Loading...
Phụ hoàng quỳ sụp trước quan tài, muốn đưa tay ôm lấy bộ xương trắng nhưng lại không dám chạm vào . Hai bàn tay người run rẩy giữa không trung, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm di cốt của A nương.
“Nàng thật sự... bỏ rơi trẫm rồi sao ?”
Vân Uyển đứng phía sau , thấy phụ hoàng đau đớn như vậy , đáy mắt thoáng hiện một tia độc ác.
Nàng ta âm thầm lùi về phía sau thị vệ, ra hiệu cho ma ma tâm phúc.
Ma ma lập tức hiểu ý. Nhân lúc mọi người không chú ý, bà ta bất ngờ xoay người định chạy ra ngoài điện báo tin.
Ta đã sớm đề phòng chuyện này .
Ngay khi bà ta vừa nhấc chân, đoản đao trong tay ta lập tức bay v/út ra , cắm phập xuống bậc cửa, chặn đứng đường lui.
Ta lạnh lùng nhìn Vân Uyển.
“Vân Hoàng hậu, vở kịch này mới chỉ vừa bắt đầu, người định đi đâu ?”
Phụ hoàng vẫn quỳ trước quan tài, giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Người liên tục dùng tay áo long bào lau bụi bẩn trên bộ xương trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên A nương.
“Không thể nào... Năm đó nàng từng nói , cho dù trẫm làm sai chuyện gì, nàng cũng sẽ ở trong quân trướng chờ trẫm trở về.”
“Trẫm chỉ muốn thu hồi binh quyền, chỉ muốn củng cố hoàng vị của mình . Trẫm chưa từng muốn nàng c/h/ế/t!”
Nhìn dáng vẻ đau đớn đến tột cùng của người , ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Không muốn A nương c/h/ế/t?”
Ta đứng cách người ba bước, giọng nói lạnh lẽo.
“Vậy ai là người ban lệnh tru sát ba mươi sáu người Lâm gia vào năm thứ hai?”
“Ai là người nghe lời gièm pha, treo đầu các cữu cữu lên cổng thành, phơi nắng suốt ba ngày?”
“Lúc A nương qua đời, người thậm chí còn chưa biết cả tộc Lâm gia đã bị diệt sạch!”
Ta nhìn thẳng vào người , từng lời như lưỡi d/a/o đ/â/m thẳng vào t/i/m.
“Nếu A nương dưới suối vàng có linh, nhìn thấy người tự tay c/h/é/m g/i/ế/c cả gia tộc đã sinh dưỡng mình , e rằng người sẽ hận không thể tự tay xé xác người !”
Phụ hoàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt rỉ m/á/u.
“Lâm gia mưu phản, chứng cứ xác thực! Bọn họ cấu kết với Bắc Liệt, muốn lập nàng làm nữ đế. Trẫm không thể không diệt trừ!”
“Chứng cứ?”
Ta bật cười lạnh lẽo, lấy từ trong tay áo ra một phong mật thư đã ngả vàng, ném thẳng xuống trước mặt người .
Những tờ giấy lập tức rơi tán loạn trên nền đất.
“Đây là mật thư do chính phụ thân của Vân Uyển viết cho Hãn vương Bắc Liệt năm đó!”
“Trong thư ghi rõ, chỉ cần quân Bắc Liệt gây xung đột ở biên giới, Vân gia sẽ liên kết với triều thần vu cáo Lâm gia làm giả tin tình báo, mượn tay phụ hoàng diệt trừ Lâm lão tướng quân!”
“Sau khi thành công, Vân gia sẽ cắt nhường ba châu Tây Bắc cho Bắc Liệt làm thù lao!”
Phụ hoàng cúi đầu nhìn những dòng chữ trên mặt đất. Khi nhìn thấy tư ấn của Vân lão thái gia, đồng t/ử người lập tức co rút.
Vân Uyển hoảng hốt lao tới, định giật lấy những phong thư rồi nhét vào miệng xé nát.
“Giả! Tất cả đều là giả! Đây nhất định là do dư đảng Lâm gia ngụy tạo!”
“Hoàng thượng, người đừng xem! Đừng tin lời nàng ta !”
Phụ hoàng đột nhiên quay người , giáng một cái tát thật mạnh lên mặt nàng ta .
Vân Uyển ngã nhào xuống đất, khóe miệng rách toạc, m/á/u tươi trào ra . Mái tóc được chải chuốt cẩn t/h/ậ/n cũng trở nên rối bời.
“Độc phụ!”
Phụ hoàng chỉ tay vào nàng ta , cả người run lên vì phẫn nộ.
“Năm đó chính nàng nói với trẫm rằng Lâm gia nắm trọng binh, có ý định mưu triều soán vị!”
“Cũng chính nàng mang nửa mũi tên gãy đến trước mặt trẫm, nói đó là tín vật chứng minh Lâm gia cấu kết với bên ngoài!”
“Trẫm tin nàng, phế bỏ chính thê, g/i/ế/c hại trung thần. Vân Uyển, ngươi dám lừa gạt trẫm!”
Vân Uyển nằm dưới đất, biết mọi chuyện đã bại lộ, không còn đường lui.
Nhưng thay vì tiếp tục cầu xin, nàng ta đột nhiên bật cười .
Tiếng cười vừa thê lương vừa chứa đầy oán độc.
“Ta lừa gạt ngươi?”
“Triệu Hành, chính ngươi mới là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đa nghi!”
“Lâm Tuyết Khanh lập được vô số chiến công, bá quan trong triều chỉ biết có Lâm soái mà chẳng coi thiên t/ử ra gì. Chính ngươi nằm mơ cũng sợ nàng đoạt mất giang sơn!”
“Ta chẳng qua chỉ thuận theo tâm tư của ngươi, đưa cho ngươi một con d/a/o mà thôi!”
“Kẻ thật sự g/i/ế/c Lâm Tuyết Khanh là ngươi! Kẻ diệt sạch Lâm gia cũng chính là ngươi!”
Từng câu từng chữ của Vân Uyển như những thanh sắt nung đỏ, đ/â/m thẳng vào lòng phụ hoàng.
Người ôm n/g/ự/c, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, lảo đảo lùi lại rồi ngã ngồi xuống đất.
Người nhìn cỗ quan tài, lại nhìn nữ nhân đang cười điên dại trước mặt. Ánh sáng trong mắt dần dần biến mất.
Đúng lúc này , bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng c/h/é/m g/i/ế/c rung trời.
Ánh lửa bốc cao, nhuộm đỏ cả một góc hoàng cung.
Một phó thống lĩnh cấm quân toàn thân đẫm m/á/u chạy vào , vừa đến cửa đã ngã nhào xuống đất.
“Hoàng thượng! Đại sự không ổn !”
“Sứ đoàn Bắc Liệt đột nhiên làm phản, cấu kết với ba nghìn t/ử sĩ mai phục ngoài thành, đ/á/n/h phá Huyền Vũ môn!”
“Bọn chúng lấy danh nghĩa thanh quân trắc, tuyên bố muốn nghênh lập Thái t/ử Triệu Thác đăng cơ!”
Đại điện lập tức hỗn loạn.
Vẻ hoảng loạn trên mặt Vân Uyển nhanh ch/óng biến mất, thay vào đó là một nụ cười dữ tợn.
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau vết m/á/u bên khóe miệng rồi nhìn phụ hoàng.
“Triệu Hành, ngươi thật sự cho rằng đêm nay bản cung đến đây chỉ để cầu xin bản đồ bố phòng sao ?”
“Bản cung
đã
sớm đạt thành giao ước với Hãn vương Bắc Liệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/man-kich-ba-nam/chuong-3
Giờ Tý đêm nay chính là thời điểm giang sơn Triệu gia đổi chủ!”
“Thác nhi mang dòng m/á/u Vân gia. Nó mới là chủ nhân xứng đáng của thiên hạ này !”
Ngay sau đó, hàng chục t/ử sĩ Vân gia mặc trọng giáp đồng loạt xông vào đại điện. Trong tay bọn chúng đều cầm nỏ mạnh, mũi tên lóe lên ánh xanh u ám, hiển nhiên đã được tẩm độc.
Người dẫn đầu chính là Vân Lệ, đệ đệ ruột của Vân Uyển, Đô đốc Cửu Môn đương nhiệm.
Hắn bước vào điện, chẳng thèm nhìn vị hoàng đế đang ngồi bệt dưới đất, chỉ cung kính chắp tay với tỷ tỷ.
“Trưởng tỷ, Huyền Vũ môn đã bị phá. Phần lớn cấm quân đều quy thuận, toàn bộ hoàng thành hiện nằm trong tay chúng ta !”
Vân Uyển lập tức chỉ vào phụ hoàng và ta .
“Bắt lão già kia cùng tiện tỳ này lại !”
“Còn cả bộ xương của Lâm Tuyết Khanh, kéo ra ngoài phố nghiền thành tro! Bản cung muốn cho tất cả mọi người biết kết cục của kẻ dám đối đầu với Vân gia!”
Đám t/ử sĩ lập tức cười dữ tợn, rút đao tiến về phía quan tài.
Phụ hoàng ngồi bệt dưới đất, nhìn phản quân bao vây bốn phía, hoàn toàn mất hết chủ ý.
“Trẫm... Cấm quân của trẫm đâu ? Ngự Lâm quân đâu ?”
“Đừng gọi nữa, Hoàng thượng.”
Ta bình thản bước lên, chắn trước cỗ quan tài.
Gió lạnh thổi tung mái tóc, vạt áo của ta bay phần phật.
Ta chậm rãi lấy từ trong n/g/ự/c ra một miếng Huyền Thiết Hổ Phù đen tuyền. Trên mặt hổ phù khắc hình đầu sói ngẩng cao, đang gầm vang trời.
Đây chính là tín vật tối cao của ba mươi vạn cựu bộ Lâm gia Tây Bắc, đội quân chỉ nhận binh phù, không nhận hoàng quyền.
Năm đó, A nương đã giấu nó trong người .
Mãi đến khi người hóa thành xương trắng, ta mới lấy được tín vật này .
Đó chính là quân bài cuối cùng của Lâm gia.
Vân Lệ nhìn thấy hổ phù, đồng t/ử lập tức co rút.
“Tiếu Lang Lệnh? Không thể nào! Lâm gia quân đã bị đ/á/n/h tan từ lâu!”
“Đánh tan?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn .
“Ba mươi vạn nam nhi Lâm gia trong suốt ba năm qua đều mai danh ẩn tích, phân tán vào các doanh trại quanh kinh thành. Tất cả chỉ chờ ngày binh phù này xuất hiện!”
Ta quay sang nhìn Vân Uyển.
“Ngươi thật sự cho rằng Bắc Liệt sẽ giúp con trai ngươi ngồi vững trên ngai vàng sao ? Vậy hãy nghe xem, bên ngoài đang xông vào rốt cuộc là quân của ai!”
Vừa dứt lời, một tiếng t/ù và hùng tráng vang lên, x/é to/ạc màn đêm.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngoài cửa cung, tiếng la hét của phản quân dần bị thay thế bởi những tiếng hô vang chỉnh tề.
“Lâm gia quân ở đâu ?”
“Thề c/h/ế/t bảo vệ Trưởng công chúa! Tru diệt phản nghịch!”
Bên ngoài đại điện, ánh đuốc sáng rực như một con rồng lửa. Tiếng đao kiếm va chạm hòa cùng tiếng chiến mã hí vang.
Vân Lệ tái mét mặt mày, vội vàng chạy đến cửa điện nhìn ra ngoài.
Chỉ một cái liếc mắt, thanh đao trong tay hắn suýt nữa rơi xuống đất.
Đám t/ử sĩ Vân gia vốn đóng giữ trên cung đạo lúc này đang bị một đội kỵ binh giáp đen đông như thủy triều nghiền nát.
Trước n/g/ự/c những kỵ binh ấy đều khắc hình đầu sói dữ tợn.
Đó chính là Huyền Giáp Vệ Lâm gia, đội quân từng theo A nương tung hoành Mạc Bắc, khiến người Hồ nghe danh đã khiếp sợ.
Vân Uyển túm c/h/ặ/t cánh tay đệ đệ .
“Chuyện gì xảy ra ? Quân Cửu Môn đâu ? Cao thủ Bắc Liệt đâu ?”
Vân Lệ run rẩy, sắc mặt xám ngoét.
“Tỷ... Phó tướng của Đô đốc Cửu Môn vốn là phó quan năm xưa của Lâm lão tướng quân. Hắn đã phản bội chúng ta !”
“Sứ đoàn Bắc Liệt vừa rời khỏi quán dịch đã bị quân phòng thành phục kích, b/ắ/n thành nhím bằng loạn tiễn. Chúng ta trúng kế rồi !”
Ta nắm c/h/ặ/t hổ phù, từng bước bước ra ngoài.
Hai tên t/ử sĩ vừa định nâng nỏ ngăn cản, trên mái điện đã có hai thanh phi đao lao xuống, chuẩn xác xuyên thủng cổ họng chúng.
Huyền Giáp Vệ nhanh ch/óng bao vây toàn bộ lãnh cung.
Một vị tướng quân trung niên thân hình vạm vỡ, trên mặt đầy sẹo, tung người xuống ngựa rồi bước nhanh lên bậc thềm.
Ông quỳ sụp xuống, đặt trường đao nhuốm m/á/u ngang trước người .
“Mạt tướng Trần Liệt, tham kiến Trưởng công chúa điện hạ!”
“Ba mươi vạn cựu bộ Tây Bắc đã tiêu diệt phản đảng! Chín cửa thành kinh đô đều nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta . Xin điện hạ hạ lệnh!”
Nhìn vị lão tướng từng cùng ngoại tổ phụ vào sinh ra t/ử, sống mũi ta bất giác cay xè.
Ta cố nén nước mắt, khẽ nói :
“Trần thúc thúc, mau đứng lên.”
“Đa tạ các thúc bá đã thay Lâm gia gìn giữ thanh danh suốt ba năm qua.”
Trần Liệt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cỗ quan tài đen trong đại điện.
“Đại soái... Lâm soái, người thật sự...”
“A nương đã bị hại c/h/ế/t từ ba năm trước .”
Ta nhìn về phía những phản quân đang bị bao vây, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp lãnh cung.
“Hôm nay, chúng ta phải lấy m/á/u kẻ thù để tế A nương và ba mươi sáu vong hồn Lâm gia!”
“G/i/ế/c!”
Trần Liệt lập tức rút đao, hét vang.
Huyền Giáp Vệ như mãnh hổ xuống núi, đồng loạt xông vào đại điện.
Đám t/ử sĩ Vân gia vừa rồi còn hung hăng ngạo mạn, giờ đây đứng trước những tinh binh từng trải qua trăm trận chiến chẳng khác nào đám cỏ rác. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu t/h/ả/m thiết đã vang lên khắp nơi.
Vân Lệ liều mạng vung đao chống trả, nhưng chưa đầy ba hiệp đã bị Trần Liệt c/h/é/m đứt gân tay.
Thanh đao rơi xuống đất.
Hai Huyền Giáp Vệ lập tức lao tới khống chế hắn , ép hắn quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tiếng xương đầu gối vỡ vụn vang lên.
“A!”
Tiếng hét t/h/ả/m thiết của Vân Lệ hòa vào tiếng c/h/é/m g/i/ế/c, báo hiệu thời đại của Vân gia cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.