Loading...

Màn kịch ba năm

Đánh giá: 5.5/10 từ 67 lượt

Sau ba Vân Quý phi rơi xuống nước tại Ngự Hoa Viên, phụ hoàng ban một chén Hạc Đỉnh Hồng đến mặt A nương.

“ Tuyết Khanh, trẫm nàng chịu ấm ức. Khâm Thiên Giám rõ, binh quyền trong tay mẫu tộc nàng phạm điềm lành của hậu cung.

Nàng uống chén độc , tự đến lãnh cung đóng cửa sám hối. Trẫm bảo đảm, chín đời Lâm gia các nàng vẫn còn một con đường sống.”

A nương ngậm lệ, uống cạn chén rượu độc, đập vỡ đôi ngọc bôi hợp cẩn năm xưa, thề rằng đời bao giờ gặp nữa.

Phụ hoàng quả nhiên từng đặt chân lãnh cung thêm một bước.

Năm thứ nhất, nâng Vân Quý phi lên ngôi Trung cung, mở tiệc suốt ba ngày, thiên hạ cùng vui.

Năm thứ hai, Vân hậu hạ sinh đích tử. Phụ hoàng hạ lệnh tru sát ba mươi sáu Lâm gia, nhổ cỏ tận gốc, trừ hậu họa về .

Đến năm thứ ba, quân địch áp sát biên cương, quần thần dập đầu cửa cung, cầu xin Trưởng công chúa của tân hậu đến biên cương hòa .

Sau buổi thiết triều, phụ hoàng đầu tiên bước cung điện phủ đầy bụi bặm, sắc mặt âm trầm.

“Lâm Tuyết Khanh, hài tử của Vân nhi còn nhỏ, trẫm nỡ để mẫu tử chúng nó chia lìa. Nàng bảo Dung nhi .”

Nội điện im phăng phắc, một tiếng động.

Phụ hoàng thẹn quá hóa giận, phất tay áo bỏ .

“Trẫm đích hạ , nàng còn mẩy đến bao giờ!”

.

Bởi chén độc thấm tận xương , A nương hóa thành một nắm xương trắng từ đêm đông ba năm .

Mọi động tĩnh trong lãnh cung suốt ba năm qua, chẳng qua đều là giả tượng do một canh giữ quan tài mà tạo nên.

Bình luận

Sắp xếp theo