Loading...
Ta cau mày, khó hiểu hỏi:
“Vì sao ngài không đồng ý? Hoành nhi chán ghét ta , mẫu thân cũng không thích ta , trên dưới Giang phủ chẳng ai coi trọng ta …”
“Lần này ta mất con, đại phu nói sau này khó có thể m/a/n/g t/h/a/i nữa, đối với ngài… ta đã không còn chút giá trị nào.”
Ta nhắm mắt một thoáng, thở dài:
“Ta rời đi , ngài có thể cưới được một khuê tú danh môn tốt hơn, một vị tân phu nhân có thể giúp ích cho con đường quan lộ của ngài.”
07
Giang Phàm mấp máy môi, cười lạnh nói :
“Trong lòng nàng… ta chính là loại người chỉ biết chạy theo lợi ích như vậy sao ?”
Câu hỏi ấy khiến ngay cả ta cũng sững sờ.
Ta không khỏi hỏi ngược lại :
“Nếu ngài là người trọng tình trọng nghĩa, liệu có đối xử hà khắc với ta đến thế không ?”
“Nha hoàn lớn lên cùng ta từ nhỏ bị đ/á/n/h đến suýt tàn phế, ta trên danh nghĩa là thiếu phu nhân, vậy mà bị hãm hại đến mức sảy thai, từ đó không thể m/a/n/g t/h/a/i nữa.”
“Giang gia rộng lớn, coi trọng lễ nghi quy củ như vậy , thế mà ngay cả một nhũ mẫu cũng có thể ức h/i/ế/p, hãm hại ta , nếu không có sự dung túng, ngầm chấp thuận của ngài, một hạ nhân như bà ta dám làm thế sao ?”
Triệu thị là người được bà mẫu đưa đến viện của Hoành ca nhi sau khi tỷ tỷ qua đời.
Nói cho cùng, chẳng qua là để đề phòng người kế thất như ta .
Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do ta quán xuyến.
Nhưng những vị trí quan trọng đều do người của bà mẫu và Giang Phàm nắm giữ.
Ta chỉ phải lao tâm khổ tứ, nhưng chẳng có chút thực quyền nào.
Từ đầu đến cuối, chẳng ai trong Giang gia xem ta là người nhà.
Lấy chân tâm đổi chân tâm, chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của ta .
Nghe những lời ấy , Giang Phàm sững sờ, run rẩy đến mức không thốt nổi một chữ.
Ta tự giễu cười một tiếng.
Dù trái t/i/m đã nguội lạnh từ lâu, ta vẫn không kìm được mà đỏ hoe vành mắt.
Ta hít sâu một hơi , lau khô nước mắt.
“Năm xưa tỷ tỷ gả cho ngài, tính đến nay cũng đã tám năm…”
Khi quen biết Giang Phàm, ta mới mười hai tuổi.
Hắn cũng từng yêu thương ta , che chở cho ta .
Khi ta phạm lỗi , bị cha đuổi theo trách phạt, hắn từng đứng ra cầu tình giúp ta …
Chỉ tiếc, về sau mọi thứ đều thay đổi.
Ta nhìn thẳng vào hắn , gằn từng chữ:
“Ta tự hỏi mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngài, có lỗi với Giang gia…”
“Ta không hiểu vì sao ngài lại chán ghét ta đến vậy , nhưng ta đã bị giày vò suốt ba năm, ta không muốn bị giày vò cả đời, cầu xin ngài hãy buông tha cho ta .”
Hai tay Giang Phàm khẽ run, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Hắn khàn giọng nói :
“Ta… không phải như vậy …”
Nhưng hắn còn chưa nói hết, bà mẫu bỗng từ ngoài bước vào , cao giọng nói :
“Nó muốn đi thì cứ cho nó một tờ hưu thư!”
08
Bà mẫu mặt đầy giận dữ, từng lời nói ra đều đanh thép.
Trong tình cảnh này , lòng ta lại bất giác nhẹ nhõm.
Trước kia ta luôn khổ sở vì không thể lấy lòng bà.
Giờ đây bà
đã
chướng mắt
ta
, trái
lại
ta
có
thể thoát khỏi nơi
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-3
Thấy ta vẫn đứng yên không động đậy, bà mẫu cười lạnh:
“Ngươi còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh của mình sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Gả vào Giang gia ta ba năm, ngay cả một mụn con cũng không giữ nổi, thân thể lại đã hỏng, còn muốn hòa ly để tái giá? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
“Cho ngươi một tờ hưu thư, người ngoài cũng chẳng thể nói Giang gia bạc đãi ngươi!”
Từng lời của bà sắc như d/a/o, nhưng ta đã không còn thấy đau nữa.
Ta khuỵu gối, trịnh trọng hành lễ với bà:
“Đa tạ Giang phu nhân thành toàn .”
Bà mẫu hừ lạnh: “Giang phu nhân, hay , hay , hay lắm!”
Bà đang định nói tiếp, Giang Phàm bỗng lên tiếng: “Mẫu thân !”
Giọng hắn khàn đặc, như cố sức ép từng chữ ra khỏi cổ họng:
“Chuyện này , xin mẫu thân để nhi t/ử tự quyết định.”
Bà mẫu sững sờ, quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn hắn :
“Con còn che chở cho nó làm gì? Chính miệng nó đã nói muốn đi , chẳng lẽ con còn định giữ nó lại ăn Tết hay sao !”
“Hôm nay nó đi , ngày mai ta sẽ tìm cho con một vị tân phu nhân thập toàn thập mỹ!”
“Mẫu thân ,” Giang Phàm nhắm mắt một thoáng, “xin người để nhi t/ử tự mình xử lý.”
Bà mẫu tức đến sắc mặt tái xanh, thấy thái độ Giang Phàm cố chấp, cuối cùng đành phất mạnh tay áo, hậm hực bỏ ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Giang Phàm.
Ánh nến chập chờn, hắt lên gương mặt hắn , nửa sáng nửa tối.
Hắn nhìn chằm chằm ta , đuôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng giọng đã hạ thấp đi rất nhiều:
“Nàng nhất định phải đi sao ?”
Ta bình thản nhìn lại hắn : “Phải.”
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói :
“Được, ta sẽ cho nàng một lời giải quyết thỏa đáng.”
09
Thân thể ta vốn suy nhược.
Hiếm khi một hơi nói nhiều lời đến vậy .
Sau khi Giang Phàm rời đi , ta thậm chí còn đứng không vững.
Ta tưởng hắn đi viết hưu thư rồi .
Thế nhưng hôm sau , trong phủ lại truyền ra tin tức—
Nhũ mẫu Triệu thị trong viện của Hoành ca nhi, vì tội “tham ô tiền bạc của gia chủ, ngược đãi tiểu chủ nhân” mà bị bán đi .
Bà ta bị bán đến nơi vô cùng khổ cực, đời này đừng mong trở lại kinh thành.
Khi Lý ma ma đến báo tin cho ta , bà thở dài:
“Đại gia… chẳng lẽ muốn trút giận thay người ?”
Ta đang thay t/h/u/ố/c cho Hồng Liên, động tác trên tay khựng lại .
Hôm ấy , chân Hồng Liên suýt bị người của Triệu thị đ/á/n/h gãy.
Nay tuy đang dưỡng thương, nhưng rốt cuộc vẫn để lại di chứng.
Ta mím môi: “Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước lại làm vậy .”
Bây giờ làm những chuyện này đã quá muộn.
Sau đó, hắn không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngày nào cũng đến viện của ta .
Hoành ca nhi cũng bị hắn nghiêm lệnh mỗi sáng phải đến thỉnh an ta .
Khuôn mặt nhỏ của thằng bé căng cứng, trong mắt vừa có sợ hãi vừa có căng thẳng.
Dẫu sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị nhũ mẫu xúi giục căm ghét ta suốt ba năm.
Nó vẫn chưa biết phải đối diện với ta thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.