Loading...
Phụ thân ta nghi hoặc hỏi:
“Không biết điện hạ muốn cầu thân thay cho vị nào?”
Trưởng công chúa thở dài.
“Là đứa cháu trai đáng thương của ta , Tiêu Tuân.”
05
Yên vương thế t/ử Tiêu Tuân sinh cùng năm với Hoàng thái tôn Tiêu Hoài, cũng mất phụ thân trong cùng một năm.
Điểm khác biệt là Tiêu Tuân đã mất mẫu thân từ thuở nhỏ.
Sau khi trở về kinh thành, Trưởng công chúa đón Tiêu Tuân mồ côi cả cha lẫn mẹ về nuôi dưỡng bên mình .
Cát Ninh Trưởng công chúa là muội muội cùng cha cùng mẹ với Hoàng thượng. Sau khi thành thân , bà cùng phò mã sống lâu năm ở Tây Nam.
Đến khi phò mã qua đời, Trưởng công chúa mới trở về kinh thành định cư.
Ta và Tiêu Tuân chỉ gặp nhau vào những buổi yến tiệc đêm giao thừa.
Hoàng thượng không thích náo nhiệt, chưa bao giờ chịu mở tiệc chiêu đãi quần thần. Mỗi dịp lễ Tết, người chỉ tổ chức gia yến.
Hằng năm, Tiêu Tuân đều theo Trưởng công chúa vào cung dự tiệc.
Hắn luôn lặng lẽ ngồi một bên, chưa từng chủ động bắt chuyện với người xung quanh.
Tiêu Tuân không giống mấy đứa con của Tề vương, luôn thích sán đến trước mặt Hoàng thượng trò chuyện.
Từ trước đến nay, Hoàng thượng hỏi một câu, hắn mới đáp một câu.
Thường chỉ sau vài câu hỏi đáp, Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn. Trưởng công chúa liền kịp thời giải vây, gọi Tiêu Tuân về rót rượu cho mình .
Khi ấy , ta có chút ngưỡng mộ Tiêu Tuân.
Ngưỡng mộ hắn vì có người che chở, không cần phải lấy lòng bất kỳ ai.
Sau một hồi im lặng kéo dài, mẫu thân ta là người đầu tiên lên tiếng.
“Điện hạ hẳn cũng biết , Chân Chân từng có hôn ước với Thái tôn. Nay lại kết thân với thế t/ử, e rằng không được thích hợp cho lắm.”
“Thần phụ cũng không sợ điện hạ chê cười . Phu thê chúng thần chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn giữ nữ nhi ở bên mình thêm vài năm.”
Trưởng công chúa đỡ mẫu thân ta đứng dậy.
“Có gì đáng chê cười đâu ? Ta hiểu tấm lòng thương con của phu nhân. Nhưng ta vẫn muốn nghe suy nghĩ của Bùi cô nương.”
Ánh mắt mọi người trong phòng lại đổ dồn về phía ta .
Ta thoát khỏi những hồi ức về Tiêu Tuân, thấp thỏm hỏi:
“Liệu ta có thể gặp thế t/ử một lần rồi mới đưa ra quyết định được không ?”
07
Khi rời đi , Trưởng công chúa tươi cười rạng rỡ.
Đến lúc sắp bước qua cổng lớn, bà còn ngoảnh đầu lại bảo đảm:
“Ngày mai, ta nhất định sẽ phái người đến đón Bùi cô nương đúng giờ.”
Cổng lớn vừa đóng lại , mẫu thân đã nắm c/h/ặ/t t/a/y ta .
“Chức quan này của phụ thân con, không làm nữa cũng chẳng sao . Cả nhà bốn người chúng ta trở về quê cũ ở Giang Châu là được . Hà tất phải tiếp tục dấn thân vào vũng nước đục của Tiêu gia bọn họ?”
Phụ thân đứng bên cạnh liên tục gật đầu.
“Chân Chân à , thật ra phụ thân cũng có thể viết thoại bản kiếm bạc nuôi gia đình.”
Ông ngượng ngùng sờ ch/óp mũi.
“Trong số thoại bản phụ thân gửi cho con, có mấy quyển do chính phụ thân viết đấy.”
Mẫu thân lập tức đẩy người sang một bên.
“Đó là chuyện quan trọng lúc
này
sao
? Con ngoan,
nghe
lời nương, ngày mai con cứ từ chối Trưởng công chúa
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-4
”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta mỉm cười , chớp mắt ngăn những giọt lệ chực trào ra .
“Nương cứ yên tâm, trong lòng con tự có chừng mực.”
Nửa đêm, tuyết nhỏ bắt đầu rơi.
Ta mang theo đĩa điểm tâm còn ấm, đẩy cửa phòng muội muội bước vào .
Muội ấy cúi đầu ngồi dưới ánh nến, đôi mắt sưng húp như hai quả đào.
Ta biết muội ấy lại đang tự trách mình .
Muội muội vẫn luôn cho rằng năm xưa ta được Thái t/ử phi chọn vào cung là vì muội ấy .
Hồi nhỏ, muội ấy rất biếng ăn, mỗi lần dùng bữa đều phải ăn chung một bát với ta , hai tỷ muội thay phiên nhau mỗi người một miếng.
Năm ấy , tại yến tiệc trong phủ Quốc công, dù ta dỗ dành thế nào, muội ấy cũng nhất quyết không chịu ăn.
Cuối cùng, ta đành vừa ăn vừa kể ra từng tác hại của việc bỏ bữa.
Muội ấy càng nghe càng sợ, đến cuối cùng còn chủ động bưng bát lên ăn.
Thái t/ử phi ngồi cách đó không xa bị ta chọc cười , bỗng vẫy tay gọi ta đến trước mặt.
“Con có bằng lòng đến Đông cung giúp ta quản giáo một tiểu quỷ nghịch ngợm không ? Nó cũng chẳng thích ăn cơm.”
Tiêu Hoài đứng bên cạnh bà liếc nhìn ta một cái, rồi lập tức quay mặt đi .
Khi ấy , ta chưa hoàn toàn hiểu ý của Thái t/ử phi.
Chỉ thấy bà dịu dàng như vậy , nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi bi thương.
Ta không nỡ từ chối khiến bà buồn lòng, nên vô thức gật đầu.
Sau khi trở về nhà, mẫu thân lần đầu tiên nổi giận với ta .
“Con có biết lời ấy mang ý nghĩa gì không mà dám t/ùy tiện đồng ý?”
Ta lập tức hối hận.
Nhưng đúng lúc ấy , vị công công truyền chỉ đã bước một chân qua ngưỡng cửa nhà ta .
Phụ thân nói với ta rằng không thể đổi ý nữa.
Thật ra , sao Thái t/ử phi có thể chỉ gặp ta một lần mà quyết định chọn ta được chứ?
Chắc chắn bà đã điều tra kỹ xuất thân và tính tình của ta rồi mới đưa ra quyết định.
Thậm chí, bà còn để lại cho Tiêu Hoài cơ hội đổi ý.
Ta lau sạch nước mắt cho muội muội .
“Cho nên, chuyện ấy căn bản không phải lỗi của muội .”
“Tỷ tỷ vừa trở về nhà đã khiến muội khóc nhiều lần như vậy . Nếu còn khóc nữa, tỷ sẽ đi thật đấy.”
Vừa nghe vậy , muội muội lập tức ôm c/h/ặ/t lấy ta .
Ngày ấy , sau khi mẫu thân bất đắc dĩ chấp nhận chuyện ta vào cung, bà lại quay sang an ủi ta .
“Lòng người đều bằng xương bằng thịt. Chân Chân của nương ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy , nhất định sẽ được mọi người yêu thương.”
Mẫu thân không biết rằng lòng người trong cung tuy cũng bằng xương bằng thịt, nhưng phía trên còn treo lơ lửng hai chữ quyền lực.
Ngày ngày bị thứ quyền lực ấy hun đúc, lòng người sớm đã biến dạng.
Hoàng hậu trước nay vẫn thích sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của ta , nhưng lại không thích ta có suy nghĩ riêng.
Tết Trung thu đầu tiên sau khi vào cung, ta từng xin được trở về nhà.
Hoàng hậu tươi cười đỡ ta đứng dậy, khen ta là một đứa trẻ hiếu thuận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.