâu của mình đây!”
14
Khi ta đến cổng cung, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn.
Tiêu Tuân đứng dưới chân tường cung, trên người phủ một lớp tuyết mỏng.
Ánh trăng kéo bóng hắn dài trên mặt đất, khiến dáng người ấy trông cô độc đến lạ.
Ta bước tới, giương ô che trên đầu hắn .
“Sao chàng không che ô?”
Hắn cúi đầu nhìn chiếc bóng dưới đất.
“Có lẽ vì ta muốn nàng thấy mình đáng thương, rồi mềm lòng với ta chăng?”
Ta không nhịn được mà bật cười .
“Nếu ta là người có trái t/i/m sắt đá thì sao ?”
Tiêu Tuân nhìn thẳng vào mắt ta , nghiêm túc đáp:
“Như vậy cũng tốt . Trái t/i/m cứng rắn một chút thì sẽ bớt phải chịu khổ.”
Ta nhét cán ô vào tay hắn , nhón chân phủi sạch tuyết đọng trên vai hắn .
Tiêu Tuân cứng đờ tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích.
Ta chuyển chiếc đèn l/ồ/ng sang tay phải , rồi đưa tay trái ra nắm lấy tay hắn .
“ Nhưng khéo thay , ta lại mắc phải tật dễ mềm lòng.”
Ánh mắt Tiêu Tuân khẽ lay động, bàn tay hắn lập tức siết c/h/ặ/t t/a/y ta .
Tiểu An T/ử nói Tiêu Hoài biết phân biệt giữa ta và Tần cô nương.
Đương nhiên, ta cũng biết phân biệt Tiêu Tuân và Tiêu Hoài.
Ngày ấy ở phủ Trưởng công chúa, Tiêu Tuân đưa ra biết bao lý do để cầu thân .
Thật ra , đối với hắn , chẳng có lý do nào trong số đó là điều bắt buộc.
Nhưng đối với ta , từng lý do lại vừa vặn thích hợp.
Thậm chí, ngay cả khi chuẩn bị đường lui, hắn vẫn để ta được quyền lựa chọn.
Khi còn ở Đông cung, mỗi bước đi của ta đều phải nhìn sắc mặt Tiêu Hoài.
Tuy ta có tật dễ mềm lòng, nhưng sự mềm lòng ấy cũng có giới hạn.
Sự lạnh nhạt của Tiêu Hoài suốt hơn nửa năm qua, những lời chế giễu sau lưng của cung nhân, những mưu tính của Hoàng hậu…
Mỗi nhát d/a/o cứa vào t/i/m đều để lại dấu vết.
Tình nghĩa dù sâu đậm đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi sự bào mòn như thế.
Cho nên, ta không phải đến ngày rời khỏi Đông cung mới quyết định buông bỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.