Loading...
Ta đang định tạ ơn, bà bỗng buồn bã nói :
“A Hoài đáng thương của ta , còn nhỏ như vậy đã mất cả phụ thân lẫn mẫu thân .”
Đương nhiên ta hiểu ý tứ ẩn sau lời nói ấy .
Nhưng vì quá muốn về nhà, ta đành giả vờ như không hiểu.
Ngay sau đó, Hoàng hậu liền trách phạt Khang ma ma, người phụ trách chăm sóc ta .
Đêm ấy , ma ma quỳ trước mặt ta , nước mắt tuôn như mưa, cầu xin ta đừng trở về nhà.
Nữ nhi của bà từ khi sinh ra đã yếu ớt, quanh năm nằm liệt giường vì bệnh tật, đang trông chờ vào số bổng lộc hằng tháng của bà để mua t/h/u/ố/c duy trì mạng sống.
Kể từ đó, ta không bao giờ nhắc đến chuyện về nhà nữa.
08
Ta đến phủ Trưởng công chúa đúng như lời hẹn, gặp mặt Tiêu Tuân.
Lần gần nhất ta gặp hắn là tại gia yến đêm giao thừa năm ngoái.
Rốt cuộc Hoàng thượng cũng đã lớn tuổi, tình cảm dành cho con cháu mỗi năm một sâu đậm hơn.
Ngay cả đứa cháu trai trước kia không được người yêu thích, giờ đây nhìn cũng thấy thuận mắt.
Hôm ấy , Hoàng thượng ân cần hỏi han Tiêu Tuân rất lâu.
Tiêu Tuân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nghiêm chỉnh trả lời từng câu hỏi của Hoàng thượng.
Sau đó, Hoàng thượng thở dài, quay sang than phiền với Trưởng công chúa:
“A Tuân chẳng thân thiết với trẫm, ngược lại lại rất hiếu thuận với muội .”
Trưởng công chúa cười vui vẻ:
“Hoàng huynh đừng nhỏ nhen như vậy . Huynh có A Hoài và A Trừng hiếu thuận là đủ rồi . Cứ nhường A Tuân cho muội đi .”
Hôm nay, Tiêu Tuân dường như có chút khác biệt.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười dịu dàng đến vậy .
Hắn vốn có dung mạo tuấn tú, ngày thường luôn trầm lặng, chẳng để lộ cảm xúc.
Hôm nay, nụ cười ấy tựa như trời quang sau cơn tuyết, mây tan để lộ ánh nắng, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Ta nhất thời nhìn đến thất thần.
Tiêu Tuân dẫn ta đến chỗ ngồi , chủ động mở lời:
“Bùi cô nương, đã lâu không gặp.”
Trên chiếc lò đất đỏ nhỏ đang đun trà , hương trà thoang thoảng lan khắp căn phòng.
Thấy ta không nói gì, ánh mắt Tiêu Tuân thoáng hiện vẻ do dự.
“Cô tổ mẫu nói rằng phải cười nhiều một chút mới được các cô nương yêu thích. Hay Bùi cô nương thích ta điềm đạm, nghiêm túc hơn?”
Ta bừng tỉnh, vội vàng xua tay.
“Không, như vậy đã rất tốt rồi .”
Nói xong, ta mới nhận ra lời ấy hình như có chút không ổn .
Tiêu Tuân lại bật cười .
“Ta biết hôm qua cô tổ mẫu đột nhiên đến nhà cầu thân , hẳn Bùi cô nương có nhiều điều nghi hoặc. Cô nương cứ hỏi thẳng là được .”
Thấy vẻ mặt hắn sáng rõ, ánh mắt chân thành thẳng thắn, ta cũng không vòng vo nữa.
“Ta muốn biết vì sao thế t/ử lại chọn ta .”
Tiêu Tuân không nhanh không chậm, lần lượt đưa ra những lý do.
“Hoàng tổ phụ đã hứa với ta , đợi ta thành gia lập thất thì có thể đến đất phong Lâm An. Ta mạo muội đoán rằng Bùi cô nương cũng có ý định rời khỏi kinh thành.”
“Ta vốn tính tình cô độc,
không
thích giao thiệp,
có
lẽ chẳng
phải
mẫu phu quân lý tưởng trong mắt các quý nữ kinh thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-5
”
“Hiện tại, Bùi cô nương không may bị những lời đồn đại bủa vây. Nếu ta cầu cưới cô nương, xem ra đối với cả hai chúng ta đều có lợi.”
“Nếu như…”
Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục:
“Nếu Bùi cô nương thật sự không có ý định thành thân , sau này hai chúng ta cũng có thể tìm một lý do thích hợp để hòa ly.”
Nước trà trên bếp đã sôi, làn hơi trắng mờ ảo bốc lên.
Tiêu Tuân thong thả đặt chén trà đã rót sẵn xuống trước mặt ta .
Sau đó, hắn yên lặng chờ ta đưa ra quyết định.
09
Ta thừa nhận, những lời Tiêu Tuân nói quả thật khiến ta động lòng.
Ta thực sự cần một lý do để rời khỏi kinh thành.
Tuy cha nương nói rằng có thể từ quan về quê, nhưng ta biết chuyện ấy chẳng hề dễ dàng.
Những năm qua, con đường làm quan của phụ thân tuy không có bước tiến đáng kể, nhưng ông vẫn luôn tận tụy, cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm. Bây giờ đột nhiên xin từ quan, e rằng cũng chẳng đơn giản.
Quan trọng nhất là ta cần một người “phu quân”.
Tiểu Phúc T/ử từng nói ta có tính tình như tượng đất, chẳng biết tranh giành cho bản thân .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng hắn không biết rằng đây chính là số phận mà Tiêu Hoài và Hoàng hậu đã sớm sắp đặt cho ta .
Nếu ta thật sự tiến lên một bước, sẽ chẳng còn đường lui nữa.
Chỉ khi quay đầu, ta mới có thể tìm được một con đường sống.
Đêm Trung thu mưa gió năm ấy , ta xách đèn đến Phượng Tê cung đón Tiêu Hoài.
Vừa hay nghe thấy Hoàng hậu đang ân cần khuyên bảo hắn :
“Xuất thân của Bùi thị quả thật chẳng đáng để nhắc đến. Nếu con thực sự thích nàng ta , sau này phong làm phi tần là được .”
“Con xem, nàng ta còn nhỏ tuổi mà đã biết cách thu phục lòng người . Suốt những năm qua, từ trên xuống dưới Đông cung, có ai là không thích nàng ta ?”
“Sau này , e rằng nàng ta sẽ dựa vào tình nghĩa nhiều năm mà được sủng sinh kiêu. Chi bằng cứ cho nàng ta về nhà trước , để nàng ta chịu chút sóng gió bên ngoài, mài giũa lại tính tình.”
“Đến lúc ấy , con đón nàng ta vào cung, ban cho Bùi gia chút ân huệ, chắc chắn nàng ta sẽ cảm kích khôn nguôi, từ đó trong lòng trong mắt chỉ có một mình con.”
Tiêu Hoài không đáp lời.
Thế là Hoàng hậu lại nhắc đến Tần cô nương.
“A Ngọc tuy mọi mặt đều xuất sắc, đủ sức đảm đương ngôi vị Hoàng hậu, nhưng tính tình quá thanh cao, lại có phần kiêu ngạo. Vừa hay có một Bùi Ánh Chân dịu dàng, chu đáo mọi bề làm người tri kỷ với con.”
“Nếu con và A Ngọc có thể tương kính như tân thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng lỡ một ngày xảy ra bất hòa, Bùi thị tính tình mềm mỏng, còn có thể đứng giữa hòa giải đôi bên.”
Tiêu Hoài khẽ “ừ” một tiếng.
Ta biết hắn đã nghe lọt tai.
Dẫu sao , từng lời từng chữ của tổ mẫu đều là vì hắn mà tính toán.
Ta đứng dưới bậc thềm, mặc cho mưa tạt vào làm tắt ngọn đèn l/ồ/ng trong tay.
Mưa đêm ấy thật lạnh.
Sau khi trở về, ta liền phát sốt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.