Loading...

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN
#6. Chương 6

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

 

Ta bệnh gần nửa tháng, Tiêu Hoài chưa từng đến thăm lấy một lần .

 

 

Ta định thần trở lại , uống cạn chén trà nóng trong tay, rồi nhìn Tiêu Tuân, kiên định nói :

 

 

“Ta bằng lòng thành thân với thế t/ử.”

 

 

10

 

 

Ngay trong đêm ấy , Cát Ninh Trưởng công chúa đã vào cung cầu xin Hoàng thượng ban hôn.

 

 

Sáng sớm hôm sau , thánh chỉ tứ hôn đã được đưa đến Bùi gia, cùng với hôn thư do đích thân Trưởng công chúa mang tới.

 

 

Trên nền giấy đỏ, bốn chữ vàng được viết nổi bật:

 

 

“Đồng tâm đồng đức.”

 

 

Trưởng công chúa tươi cười đưa cho ta một chiếc hộp gỗ sơn son, nói :

 

 

“A Tuân muốn mời con đi ngắm hoa đăng, không biết con có rảnh không ?”

 

 

Muội muội nhỏ giọng bất mãn:

 

 

“Sao huynh ấy không tự đến mời?”

 

 

Mẫu thân vội kéo muội ấy lại :

 

 

“Đừng nói linh tinh!”

 

 

Trưởng công chúa bật cười :

 

 

“Nó sợ đến tận nhà sẽ khiến con không vui mà. Dẫu sao nó cũng là người đã tranh mất tỷ tỷ của con.”

 

 

Muội muội xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.

 

 

Ta mở chiếc hộp ra .

 

 

Bên trong là hai tờ khế đất và một xấp ngân phiếu.

 

 

Một bất động sản ở Lâm An, một ở Giang Châu.

 

 

Trên cả hai tờ khế đất đều ghi tên ta .

 

 

Ngày Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Tuân đã đến đợi trước cổng Bùi phủ từ rất sớm.

 

 

Muội muội trốn sau cánh cửa, lén lút quan sát hắn .

 

 

Được tiểu tư nhắc nhở, Tiêu Tuân còn dịch sang phía trước một chút, để muội muội có thể nhìn rõ hơn.

 

 

Ta hỏi muội ấy đã nhìn ra được điều gì.

 

 

Muội muội nhíu mày:

 

 

“Dung mạo cũng tạm được , nhưng tâm cơ khá sâu.”

 

 

Nghe vậy , ta khó hiểu nhìn muội ấy .

 

 

“Ồ?”

 

 

“Hôm nay huynh ấy mặc y phục màu xanh trúc mà tỷ tỷ thích nhất!”

 

 

Tiêu Tuân, người vừa bị nhận xét là tâm cơ sâu xa, không nhịn được mà ho khẽ hai tiếng.

 

 

Từ góc đứng của ta , vừa hay có thể nhìn thấy đôi tai hắn đã đỏ bừng.

 

 

Có lẽ đã quá nhiều năm ta không được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt như vậy , nên nhất thời cảm thấy không quen.

 

 

Thấy ta có phần gò bó, Tiêu Tuân liền đề nghị đến trà lâu nghỉ chân một lát. Trưởng công chúa đã đặt sẵn chỗ ở đó.

 

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Đột nhiên phải chen giữa dòng người đông đúc, quả thật ta rất không quen.

 

 

Suốt dọc đường, Tiêu Tuân thỉnh thoảng lại nghiêng người , giúp ta chắn dòng người đang chen lấn.

 

 

Khi vừa đến trước cửa trà lâu, ta bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:

 

 

“Nhị ca!”

 

 

Là Tề vương thế t/ử Tiêu Trừng.

 

 

Các nhi t/ử, nữ nhi của Tề vương đều có tính tình hoạt bát, mà thế t/ử A Trừng lại là người hay cười nhất.

 

 

Trong những buổi gia yến đêm giao thừa hằng năm, hắn luôn có thể chọc Hoàng thượng bật cười mấy lần .

 

 

Tiêu Trừng phe phẩy quạt, cười hì hì bước đến.

 

 

“Đêm nay đúng là trùng hợp! Không ngờ lại gặp cả hai vị huynh trưởng cùng hai vị tẩu tẩu một lúc!”

 

 

Hắn đưa tay chỉ về phía sau .

 

 

Tiêu Hoài và Tần Sấu Ngọc cũng đang nhìn sang.

 

 

Chỉ mới hơn một tháng không gặp, vậy mà ta đã cảm thấy hai người họ xa lạ vô cùng.

 

 

Ánh mắt Tiêu Hoài lướt qua ta , hắn khẽ ho một tiếng.

 

 

“Đây không phải trong cung, A Trừng đừng hồ nháo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-6
”

 

 

Trước kia , mỗi lần gặp ta ở Đông cung, Tiêu Trừng đều thích đùa giỡn gọi ta là tẩu tẩu.

 

 

Ban đầu Tiêu Hoài từng ngăn cản, nhưng về sau nghe nhiều thành quen, hắn cũng mặc kệ.

 

 

Có lẽ Tiêu Hoài tưởng Tiêu Trừng lại đang nói đùa như trước .

 

 

Tiêu Trừng lập tức phản bác:

 

 

“Bùi gia tỷ tỷ trước kia là Đại tẩu, bây giờ là Nhị tẩu. Đệ gọi tẩu tẩu thì có gì sai đâu ?”

 

 

Sắc mặt Tiêu Hoài đột ngột biến đổi.

 

 

“Đệ nói cái gì?”

 

 

Tần Sấu Ngọc vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng:

 

 

“Hoàng thượng đã ban hôn cho Bùi cô nương và Yên vương thế t/ử.”

 

 

11

 

 

Khi rời đi , bước chân Tiêu Hoài đã có phần loạng choạng.

 

 

A Trừng lúc này mới muộn màng nhận ra mình vừa gây họa. Hắn ngượng ngùng xin lỗi Tiêu Tuân, sau đó vội vàng chuồn mất.

 

 

Thấy vẻ mặt ta thất thần, Tiêu Tuân liền đưa ta trở về Bùi phủ.

 

 

Suốt dọc đường, cả hai đều không nói gì.

 

 

Mãi đến khi ta chuẩn bị xuống xe ngựa, hắn bỗng lên tiếng:

 

 

“Đừng sợ.”

 

 

Gió đêm thổi tà áo phần phật.

 

 

Ta đột nhiên có chút muốn rơi lệ.

 

 

Haiz, chắc chắn là do gió quá lớn mà thôi.

 

 

Ngày hôm sau , quả nhiên Hoàng hậu triệu ta vào cung, nói rằng đã nhiều ngày không gặp nên vô cùng nhớ ta .

 

 

Người đến truyền lời là Lệnh Phương cô cô.

 

 

Hoàng hậu nương nương quả thật vẫn như xưa, luôn biết chắc rằng ta sẽ không để bà phải khó xử.

 

 

Khi ta đến Phượng Tê cung, Tiêu Hoài đang ngẩn người nhìn hai mảnh ngọc vỡ.

 

 

Thấy ta bước vào , hắn nâng hai mảnh ngọc lên trước mặt ta .

 

 

Nhìn những mảnh ngọc trong tay hắn , ta nhất thời có chút thất thần.

 

 

Khối ngọc này là do ta nhờ Lệnh Phương cô cô tìm người mua từ ngoài cung.

 

 

Ta đã đợi gần nửa năm mới có được nó.

 

 

Đáng tiếc, tay nghề chạm khắc của ta không giỏi. Mất ba tháng mới khắc được một nửa, cuối cùng vẫn không kịp hoàn thành trước lễ đội mũ trưởng thành của Tiêu Hoài.

 

 

Mà sau đó, ta cũng chẳng còn cơ hội tặng nó nữa.

 

 

Ban đầu, ta định khắc một miếng ngọc bội đồng tâm.

 

 

Chỉ tiếc rằng lòng người chẳng cùng chung một nhịp.

 

 

Hóa ra tiếng động bị tiếng trúc gãy át đi trong đêm tuyết ấy chính là tiếng khối ngọc rơi vỡ.

 

 

Có lẽ đó cũng là ý trời.

 

 

Ta và Tiêu Hoài, chẳng phải cũng giống hệt hai mảnh ngọc này sao ?

 

 

Ánh mắt Tiêu Hoài dừng trên những mảnh ngọc vỡ, giọng điệu dịu dàng:

 

 

“Sau này ta sẽ tìm một khối ngọc giống hệt, rồi khắc thành hình dáng mà nàng vốn mong muốn , được không ?”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Ta lắc đầu.

 

 

“Điện hạ, trên đời này không có hai khối ngọc nào hoàn toàn giống nhau . Hơn nữa, bây giờ thần nữ cũng không còn muốn nó nữa.”

 

 

Tiêu Hoài lập tức đổi lời:

 

 

“Vậy nàng muốn gì, ta sẽ khắc cho nàng thứ ấy .”

 

 

Ta nhìn hắn , nghiêm túc đáp:

 

 

“Hiện giờ thần nữ không muốn bất cứ thứ gì của điện hạ nữa.”

 

 

Tiêu Hoài tiến lên một bước.

 

 

“Không muốn đồ của ta ? Vậy những thứ A Tuân tặng, nàng lại muốn sao ?”

 

 

Ta gật đầu.

 

 

Những món đồ Tiêu Tuân tặng đều hợp ý ta , quả thật ta rất muốn nhận.

 

 

Ánh mắt Tiêu Hoài tràn đầy bi thương.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo