Loading...
"Được rồi được rồi , đừng đ/á/n/h nhau nữa." Bạch Trạch đau đầu dỗ dành, mỗi tay ôm một đứa, cố gắng tách hai đứa trẻ ra xa nhau . Cái trận truyền tống kia không được ổn định lắm, để hai đứa trẻ tự đi thì y không yên tâm, nhất định phải bế. Chỉ có thể vừa dỗ vừa đi về phía rừng trúc kia .
Trận chiến trên không vẫn tiếp diễn. Yêu ma đông nghịt, tựa mây đen che kín bầu trời, hết đợt này đến đợt khác lao vào kết giới Côn Du sơn. Thiên binh giáp bạc liên tiếp tung pháp thuật về phía yêu ma, ánh sáng bạc lóe lên giữa tầng mây đen, tựa sấm chớp đan xen trong bão tố. Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, tung hoành giữa tầng mây, dáng vẻ vô cùng oai dũng.
"Đám yêu nghiệt kia biết pháp lực của ta không đủ, liền nhân cơ hội ức h/i/ế/p ta !" Đông Hoa nằm trên vai Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn trời, tức giận vung nắm tay nhỏ.
"Im miệng!" Phù Lê giơ tay vỗ hắn một cái. Nếu để yêu ma trên trời phát hiện ra bọn họ, chưa biết chừng chúng sẽ đuổi theo đến tận Côn Du sơn ở nhân gian. Đến lúc ấy , bọn họ e rằng sẽ mắc kẹt tại đây, không thể quay về.
Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, giữ c/h/ặ/t hai đứa trẻ vẫn đang giằng co rồi bước vào trận pháp.
Chỉ thấy trời đất quay cuồng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt vẫn là rừng trúc ấy , nhưng bên tai đã vang lên tiếng người huyên náo.
"Bọn họ biến mất trong rừng trúc này , quả nhiên là yêu vật." Có bà lão nói bên ngoài rừng trúc.
"Nhất định là hồ yêu." Thư sinh vẫn còn chìm đắm trong truyền thuyết hồ yêu.
"Chẳng trách chồng tôi vào đây xong thần trí không yên." Người phụ nữ bên cạnh xen vào .
Bạch Trạch giật giật khóe miệng, bấm quyết thi triển thuật ẩn thân , ôm hai đứa trẻ nghênh ngang bước ra khỏi rừng trúc. Bạch Trạch thầm thấy buồn cười . Đúng là hồ đồ, thân là thần tiên, hà tất phải e ngại đám phàm nhân ấy ...
Đặt hai đứa trẻ xuống, một tay dắt một đứa đi ra ngoài đạo quán, con ngựa lông xám kia vẫn còn đang nhàn nhã gặm cỏ bên đường. Dân chúng xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy ba người , nhưng con ngựa lông xám vừa trông thấy Bạch Trạch, hai mắt lập tức sáng lên, nhả cỏ trong miệng ra , hừ hừ chạy về phía Bạch Trạch.
"Ngươi có thể nhìn thấy ta ?" Bạch Trạch rất kinh ngạc, đưa tay vuốt ve tai ngựa. Thuật ẩn thân y thi triển tuy chẳng cao minh, nhưng qua mắt phàm nhân thì vẫn thừa sức. Con ngựa này có thể nhìn thấy y, chứng tỏ nó đã có linh tính không tầm thường.
"Phì..." Con ngựa khịt mũi, thân mật cọ chiếc đầu lớn vào cánh tay Bạch Trạch.
Bạch Trạch vuốt ve đầu ngựa, bế hai đứa trẻ đặt lên lưng nó rồi cũng nhẹ nhàng nhảy lên, khẽ kéo dây cương. Giữa chốn đông người mà cưỡi mây bay lên thì quá phô trương, ắt sẽ khiến dân chúng kinh động. Vẫn nên tìm một nơi vắng vẻ rồi hãy đi .
Bạch Trạch cưỡi ngựa thong thả đến một nơi vắng vẻ, từ biệt ngựa lông xám, ôm hai đứa trẻ đi về phía thiên đình.
"Khịt——" Con ngựa hí lên, đuổi theo Bạch Trạch một đoạn trên đồng cỏ. Đến khi bóng y khuất hẳn, nó mới dừng lại .
"Nó đã có linh tính. Nếu có đủ cơ duyên, chừng một nghìn tám trăm năm nữa, biết đâu cũng có thể tu thành tiên." Phù Lê thấy Bạch Trạch vẫn còn nhìn xuống dưới , bèn mở miệng nói một câu.
"À, cũng chẳng biết nó là ngựa đực hay ngựa cái. Nếu là ngựa đực, sau này tu thành tiên, ta sẽ để ý xem nó có đến bái kiến ta không ." Đông Hoa nằm bên mép mây, nhìn bóng dáng nhỏ bé trên mặt đất, ra vẻ thần bí nói . Phàm là nam tiên mới thăng cấp, đều phải đến bái kiến Đông Hoa Đế Quân trước .
Phù Lê cau mày, nói : "Có thể thành tiên hay không là tạo hóa của nó, duyên phận giữa nó và ngươi đã hết, không cần cố ý quan tâm."
"Ừ." Bạch Trạch mỉm cười đáp lời, nhìn Phù Lê nhỏ bé nói chuyện nghiêm túc, liền nhịn không được muốn cười . Sau này , dù Phù Lê có biến thành một ông lão tóc bạc râu trắng, e rằng y cũng khó lòng nghiêm túc nghe hắn giảng đạo.
Cửu Sắc Vân Hà Y của Đông Hoa Đế Quân mỗi khi lướt giữa tầng không , những dải tua chín màu lại tung bay, nhuộm sắc ráng mây nơi chân trời. Các tiên nhân nhìn thấy, liền biết , Đông Hoa Đế Quân đã lên thiên đình rồi .
"Bái kiến Đế Quân." Các tiểu tiên trên đường đều làm lễ.
Đông Hoa đứng trên mây, khẽ gật đầu đáp lễ, vừa định chào hỏi các vị tiểu tiên thì đã bị Bạch Trạch kéo vào giữa tầng mây. Ngay sau đó, cả hai nhanh ch/óng bay về phía Ngọc Thanh Cung.
"Đế Quân sao không đi Lăng Tiêu Điện, lại trực tiếp đi Ngọc Thanh Cung?" Bách Hoa Tiên T/ử nhìn phương hướng của đám mây chín màu kia , rất kinh ngạc.
"Chắc là vội vàng giành Bạch Trạch với Thiên Tôn đấy." Thiên Lý Nhãn bĩu môi.
"Lại nói bậy." Bách Hoa Tiên T/ử trừng mắt nhìn hắn .
Không chỉ Bách Hoa Tiên Tử, bản thân Đông Hoa Đế Quân cũng phát ra câu hỏi tương tự: "Không đi bái kiến Ngọc Đế trước sao ?"
"Ông ấy lát nữa sẽ tới, đến lúc đó gặp cũng giống nhau ." Bạch Trạch qua loa nói . Bây giờ những đứa trẻ này ngày càng nhiều, ngày càng khó quản, vẫn là để chúng ít ra khỏi Ngọc Thanh Cung thì tốt hơn, tránh bị ai đó nhìn thấy.
"Cũng được ," Đông Hoa gật đầu, "Vậy thì bái kiến Lão Quân trước ."
Phù Lê liếc Đông Hoa một cái, dường như chẳng buồn để ý đến những lời lải nhải của đối phương. Sau đó, hắn nhảy khỏi lòng Bạch Trạch, nhẹ nhàng phất tay áo rồi đẩy cửa bước vào trước .
"Chào mừng đến Trĩ T/ử Viên Ngọc Thanh!" Bạch Trạch nhảy lên bậc thềm ngọc, cười híp mắt nói .
Đông Hoa chỉnh
lại
y phục, vuốt phẳng dải tua bên hông, sửa ngay chiếc kim quan ba chạc
rồi
ngẩng cao đầu, hiên ngang bước
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-19
"Phù Lê——" Tiếng gọi non nớt của Lão Quân lập tức truyền vào tai, chạy như gió tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của Phù Lê, "Ta luyện được đan d/ư/ợ/c mới, ngươi đến xem."
Thiên Tôn bị Lão Quân kéo đi xem lò đan, Lý Tĩnh vẫn còn bị dây đỏ trói ngủ khò khò, Vương Mẫu thì ngồi trên cầu ngọc từ trên cao nhìn xuống Đông Hoa: "Ngươi là người mới đến? Tên là gì?"
"Đừng động." Nguyệt Lão ngồi sau lưng Vương Mẫu, đang buộc dây đỏ cho nàng.
"Ai đến nói cho ta biết , đây là chuyện gì?" Bạch Trạch chỉ vào đống lá bắp cải trên mặt đất. Đó là bắp cải y vừa trồng hôm kia , hôm nay có thể hái để ăn, bây giờ biến thành một đống lá rau thối, trộn lẫn với bùn đất.
"Lý Tĩnh say rượu phát điên giẫm nát." Nguyệt Lão buộc xong dây đỏ cho Vương Mẫu, đứng dậy ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy cái này thì sao ?" Bạch Trạch nhấc lên nửa cái vò rượu còn lại , rượu ngọc bên trong chỉ còn vài giọt.
Nguyệt Lão cúi đầu không nói , Vương Mẫu chớp mắt: "Không phải ta làm , là Lão Quân đ/á/n/h vỡ." Nói xong, liền đưa tay chỉ về phía Lão Quân đang ngồi xổm bên lò bát quái.
Lão Quân cầm một viên tiên đan, đưa cho Phù Lê: "Ngươi nếm thử, đường đậu nhân rượu, ngon lắm."
Phù Lê nhận lấy, bỏ vào miệng, vị ngọt chẳng khác gì viên đường đậu trước đó, tan lớp đường bên ngoài, hương rượu ngọc thoang thoảng lan trên đầu lưỡi, đường đậu trộn lẫn mùi rượu trở nên ngon lạ thường. Phù Lê thong thả nếm thử, rồi mới gật đầu nhận xét: "Cũng tạm."
Lão Quân rất vui mừng, quyết định năm nay hội Bàn Đào sẽ dâng loại tiên đan này lên.
Bạch Trạch đỡ trán, cúi đầu nói với Đông Hoa: "Ngươi đừng học bọn họ, phải ngoan..."
Chưa nói hết, Vương Mẫu đã chạy tới, nắm lấy sợi tua bên hông Đông Hoa: "Cái này đẹp thật, cho ta mượn đeo thử."
"Không cho!" Đông Hoa nắm một đầu, mạnh mẽ kéo sợi tua ra khỏi tay Vương Mẫu. Vương Mẫu không chịu, còn muốn , Đông Hoa liền bắt đầu chạy, Ngọc Thanh Cung vốn đã không yên tĩnh, thoáng chốc càng thêm ồn ào.
Bạch Trạch: "..."
Trẻ con trong Trĩ T/ử Viên lại nhiều thêm, lớp học vẫn phải tiếp tục. Bạch Trạch tụ tập bọn trẻ lại , bắt đầu giảng giải những điều cần lưu ý trong hội Bàn Đào.
"Hội Bàn Đào là dịp chư tiên khắp chín tầng trời mười phương đất tụ hội tại thiên đình, cùng thưởng thức bàn đào do Vương Mẫu trồng." Vô Tự Thiên Thư lơ lửng trước mặt mọi người . Dưới sự điều khiển của Bạch Trạch, những cảnh tượng của hội Bàn Đào năm trước dần hiện lên trên trang sách.
"Đó là bàn đào của ta , không cho bọn họ ăn!" Vương Mẫu chu môi, bất mãn nói .
"Bàn đào chín rồi phải ăn, không ăn sẽ hỏng, ngươi một mình cũng ăn không hết," Bạch Trạch dỗ dành, "Hơn nữa, ngươi cho mọi người ăn bàn đào, mọi người cũng sẽ tặng quà cho ngươi mà." Nói xong, chỉ vào thiên thư.
Trên thiên thư, Đông Hoa Đế Quân mặc Cửu Sắc Vân Hà Y, dâng lên một giỏ quả Phù Tang óng ánh; Lão Quân mặc đạo bào bát quái, dâng lên một bình tiên đan vàng óng ánh.
"Ta không cần bàn đào, có Phù Tang là đủ." Đông Hoa móc từ trong túi càn khôn ra một quả Phù Tang, c/ắ/n một miếng rôm rốp.
"Ai thèm quả của ngươi chứ! Ta cũng chẳng cho ngươi ăn bàn đào!" Vương Mẫu không phục nói .
"Ta thèm chứ! Ta dùng tiên đan đổi với ngươi." Lão Quân móc ra ba viên đường đậu, chìa đến trước mặt Đông Hoa. "Đường đậu nhân rượu đấy!"
Đông Hoa Đế Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, dùng quả trong tay đổi lấy đường đậu với Lão Quân. Lão Quân vui vẻ c/ắ/n một miếng: "Ừm, vẫn là quả Phù Tang ngon, bàn đào có sâu, ta mới không ăn."
"Bọn ngươi... hu..." Vương Mẫu mếu máo, lại chực khóc .
"Bốp!"
Phù Lê không nhịn được nữa, đập bàn quát:
"Đều im miệng!"
Thiên Tôn vừa lên tiếng, các bạn nhỏ lập tức im lặng. Vương Mẫu không dám khóc , sợ Phù Lê mách Ngọc Đế. Nguyệt Lão cúi đầu, lặng lẽ xoắn sợi dây đỏ trong tay. Lý Tĩnh ôm chén rượu, chậm rãi nhấp thứ rượu ngâm Thái Dương Tinh Thạch. Đông Hoa ngậm đường đậu, còn Lão Quân thì c/ắ/n một miếng quả Phù Tang, khe khẽ mút lấy nước quả.
Dẹp yên được đám trẻ ồn ào này , Phù Lê ngước mắt nhìn về phía Bạch Trạch, ra hiệu cho y tiếp tục nói .
Bạch Trạch cảm động không thôi, quả nhiên vẫn là Thiên Tôn đáng tin cậy. Hít sâu một hơi , bắt đầu phân công công việc và giảng giải những điều cần chuẩn bị cho hội Bàn Đào.
Hội Bàn Đào có vô số việc cần chuẩn bị . Mỗi ngày cho bọn trẻ uống một chén rượu Thiên Quân cũng chỉ đủ giúp chúng hóa thành dáng vẻ người lớn vào ngày hội. Còn những việc khác, đương nhiên không thể đợi đến hôm ấy mới bắt đầu làm . Lão Quân ngày ngày chăm chỉ luyện chế đường đậu, cố tích đủ số lượng dùng trong hội Bàn Đào. Đông Hoa bắt đầu làm thiệp mời, chuẩn bị gửi đến khắp các vị tán tiên...
Phần việc của Vương Mẫu là nặng nề nhất. Nàng phải phân phó tiên nữ hái bàn đào, nhờ Chức Nữ dệt gấm hà, lại sai Tửu Tiên ủ rượu ngọc. Bạch Trạch ghi lại từng việc cần làm , đưa danh sách cho Vương Mẫu rồi rót cho nàng một bình rượu Thiên Quân. Ánh vàng lóe lên, thân hình nhỏ bé của Vương Mẫu dần cao lớn trở lại . Nàng loạng choạng bước ra khỏi Ngọc Thanh Cung.
"Như vậy có ổn không ?" Bạch Trạch đứng ở cửa, rất lo lắng, cúi đầu hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn nhìn Bạch Trạch một cái, ngáp một cái. Đôi mắt đặc biệt đẹp của Phù Lê, đặt trên khuôn mặt nhỏ bé, trông đặc biệt to, trong suốt long lanh như lưu ly. Sau cái ngáp, mắt phủ một lớp sương mỏng, chớp một cái, trên hàng mi dài liền treo một giọt lệ, muốn rơi mà không rơi.
Bạch Trạch lập tức quên mất Vương Mẫu say rượu, cúi người bế Phù Lê vào lòng: "Buồn ngủ rồi ? Chúng ta đi ngủ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.