Loading...
Sau khi trưởng tỷ qua đời, ta nghe theo lệnh cha mẹ , gả cho tỷ phu Giang Phàm làm kế thất.
Nhưng hắn không hài lòng về ta , thường xuyên trách mắng, răn đe.
“Đông Thi bắt chước Tây Thi, thật nực cười đến cực điểm. Mong nàng đừng vọng tưởng thay thế vị trí của Phương Hoa trong lòng ta !”
Bà mẫu chê ta không giữ nổi trái t/i/m phu quân.
Cháu trai cũng học theo, chẳng thân thiết với ta .
Ta cần mẫn tận tụy, chu toàn mọi việc, muốn lấy lòng tất cả mọi người , cuối cùng lại bị tất cả ghét bỏ.
Chưa đến ba mươi tuổi, ta đã ch//ết vì lao lực quá độ.
Sống lại một đời, ta đã mệt mỏi rồi , bèn đề nghị hòa ly với Giang Phàm.
Nhưng hắn nhìn ta bằng ánh mắt âm trầm, cười lạnh một tiếng rồi nói :
“Nàng tưởng mình là ai? Giang gia chịu dung nạp nàng đã là nể mặt tỷ tỷ nàng rồi !”
“Muốn hòa ly? Đừng hòng! Nếu nàng muốn đi , ta không ngăn cản, nhưng chỉ có thể bị hưu thê, đừng mong mang theo của hồi môn.”
Ta hít sâu một hơi , bình thản đáp: “Hưu thê cũng được .”
Chỉ cần có thể rời khỏi ngươi, thế nào cũng được .
Nhưng về sau , vì sao Giang Phàm lại hối hận rồi ?
01
Thấy ta đồng ý một cách dễ dàng, cả người Giang Phàm chấn động.
Đuôi mắt hắn đỏ lên, nhìn ta chằm chằm đầy giận dữ:
“Nàng còn định làm loạn đến bao giờ?”
“Chẳng qua vì lỗi lầm của hạ nhân mà hiểu lầm nàng, Hoành nhi đã xin lỗi , đám nô tài kia cũng đã bị trừng phạt, nàng còn muốn thế nào nữa!”
“Nếu cứ tiếp tục làm loạn, cẩn t/h/ậ/n đến lúc không còn đường lui!”
Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của hắn , ta bỗng có chút thất thần.
Hóa ra ta đã trở về thời điểm này .
Ta nhớ đây là năm thứ ba sau khi ta gả cho Giang Phàm.
Đứa con trai duy nhất của hắn và tỷ tỷ, cũng chính là cháu trai ta , Giang Hoành bị bệnh.
Ta thức trắng mấy ngày liền chăm sóc Giang Hoành, suýt nữa khiến bản thân kiệt sức ngã bệnh.
May thay , bệnh tình của Giang Hoành cuối cùng cũng chuyển biến tốt .
Vốn dĩ đây phải là chuyện tốt giúp kéo gần quan hệ mẫu t/ử giữa chúng ta .
Nhưng nhũ mẫu Triệu thị của Giang Hoành lại ngụy tạo chứng cứ để hãm hại ta , bà ta tố cáo với Giang Phàm rằng—
Giang Hoành bị bệnh là do ta hạ t/h/u/ố/c.
Mục đích chính là tự biên tự diễn, mua chuộc lòng người .
Cha mẹ chồng nổi trận lôi đình, Giang Phàm cũng không chịu nghe ta giải thích.
Bọn họ cấm túc ta trong viện, tước đoạt mọi quyền hành của ta , mỗi ngày chỉ cho ăn hai bữa cháo nguội, phạt ta chép kinh để chuộc tội.
Ta vừa sốt ruột vừa tức giận, cộng thêm mệt mỏi suốt nhiều ngày, ngay đêm ấy đã sảy thai—
Đây là lần đầu tiên ta m/a/n/g t/h/a/i sau nhiều năm gả đến Giang gia.
Nha hoàn hồi môn Hồng Liên của ta vì muốn giải oan cho ta mà lén chạy ra ngoài tìm chứng cứ.
Suýt nữa bị người của Triệu thị bắt được , đ/á/n/h đến ch//ết.
May mà phen náo loạn này khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, Giang Phàm mới thông qua lời khai của mấy tiểu tư và nha hoàn mà biết được —
Hóa
ra
Giang Hoành
bị
bệnh chính là vì nhũ mẫu Triệu thị sơ ý, tắc trách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-1
Bà ta lo rằng ta sẽ nắm được sai sót của mình rồi đuổi bà ta đi .
Như vậy , bà ta sẽ không thể tiếp tục nắm giữ viện của Hoành ca nhi cùng của hồi môn của tỷ tỷ ta .
Cho nên bà ta mới ra tay trước để chiếm thế thượng phong, vu cáo ngược lại ta .
02
Sau khi chân tướng sáng tỏ, cuối cùng ta cũng được thả ra .
Nhưng đứa bé đã không còn, thân thể ta cũng suy tổn quá nửa.
Trước đó, Hoành ca nhi nghe theo lời xúi giục của nhũ mẫu, vẫn luôn tin chắc rằng ta muốn hại nó.
Giờ đây nhũ mẫu kia bị đuổi đến trang t/ử, Hoành ca nhi lại càng căm hận ta đến tận xương tủy.
Tuy bị ép phải xin lỗi ta .
Nhưng trong mấy năm sau đó, oán hận đối với ta ngày càng sâu nặng.
Dù ta có dốc hết lòng hết dạ đối xử tốt với nó đến đâu , cũng chẳng ích gì.
Còn Giang Phàm, ngay cả một câu “xin lỗi ” nhẹ bẫng cũng chẳng có .
Hắn chỉ vẫn lạnh nhạt nói :
“Dẫu sao nàng cũng là kế thất, khó tránh khỏi phải chịu chút ấm ức.”
“…Nàng còn trẻ, sau này vẫn sẽ có con thôi.”
Từ đó về sau , lòng ta dần nguội lạnh.
03
Từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa ta và tỷ tỷ luôn rất tốt .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tỷ tỷ là một tài nữ kín đáo, nho nhã.
Bất kể lời gì thốt ra từ miệng tỷ ấy , lúc nào cũng đặc biệt dịu dàng, dễ nghe , khiến người ta yêu mến.
Còn ta thì hoạt bát, hiếu động hơn đôi chút, từ nhỏ đã thích trêu mèo chọc ch/ó.
Mỗi lần thấy ta chơi đùa đến mức cả người lấm lem, cha ta đều cau mày rầu rĩ nói :
“Con và tỷ tỷ giống nhau đến thế, sao tính tình lại khác biệt như vậy , sau này nam t/ử nào chịu thích con đây?”
Lúc ấy , mẫu thân sẽ kéo ta lại , cười nói :
“Có người thích cô nương như Phương Hoa, thì cũng sẽ có người thích cô nương như Phương Huy!”
Ta vô cùng tán đồng.
Sau này tỷ tỷ xuất giá, gả cho tài t/ử Giang Phàm xuất thân danh môn vọng tộc.
Phu thê hai người hòa thuận, ân ái vô cùng.
Thỉnh thoảng tỷ tỷ và tỷ phu còn dẫn ta ra ngoài chơi.
Nhìn họ ngâm thơ đối câu, phu xướng phụ t/ùy, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.
Ta cũng từng âm thầm ước nguyện, sau này nhất định phải tìm một vị phu quân tâm đầu ý hợp.
Nhưng thế sự khó lường, một người tỷ tỷ tốt đẹp như vậy của ta , sau khi sinh con lại chẳng may nhiễm phong hàn mà qua đời.
Khi ấy đúng lúc cha ta bị cuốn vào cuộc tranh đấu bè phái trong triều, bị bệ hạ giáng tội, biếm quan.
Nhất thời, những gia đình vốn đang xem mắt, bàn chuyện hôn sự với ta đều chùn bước.
Cha mẹ không muốn ta theo họ đến Lĩnh Nam chịu khổ.
Đành c/ắ/n răng phó thác ta cho Giang Phàm, đưa ta đến Giang gia làm kế thất.
04
Cha mẹ vốn có ý tốt .
Muốn tìm cho ta một bến đỗ tốt đẹp .
Chỉ tiếc, họ đã tính sai.
Giang Phàm đối với tỷ tỷ là một phu quân tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.