Loading...

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY
#7. Chương 7

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Hai năm nay Hồng Liên đã đến tuổi thành thân , ta vẫn luôn muốn tìm cho nàng một nhà chồng tốt .

 

 

Mấy hôm trước , ngày nào Tôn Trì cũng đến chỗ ta .

 

 

Có lẽ hắn đã nghe được đôi lời trong lúc ta và Lý ma ma bàn bạc.

 

 

Thật ra những người ta tìm cho Hồng Liên phần lớn đều thuộc những gia đình làm quản sự trong phủ, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được ai thích hợp.

 

 

Ta từng gặp vị thị vệ kia của Tôn Trì, dung mạo đoan chính, vóc dáng cũng cao ráo rắn rỏi.

 

 

Hắn theo phò một vị tướng quân như Tôn Trì, tiền đồ đương nhiên rộng mở.

 

 

Hồng Liên nay đã là dân tự do.

 

 

Người đời vẫn nói : “Thà cưới tỳ nữ nhà quyền quý, còn hơn cưới tiểu thư nhà tầm thường.”

 

 

Nàng vốn có kiến thức và tài cán.

 

 

Sau này ta lại chuẩn bị cho nàng một phần của hồi môn hậu hĩnh, hai người cũng xem như môn đăng hộ đối.

 

 

Nghĩ đến đây, ta vội gọi Hồng Liên tới hỏi chuyện.

 

 

Nha đầu ấy vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, hai tay xoắn lấy vạt áo, hồi lâu mới lí nhí nói :

 

 

“Người ấy … quả thật là người tốt .”

 

 

Vừa nghe lời này , ta liền biết nàng cũng có tình ý.

 

 

Ta lại hỏi kỹ thêm mấy câu, mới biết vị Khâu thị vệ kia đã sớm bày tỏ lòng mình —

 

 

Trước kia hắn theo Tôn Trì ra vào trang t/ử của ta , có lần Hồng Liên bắt gà trong sân, khiến gà bay ch/ó chạy náo loạn cả lên, chính hắn đã giúp nàng bắt được con gà ấy .

 

 

Qua lại vài lần , hai người liền phải lòng nhau .

 

 

Đã vậy , ta liền gọi Khâu thị vệ đến hỏi han một phen.

 

 

Thấy hắn ăn nói thật thà, làm việc đáng tin cậy, lại có mối quan hệ giữa ta và Tôn phu nhân, nghĩ rằng hắn cũng không dám bạc đãi Hồng Liên.

 

 

Ta bèn đồng ý hôn sự này .

 

 

19

 

 

Bầu bạn bên nhau nhiều năm, ta đã sớm xem Hồng Liên như muội muội ruột thịt của mình .

 

 

Nàng xuất giá, ta chuẩn bị cho nàng năm trăm lượng bạc làm tiền đáy rương.

 

 

Những món hồi môn khác tính riêng, không thiếu thứ gì.

 

 

Lý ma ma cũng vui mừng khôn xiết, tất bật chuẩn bị giá y, vải vóc, đồ dùng và trang sức cho Hồng Liên.

 

 

Trang t/ử hiếm khi náo nhiệt đến vậy .

 

 

Ta ngồi dưới hành lang, nhìn Lý ma ma và Hồng Liên vừa nói cười vừa ướm thử giá y, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp theo.

 

 

Nhưng đúng lúc ấy , gia đinh giữ cửa lại đến bẩm báo:

 

 

“Phu nhân, Giang đại nhân lại đến rồi .”

 

 

Hồng Liên “phì” một tiếng:

 

 

“Chuyện này còn gì để nói nữa, cứ mặc kệ hắn là được !”

 

 

Gia đinh giữ cửa lại xoa hai tay, có chút khó xử nói :

 

 

“Phu nhân, Giang đại nhân nói … nói rằng ngài ấy có tin tức của lão gia và phu nhân ở Lĩnh Nam.”

 

 

Chén trà trong tay ta rơi xuống đất đ/á/n/h “choang” một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh.

 

 

20

 

 

Từ khi rời khỏi Giang gia, ta vẫn luôn gửi thư đến Lĩnh Nam.

 

 

Nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm.

 

 

Trong lòng ta vô cùng sốt ruột, ngày nào cũng thấp thỏm không yên.

 

 

Cha mẹ đang chịu khổ ở Lĩnh Nam, ta lại không tìm được họ, chỉ hận không thể mọc cánh bay đến đó.

 

 

Nay Giang Phàm nói hắn có tin tức của cha mẹ —

 

 

Bất kể thật giả, ta cũng không thể không gặp hắn .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-7

 

 

Ta ổn định tinh thần, thay một bộ y phục, sai người mời hắn vào chính sảnh.

 

 

Khi Giang Phàm bước vào , dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

 

 

So với lần gặp trước , hắn lại gầy đi rất nhiều.

 

 

Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng trên chiếc bàn gỗ hồng một thoáng, rồi mới tự giễu nói :

 

 

“Nàng đúng là… sống những ngày tháng tiêu d/a/o tự tại.”

 

 

Ta không tiếp lời hắn , chỉ hỏi:

 

 

“Giang đại nhân, tin tức của cha mẹ ta đâu ?”

 

 

Giang Phàm nhìn ta thật sâu, hồi lâu sau mới lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một phong thư, đưa tới:

 

 

“Đây là thư do nhạc phụ đích thân viết .”

 

 

Ta nhận lấy xem, quả nhiên là nét chữ của cha.

 

 

Trong thư nói hiện giờ ông đang làm Huyện thừa ở Khúc Giang.

 

 

Ông và mẹ đều khỏe mạnh, dặn ta cùng Giang Phàm sống cho tốt , không cần lo lắng.

 

 

Cuối thư, ông còn hỏi mấy câu về tình hình gần đây của Hoành ca nhi.

 

 

Ta đọc bức thư hai lần , trái t/i/m treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng được thả xuống.

 

 

Hóa ra cha mẹ đã từ Phiên Ngung chuyển đến Khúc Giang, chẳng trách ta mãi không liên lạc được .

 

 

Giang Phàm thấy sắc mặt ta dịu đi đôi chút, liền hạ giọng nói :

 

 

“Nhạc phụ nhạc mẫu vẫn chưa biết nàng đã rời khỏi Giang phủ.”

 

 

“Phương Huy, mẫu thân ta … bà ấy không phải không thích nàng. Giữa nàng và ta có quá nhiều hiểu lầm… Nàng theo ta trở về đi , chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không ?”

 

 

Ta siết lá thư trong tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn :

 

 

“Không được .”

 

 

Hơi thở Giang Phàm nghẹn lại , hỏi ngược:

 

 

“Ngay cả Hoành ca nhi nàng cũng không quan tâm nữa sao ? Nó là đứa con duy nhất của tỷ tỷ nàng.”

 

 

“Nếu nàng nhất quyết không trở về, chẳng bao lâu nữa Giang phủ sẽ có người mới vào cửa, lẽ nào nàng không sợ Hoành ca nhi phải sống trong cảnh khó khăn?”

 

 

Nhắc đến tỷ tỷ, lòng ta rốt cuộc vẫn thoáng chua xót.

 

 

Nhưng những lời này quả thật chẳng có chút ý nghĩa nào.

 

 

Ta cười lạnh một tiếng: “Hoành ca nhi là đích tôn trưởng của Giang gia, người làm cha như ngươi không lo, chẳng lẽ lại bắt ta lo?”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Thật nực cười !

 

 

Ta trầm giọng nói : “Người đâu , tiễn khách.”

 

 

Giang Phàm lại không chịu đi , hắn nhìn chằm chằm ta , trong giọng nói mang theo vài phần t/h/ả/m hại chưa từng có :

 

 

“Sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy ? Hoành ca nhi nàng cũng không cần nữa, ta … nàng cũng không cần nữa.”

 

 

“Ta đã bán Triệu thị đi rồi , những điều nàng nói ta đều đã sửa đổi. Trong phủ sẽ không còn ai hãm hại hay khinh thường nàng nữa. Tại sao … ngay cả một cơ hội nàng cũng không chịu cho ta ?!”

 

 

Ta thở dài, đáp:

 

 

“Bởi vì ta không muốn tin ngươi thêm lần nào nữa.”

 

 

Yết hầu Giang Phàm khẽ chuyển động:

 

 

“Ta đã nói sẽ sửa đổi, ta thật lòng muốn cùng nàng sống những ngày tháng tốt đẹp …”

 

 

Ta cắt ngang lời hắn :

 

 

“Ngươi không có chân tâm với ta , ngươi chỉ mong ta giống tỷ tỷ, hiểu lễ nghĩa, thông thi thư, mọi việc đều hoàn mỹ.”

 

 

Trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng nghĩ thông suốt.

 

 

 

Chương 7 của MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo