Loading...

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY
#4. Chương 4

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Nhưng khi nhìn nó, trong lòng ta đã chẳng còn nảy sinh chút tình cảm nào nữa.

 

 

Thỉnh an xong, ta liền cho nó trở về.

 

 

Lý ma ma nhìn thấy hết, khẽ khuyên:

 

 

“Thiếu phu nhân, ngày thường đại gia chỉ đến viện của người vào mùng một và ngày rằm, gần đây ngày nào cũng tới, có phải ngài ấy đã hồi tâm chuyển ý… muốn làm lành không ?”

 

 

10

 

 

Ta vẫn đang ở cữ sau khi sảy thai.

 

 

Giang Phàm không động vào ta .

 

 

Đôi khi hắn muốn ôm ta ngủ, cũng bị ta tránh đi .

 

 

Ta nhìn vầng trăng lạnh cong cong ngoài cửa sổ, thản nhiên nói :

 

 

“Hắn nghĩ thế nào, đã không còn liên quan đến ta nữa.”

 

 

Đêm qua hắn hỏi ta đã ngủ chưa .

 

 

Ta quay lưng về phía hắn , không đáp lời.

 

 

Giang Phàm lại chậm rãi nói : “…Trước kia là ta làm không tốt , sau này ta sẽ sửa.”

 

 

Ta nhắm mắt, không trả lời.

 

 

Sáng sớm hôm sau , Giang Phàm thu dọn hành trang, lên đường đến Giang Châu cứu tế thiên tai.

 

 

Trước khi đi , hắn đứng ở cửa, ngoảnh đầu nhìn ta rất lâu.

 

 

“Chuyến đi Giang Châu này ít thì hai tháng, nhiều thì nửa năm. Nàng… hãy chăm sóc thân thể cho tốt . Những chuyện trước kia … đợi ta trở về, ta sẽ bù đắp cho nàng từng chuyện một.”

 

 

Khi nói những lời ấy , giữa mày mắt hắn lại thấp thoáng vài phần dịu dàng mà ta từng thấy thuở thiếu thời.

 

 

Năm xưa, khi hắn còn chưa cưới tỷ tỷ, hắn cũng từng ôn nhuận như ngọc như vậy .

 

 

Nhưng khi ấy là khi ấy , hiện tại là hiện tại.

 

 

Ta cụp mắt, không đáp lời hắn .

 

 

Giang Phàm vừa ra khỏi thành, ta liền đến chính phòng tìm bà mẫu đòi thư phóng thê.

 

 

Bà mẫu đang uống trà , nghe vậy suýt đ/á/n/h đổ chén trà :

 

 

“Ngươi… ngươi thật sự muốn đi sao ?!”

 

 

11

 

 

Ta bình thản đáp: “Mẫu thân , lòng con đã quyết.”

 

 

Bà mẫu nhìn chằm chằm ta hồi lâu, bỗng bật cười .

 

 

Trong nụ cười của bà mang theo vài phần khinh miệt:

 

 

“Hay lắm, thật không nhìn ra , nha đầu ngươi lại là kẻ cứng đầu cứng cổ như vậy .”

 

 

“Coi như ngươi biết điều! Ngươi tự nguyện rời đi , cũng tránh cho Giang gia ta phải mang tiếng bạc tình bạc nghĩa.”

 

 

Nói xong, bà quả thật viết thư phóng thê.

 

 

Nét b/út thành thạo, có lẽ bà đã mong chờ ngày này từ lâu.

 

 

Ta nâng tờ giấy mỏng manh ấy trong tay, đầu ngón tay khẽ run.

 

 

Những năm qua, ta đã sống thành cái bóng của tỷ tỷ, sống như hạt bụi dưới chân tất cả mọi người .

 

 

Nay cuối cùng cũng được giải thoát.

 

 

Ta lập tức đến quan phủ, làm thủ tục đăng ký thư phóng thê.

 

 

Từ nay về sau , ta và Giang gia không còn bất kỳ can hệ nào nữa.

 

 

Ta không mang theo món của hồi môn nào.

 

 

Số của hồi môn ấy vốn là cha mẹ cho ta để phòng thân .

 

 

Năm xưa họ đưa ta gả vào Giang gia, là mong ta có thể đối xử tốt với Hoành ca nhi, sống những ngày tháng yên ổn .

 

 

Nhưng giữa ta và đứa trẻ ấy , rốt cuộc vẫn không có duyên phận.

 

 

Để lại của hồi môn cho Hoành ca nhi, cũng xem như vẹn toàn tâm nguyện của cha mẹ .

 

 

Ta chỉ đưa Hồng Liên và Lý ma ma đi cùng.

 

 

Khế ước bán thân của họ, ta đã trả lại từ mấy năm trước .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-4

 

 

Ngày lên đường, thư của Giang Phàm cũng vừa đến.

 

 

Người đưa thư cưỡi ngựa phi nước đại suốt đường, mang thư từ Giang Châu tới.

 

 

“Phương Huy, ái thê của ta : Thấy chữ như thấy người . Giang Châu gặp nạn lũ lụt, dân chúng lầm than, ta đứng trên đê nghe tiếng sóng suốt một đêm, chợt nhớ đến nàng.”

 

 

Ta cười lạnh, để lại phong thư trong viện.

 

 

Hai chữ “ái thê” ấy đã chẳng còn liên quan đến ta nữa.

 

 

12

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Rời khỏi Giang phủ, ta đi thẳng đến phủ Đại tướng quân Kim Ngô Vệ.

 

 

Tôn phu nhân, phu nhân của Tôn tướng quân, là bằng hữu thân thiết nhất của ta ở kinh thành.

 

 

Năm xưa, Tôn tướng quân được điều từ Tây Bắc về kinh thành.

 

 

Tôn phu nhân xuất thân không cao, lại từ Tây Bắc trở về, nên các quý phụ ở kinh thành ngoài mặt hay sau lưng đều coi thường nàng.

 

 

Trong các buổi yến tiệc, họ thường lấy giọng địa phương của nàng ra làm trò cười .

 

 

Khi ấy ta thấy bất bình, bèn dựa vào thân phận thiếu phu nhân Giang gia mà lên tiếng bênh vực nàng vài lần .

 

 

Lại chỉ bảo nàng đôi điều về quy củ và cách ứng xử ở kinh thành.

 

 

Qua lại nhiều lần , chúng ta không ngờ lại trở thành đôi tri kỷ tâm đầu ý hợp.

 

 

Vì chuyện ấy , Giang Phàm từng không vui, nói ta quen thói thích nổi bật, xen vào chuyện người khác.

 

 

Nhưng hắn không hiểu— ta giúp Tôn phu nhân, chẳng qua vì nhìn thấy nàng, ta như nhìn thấy chính mình .

 

 

Đều phải sống nhờ dưới mái nhà người khác.

 

 

Đều bị người ta khinh rẻ đủ điều.

 

 

Chẳng qua là đồng cảnh ngộ nên thấu hiểu nhau mà thôi.

 

 

Kiếp trước , khi ta c/h/ế/t, trên dưới cả phủ không ai dám đến gần.

 

 

Chỉ có Tôn phu nhân bất chấp nguy cơ bị lây bệnh, đến gặp ta lần cuối.

 

 

Phần tình nghĩa ấy , ta mãi mãi ghi nhớ.

 

 

Tôn phu nhân vừa thấy ta liền vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nắm c/h/ặ/t t/a/y ta không chịu buông:

 

 

“Muội muội tốt của ta , cuối cùng muội cũng thoát ra được rồi ! Cái Giang gia ấy , đúng là nơi ăn thịt người không nhả xương, muội đáng lẽ phải rời đi từ lâu!”

 

 

Nàng nói một hồi, vành mắt liền đỏ hoe:

 

 

“Muội có biết không , lần trước nghe tin muội mất con, lại mang đầy bệnh tật trong người , lòng ta … ta chỉ hận không thể xông thẳng vào Giang phủ cướp muội ra !”

 

 

Ta nắm lại tay nàng, mỉm cười nói :

 

 

“Tôn tỷ tỷ, chẳng phải bây giờ muội vẫn bình an đây sao .”

 

 

Tôn phu nhân lau nước mắt, lại kéo ta nói những lời tâm tình:

 

 

“Nay muội vẫn còn trẻ, đường đời còn dài lắm. Theo ta thấy, nếu gặp người thích hợp, tốt nhất vẫn nên tìm một người biết quan tâm chăm sóc. Cóc ba chân khó tìm, chứ nam nhân hai chân thì thiếu gì!”

 

 

“Trong đám Kim Ngô Vệ dưới trướng tỷ phu muội , những chàng trai trẻ vừa có dung mạo vừa có xuất thân tốt , nhiều vô kể!”

 

 

Ta bật cười , lắc đầu:

 

 

“Tôn tỷ tỷ, chuyện gả chồng, muội không còn muốn nghĩ đến nữa. Muội chỉ mong có thể sống tự do tự tại hết nửa đời còn lại .”

 

 

Tôn phu nhân thở dài, cũng không khuyên thêm.

 

 

Lần này ta đến tìm Tôn phu nhân, ngoài ôn lại chuyện cũ, còn có việc muốn nhờ vả.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo