Loading...
Nhưng đối với ta lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Có lẽ vì ta là người bị ép gả cho hắn .
Sau khi gả vào Giang gia, Giang Phàm đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt, thường xuyên quở trách, chỉ trích.
Dường như từng lời nói , từng cử chỉ, từng hành động của ta đều không vừa mắt hắn .
Chỉ khi ở trên giường, hắn mới có chút nhiệt tình với ta .
Nhưng đến ban ngày, hắn lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như cũ.
Hắn đối xử với ta như vậy , khiến ta luôn lo được lo mất, chẳng biết phải làm sao .
Thật ra ta cũng không mong Giang Phàm đối xử với mình giống như với tỷ tỷ.
Chỉ hy vọng phu thê ít nhất có thể tương kính như tân.
Như vậy cũng xem như không phụ tâm nguyện của cha mẹ .
Những năm ấy , ta đè nén bản tính, sống cẩn trọng, kín đáo, mọi việc đều chu toàn .
Tìm đủ mọi cách bắt chước từng lời nói , cử chỉ của tỷ tỷ.
Nhưng đổi lại chỉ là một câu “Đông Thi bắt chước Tây Thi” của Giang Phàm.
Bà mẫu oán trách ta không giữ nổi trái t/i/m phu quân.
Cháu trai ta cũng học theo hắn .
Lại thêm bị kẻ tiểu nhân xúi giục, quan hệ giữa chúng ta ngày càng tồi tệ.
Đám hạ nhân trong phủ chẳng ai coi vị thiếu phu nhân như ta ra gì.
Ở Giang phủ hơn mười năm, ta không có lấy một chỗ dựa, mỗi bước đi đều gian nan.
Năm ta ba mươi tuổi, kinh thành bùng phát dịch bệnh.
Ta chăm sóc bà mẫu xong lại chăm sóc Giang Hoành, cuối cùng chính mình nhiễm bệnh, nhưng chẳng có ai chăm nom.
Từ đó bệnh nặng không dậy nổi, buông tay lìa đời.
Trước lúc lâm chung, Giang Phàm từ nơi xa vội trở về, nắm tay ta , nói mấy lời bên giường bệnh…
Chỉ là khi ấy , ta đã chẳng thể nghe rõ nữa.
Nay được sống lại một đời, chính là ông trời thương xót những gian truân ta từng chịu.
Ta không thể tiếp tục mặc người ta chà đạp nữa.
05
Thật ra thời điểm hiện tại chính là cơ hội của ta .
Vì vậy , ta dứt khoát nói rõ với Giang Phàm:
“Gia cảnh nhà ta sa sút, ta không tài không sắc, vốn dĩ đã chẳng xứng với ngài.”
“Ta đồng ý bị hưu, xin ngài lập tức viết hưu thư, ta cầm lấy liền đi , tuyệt đối không dây dưa.”
Theo luật lệ triều ta , nữ t/ử bị hưu không được đòi lại của hồi môn.
Nếu hòa ly, có thể mang của hồi môn trở về.
Nếu Giang Phàm đã cố ý làm khó ta , không chịu hòa ly.
Vậy ta cứ để lại chút của hồi môn trên danh nghĩa ấy .
Những năm qua, ta khá thông thạo việc quản lý gia sản, các cửa tiệm và trang t/ử trong tay đều làm ăn phát đạt.
Đương nhiên, đây cũng là một điểm khiến Giang Phàm chướng mắt.
Hắn là tài t/ử cao cao tại thượng.
Đương nhiên sẽ không thích một thê t/ử toàn thân sặc mùi tiền bạc.
Từ năm ngoái, ta đã tích góp được không ít tiền riêng.
Đủ để ta sống những ngày tháng tự do tự tại bên ngoài.
Thấy thái độ ta kiên quyết, Giang Phàm nhìn ta đầy hung ác, nói :
“Nàng định làm loạn mãi không thôi phải không !!”
“Chỉ chịu chút ấm ức đã muốn làm ầm ĩ cho thiên hạ đều biết , tỷ tỷ nàng lúc sinh thời chưa từng không biết đại thể như vậy !”
Nghe hắn nhắc đến tỷ tỷ, lòng ta hơi nhói đau, khẽ nói :
“Nếu tỷ tỷ
ta
còn sống, tuyệt đối sẽ
không
để
ta
bị
người
khác ức h/i/ế/p như thế
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-2
”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sắc mặt Giang Phàm khẽ biến: “Nàng…”
Ta lùi lại một bước, thở hắt ra .
Đúng là không có nỗi đau nào lớn hơn lòng đã c/h/ế/t.
“Ban đầu ta gả đến đây là để nối tiếp tình giao hảo giữa hai họ, nay xem ra , mọi chuyện lại trái với mong muốn .”
“Hiện giờ ta không còn mong cầu gì ở ngài, chỉ muốn một tờ hưu thư.”
“Nếu ngài đã nể mặt tỷ tỷ mà dung nạp, ban ơn cho ta suốt bao năm, vậy xin ngài hãy một lần nữa nể mặt tỷ tỷ, trao hưu thư cho ta .”
Cho ta một con đường sống.
06
Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Ta cảm nhận được ánh mắt Giang Phàm đang đ/á/n/h giá mình từ trên xuống dưới .
Cũng phải thôi, từ trước đến nay ta luôn nhẫn nhịn, nhún nhường, đã bao giờ kiên quyết đến vậy .
Nhưng con người từng t/ùy ý phóng khoáng của ta từ lâu đã không còn nữa.
Chính Giang Phàm đã khiến ta hiểu được rằng—
Ở dưới mái hiên nhà người , không thể không cúi đầu.
Một lát sau , Giang Phàm mới cất giọng khàn khàn:
“Nàng tưởng những phụ nhân bị hưu bỏ đều sống những ngày tháng thế nào?”
“Hiện giờ nàng làm đại thiếu phu nhân ở Giang gia mà vẫn chưa biết đủ, nếu thật sự rơi vào cảnh ngộ ấy , đến lúc đó dù có khóc cũng chẳng ai đoái hoài đến nàng!”
Những lời này nghe qua quả thật giống như đang suy nghĩ cho ta .
Dẫu sao , nữ t/ử bị hưu đồng nghĩa với việc đức hạnh có điều thiếu sót.
Sẽ liên lụy đến thanh danh của toàn bộ nữ quyến trong gia tộc.
Thông thường đều không được gia tộc dung thứ.
Của hồi môn và thanh danh đều không còn.
Rất nhiều người lựa chọn nhảy sông, treo cổ tự vẫn, hoặc đến am ni cô thanh bần sống hết đời.
Chỉ tiếc, những điều ấy đều không nằm trong lựa chọn của ta .
Ta bình thản nói :
“Quê gốc của ta ở Thanh Châu, cha mẹ hiện ở Lĩnh Nam, chẳng ai để tâm ta có bị hưu hay không .”
“Là ta tự thấy mình không xứng, chủ động xin rời khỏi vị trí chính thê. Sau khi ra khỏi phủ, ta sẽ không ăn nói lung tung, càng không ôm lòng oán hận, ngài không cần phải băn khoăn lo lắng.”
“Vị trí thiếu phu nhân Giang gia được bỏ trống, tự nhiên sẽ có tiểu thư thế gia thích hợp xứng đôi với chàng , dù sao cũng tốt hơn việc ngài và ta ngày ngày oán trách nhau .”
Những lời này đã xem như hợp tình hợp lý.
Ta cho rằng Giang Phàm chẳng có lý do gì để từ chối.
Thế nhưng hắn lại đột ngột ngẩng đầu nhìn ta , như thể đây là lần đầu tiên hắn quen biết ta vậy .
Ta không né tránh, chỉ bình thản nhìn lại hắn .
Đã c/h/ế/t qua một lần , ta không còn ôm bất kỳ hy vọng nào đối với hắn nữa.
Cứ như vậy hồi lâu, đuôi mắt Giang Phàm đỏ lên, âm trầm nói :
“Nếu ta không đồng ý, nàng định làm thế nào?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.