Loading...

Màn kịch ba năm
#4. Chương 4

Màn kịch ba năm

#4. Chương 4


Báo lỗi

Vân Lệ lập tức phát ra tiếng kêu t/h/ả/m thiết, chẳng khác nào con lợn bị chọc tiết. Vân Uyển chứng kiến cảnh ấy , sợ đến mức chân tay mềm nhũn, chỉ biết bò lùi về phía sau phụ hoàng, miệng không ngừng gào khóc .

“Hoàng thượng! Cứu thần thiếp ! Thần thiếp là Hoàng hậu Đại Chu!”

“Đám loạn thần tặc t/ử này muốn tạo phản! Mau điều cấm quân đến g/i/ế/c sạch chúng!”

Thế nhưng phụ hoàng chỉ ngồi bất động giữa vũng m/á/u, tựa như đã mất hết thần trí. Người nhìn đại quân giáp đen đứng kín sân viện, nhìn Trần Liệt uy phong lẫm liệt, rồi lại nhìn Vân Lệ đang bị giẫm dưới chân quân sĩ.

Một lúc lâu sau , người bỗng bật cười . Tiếng cười khàn đục, thê lương đến đáng sợ.

“Tạo phản?”

Phụ hoàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu dừng trên người ta .

“Thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị tất cả. Suốt ba năm qua, ngươi ở trong lãnh cung giả điên giả dại, cố ý tạo ra đủ loại động tĩnh để lừa gạt trẫm. Ngươi không phải muốn bảo vệ hài cốt mẫu thân mình , mà là âm thầm liên lạc với cựu bộ Lâm gia, chờ thời cơ đoạt lấy giang sơn của trẫm!”

Ta cúi đầu nhìn vị thiên t/ử từng ngồi trên vạn người , ánh mắt lạnh lẽo không chút d/a/o động.

“Đoạt giang sơn?”

Ta khẽ nhếch môi, giọng nói tràn đầy mỉa mai.

“Triệu Hành, trong mắt ngươi, chiếc long ỷ kia quý giá hơn cả tính mạng. Nhưng đối với Lâm gia ta , nó chẳng qua chỉ là một khúc gỗ mục nhuốm đầy m/á/u tanh!”

“Nếu A nương thực sự muốn thiên hạ này , vậy thì hai mươi năm trước , khi bình định loạn Bát Vương, người đã có thể đường đường chính chính ngồi lên điện Thái Cực. Khi ấy , người ngồi trên ngai vàng phải mang họ Lâm, chứ không phải họ Triệu!”

“A nương một lòng phò tá ngươi, thay ngươi đỡ tên, vì ngươi bình định phản loạn, thậm chí còn sinh con dưỡng cái cho ngươi. Vậy mà ngươi đã báo đáp người thế nào?”

“Một chén độc t/ửu, một nắm xương trắng, còn có tội danh tru diệt cả nhà!”

Từng lời của ta như những nhát b/úa nện thẳng vào n/g/ự/c phụ hoàng. Người run rẩy dữ dội, sắc mặt xám ngoét, môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ.

“Trẫm... trẫm làm tất cả cũng là vì xã tắc!”

“Xã tắc?”

Ta bật cười lạnh lùng, đưa tay rút đoản đao bên hông Trần Liệt rồi ném mạnh xuống trước mặt người .

Lưỡi đao cắm sâu vào nền đá xanh, phát ra tiếng ngân vang lạnh buốt.

“Cái xã tắc mà ngươi ngày đêm lo nghĩ, suýt chút nữa đã bị nữ nhân này dâng tận tay cho Bắc Liệt!”

“Triệu Hành, chính tay ngươi g/i/ế/c c/h/ế/t người yêu ngươi nhất, lại nâng một con rắn độc lên làm Hoàng hậu. Hôm nay, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến con rắn độc ấy c/ắ/n ngược lại mình !”

Nói xong, ta quay sang Trần Liệt, lạnh giọng ra lệnh:

“Áp giải toàn bộ người Vân gia, bao gồm cả tên tiểu súc sinh Triệu Thác, vào lãnh cung!”

“Trước khi trời sáng, ta muốn tổ chức quốc tang ngay tại nơi này !”

Trời dần sáng.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió lạnh vẫn gào thét từng cơn, lùa qua sân viện chẳng khác nào những lưỡi d/a/o sắc bén cứa vào da thịt.

Lãnh cung vốn đổ nát, âm u giờ đã được phủ kín bởi vải tang trắng. Toàn bộ bá quan văn võ từ tam phẩm trở lên đều bị Huyền Giáp Vệ lôi khỏi giường, không sót một ai. Tất cả bị ép quỳ giữa sân, không kẻ nào dám ngẩng đầu.

Ở chính giữa linh đường tạm thời, cỗ quan tài sơn đen đã được khiêng ra . Ta tự tay dùng gấm Thục thượng hạng bọc lại hài cốt A nương, sau đó nhẹ nhàng đặt người vào trong quan tài.

Hai bên linh đường đặt hai chiếc chum lớn, bên trong chứa rượu mạnh và muối thô đang được đun sôi.

Vân Uyển và Vân Lệ đã bị lột bỏ hoa phục, trói c/h/ặ/t bằng dây thừng rồi ném xuống nền bùn lạnh lẽo. Triệu Thác mới sáu tuổi cũng bị một Huyền Giáp Vệ túm cổ áo nhấc bổng lên. Đứa trẻ sợ đến mức đại tiểu tiện không tự chủ, tiếng khóc thét vang vọng khắp lãnh cung.

“Mẫu hậu! Cứu ta ! Phụ hoàng, mau cứu ta !”

“Ta là Thái t/ử! Các ngươi dám động vào ta , ta sẽ g/i/ế/c sạch cả nhà các ngươi!”

Đám bá quan nghe thấy tiếng gào khóc ấy , người nào người nấy đều run rẩy. Bọn họ lén ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, nhưng người đang ngồi trên đó lại không phải Hoàng đế.

Mà là ta .

Phụ hoàng đã bị lột bỏ long bào, trên người chỉ còn một bộ trung y mỏng manh. Người ngồi co ro trên bậc thềm lạnh giá, mái tóc chỉ sau một đêm đã bạc trắng, hốc mắt trũng sâu, trông như già đi hơn hai mươi tuổi.

Hai tay người siết c/h/ặ/t đ/ầ/u gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn cỗ quan tài trước mặt. Nước dãi chảy xuống khóe miệng, cả người không còn chút dáng vẻ uy nghiêm của một vị quân vương.

Người đã hoàn toàn phát điên.

Ta đứng dậy, bước đến mép bậc thềm. Gió lạnh thổi tung bộ tang phục bằng vải gai, khiến vạt áo phần phật trong gió.

“Chư vị đại nhân.”

Giọng ta không lớn, nhưng đủ để truyền đến từng góc sân.

“Ba năm trước , cũng vào ngày hôm nay, Tiên Hoàng hậu Lâm thị vì khuyên Hoàng thượng giảm sưu thuế, giảm lao dịch cho bá tánh mà chọc giận long nhan, bị phế truất rồi đày vào lãnh cung.”

“Đêm đó, Vân Quý phi phụng chỉ ban t/h/u/ố/c, nhưng lại tự ý bỏ thêm Đoạn Trường Thảo, khiến Tiên Hoàng hậu trúng độc mà c/h/ế/t.”

“Năm thứ hai, Vân gia ngụy tạo binh phù và mật thư, vu cáo Lâm gia cấu kết địch quốc, khiến ba mươi sáu người trong tộc phải c/h/ế/t oan.”

“Đêm qua, Vân gia lại cấu kết với sứ thần Bắc Liệt, mưu sát quân vương, sát hại phụ thân , định đưa một đứa trẻ lên ngôi Hoàng đế để thao túng triều đình!”

Mỗi một câu ta nói ra , sắc mặt bá quan lại trắng thêm vài phần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/man-kich-ba-nam/chuong-4
Cuối cùng, Thượng thư Hình bộ không chịu nổi áp lực, vội bò ra khỏi hàng, liên tục dập đầu.

“Trưởng công chúa điện hạ! Chúng thần bị che mắt, hoàn toàn không biết nội tình năm đó!”

“Vụ án Lâm gia đều do Nội các Đại học sĩ Vân Phong đích thân xử lý. Chúng thần thực sự không hay biết !”

“Không hay biết ?”

Ta lạnh lùng nhìn ông ta , phất tay ra hiệu.

Trần Liệt lập tức bước lên, ném một chồng sổ sách dày cộp xuống trước mặt Hình bộ Thượng thư. Giấy tờ lập tức tung bay khắp nơi. Trên từng trang đều ghi rõ số vàng bạc, châu báu và ruộng đất Tây Bắc mà Vân gia dùng để mua chuộc, bịt miệng bá quan suốt ba năm qua.

Hình bộ Thượng thư nhìn những dòng chữ đỏ ch/ói, sắc mặt lập tức trắng bệch, không còn lời nào để biện minh.

Ta chẳng buồn để ý đến đám quan lại chỉ biết xu nịnh ấy nữa, xoay người bước về phía Vân Uyển.

Nàng ta ngẩng đầu, gương mặt lấm lem bùn đất và m/á/u tươi. Vẻ kiêu ngạo từng có đã biến mất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi tột độ.

“Triệu Dung, ngươi không thể g/i/ế/c ta ! Ta là Hoàng hậu do chính Hoàng thượng hạ chỉ cưới hỏi! Thác nhi là đích t/ử duy nhất của hoàng thất!”

“Nếu ngươi g/i/ế/c mẫu t/ử chúng ta , thiên hạ nhất định sẽ mắng ngươi đại nghịch bất đạo. Thanh danh trăm năm của Lâm gia cũng sẽ bị ngươi hủy hoại!”

Ta dừng bước, từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Thanh danh?”

“Ba mươi sáu oan hồn Lâm gia đang chờ dưới Hoàng tuyền, vậy mà ngươi còn dám nhắc đến thanh danh?”

Ta phất tay. Hai Huyền Giáp Vệ lập tức kéo Vân Lệ đến trước mặt.

Vân Lệ liều mạng giãy giụa, tiếng kêu t/h/ả/m thiết chẳng còn giống tiếng người .

“Tỷ! Cứu ta ! Ta không muốn c/h/ế/t!”

Trần Liệt lạnh lùng bước tới, giẫm mạnh lên lưng hắn rồi rút đoản đao. Ánh đao lóe lên, gân tay và gân chân Vân Lệ lập tức bị cắt đứt. Máu nóng b/ắ/n xuống nền tuyết trắng, loang thành từng vệt đỏ đen ghê người .

Vân Uyển hét lên, hai mắt trợn ngược, suýt chút nữa ngất đi .

Ta bước tới, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt nàng, ép nàng tỉnh lại .

“Đừng ngủ!”

“Vân Uyển, năm đó ngươi đối xử với A nương thế nào, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần !”

Sân lãnh cung tràn ngập mùi m/á/u tanh nồng nặc. Bá quan vẫn quỳ rạp dưới đất, không một ai dám phát ra tiếng động.

Triệu Thác khóc đến khản cả giọng, thân thể mềm nhũn nằm trong bùn nước, đôi mắt trợn ngược, cả người run lên bần bật.

Vân Uyển ôm gương mặt sưng đỏ, nhìn đệ đệ ruột đang nằm dưới đất đau đớn rên rỉ, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Nàng quỳ xuống trước mặt ta , điên cuồng dập đầu. Trán va mạnh vào nền đá xanh, chẳng mấy chốc đã m/á/u thịt be bét.

“Điện hạ! Trưởng công chúa điện hạ, thần thiếp biết sai rồi !”

“Tất cả đều do thần thiếp nhất thời tham lam, do thần thiếp bị quỷ ám tâm trí! Cầu xin điện hạ nể tình Tiên Hoàng hậu, tha cho Thác nhi một mạng! Nó mới sáu tuổi, nó còn nhỏ, nó vô tội!”

“Vô tội?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng.

“Hôm qua ở Phượng Nghi cung, là ai dạy nó ném quýt mật và đĩa sứ vào mặt ta ? Là ai dạy nó nói Lâm gia c/h/ế/t không đáng tiếc, những thứ Lâm gia để lại đều là tang vật của phản tặc?”

“Vân Uyển, ngươi cho rằng nuôi lớn một con bọ cạp độc, chỉ cần nó còn nhỏ thì nó sẽ không c/ắ/n người sao ?”

Ta vừa dứt lời, Trần Liệt đã tiến lên, một tay nhấc bổng Triệu Thác.

Đứa trẻ sợ hãi quẫy đạp, khóc thét đến xé lòng.

“Phụ hoàng! Cứu ta ! Phụ hoàng mau cứu ta !”

Tiếng khóc ấy dường như đ/á/n/h thức chút thần trí còn sót lại trong phụ hoàng. Đôi mắt đục ngầu của người chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên thân thể Triệu Thác.

Môi người run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng khò khè đứt quãng. Người chống hai tay xuống đất, loạng choạng bò về phía ta .

“Thác nhi... Đó là nhi t/ử của trẫm...”

“Dung nhi, dừng tay đi ! Nó là đệ đệ ruột của con!”

Người bò đến bên chân ta , đưa tay định nắm lấy vạt váy. Ta nghiêng người tránh đi , khiến bàn tay ấy chỉ có thể chộp xuống nền bùn lạnh lẽo.

“Đệ đệ ruột?”

Ta cúi đầu nhìn người , từng chữ thốt ra đều lạnh buốt.

“Năm đó, khi A nương m/a/n/g t/h/a/i được bốn tháng, ngươi ban xuống một chén Hạc Đỉnh Hồng, khiến người sảy thai. Khi ấy , sao ngươi không nghĩ đến đứa trẻ trong bụng người cũng là cốt nhục của ngươi?”

“Đó là một nam t/h/a/i đã thành hình!”

“Trước khi c/h/ế/t, chính tay A nương đã lấy hài t/ử ra khỏi bụng mình , rồi chôn dưới gốc ngô đồng trong sân viện này !”

“Triệu Hành, ngươi mở mắt ra mà nhìn cho rõ!”

“Đất đai nơi lãnh cung này rốt cuộc đã thấm bao nhiêu m/á/u thịt của chính con cái ngươi rồi ?”

Phụ hoàng lập tức cứng đờ, không thể thốt nên lời.

Một lúc lâu sau , người mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cây ngô đồng già đã c/h/ế/t khô nơi góc sân.

Ba năm trước , cũng trong một đêm tuyết như thế này , người từng ngồi trong Ngự thư phòng, tự tay hạ chỉ phế hậu và ban c/h/ế/t cho Lâm Tuyết Khanh.

Người thậm chí chưa từng đến nhìn A nương lần cuối, chỉ nghe lời Vân Uyển, tin rằng người trời sinh đố kỵ, giả m/a/n/g t/h/a/i để tranh sủng.

“Nam thai...”

Nước mắt phụ hoàng từng giọt lăn xuống, hòa vào bùn đất dưới chân.

Đột nhiên, người giơ hai tay lên, điên cuồng tự tát vào mặt mình .

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Màn kịch ba năm – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Ngược, Trả Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo