Loading...

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY
#10. Chương 10

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

“Cầu xin người đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt lỗi lầm của kẻ nhỏ, tha thứ cho những sai trái trước kia của nhi t/ử…”

 

 

“Hoành nhi không muốn có mẫu thân mới vào cửa, vẫn là người tốt hơn…”

 

 

27

 

 

Nghe Giang Hoành nói xong, ta chỉ muốn cười lạnh.

 

 

Đứa trẻ này lòng dạ lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa, kiếp trước ta đã lĩnh giáo rồi .

 

 

Nó sẽ nhớ nhung, mong ngóng ta sao ?

 

 

Chuyện này tuyệt đối không thể.

 

 

Trừ phi Giang Phàm đã dặn dò, răn đe nó từ trước , nó mới nói ra những lời như vậy .

 

 

Nói thật, Giang Hoành chỉ có dung mạo hơi giống tỷ tỷ ta .

 

 

Nhưng tính cách lại giống Giang Phàm như đúc.

 

 

Đều là hạng người vô tình vô nghĩa.

 

 

Nghĩ đến đây, ta sa sầm mặt:

 

 

“Sau này đừng nói những lời này nữa.”

 

 

“Ta không phải mẫu thân của con, chỉ là di mẫu của con.”

 

 

“Ta sẽ không trở về Giang gia nữa, con có phụ thân , có tổ phụ tổ mẫu, sẽ chẳng ai bạc đãi con, hãy chăm chỉ đọc sách… tự biết lo liệu cho mình đi .”

 

 

Những gì ta có thể nói cũng chỉ đến thế.

 

 

Thấy ta nâng chén trà tiễn khách, Giang Phàm không nhịn được mà nắm lấy cổ tay ta :

 

 

“Khó khăn lắm đứa trẻ mới đến đây, lẽ nào nàng ngay cả một bữa cơm cũng không giữ nó lại ăn?”

 

 

“Sao nàng cứ cố chấp, bướng bỉnh đến vậy ?! Tỷ tỷ nàng trước nay không bao giờ như thế!”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lại là tỷ tỷ.

 

 

Ta cười lạnh một tiếng: “Đây là nhà ta , lần sau nếu ngươi không mời mà đến, ta sẽ chẳng thèm mở cửa!”

 

 

28

 

 

Sau khi trở về phòng, mặt Tôn Trì đã đen như đáy nồi.

 

 

Bị quấy rầy một phen như vậy , cả hai chúng ta đều chẳng còn hứng thú.

 

 

Một lúc sau , Tôn Trì mới ôm lấy ta từ phía sau :

 

 

“Phương Huy, chúng ta thành thân đi .”

 

 

“Ta không muốn nhìn thấy tên họ Giang kia cứ đến dây dưa với nàng nữa!”

 

 

Tôn Trì là một đứa trẻ ngoan.

 

 

Chúng ta đã có quan hệ xác thịt, hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy là không thỏa đáng, lần nào cũng thúc giục chuyện thành thân .

 

 

Lần nào ta cũng phải dùng đủ mọi cách mới ngăn được ý định tìm người đến cầu thân của hắn .

 

 

“Đợi thêm chút nữa đi .”

 

 

Lần này ta vẫn nói như vậy .

 

 

“Vì sao ?” Tôn Trì có chút không vui, “Ta không đáng để nàng công khai sao ?”

 

 

Ta im lặng một lát, khẽ nói :

 

 

“Phong tục triều ta khá cởi mở, nữ t/ử hòa ly hay góa chồng đều có thể tái giá. Nhưng … thân thể ta không tốt , rất có thể không thể sinh con.”

 

 

Cưới ta , ngay cả một đứa con ta cũng không thể sinh cho hắn .

 

 

Ta không nỡ liên lụy đến hắn .

 

 

Tôn Trì càng ôm ta c/h/ặ/t hơn, xót xa nói :

 

 

“Thế thì có sao ? Huynh trưởng và tẩu tẩu ta có ba nhi t/ử, tìm một đứa nhận làm con thừa tự của chúng ta để nối dõi hương hỏa là được .”

 

 

“Vốn dĩ ta đã định cả đời không cưới vợ… sống độc thân cả đời, ngay cả cha mẹ cũng không quản nổi ta .”

 

 

“Những năm qua… ta chỉ rung động với nàng, chỉ thích nàng, chỉ muốn gần gũi nàng, nàng không thể bỏ mặc ta …”

 

 

Hắn nói vừa gấp gáp vừa vụng về, tựa như một thiếu niên vừa biết yêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-10

 

 

Chẳng có chút mạch lạc nào, nhưng từng câu từng chữ đều chạm đến trái t/i/m ta .

 

 

Thế nhưng hắn mới mười chín tuổi.

 

 

Thật sự có thể suy tính xa đến vậy sao ?

 

 

Khi hai gia đình đều bị cuốn vào chuyện này , liệu chúng ta còn có thể giữ được những điều tốt đẹp ấy không ?

 

 

Ta đỏ hoe vành mắt, khẽ nói :

 

 

“…Trước mắt đừng để lộ chuyện này , đợi thêm chút nữa, được không ?”

 

 

Tuy Tôn Trì có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

 

 

29

 

 

Chẳng bao lâu sau , Hồng Liên xuất giá.

 

 

Ta đứng trước cổng trang t/ử, nhìn kiệu hoa theo tiếng kèn trống dần đi xa.

 

 

Khâu thị vệ cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn, cười ngây ngô không ngớt.

 

 

Nha đầu này , sau này hẳn sẽ được hạnh phúc.

 

 

Trong lòng ta vừa vui mừng, vừa bâng khuâng.

 

 

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.

 

 

Có phải tất cả mọi người rồi cũng sẽ dần rời xa ta không ?

 

 

Đêm ấy , Tôn Trì vẫn như thường lệ trèo tường đến.

 

 

“Ta vừa náo động phòng xong, liền trở về thăm nàng…”

 

 

Thấy sắc mặt ta không tốt lắm, hắn sốt ruột hỏi:

 

 

“Sao vậy ? Trong người khó chịu à ? Có phải mệt quá không ?”

 

 

Ta lắc đầu, nói ra những cảm xúc trong lòng.

 

 

Tôn Trì suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói :

 

 

“Nàng nhớ Hồng Liên thì dễ thôi, cứ để Khâu thị vệ đến chỗ nàng làm việc, Hồng Liên cũng theo về, được không ?”

 

 

Ta véo hắn thật mạnh một cái!

 

 

Người ta đang làm Kim Ngô Vệ yên ổn , lại bỏ việc để đến làm thị vệ tại trang t/ử vừa xa xôi vừa hoang vắng của ta sao ?

 

 

Chẳng lẽ ta có thù với Hồng Liên, muốn cản trở tiền đồ của phu quân nàng ấy !

 

 

Tôn Trì cười hì hì, cũng chẳng thấy đau, ghé vào cổ ta l/i/ế/m mấy cái rồi nói :

 

 

“Hay là nàng gả cho ta , như vậy sẽ thường xuyên được gặp nhau .”

 

 

Ta thở dài, trở mình đè hắn xuống:

 

 

“Ngoài chuyện ấy ra , ngươi chẳng còn việc gì khác sao !”

 

 

Sáng sớm hôm sau , ta cảm thấy n/g/ự/c càng thêm tức nghẹn, thậm chí buồn nôn đến mức muốn ói.

 

 

Nhưng đúng lúc này lại có khách không mời mà đến.

 

 

Lần này không phải Giang Phàm, mà là Giang phu nhân.

 

 

30

 

 

Giang phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, giữa mày mắt vẫn mang vẻ kiêu ngạo thường ngày.

 

 

Thấy ta bước vào , bà chỉ thản nhiên liếc qua, chẳng có lấy nửa phần nhiệt tình.

 

 

Như thể người bà đang nhìn vẫn là nàng dâu mà bà đã chán ghét suốt bao năm.

 

 

“Lệ Phương Huy,” giọng bà mang theo vẻ ngạo mạn đầy áp bức:

 

 

“Hôm nay ta đến đây là vì Phàm nhi đã nhiều lần cầu xin, ta mới miễn cưỡng đi chuyến này .”

 

 

“Phu thê các ngươi chung sống ba năm, rốt cuộc vẫn còn chút tình nghĩa. Những ngày qua, nó ăn không ngon ngủ không yên, người cũng gầy đi một vòng lớn, ngay cả công việc ở nha môn cũng chẳng màng đến.”

 

 

Nói xong, bà khẽ thở dài:

 

 

“Nếu trong lòng nó vẫn không buông được ngươi, vậy ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi trở về Giang gia, tiếp tục làm Giang phu nhân.”

 

 

Nghe xong những lời ấy , ta thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

 

 

Ban đầu… hình như chính ta là người muốn rời đi .

 

 

Thư phóng thê cũng do bà viết .

 

 

 

Chương 10 của MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo