Loading...

Màn kịch ba năm
#5. Chương 5

Màn kịch ba năm

#5. Chương 5


Báo lỗi

Tiếng tát trầm đục liên tiếp vang lên giữa sân viện tĩnh lặng, nghe ch/ói tai đến lạnh người . Chỉ sau vài cái, khóe miệng phụ hoàng đã rỉ m/á/u, hai bên má sưng vù, nhưng người vẫn không chịu dừng tay.

“Trẫm là súc sinh... Trẫm đúng là một tên hôn quân!”

“Tuyết Khanh, trẫm có lỗi với nàng! Trẫm có lỗi với ba mươi sáu trung hồn Lâm gia!”

Nói rồi , người đột nhiên phủ phục xuống đất, liên tục dùng đầu đập mạnh vào nền đá. Chẳng mấy chốc, trán đã m/á/u me be bét.

Bá quan quỳ xung quanh nhìn nhau , trong lòng hoảng sợ, nhưng không một ai dám tiến lên khuyên can.

Vân Uyển nhìn dáng vẻ điên dại của vị Hoàng đế trước mắt, hiểu rằng chỗ dựa cuối cùng của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, rồi bất chợt bật cười như kẻ mất trí.

“Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!”

“Triệu Hành, ngươi đáng đời!”

“Cả đời này ngươi cứ sống trong hối hận đi ! Ngươi đã g/i/ế/c người yêu ngươi nhất, lại ôm kẻ thù của mình suốt ba năm trời!”

“Ngươi chính là trò cười lớn nhất thiên hạ!”

Ta chậm rãi bước đến trước mặt nàng, rút đoản đao bên hông rồi đặt lưỡi đao lạnh ngắt lên cổ họng nàng.

Lưỡi đao khẽ cứa qua da thịt, một dòng m/á/u đỏ tươi lập tức rỉ ra , chậm rãi chảy xuống cổ.

“Ngươi nói quá nhiều rồi .”

“Năm đó, A nương uống Đoạn Trường Thảo, phải chịu đựng suốt ba canh giờ đau đớn mới tắt thở. Hôm nay, ta muốn ngươi cũng nếm trải đủ mọi cực hình trước lãnh cung này .”

Ta quay sang Trần Liệt, lạnh giọng hạ lệnh:

“Phế bỏ tứ chi Vân Uyển, m/ó/c m/ắ/t, cắt lưỡi, sau đó ngâm nàng ta vào chum muối.”

“Mỗi ngày dùng nhân sâm giữ lại mạng sống cho nàng ta , để nàng ta quỳ trước quan tài Tiên Hoàng hậu mà sám hối.”

“Đến khi nàng ta tắt thở, toàn bộ người Vân gia, từ trên xuống dưới , đều phải bị c/h/é/m đầu!”

Trần Liệt lập tức ôm quyền, đáp vang như sấm:

“Mạt tướng tuân mệnh!”

Mấy Huyền Giáp Vệ nhanh ch/óng tiến lên, kéo Vân Uyển đang gào thét giãy giụa về phía hai chiếc chum lớn. Tiếng kêu t/h/ả/m thiết của nàng x/é to/ạc bầu trời, vang vọng mãi trong lãnh cung.

Triệu Thác sợ đến mức ngất lịm ngay tại chỗ.

Ta đứng trước linh đường, nhìn những tờ tiền giấy bay lả tả trong gió, chậm rãi nhắm mắt lại .

A nương, người đã nhìn thấy chưa ?

Món nợ m/á/u đầu tiên, nữ nhi cuối cùng cũng thay người đòi lại rồi .

Ba ngày sau , trận đại tuyết kéo dài cuối cùng cũng ngừng.

Toàn bộ hoàng thành chìm trong một màu trắng xóa. Những vết m/á/u từng loang lổ trên nền đất đều bị tuyết dày vùi lấp, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Thế nhưng, thế cục trong kinh thành đã hoàn toàn thay đổi.

Vân gia bị tịch biên, tru diệt. Nam đinh trưởng thành trong chín đời đều bị c/h/é/m đầu, phụ nữ và trẻ nhỏ bị đày đến Lĩnh Nam, cách xa kinh thành ba nghìn dặm.

Tiểu Thái t/ử Triệu Thác mới sáu tuổi bị tước bỏ hoàng tịch, giáng xuống làm thứ dân, giam giữ trong biệt viện hoàng gia. Từ nay về sau , cả đời hắn không được phép bước ra ngoài nửa bước.

Còn Vân Uyển đã phải chịu đựng suốt ba ngày hai đêm trong chum muối đặt trước lãnh cung. Mắt bị móc, lưỡi bị cắt, tứ chi bị phế, nàng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn như dã thú.

Mỗi khi đêm xuống, tiếng rên ấy lại vang vọng khắp hoàng thành, khiến cung nữ và thái giám trong cung không ai dám chợp mắt.

Đến sáng hôm nay, nàng cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng. Thi thể khiêng ra đã chẳng còn nguyên vẹn, sau đó bị ném thẳng vào bãi tha ma, mặc cho ch/ó hoang xâu xé.

Về phần phụ hoàng Triệu Hành, người bị giam giữ trong Càn Thanh cung, thần trí đã hoàn toàn điên loạn.

Ngày nào người cũng mặc một bộ trường sam trắng rách nát, lục lọi khắp đại điện, gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy Tuyết Khanh của mình hay không .

Thỉnh thoảng, khi tỉnh táo được đôi chút, người lại quỳ trước thanh kiếm cũ mà A nương từng sử dụng, liên tục lấy đầu đập vào tường, khóc đến khản cả giọng.

Hôm nay là ngày chính thức khởi linh, đưa tang A nương.

Văn võ bá quan trong triều đều mặc tang phục, quỳ dọc từ cổng hoàng cung đến tận ngoài thành. Huyền Giáp Vệ xếp hàng chỉnh tề, hộ tống cỗ linh cữu bằng gỗ nam khổng lồ chậm rãi đi qua những con đường lớn trong kinh thành.

Dân chúng hai bên đường cũng tự phát quỳ xuống giữa trời tuyết, thắp nến trắng, rải tiền giấy tiễn đưa.

Năm xưa, Lâm gia quân trấn thủ biên cương, bảo vệ bách tính khỏi chiến loạn. Nay chân tướng được phơi bày, mọi người đều hiểu vị Trung cung Hoàng hậu ấy đã phải chịu oan khuất đến nhường nào.

Ta cưỡi chiến mã, khoác áo giáp trắng, tay cầm bội kiếm, đi đầu đoàn đưa tang.

Khi đoàn người đi đến Tuyên Vũ môn, phía sau bỗng vang lên tiếng náo loạn.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng, người không thể ra ngoài!”

Ta kéo cương, quay đầu nhìn lại .

Chỉ thấy phụ hoàng gầy trơ xương, chân trần giẫm lên nền tuyết lạnh, loạng choạng đuổi theo linh cữu. Long bào đã chẳng biết bị ném đi đâu . Trên người người chỉ còn bộ trường sam trắng mỏng manh, rách nát, mái tóc rối bời, gương mặt lấm lem bụi bẩn.

Hai bàn chân bị tuyết cứa rách, mỗi bước đi đều để lại một vệt m/á/u đỏ thẫm trên nền trắng.

“Tuyết Khanh! Đợi trẫm!”

“Trẫm đến bầu bạn với nàng đây! Nàng đưa trẫm đi cùng đi !”

Người ngã nhào xuống tuyết, rồi lại cố sức bò dậy, hai tay vươn về phía cỗ quan tài. Cấm quân muốn ngăn cản, nhưng người điên cuồng c/ắ/n xé, khiến cánh tay họ cũng bị thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/man-kich-ba-nam/chuong-5

Cuối cùng, phụ hoàng lảo đảo nhào đến bên linh xa, dùng đôi tay khô gầy ôm c/h/ặ/t lấy quan tài lạnh lẽo.

“Tuyết Khanh... Trẫm biết sai rồi ...”

“Nàng mở mắt nhìn trẫm một lần được không ?”

“Trẫm đã g/i/ế/c hết những kẻ từng bắt nạt nàng rồi . Trẫm cũng trả lại ngôi vị cho Lâm gia các nàng... Nàng trở về đi !”

“Trẫm cầu xin nàng, trở về đi !”

Dân chúng và tướng sĩ đứng xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn người . Không một ai tiến lên đỡ lấy vị Hoàng đế từng cao cao tại thượng ấy .

Ta xuống ngựa, chậm rãi bước đến bên linh xa. Bội kiếm bên hông khẽ va vào vỏ, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Phụ hoàng nghe thấy âm thanh ấy , run rẩy ngẩng đầu. Khi nhìn thấy đôi mắt giống hệt A nương của ta , trong mắt người lập tức lóe lên tia hy vọng cuối cùng.

“Dung nhi... Là A nương con bảo con đến đón trẫm, đúng không ?”

“Nàng đã tha thứ cho trẫm rồi phải không ? Nàng vốn mềm lòng nhất. Năm đó nàng từng nói , chỉ cần trẫm chịu quay đầu, nàng sẽ mãi mãi ở đó chờ trẫm...”

Ta cúi mắt nhìn nam nhân tiều tụy chẳng khác nào một kẻ ăn mày dưới chân mình , khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.

“Phụ hoàng, người nhớ nhầm rồi .”

“Trước khi c/h/ế/t, A nương đã chính miệng thề rằng, dù ở cõi âm hay cõi dương, dù đời này hay kiếp sau , người cũng vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi.”

“Ngay cả nhìn ngươi thêm một lần , người cũng cảm thấy bẩn thỉu.”

Nghe xong những lời ấy , thân thể phụ hoàng run lên dữ dội. Tia sáng yếu ớt cuối cùng trong mắt người cũng hoàn toàn tắt ngấm.

“Bẩn...”

“Nàng nói trẫm bẩn sao ?”

Người buông bàn tay đang ôm quan tài, cúi đầu nhìn mười ngón tay dính đầy m/á/u và bùn đất. Một lát sau , cổ họng người bỗng phát ra tràng cười điên dại, thê lương đến cực điểm.

“Ha ha ha! Báo ứng! Đây đều là báo ứng!”

Người vừa cười vừa lảo đảo đứng dậy, liên tục lùi về phía sau .

“Trẫm g/i/ế/c chính thê, diệt trung thần, che chở độc phụ, tự tay c/h/ặ/t đứt đường sống của con cháu...”

“Trẫm là hôn quân đệ nhất thiên cổ!”

“Trẫm đáng c/h/ế/t! Trẫm đáng c/h/ế/t!”

“Phụt!”

Một ngụm m/á/u đen đặc bất ngờ phun ra khỏi miệng phụ hoàng, văng xuống nền tuyết trắng, đỏ đen đến ch/ói mắt.

Thân thể người ngửa ra sau , nặng nề đổ xuống lớp tuyết dày. Đôi mắt mở lớn, c/h/ế/t lặng nhìn bầu trời xám xịt. Hai dòng m/á/u cuối cùng chảy xuống khóe mắt, rồi người hoàn toàn tắt thở.

Vị thiên t/ử cai trị Đại Chu suốt hai mươi năm, cuối cùng đã c/h/ế/t giữa trời tuyết mênh mang, mang theo nỗi hối hận không thể cứu vãn.

Trần Liệt nhanh ch/óng bước tới kiểm tra hơi thở của người . Sau đó, hắn đứng dậy, nặng nề ôm quyền trước mặt ta .

“Điện hạ, Hoàng thượng băng hà rồi !”

Tin tức vừa truyền ra , văn võ bá quan lập tức xôn xao. Không ít lão thần quỳ rạp xuống đất, khóc thất thanh.

“Tiên đế băng hà!”

“Cầu Trưởng công chúa điện hạ chủ trì đại cục, sớm ngày đăng cơ, ổn định xã tắc!”

Chỉ trong chớp mắt, bá quan, tướng sĩ thủ thành cùng hàng vạn dân chúng hai bên đường đồng loạt quỳ xuống.

“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Tiếng hô vang vọng tận trời, khiến tuyết đọng trên thành lâu cũng rơi xuống từng mảng.

Đại Chu không thể một ngày không có quân chủ. Nay huyết mạch hoàng thất đã suy tàn, ta vừa là trưởng nữ đích xuất của Tiên Hoàng hậu, vừa nắm trong tay ba mươi vạn Huyền Giáp quân. Xét về danh phận lẫn binh quyền, ta chính là người thích hợp nhất để kế vị.

Chỉ cần ta gật đầu, chiếc long ỷ kia sẽ thuộc về ta .

Nhưng ta chỉ đứng lặng bên linh xa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mép quan tài lạnh ngắt.

Năm xưa, A nương vì thứ gọi là hoàng quyền mà bị giam cầm trong thâm cung hơn mười năm, cuối cùng c/h/ế/t trong oan khuất, đến hài cốt cũng không được yên ổn .

Ngôi vị được tưới đẫm m/á/u của người thân , ta không cần.

Ta rút bội kiếm, chậm rãi tra vào vỏ. Tiếng kim loại va chạm vang lên trong trẻo giữa con phố tĩnh lặng.

“Truyền ý chỉ của bản cung!”

Giọng ta lạnh lùng truyền đến từng người .

“Chọn một người hiền đức trong tông thất hoàng gia để kế vị. Nội các cùng Đại tướng quân Trần Liệt phụ chính.”

“Từ hôm nay, xóa bỏ toàn bộ tước vị truy phong của Lâm thị.”

“Nam nhi Lâm gia không cầu phong hầu bái tướng, chỉ mong linh hồn được trở về cố hương.”

Bá quan kinh ngạc ngẩng đầu.

“Điện hạ! Giang sơn vạn dặm này , người thật sự không c/ầ/n s/ao?”

Ta không trả lời, chỉ xoay người lên ngựa, khẽ giật dây cương.

Chiến mã hí vang một tiếng.

“Khởi linh!”

“Hộ tống Tiên Hoàng hậu về Tây Bắc an táng!”

Huyền Giáp Vệ đồng loạt lĩnh mệnh, trường đao nhất tề tuốt khỏi vỏ. Đội quân chỉnh tề hộ tống cỗ quan tài khổng lồ chậm rãi rời khỏi Tuyên Vũ môn.

Ngoài cổng thành, quan đạo kéo dài đến tận chân trời. Núi non trùng điệp đứng sừng sững giữa trời tuyết trắng.

Đó là Tây Bắc, quê hương nơi A nương sinh ra và lớn lên, cũng là vùng đất mà Lâm gia quân từng tung hoành sa trường.

Ở nơi ấy không có những âm mưu chốn thâm cung, không có độc d/ư/ợ/c hay phản bội. Chỉ có gió bấc gào thét, núi non hùng vĩ và bầu trời rộng lớn tự do.

Ta cưỡi ngựa đi đầu đoàn quân, hướng thẳng về phía Tây Bắc, không một lần ngoảnh đầu lại .

Tòa hoàng thành ăn thịt người này , cả đời ta sẽ không bao giờ đặt chân vào thêm một lần nào nữa.

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Màn kịch ba năm thuộc thể loại Cổ Đại, Ngược, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo