Loading...
Cánh cửa son đỏ nặng nề khép lại trước mắt ta , ngăn cách hoàn toàn ta với thế giới bên ngoài.
Ngay sau đó, giọng nói the thé của thái giám truyền chỉ vang lên từ bên ngoài, lạnh lẽo xuyên qua khe cửa.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết . Trưởng công chúa Triệu Dung đoan trang thục tuệ, đặc chỉ hôn cùng Hãn vương Bắc Liệt, chọn ngày lành xuất quan hòa thân . Khâm thử!”
Ta quỳ trên nền gạch lạnh lẽo phủ đầy lá khô, hai tay cung kính giơ cao quá đầu.
“Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn.”
Thái giám truyền chỉ đứng bên ngoài, nhìn ta qua khe cửa. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ thương hại, nhưng sâu hơn lại là sự khinh miệt không hề che giấu.
“Điện hạ, Hoàng thượng có lời. Chỉ cần phế hậu nương nương chịu bước ra ngoài, dập đầu hành lễ với tân hậu nương nương, rồi tự tay dâng một chén trà , chuyện hòa thân này chưa chắc không thể đổi người .”
Ta cúi đầu, không đáp lại . Chỉ lặng lẽ gấp tấm thánh chỉ bằng lụa vàng, cẩn t/h/ậ/n cất vào trong n/g/ự/c áo.
“A nương thân thể yếu nhược, không chịu nổi gió lạnh bên ngoài. Thay phụ hoàng phân ưu vốn là bổn phận của nhi thần.”
Thái giám nghe vậy , khẽ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi .
Tiếng bước chân dần khuất xa. Trong lãnh cung hoang vu, chỉ còn lại tiếng cành cây khô gãy vụn dưới những cơn gió lạnh.
Ta chống tay đứng dậy, xoay người đẩy cánh cửa điện nặng nề.
Bên trong tối om, không có lấy một ngọn đèn.
Giữa căn phòng trống trải đặt một cỗ quan tài bằng gỗ t/ùng sơn đen.
Đó là cỗ quan tài ta đã dùng toàn bộ vàng bạc châu báu còn sót lại trên người để đổi lấy, sau khi A nương qua đời ba năm trước . Khi ấy , ta phải nhờ một lão thị vệ trung thành lén lút đưa nó vào lãnh cung.
Đêm ấy , chén t/h/u/ố/c độc được đưa đến.
A nương nôn ra một vũng m/á/u đen, cả người đau đớn đến mức run rẩy. Người nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , mãi cho đến khi hơi ấm cuối cùng tan biến.
Trước lúc nhắm mắt, người chỉ nói với ta một câu:
“Dung nhi, đừng khóc , cũng đừng nhận sai. Xương cốt Lâm gia không thể cong.”
Ba năm qua, ta vẫn luôn nhớ rõ lời dặn ấy .
Đêm nào ta cũng cố ý gây ra một vài tiếng động trong sân, khi thì đập vỡ một chiếc bát sành, lúc lại treo hai hình nhân bằng giấy lên song cửa, để ánh trăng chiếu vào khiến chúng lay động như bóng người .
Tất cả những chuyện ấy đều nhằm khiến người bên ngoài tin rằng A nương vẫn còn sống.
Bọn họ cho rằng người vẫn đang cố chấp chống đối, thà c/h/ế/t chứ không chịu cúi đầu trước đám quyền quý đã hủy hoại Lâm gia.
Ngay cả phụ hoàng cũng tin như vậy .
Mỗi lần người sai người đưa cơm thiu canh nguội đến, ta đều lặng lẽ đổ hết ra mảnh đất phía sau , sau đó chôn vùi thật kỹ.
Ta không thể để bất cứ ai phát hiện ra sự thật.
Bởi phụ hoàng vẫn luôn chờ đợi A nương cúi đầu.
Người liên tục ban thưởng, gia phong cho Vân gia, đem toàn bộ chiến công vốn thuộc về các cữu cữu ta ghi lên đầu những huynh đệ của Vân Quý phi.
Người tưởng rằng những tin tức ấy truyền đến lãnh cung, A nương sẽ ghen ghét, sẽ đau lòng, sẽ khóc lóc náo loạn, giống như trước kia chạy đến trước ngự tiền, túm lấy long bào của người mà đòi lại công đạo.
Nhưng người đã c/h/ế/t rồi .
Người c/h/ế/t sẽ không biết ghen, không biết khóc , càng không thể vì những kẻ phản bội mà đau lòng.
Ta lấy một ngọn nến trắng, châm lửa rồi đặt trước quan tài.
Ánh nến chập chờn soi rõ ba vết khắc sâu trên nắp gỗ.
Đó là những nét chữ A nương đã dùng trâm cài tóc, từng chút từng chút khắc xuống trước khi nhắm mắt.
Mỗi một vết khắc đều là tên của một người .
Triệu Hành.
Vân Uyển.
Triệu Thác.
Một người là đương kim thiên t/ử, một người là sủng hậu rắn rết, người còn lại chính là đệ đệ ngoan ngoãn đã giẫm lên hài cốt ba mươi sáu người Lâm gia để đổi lấy vị trí Thái t/ử.
Ta nhìn ba cái tên ấy thật lâu, sau đó thổi tắt nến.
Đúng lúc này , bên ngoài tường viện bỗng truyền đến tiếng bước chân ồn ào.
Giọng tổng quản Nội Vụ phủ vang lên, mang theo vẻ kiêu căng và mỉa mai.
“Tân hậu nương nương có chỉ, mời Trưởng công chúa điện hạ dời bước đến Phượng Nghi cung để định chế lễ phục hòa thân !”
Ta phủi sạch bụi trên vạt váy, bình thản mở cửa bước ra ngoài.
Phượng Nghi cung ấm áp như mùa xuân.
Địa long cháy rực, than trong chậu lửa thỉnh thoảng nổ tí tách. Trong điện còn phảng phất mùi hợp hoan hương nồng đậm.
Vân Uyển đang lười biếng tựa trên nhuyễn tháp phủ da hồ ly trắng. Trên những ngón tay thon dài của nàng ta đeo hai bộ hộ giáp vàng ròng nạm hồng bảo thạch, trông vô cùng xa hoa.
Bên cạnh nàng ta là Thái t/ử Triệu Thác, đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi.
Vừa nhìn thấy ta bước vào , Vân Uyển thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt.
Ngược lại , Triệu Thác lập tức nhảy xuống khỏi nhuyễn tháp, chộp lấy nửa quả quýt mật trên bàn rồi ném thẳng về phía ta .
Quả quýt đập trúng trán, nước quả lập tức chảy xuống gò má.
Hắn chỉ tay vào ta , cười lớn.
“Cháu ngoại của tội thần, sao chổi khắc c/h/ế/t cữu cữu, cũng xứng mặc hỷ phục đỏ thẫm đi hòa thân sao ?”
Đám cung nữ và thái giám trong điện lập tức che miệng cười trộm.
Ta vẫn
đứng
yên tại chỗ, lấy khăn lau sạch nước quả
trên
mặt,
sau
đó cúi
người
hành lễ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/man-kich-ba-nam/chuong-1
“Nhi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thái t/ử điện hạ.”
Lúc này Vân Uyển mới chậm rãi phất tay.
“Thác nhi còn nhỏ, tính tình nghịch ngợm. Ngươi là tỷ tỷ, hà tất phải so đo với một đứa trẻ?”
Nàng ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua chiếc áo bông vải xanh đã giặt đến bạc màu trên người ta , khóe môi hiện lên nụ cười khinh miệt.
“Nghe nói vừa rồi truyền chỉ, Lâm Tuyết Khanh vẫn không chịu mở cửa gặp người ?”
Ta cúi đầu đáp:
“Hồi nương nương, A nương bệnh nặng, không thể xuống giường.”
Vân Uyển cười lạnh, dùng hộ giáp cào nhẹ vào thành chén trà , phát ra âm thanh ch/ói tai.
“Đến nước này rồi mà nàng ta vẫn còn giả bộ thanh cao!”
“Năm đó, nàng ta mang theo mười vạn đại quân Lâm gia gả cho Hoàng thượng, cả triều văn võ ai mà chẳng ca tụng nàng ta là nữ soái cân quắc? Vậy mà cuối cùng thì sao ?”
“Không bảo vệ được phụ huynh , không che chở nổi bộ tướng, ngay cả ngôi vị Hoàng hậu cũng phải ngoan ngoãn nhường lại cho người khác.”
Nàng ta nhấp một ngụm trà , tiếp tục nói :
“Bây giờ Bắc Liệt muốn cưới Trưởng công chúa, Hoàng thượng niệm tình cũ nên mới chừa cho hai mẹ con các ngươi một con đường sống.”
“Chỉ cần nàng ta giao ra bản đồ bố phòng ba châu Tây Bắc mà Lâm lão tướng quân để lại , bản cung sẽ khuyên Hoàng thượng. Đến lúc đó, bản cung có thể để một biểu muội họ xa thay ngươi xuất quan hòa thân , chịu khổ với đám người Hồ.”
Nghe đến đây, ta cuối cùng cũng hiểu.
Thì ra mục đích thật sự của bọn họ chính là bản đồ bố phòng Tây Bắc.
Lâm gia quân từng trấn thủ biên cương suốt ba mươi năm. Núi sông khe vực, quan ải hiểm yếu, mật đạo quân sự, tất cả đều nằm trong đầu A nương.
Phụ hoàng đã g/i/ế/c sạch ngoại tổ phụ cùng ba mươi sáu người Lâm gia, nhân cơ hội đoạt lấy binh quyền. Thế nhưng, người vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế cựu bộ Tây Bắc.
Bởi vậy , người luôn nghi ngờ A nương còn giữ bản đồ bố phòng.
Ta ngẩng đầu, bình thản nhìn Vân Uyển.
“Nương nương nói đùa rồi . Ngày ngoại tổ phụ bị kết tội, toàn bộ gia sản đều đã bị tịch thu. Tranh chữ, cổ tịch trong phủ cũng bị sung công. Lãnh cung hiện giờ chỉ còn bốn bức tường, trong tay A nương ngoài hai bộ y phục thay giặt, chẳng còn thứ gì.”
Sắc mặt Vân Uyển lập tức sa sầm.
Nàng ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà nóng b/ắ/n ra ngoài.
“Không có ?”
“Triệu Dung, ngươi đừng giả ngây giả ngô với bản cung!”
Triệu Thác thấy mẫu hậu nổi giận, lập tức cầm chiếc đĩa sứ bên cạnh ném xuống chân ta .
Một tiếng choang vang lên, mảnh sứ vỡ tung, cứa rách mu bàn tay ta . Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tấm t/h/ả/m mềm mại.
“Mẫu hậu, đừng phí lời với tiện tỳ này !”
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta .
“Phụ hoàng nói rồi , thiên hạ này đều là của mẫu t/ử chúng ta ! Lâm gia thông đồng với địch phản quốc, những thứ chúng giấu đi đều là tang vật của phản tặc!”
“Nàng ta không chịu giao thì cứ đ/á/n/h đến khi nào chịu giao!”
Vân Uyển đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ta . Nàng ta đưa bàn tay được chăm sóc mềm mại lên, bóp c/h/ặ/t cằm ta .
“Ngươi nghe thấy chưa ? Ngay cả một đứa trẻ sáu tuổi cũng hiểu đạo lý này .”
“Ngày mai chính ngọ, Hoàng thượng sẽ thiết yến tại Thái Cực điện để tiếp đãi sứ thần Bắc Liệt. Nếu trước đó bản cung không nhìn thấy bản đồ bố phòng, trong đội ngũ hòa thân của ngươi, chỉ được phép mang theo bài vị của Lâm Tuyết Khanh lên đường!”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập độc ý của nàng ta , khóe môi khẽ cong lên.
“Nương nương nếu thật sự muốn có bản đồ, vậy giờ Tý đêm nay, xin đích thân đến lãnh cung lấy đi .”
Bàn tay đang bóp cằm ta của Vân Uyển chợt khựng lại .
Ta tiếp tục chậm rãi nói :
“A nương đã dặn, có vài thứ, người chỉ có thể đích thân giao tận tay cho nương nương.”
Ánh mắt Vân Uyển lập tức thay đổi, trong đó thoáng hiện vẻ nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc.
Nàng ta buông cằm ta ra , lấy khăn tay lau từng ngón tay, như thể vừa chạm phải thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.
“Nàng ta chịu cúi đầu rồi ?”
Ta cụp mắt, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào vừa đủ.
“A nương sắp không qua khỏi. Người sắp c/h/ế/t, dù sao cũng phải đổi lấy cho nữ nhi một con đường sống.”
Vân Uyển nhìn ta hồi lâu, sau đó khóe môi dần cong lên thành một nụ cười đắc ý.
“Coi như nàng ta còn biết điều.”
Nàng ta phất tay, lạnh nhạt ra lệnh:
“Lui xuống đi .”
Ta cúi người hành lễ rồi xoay người rời khỏi Phượng Nghi cung.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhỏ li ti đập vào mặt, lạnh buốt như kim châm.
Ta đưa tay vào trong n/g/ự/c, khẽ chạm lên con d/a/o găm lạnh ngắt được giấu bên trong.
Ba năm rồi .
Ta đã nhẫn nhịn suốt ba năm, ngày ngày diễn một vở kịch cho những kẻ kia xem.
Bọn họ tưởng rằng chỉ cần ép buộc, chỉ cần uy h/i/ế/p, ta và A nương sẽ giống như những kẻ khác, quỳ xuống cầu xin chút thương hại.
Nhưng bọn họ đã lầm.
Đêm nay, người bước vào lãnh cung sẽ không phải là người đến nhận bản đồ bố phòng.
Mà là kẻ tự mình bước vào nơi chôn vùi tất cả tội nghiệt của bọn họ.
Vở kịch kéo dài ba năm, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.