Loading...
Màn đêm buông xuống từ rất sớm. Gió rét gào thét xuyên qua những tán cây trơ trụi, phát ra từng tiếng rít lạnh lẽo. Trong đại điện cũ kỹ của lãnh cung, giấy dán trên cửa sổ đã rách nát nhiều chỗ, để mặc gió lạnh cuốn theo những bông tuyết bay vào , rơi lả tả trên cỗ quan tài giữa phòng.
Ta lấy cỏ khô và vải cũ, cẩn t/h/ậ/n lau sạch từng lớp tuyết đọng trên nắp quan tài.
Khi còn sống, A nương là người yêu thích sạch sẽ nhất. Mỗi lần từ giáo trường trở về, người đều phải thay một bộ la quần trắng tinh tươm, tuyệt đối không để bụi bẩn vương trên người .
Người vốn không nên nằm trong cỗ quan tài ẩm thấp, lạnh lẽo này suốt ba năm.
Nhưng nếu năm đó ta không giấu kín chuyện người đã qua đời, Vân Uyển nhất định sẽ sai người ném t/h/i t/h/ể A nương ra bãi tha ma, mặc cho ch/ó hoang gặm nhấm.
Ta không thể để người chịu thêm nhục nhã.
Vì thế, ta đã giữ t/h/i t/h/ể A nương lại , âm thầm bảo vệ suốt ba năm, chỉ chờ đến ngày hôm nay.
Vừa qua giờ Tý, cánh cửa viện đột nhiên bị người bên ngoài cẩn t/h/ậ/n đẩy hé ra .
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền tuyết dày.
Ta lập tức lùi vào sau tấm rèm ở hậu điện, bàn tay siết c/h/ặ/t chuôi đoản đao giấu trong tay áo.
Người đến không nhiều, chỉ có hai người .
Đi đầu chính là Vân Uyển. Nàng ta khoác trên người chiếc áo choàng lông điêu màu tím, bên cạnh là một ma ma tâm phúc đang cầm đèn l/ồ/ng dẫn đường.
Ma ma vừa bước vào sân đã không nhịn được run rẩy.
“Nương nương, nơi này âm u đáng sợ quá. Nô tỳ cứ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, trong lòng cũng không yên.”
Vân Uyển lập tức thấp giọng quát:
“Câm miệng! Đồ vô dụng!”
“Đêm nay Hoàng thượng đang nghỉ ở tiền điện, phê duyệt tấu chương. Nếu kinh động đến người , khiến bản đồ bố phòng rơi vào tay Binh bộ, Vân gia chúng ta còn trông cậy vào Bắc Liệt thế nào?”
Nói xong, nàng ta sải bước tiến vào đại điện.
Bên trong tĩnh mịch đến đáng sợ. Tiếng gió luồn qua những khe cửa phát ra âm thanh ù ù, càng khiến bầu không khí thêm phần lạnh lẽo.
Nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn l/ồ/ng, Vân Uyển nhanh ch/óng nhìn thấy cỗ quan tài sơn đen đặt giữa phòng.
Bước chân nàng ta đột ngột khựng lại .
“Đó... đó là thứ gì?”
Ma ma sợ đến mức suýt đ/á/n/h rơi đèn l/ồ/ng.
“Nương nương, hình như... hình như là quan tài!”
Vân Uyển hít mạnh một hơi , sau đó tức giận quát lớn:
“Lâm Tuyết Khanh! Ngươi còn muốn giả thần giả quỷ đến bao giờ?”
“Triệu Dung đâu ? Mau cút ra đây cho bản cung!”
Ta chậm rãi bước ra từ phía sau tấm rèm. Không có ánh đèn soi đường, cả người ta chìm trong bóng tối.
“Hoàng hậu nương nương, người đến muộn rồi .”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Vân Uyển giật mình , theo bản năng lùi lại một bước.
Nàng ta chỉ tay về phía cỗ quan tài, tức giận chất vấn:
“Ngươi đặt quan tài ở đây là muốn nguyền rủa ai? Lâm Tuyết Khanh đâu ? Mau bảo nàng ta giao bản đồ bố phòng ra !”
Ta bước đến bên quan tài, nhẹ nhàng đặt tay lên nắp gỗ.
“A nương ở bên trong. Nương nương tự mình mở ra xem đi .”
Sắc mặt Vân Uyển lập tức biến đổi.
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy ? Hai hôm trước Hoàng thượng còn nghe thấy tiếng đập vỡ chén trong viện này !”
“Lâm Tuyết Khanh, đừng hòng dùng trò này lừa gạt bản cung!”
Nàng ta giật lấy chiếc đèn l/ồ/ng trong tay ma ma, hung hăng bước đến trước quan tài rồi dùng sức đẩy nắp gỗ.
Tấm ván nặng nề từ từ dịch chuyển, phát ra tiếng ma sát ch/ói tai.
Vân Uyển cúi đầu nhìn vào bên trong.
Chỉ một cái liếc mắt, chiếc đèn l/ồ/ng trong tay nàng ta đã rơi xuống đất.
Một tiếng choang vang lên, ngọn lửa bén vào đám giấy vụn dưới nền.
“A!”
Tiếng hét t/h/ả/m thiết lập tức x/é to/ạc màn đêm.
Vân Uyển ngã phịch xuống đất, hai chân liên tục đạp về phía sau , sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Xương... Toàn là xương!”
“Lâm Tuyết Khanh c/h/ế/t rồi ? Nàng ta c/h/ế/t từ khi nào?”
Ta cúi xuống nhặt một thanh gỗ chưa bị lửa thiêu rụi, lạnh lùng nhìn nữ nhân đang hoảng loạn trước mặt.
“Ba năm trước , ngay trong đêm uống Hạc Đỉnh Hồng, A nương đã tắt thở.”
“Ba năm qua, cơm thiu các ngươi đưa đến đều do ta ăn. Những lời nh/ụ/c m/ạ các ngươi nói bên ngoài cửa, ta cũng nghe rõ từng câu.”
Ta nhìn thẳng vào nàng ta , từng lời thốt ra đều lạnh lẽo.
“Vân Uyển, ngươi chiếm lấy vị trí chính thê của A nương, giẫm lên ba mươi sáu mạng người Lâm gia để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hôm nay, đã đến lúc ngươi trả món nợ này rồi !”
Dứt lời, ta rút đoản đao, từng bước tiến về phía nàng ta .
Vân Uyển sợ đến hồn bay phách lạc, vừa bò lùi vừa gào thét:
“Người đâu ! Mau tới đây! Có thích khách! Cứu giá!”
Ma ma
đứng
ngoài cửa
đã
sợ đến mềm nhũn hai chân, ngã quỵ
trên
bậc thềm, ngay cả sức
đứng
dậy cũng
không
còn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/man-kich-ba-nam/chuong-2
Ngay khi mũi đao của ta sắp đ/â/m xuyên cổ họng Vân Uyển, bên ngoài đột nhiên sáng rực ánh đuốc.
Tiếng giáp sắt va chạm vang lên dồn dập.
“Nghịch nữ! Dừng tay!”
Cánh cửa điện bị người đá tung. Hàng chục cấm quân lập tức xông vào , bao vây toàn bộ đại điện.
Người mặc long bào màu vàng sáng dẫn đầu chính là phụ hoàng.
Người đẩy phăng thị vệ chắn đường, nhanh ch/óng bước đến đỡ Vân Uyển đứng dậy.
Vân Uyển toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa, hai tay bấu c/h/ặ/t long bào của người .
“Hoàng thượng, cứu thần thiếp !”
“Lâm Tuyết Khanh c/h/ế/t rồi ! Nàng ta đã c/h/ế/t từ lâu! Triệu Dung phát điên, muốn g/i/ế/c thần thiếp để bắt thần thiếp chôn cùng!”
Phụ hoàng ôm lấy nàng ta , ánh mắt vô thức chuyển sang cỗ quan tài đang mở.
Khi nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt người lập tức thay đổi. Cả người đứng c/h/ế/t lặng, tựa như vừa bị sét đ/á/n/h.
“Nàng nói gì?”
Người buông Vân Uyển ra , từng bước tiến về phía quan tài.
Dưới ánh đuốc sáng rực, một bộ xương trắng hiện ra rõ ràng. Trên thân vẫn khoác bộ cung váy trắng A nương từng mặc khi bị phế hậu ba năm trước . Vạt váy còn lưu lại những vết m/á/u khô đen tím.
Trên cổ tay bộ xương vẫn đeo đôi long phụng ngọc trạc mà phụ hoàng đích thân đeo cho người trong ngày đại hôn.
Bàn tay phụ hoàng run rẩy đưa ra giữa không trung, nhưng mãi vẫn không dám chạm vào .
“Tuyết Khanh?”
“Không thể nào... Tuyệt đối không thể!”
Người đột ngột quay đầu nhìn ta .
“Triệu Dung! Ngươi lấy bộ xương khô ở đâu về để lừa trẫm?”
“Mấy ngày trước mẫu thân ngươi vẫn còn nổi giận, vẫn còn đập phá đồ đạc! Nàng chỉ đang oán trách trẫm, chỉ là giận dỗi trẫm mà thôi!”
“Năm đó nàng lĩnh binh bình định Tây Vực, trên người chịu bảy vết thương nặng vẫn sống sót. Chẳng qua chỉ là một chén độc rượu đã pha loãng, sao có thể lấy mạng nàng?”
Ta đứng bên kia quan tài, lạnh lùng nhìn vị thiên t/ử trước mặt.
“Chẳng qua chỉ là một chén độc rượu?”
Ta bật cười , trong mắt không có lấy một giọt nước mắt.
“Phụ hoàng chẳng lẽ không biết , trước khi ban t/h/u/ố/c, Vân Hoàng hậu đã sai người cho thêm gấp ba lượng Đoạn Trường Thảo vào chén Hạc Đỉnh Hồng ấy sao ?”
“Từ lúc uống t/h/u/ố/c đến khi tắt thở, A nương đã đau đớn giãy giụa suốt ba canh giờ. Máu người nôn ra nhuộm đỏ cả chiếc giường gỗ mục!”
“Người tưởng những tiếng động suốt ba năm qua là A nương đang giận dỗi người sao ?”
Ta nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng, giọng nói lạnh buốt:
“Đó là tiếng một mình nhi thần, đêm đêm gõ lên nắp quan tài thay A nương!”
Phụ hoàng lảo đảo lùi lại , lưng va mạnh vào cột điện. Người liên tục ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt.
“Hoang đường! Toàn là lời bịa đặt!”
“Người đâu ! Truyền Thái y! Gọi Từ thái y đến nghiệm cốt!”
Vân Uyển nghe thấy vậy , ánh mắt lập tức lóe lên vẻ hoảng loạn. Nàng ta bò đến ôm chân phụ hoàng, khóc lóc van xin:
“Hoàng thượng, đừng nghiệm nữa! Tỷ tỷ đã không còn, cứ để tỷ ấy được yên nghỉ đi !”
“Đêm nay Dung nhi hành thích thần thiếp , đây là trọng tội mưu nghịch. Xin Hoàng thượng mau bắt nàng ta lại !”
Ta nhìn nàng ta , lạnh giọng hỏi:
“Vân Hoàng hậu sợ rồi sao ? Ngươi sợ Từ thái y phát hiện trên di cốt A nương còn lưu lại dấu vết của Đoạn Trường Thảo?”
“Hay ngươi sợ ông ta nói ra chuyện ba năm trước chính tay ngươi sai ông ta làm giả mạch án, che giấu cái c/h/ế/t của A nương?”
Phụ hoàng cúi đầu nhìn Vân Uyển, đôi mắt dần đỏ ngầu.
“Vân Uyển, nàng nói cho trẫm biết , ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng lúc ấy , thống lĩnh cấm quân bước vào bẩm báo:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Từ thái y đã đến!”
Lão thái y tóc bạc được hai thị vệ dìu vào . Vừa nhìn thấy cỗ quan tài mở toang cùng hàng chục cấm quân trong điện, ông lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy.
Phụ hoàng chỉ vào quan tài, giọng nói nặng nề:
“Đi kiểm tra. Xem người nằm trong đó rốt cuộc là ai!”
Từ thái y run rẩy tiến đến, nhẹ nhàng nâng cổ tay bộ xương lên. Khi nhìn thấy đôi ngọc trạc cùng vết nứt sâu trên xương bả vai trái, ông lập tức biến sắc.
Đó chính là vết thương năm xưa A nương từng chịu khi thay phụ hoàng đỡ một mũi tên.
Ông nặng nề dập đầu xuống đất, giọng nói nghẹn ngào:
“Hoàng thượng... Đây quả thật là di cốt của phế hậu nương nương!”
“Hơn nữa, màu xương đen sẫm pha tím, rõ ràng là dấu hiệu trúng kịch độc, tuyệt đối không phải c/h/ế/t vì bệnh!”
Đại điện lập tức chìm vào im lặng.
Phụ hoàng như bị rút cạn sức lực, thân thể chao đảo rồi đột nhiên phun ra một ngụm m/á/u tươi.
Những giọt m/á/u đỏ thẫm b/ắ/n lên nắp quan tài, phủ lên ba cái tên mà A nương đã dùng trâm khắc suốt những giây phút cuối đời.
“Tuyết Khanh...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.