Loading...
Giống như lời mẫu thân từng nói , có người thích nữ t/ử như tỷ tỷ, cũng sẽ có người thích nữ t/ử như ta .
Chỉ là Giang Phàm không thích ta mà thôi.
Ta hơi ngẩng đầu, nói :
“Ngươi yêu tỷ tỷ, ta cũng yêu tỷ tỷ… nhưng cho dù ta có cố gắng đến đâu , có khom lưng cúi đầu, hạ mình đến mức gãy cả sống lưng, ta cũng không thể biến thành tỷ ấy … Ta là Lệ Phương Huy, không phải Lệ Phương Hoa!”
“Giang Phàm, ngươi đi đi , có lẽ nhiều năm sau , ta và ngươi có thể qua lại như những người thân thích bình thường.”
“ Nhưng bây giờ thì không .”
Sắc mặt Giang Phàm trắng bệch, ngây người nhìn ta .
Hắn mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thể nói thêm điều gì, chỉ để lại một câu:
“Ta sẽ không từ bỏ.”
21
Tâm trạng vui vẻ vì Hồng Liên sắp xuất giá đã bị Giang Phàm phá hỏng hoàn toàn .
Ta thậm chí còn nghĩ có nên chuyển nhà hay không .
Để tránh xa tên Giang Phàm đáng ghét ấy .
Trong bữa tối, hiếm khi ta phá lệ uống mấy chén rượu.
Ngày hôm qua đã bỏ ta mà đi , chẳng thể níu giữ.
Ngày hôm nay khiến lòng ta rối loạn, chỉ thêm muôn nỗi ưu phiền.
Men rượu dâng lên, những chuyện cũ bị ta đè nén tận đáy lòng lại không sao khống chế được mà cuộn trào.
Ta nhớ đến đêm động phòng hoa chúc năm ấy .
Khi đó ta vừa gả vào Giang gia, trong lòng vừa gượng gạo vừa thấp thỏm.
Ta cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ đã khuất, lại cảm thấy việc ở bên Giang Phàm có gì đó kỳ lạ khó nói .
Thậm chí ta còn nghĩ sẵn mấy cách để thuyết phục hắn .
Muốn nói với hắn rằng, chi bằng chúng ta cứ giả làm phu thê.
Đợi cha ta được phục chức, ta sẽ trở về nhà, vân vân.
Nhưng đêm ấy , Giang Phàm say khướt xông vào động phòng, bất chấp sự phản kháng và giãy giụa của ta , thô bạo cưỡng chiếm ta .
Ta đau đớn vô cùng.
Nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi.
Suốt nửa năm sau đó, hễ hắn đến gần, ta lại căng thẳng đến mức cả người run rẩy.
Lý ma ma không ngừng khuyên ta , nói rằng một khi đã làm phu nhân nhà người ta thì phải thuận theo phu quân, như vậy phu thê mới có thể hòa thuận.
Ta nghe lời, cũng học cách nhẫn nhịn, học cách phục t/ùng.
Nhưng chuyện ấy rốt cuộc vẫn trở thành bóng ma không thể xua tan trong lòng ta .
Về sau thân thể ta dần trưởng thành, cũng đã hiểu được tình ý giữa phu thê.
Nhưng trước sau vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ khúc mắc đối với Giang Phàm.
Có lẽ… đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn luôn không hài lòng về ta .
Càng nghĩ ta càng cảm thấy buồn nôn, tức n/g/ự/c, bất giác uống nhiều thêm mấy chén.
Chỉ là t/ửu lượng của ta không tệ, tuy uống đến mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn chưa say gục.
Trăng đã lên cao giữa đêm khuya, ta một mình ngồi bên cửa sổ, thất thần ngắm vầng trăng lạnh lẽo nơi chân trời.
Bỗng nhiên, bên khung cửa sổ vang lên một tiếng “cạch” khe khẽ.
Một bóng người tung mình lướt vào .
22
Ta giật mình kinh hãi, nhìn kỹ lại , không ngờ là Tôn Trì.
Hắn đáp xuống trong phòng, gương mặt đỏ bừng bất thường, trán lấm tấm mồ hôi, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng dữ dội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-8
Vừa vào , hắn đã tựa vào tường, thở dốc khe khẽ:
“Phương Huy tỷ…”
Ta vội đứng dậy: “Ngươi bị làm sao vậy ?”
Tôn Trì thở hổn hển mấy hơi , giọng khàn đặc:
“Thục Tuệ công chúa… hạ t/h/u/ố/c ta !”
Ta kinh ngạc.
Đường đường là công chúa, vậy mà lại to g/a/n đến thế sao ?
“Vậy ngươi thế nào rồi …”
Tôn Trì đầy vẻ căm phẫn nói :
“Ta đã trốn ra được … Dược tính quá mạnh, ta không dám về phủ, sợ người nhà nhìn thấy sẽ lo lắng.”
“Phương Huy tỷ, cầu xin tỷ cho ta ở nhờ một đêm, sáng sớm mai ta sẽ đi .”
Thấy hắn khó chịu đến vậy , sao ta có thể chỉ tìm một chỗ cho hắn nghỉ ngơi được .
Ta hỏi: “Vậy bây giờ ngươi cảm thấy thế nào…”
Thuốc k/í/c/h d/ụ/c, nói cho cùng chẳng qua là những d/ư/ợ/c liệu có tính đại nhiệt, đại bổ, lại pha thêm vài thứ gây ảo giác.
Cố gắng chịu đựng cho qua d/ư/ợ/c tính cũng không phải là không thể.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn , nếu gắng gượng chịu đựng cả đêm, e rằng thật sự sẽ tổn hại thân thể.
Ta không dám kinh động người khác, vội nhúng khăn vào chậu nước, đắp lên trán hắn :
“Mát một chút sẽ dễ chịu hơn.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tôn Trì rên khẽ một tiếng, đôi mắt bỗng đỏ lên, nghiêng người tới gần, cả thân thể mềm nhũn dựa vào ta .
“Tỷ, ta nóng quá… khó chịu quá… ta sắp nổ tung rồi …”
Hắn theo bản năng cọ nhẹ vào cổ ta .
Đôi môi nóng bỏng ấy lướt qua làn da ta , tựa như một đốm lửa, thiêu đốt đến tận đầu t/i/m.
Ta hít sâu một hơi :
“Thế này không được .”
Thật sự để hắn chịu đựng cả đêm như vậy , e rằng cả người cũng suy sụp mất…
Ta đưa tay kéo hắn dậy.
Tuy hắn cao lớn, nhưng thân thể lại mềm nhũn như không xương, mặc cho ta kéo lên.
Ta vừa tắm xong, nước trong gian trong vẫn còn, chỉ là đã nguội lạnh từ lâu.
Đến nước này , cũng chẳng thể bận tâm nhiều như vậy nữa.
Ta đẩy Tôn Trì vào thùng tắm:
“Đừng chê, bình tĩnh lại là sẽ ổn thôi.”
Tôn Trì ngâm mình trong nước lạnh, ánh mắt cuối cùng cũng khôi phục được một tia tỉnh táo.
23
Nhưng chỉ một lát sau , d/ư/ợ/c tính lại bùng lên.
Ánh mắt hắn mơ màng, vô thức đưa tay kéo vạt áo mình , rõ ràng vẫn chưa từng trải chuyện nam nữ—
Cũng phải , Tôn tỷ tỷ từng nói hắn sợ nữ nhân như sợ hổ.
Ngay cả phò mã hắn còn chẳng muốn làm , huống hồ là từng trải qua chuyện phong nguyệt.
Ta nhìn hắn đã cởi gần hết y phục, những khối cơ bắp trắng trẻo, săn chắc thấp thoáng dưới làn nước, vẫn mang theo nét non nớt của thiếu niên…
Ta không nhịn được bước tới, khẽ hỏi:
“Tôn Trì, ngươi… ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?”
Hắn mơ mơ màng màng đáp:
“Ta, ta mười chín.”
Chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.
Toàn thân ta nồng nặc mùi rượu, đầu óc bỗng nóng lên, liền hỏi:
“Ngươi… từng tự mình giải quyết chuyện ấy chưa ?”
Tôn Trì ngơ ngác lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn , rốt cuộc ta vẫn không đành lòng.
Thế là ta chậm rãi đưa tay xuống nước:
“Ngươi đừng động, ta giúp ngươi…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.