Loading...

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY
#6. Chương 6

MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Ta cạn lời một lát, rồi nói :

 

 

“…Vậy ta cũng đi .”

 

 

Vừa bước ra cửa, bị gió đêm thổi qua, ta mới sực tỉnh nhận ra mình vừa nói gì, chỉ hận không thể c/ắ/n đứt lưỡi mình .

 

 

16

 

 

Hôm sau , Tôn Trì đến cáo từ ta .

 

 

Ta trịnh trọng cảm tạ hắn , rồi nói :

 

 

“Ngài còn công vụ phải lo, chỗ ta thật sự không có gì đáng ngại, sau này không cần đến nữa đâu .”

 

 

Tôn Trì nghiêm túc đáp:

 

 

“Tẩu tẩu đã căn dặn, ta không dám không tuân theo. Chừng nào tỷ còn chưa được bình an, chừng ấy ta không dám lơ là.”

 

 

Hắn đã nói vậy , quả nhiên ngày nào cũng đến.

 

 

Ta chẳng có gì để cảm tạ hắn , đành bảo Lý ma ma và Hồng Liên thay đổi đủ món ngon làm cho hắn ăn—

 

 

Rau xanh non giòn trên núi, gà quay giòn thơm, sườn dê kho tàu, bồ câu sữa nướng, vịt quay .

 

 

Từng món lần lượt được bày lên, ngày nào cũng đổi cách chế biến.

 

 

Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không , chỉ cảm thấy Tôn Trì những ngày này hình như đã mập lên đôi chút.

 

 

Trước kia hắn quá gầy, nay hai má có thêm chút thịt, trái lại càng thêm đầy đặn tuấn tú, mày mắt rạng ngời.

 

 

Cứ thế hơn một tháng trôi qua, tên hái hoa tặc kia lưu lạc đến Thương Châu rồi sa lưới.

 

 

Kinh Triệu doãn cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Vùng ngoại ô kinh thành cũng dần khôi phục yên bình.

 

 

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm—

 

 

Chắc Tôn Trì không cần đến nữa rồi nhỉ, tiền ăn tháng này của chúng ta đã vượt quá dự tính mất rồi .

 

 

Thế nhưng tối hôm ấy , Tôn Trì lại đến.

 

 

Vừa vào cửa, hắn đã hơi ngượng ngùng chắp tay:

 

 

“Phương Huy tỷ, những ngày qua ta đã ăn biết bao bữa ngon ở chỗ tỷ, hôm nay đặc biệt đến cảm tạ.”

 

 

Ta vội xua tay cười nói :

 

 

“Giữa hai chúng ta còn cảm tạ qua lại làm gì, đều là người một nhà cả.”

 

 

Nói rồi , ta xoay người vào nội thất lấy ra một thanh kiếm.

 

 

Thanh kiếm ấy do danh gia chế tác, ngàn vàng khó cầu.

 

 

Mấy năm trước ta tình cờ có được , vẫn luôn cất trong kho.

 

 

Vốn định đem tặng người khác, nhưng lại cảm thấy chẳng ai xứng với nó.

 

 

Mấy hôm trước , ta đã nhờ thợ khắc một chữ “Trì” lên vỏ kiếm.

 

 

“Bảo kiếm tặng anh hùng.”

 

 

Chẳng ai thích hợp với nó hơn hắn .

 

 

Tôn Trì ngẩn ra , đưa hai tay đón lấy.

 

 

Hắn cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua chữ “Trì” trên vỏ kiếm, vành tai dần dần đỏ lên.

 

 

Hồi lâu sau , hắn mới khẽ nói : “Đa tạ… Phương Huy tỷ.”

 

 

Thật ra hắn không nên gọi ta như vậy .

 

 

Nhưng gọi phu nhân thì không thích hợp, gọi tiểu thư lại quá xa cách.

 

 

Chẳng biết bắt đầu từ ngày nào, hắn đã gọi ta là “Phương Huy tỷ”.

 

 

Ta nghe vậy , thế mà cũng không sửa cách xưng hô của hắn .

 

 

Ta nhìn hắn , thầm nghĩ:

 

 

Lần này hắn đến cáo từ, có lẽ sau này sẽ không đến nữa.

 

 

Vừa nghĩ đến chuyện sau này Tôn Trì không còn đến, trong lòng ta lại bất giác dâng lên một nỗi trống trải.

 

 

Thói quen của con người quả thật là thứ đáng sợ.

 

 

17

 

 

Đúng lúc ấy , gia đinh giữ cửa bỗng hổn hển chạy đến bẩm báo:

 

 

“Phu nhân, bên ngoài có một vị Giang đại nhân đến, nói là… muốn gặp người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-6
”

 

 

Đôi đũa trong tay ta khựng lại .

 

 

Tính ngày tháng, Giang Phàm đến Giang Châu cứu tế thiên tai đã hơn hai tháng.

 

 

Ta không biết bà mẫu đã nói với hắn thế nào.

 

 

Nhưng ta đã không còn là phu nhân của hắn nữa.

 

 

Đã đoạn tuyệt quan hệ phu thê, cũng chẳng cần thiết phải gặp lại .

 

 

Bàn tay cầm đũa của Tôn Trì hơi siết c/h/ặ/t, hắn trầm giọng nói :

 

 

“Phương Huy tỷ, để ta đi đuổi hắn .”

 

 

Ta lắc đầu: “Không cần.”

 

 

Ta đặt đũa xuống, gọi Hồng Liên đến, nhỏ giọng dặn dò mấy câu.

 

 

Hồng Liên vâng lời đi ngay.

 

 

Một lúc lâu sau nàng mới trở về, sắc mặt có chút khó coi:

 

 

“Tiểu thư, nô tỳ đã chuyển lời rồi . Giang đại nhân nói , nếu người không ra ngoài, ngài ấy sẽ không đi .”

 

 

Bàn tay nắm kiếm của Tôn Trì lại siết c/h/ặ/t thêm vài phần.

 

 

Ta nghĩ ngợi một lát, thản nhiên nói :

 

 

“Vậy cứ để hắn đợi.”

 

 

Nếu còn ở kinh thành, ta vẫn phải e ngại hàng xóm láng giềng bàn tán, sợ mất thể diện.

 

 

Nhưng nay trang t/ử này nằm ở ngoại ô, ngày thường vắng vẻ chẳng mấy ai lui tới.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Xung quanh chỉ thỉnh thoảng có vài tá điền làm ruộng đi ngang qua.

 

 

Cho dù Giang Phàm có đợi đến hóa đá, cũng chẳng ai để tâm.

 

 

Hồng Liên lớn tiếng đáp:

 

 

“Vâng! Nô tỳ đi nói với hắn ngay, thích đợi thì cứ đợi! Tiểu thư bây giờ đâu còn là người hắn muốn gặp là gặp được nữa.”

 

 

Đêm ấy , Giang Phàm quả thật đứng đợi ngoài cổng trang t/ử suốt một canh giờ.

 

 

Cuối cùng, khi cổng thành sắp đóng, hắn mới bị t/ùy t/ùng vừa lôi vừa kéo đưa đi .

 

 

Tôn Trì vẫn luôn ngồi bên cạnh ta , ánh mắt tối tăm khó đoán.

 

 

Hồi lâu sau , hắn bỗng khẽ hỏi:

 

 

“Phương Huy tỷ, tỷ… sẽ không bị vài lời ngon ngọt của hắn lừa trở về đấy chứ?”

 

 

Câu hỏi của hắn khiến ta vừa buồn cười , vừa thấy ấm lòng, ta khẽ mỉm cười :

 

 

“Khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi ấy , sao ta có thể quay về cái l/ồ/ng giam đó được .”

 

 

Đã hai kiếp rồi , chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ghê tởm.

 

 

18

 

 

Bị Giang Phàm quấy rầy một phen như vậy .

 

 

Nỗi buồn man mác trong lòng ta trái lại cũng vơi đi đôi chút.

 

 

Những ngày sau đó, cứ cách dăm ba hôm Giang Phàm lại đến.

 

 

Nhưng ta căn bản không ra khỏi cửa, hắn cũng chẳng gặp được .

 

 

Dù sao hắn cũng là quan, không thể ngang nhiên xông vào nhà dân, nên chỉ đành mỗi ngày sai người đưa thư đến.

 

 

Nhưng những lời hắn muốn nói , ta đều không muốn biết .

 

 

Ta bảo Hồng Liên mang tất cả xuống bếp đốt đi .

 

 

Trong ánh lửa, những nét chữ viết “Phương Huy, ái thê của ta ” hóa thành tro bụi, bị gió thổi qua, tan biến sạch sẽ.

 

 

Ngược lại , cách mấy hôm Tôn Trì lại đến.

 

 

Ta còn đang thắc mắc chẳng biết ngọn gió nào lại đưa hắn tới đây.

 

 

Hắn lại vô cùng nghiêm túc nói :

 

 

“Phương Huy tỷ, một thị vệ dưới trướng ta đã phải lòng Hồng Liên cô nương, hôm nay ta đến xin tỷ tác thành cho hắn .”

 

 

Ta sững sờ, rồi trong lòng khẽ động.

 

 

Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện MAI NÀY NẮNG RỌI PHƯƠNG HUY thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo