Loading...
Hơi thở Tôn Trì đột nhiên nặng nề, dường như chưa từng nghĩ còn có thể làm như vậy .
Hắn tựa vào thành thùng tắm, ánh mắt càng thêm mê ly, yết hầu không ngừng chuyển động, từ cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ cố nén.
Ngay khoảnh khắc đạt đến cực điểm, hắn bỗng bất ngờ nghiêng người hôn tới.
Ta không kịp đề phòng, bị hắn hôn trúng.
Đó là một nụ hôn vô cùng triền miên, ám muội .
Mang theo sự non nớt mà cuồng nhiệt mãnh liệt của một thiếu niên.
Mãi một lúc lâu sau , ta mới đẩy hắn ra .
Tôn Trì tựa vào thành thùng tắm, cả người như đã kiệt sức, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng dữ dội, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rẩy.
Nhưng chẳng được bao lâu, người hắn lại nóng bừng lên.
Tay ta mỏi nhừ…
Cứ như chẳng còn là tay mình nữa.
24
Một đêm hỗn loạn.
Hôm sau , ta ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào.
Tôn Trì đã rời đi từ lâu.
Ta ngồi bên mép giường, nhớ lại chuyện hồ đồ đêm qua, nhất thời đau đầu như muốn nứt ra .
Ta đúng là say thật rồi !
Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy chứ!
Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ Tôn Trì đêm qua, thân thể trần trụi ngâm trong nước lạnh, thở dốc không ngừng…
Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn.
Quả thật mày tựa núi xa, mắt như nước mùa thu.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhất thời, ta thật chẳng biết mình đã chịu thiệt hay chiếm được món hời nữa.
Cứ thế ba ngày trôi qua, ta vẫn không gặp lại Tôn Trì.
Trong lòng ta có chút mất mát.
Nhưng cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Hắn là một vị tướng quân trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, ngay cả công chúa cũng tìm đủ mọi cách để có được hắn .
Còn ta , chẳng qua chỉ là một phụ nhân bị Giang gia ruồng bỏ, gia cảnh sa sút.
Hai chúng ta vốn không nên có bất kỳ dây dưa nào.
Thế nhưng đến chiều tối ngày thứ ba, Tôn Trì lại xuất hiện.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy ta , vành tai hắn lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh:
“Phương Huy tỷ.”
Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra trấn định của hắn , chẳng hiểu sao ta lại thấy buồn cười , bèn hỏi:
“Hôn sự của Hồng Liên sắp đến rồi , còn có chuyện gì nữa sao ?”
Tôn Trì mấp máy môi, im lặng một lát, mới khẽ nói :
“Có một chuyện quan trọng, ta muốn bàn với tỷ. Có thể… cho mọi người lui xuống không ?”
Ta không biết hắn định nói gì, vội bảo tất cả người trong phòng lui ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại , Tôn Trì đã ghé đến trước mặt ta , khẽ hỏi:
“Tỷ định… chịu trách nhiệm với ta thế nào?”
Ta: “…”
Tôn Trì đỏ mặt, trông chẳng khác nào một đại cô nương đang e thẹn.
Nhưng ta chưa từng thấy đại cô nương nào có bờ vai rộng và cơ n/g/ự/c săn chắc đến vậy .
Ta day day mi tâm:
“…Hôm ấy là ta không đúng, nhưng ta cũng chỉ sợ ngươi… nhịn đến hỏng người .”
Giải tỏa đúng cách có lợi cho sức khỏe.
Tôn Trì c/ắ/n môi, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ m/á/u, nhưng giọng lại vô cùng kiên quyết:
“Ta,
ta
trong sạch suốt mười chín năm qua, ngay cả bản
thân
mình
cũng
chưa
từng chạm
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-9
”
“Tỷ… tỷ đã chạm vào bao nhiêu lần rồi . Chúng ta nhất định phải thành thân , bằng không ta chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!”
Ta dở khóc dở cười :
“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người không còn mặt mũi gặp thiên hạ phải là ta mới đúng! Ngươi là một đại nam nhân, sợ cái gì chứ!”
Nhưng dáng vẻ ấy của hắn rốt cuộc vẫn khiến ta bật cười .
25
Tôn Trì nhất quyết không chịu bỏ qua, cứ đòi ta phải cho hắn một danh phận.
Ta có cảm giác như tú tài gặp phải binh lính, có lý cũng chẳng thể nói cho thông.
Cứ thế, hắn quấn lấy ta suốt một đêm.
Liếm láp khắp người ta như một chú ch/ó con, khiến cả người ta ướt át.
Chẳng hiểu thế nào, hai chúng ta lại cùng nhau lăn lên giường.
Chuyện này quả thật có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai…
Ta đã được dạy dỗ khuê phạm suốt nhiều năm, biết rằng làm như vậy là trái với lễ giáo.
Nhưng ta rất vui vẻ.
Sống qua hai kiếp, ta chưa từng trải nghiệm niềm hoan lạc chăn gối thật sự.
Chính Tôn Trì đã khiến ta cảm nhận được niềm vui ấy .
Hắn trẻ tuổi tuấn tú, đối diện với d/ụ/c vọng của mình cũng không hề che che giấu giấu.
Quan trọng nhất là hắn còn vô cùng ham học hỏi…
Tinh lực dường như dùng mãi không hết.
Ta bằng lòng làm chuyện ấy cùng Tôn Trì.
Thậm chí có thể nói là hơi mê đắm.
Dù sao ta có tiền, có thời gian rảnh rỗi, lại còn trẻ, tìm một người tình cũng chẳng cản trở ai.
Nghĩ như vậy , trái lại ta càng trở nên thẳng thắn, cởi mở.
26
Sau khi ta và Tôn Trì ở bên nhau .
Hồng Liên và Lý ma ma cũng nhanh ch/óng biết chuyện.
Hồng Liên vẫn còn là một cô nương chưa xuất giá.
Nàng ngại ngùng, không tiện nhận xét hành vi vượt khỏi lễ giáo này của ta .
Nhưng Lý ma ma lại nghĩ rất thoáng, bà nói với ta :
“Người ta sống một đời, phải biết tận hưởng niềm vui khi còn có thể. Người khác thì lão nô không dám nói , nhưng Tôn tiểu tướng quân… tiểu thư, người tuyệt đối chẳng thiệt thòi đâu …”
Ta: “…”
Lão nhân gia bà ấy quả thật quá cởi mở.
Trái lại còn khiến ta đỏ bừng cả mặt.
Những ngày này , cả thể xác lẫn tinh thần ta đều được vui vẻ, thỏa mãn, dường như còn trẻ ra không ít.
Chỉ tiếc Giang Phàm vẫn chưa có ý định từ bỏ.
Hôm trước , đúng ngày Tôn Trì nghỉ phép, chúng ta đang âu yếm trong phòng.
Không biết hắn học được chiêu trò ấy từ đâu , lại đổ sữa bò lên người ta .
Sau đó từng chút một l/i/ế/m sạch…
Đúng lúc ấy , Giang Phàm dẫn Hoành ca nhi đến tìm ta .
Ngày thường, ta căn bản không cho hắn bước vào cửa.
Nhưng Giang Hoành là cháu trai ta .
Là đứa con duy nhất của tỷ tỷ.
Ta không thể nhẫn tâm cự tuyệt, không cho nó vào cửa.
Vì vậy , ta vội mặc lại y phục chỉnh tề, cho hai cha con họ vào uống một chén trà .
Giang Phàm thấy hai má ta ửng hồng, tóc tai hơi rối, sắc mặt liền lộ vẻ khác thường.
Giang Hoành vừa nhìn thấy ta , bỗng bật khóc .
“Mẫu thân , khi nào người mới trở về, Hoành nhi nhớ người lắm…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.