Loading...
Nghe tiếng dân chúng đuổi theo phía sau , Bạch Trạch đau đầu day day thái dương, cúi nhìn đứa nhỏ mặt không cảm xúc trong lòng. Thiên Tôn đại nhân ngày thường vốn chẳng gây chuyện, nhưng một khi đã gây chuyện thì ắt chẳng phải chuyện nhỏ… Tuy lời Phù Lê vừa nói quả thực không sai, nhưng lúc này Bạch Trạch cũng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều. Hắn ôm c/h/ặ/t đứa nhỏ, lập tức lao vào rừng trúc.
Trong rừng trúc có một trận pháp nối liền hai nơi. Bạch Trạch vận tiên lực lên hai mắt, lập tức nhìn thấy trận pháp ẩn giấu kia hiện lên rõ ràng, tựa những đốm sáng lập lòe giữa đêm. Hắn ôm c/h/ặ/t Phù Lê, nhanh ch/óng lao vào trận pháp.
Một trận trời đất quay cuồng, ngẩng đầu lên lần nữa, hai người vẫn đang ở trong rừng trúc, nhưng xung quanh đã không còn tiếng ồn ào của dân chúng, thay vào đó là tiếng côn trùng chim ch/óc trong núi, cùng tiếng sóng biển mơ hồ. Gió nhẹ lướt qua, mang theo linh khí nồng đậm cùng hơi biển mằn mặn, ẩm ướt phả vào mặt.
Nơi này đã không còn là Côn Ngô Sơn ở Côn Sơn huyện, mà là Côn Ngô thật sự trên Đông Hải.
“Ầm——” Tiếng nổ lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn , liền thấy vô số kim quang, hắc mang nổ tung giữa không trung, có một vòm tròn vô hình chặn lại , những dư ba của sức mạnh kia không truyền đến. Trong ánh sáng bóng hình, dường như thấy được một dải Hỗn Thiên Lăng đỏ rực.
“Na Tra bọn họ đã đ/á/n/h đến đây rồi .” Bạch Trạch lo lắng nhìn nhìn , ôm Phù Lê nhanh ch/óng bước ra khỏi rừng trúc, đi về phía Đông Hoa Đế Quân phủ.
Đế Quân phủ được xây dựng vô cùng xinh đẹp , toàn bộ tiên phủ dựa theo thân núi mà xây, năm bước một lầu mười bước một gác. Đường đá xanh lát thành, mọc đầy rêu xanh mềm mại, tiên vụ quẩn quanh trong đó, cửa đá cao lớn ẩn hiện.
Bậc thang trước mắt dường như kéo dài đến mấy ngàn bậc, Bạch Trạch nào có thể cứ thế leo hết chỗ bậc thang ấy . Ôm Phù Lê, dưới chân sinh mây, thoáng chốc đã bay đến trước cửa lớn. Nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa đá xanh chậm rãi mở ra , phát ra tiếng vang trầm đục, đạo đồng mặc tiên y nhạt màu đứng sau cửa, cẩn thận nhìn người đến.
“Bạch Trạch thần quân?” Đạo đồng bình thường không có biểu cảm gì, lại lộ ra vài phần vui mừng, “Ngài đến rồi !”
Bạch Trạch chớp mắt, đạo đồng trên Côn Ngô Sơn, theo Đông Hoa Đế Quân bao nhiêu năm, pháp thuật không có thành tựu gì, nhưng bản lĩnh làm bộ làm tịch thì đã học được đến mười phần mười, xưa nay vốn chẳng để lộ vui buồn ra mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đạo đồng ấy để lộ vẻ vui mừng như vậy .
“Đế Quân nhà ngươi đâu ?” Bạch Trạch ôm Phù Lê đã mặc lại thanh sắc tiên y, sải bước vào Đế Quân phủ. Thấy Phù Lê dường như chẳng bận tâm chuyện mình vẫn đang được ôm trong lòng, Bạch Trạch cũng giả vờ như không có gì, tiếp tục ôm vị Thiên Tôn mềm mại ấy , nhất quyết không chịu buông tay.
“Đế Quân…” Đạo đồng lộ vẻ khó xử, trực tiếp dẫn Bạch Trạch đến hậu viên.
Hậu viên là nơi Phù Tang thụ tọa lạc, xung quanh có từng lớp pháp trận, không có lệnh bài đặc biệt không được vào . Cửa vườn còn có một đạo đồng trông coi, nhìn thấy Bạch Trạch liền hành lễ vấn an: “Bạch Trạch thần quân.” Cử chỉ cúi đầu hành lễ vừa cung kính vừa toát lên phong thái tiên gia, cứ như giây tiếp theo sẽ vũ hóa mà đi .
Đông Hoa Đế Quân vốn là vị thần tiên phong nhã, các đạo đồng dưới trướng cũng chịu ảnh hưởng từ phong thái ấy . Thế nhưng lúc này , cả hai lại đang nhìn Bạch Trạch bằng ánh mắt sáng rực khác thường, khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Hừ!” Phù Lê khẽ hừ một tiếng, âm thanh vốn trong trẻo non nớt nghe như làm nũng, truyền đến tai hai đạo đồng, lại như sấm sét. Hai đạo đồng kinh hãi nhìn đứa nhỏ trong lòng Bạch Trạch. Vừa chạm phải đôi mắt sâu thẳm tựa chứa đựng đại đạo vô tận kia , cả hai lập tức bị uy áp đè nặng, cứng đờ không thể nhúc nhích.
Bạch Trạch chẳng nhận ra điều gì khác thường, chỉ thấy tiếng hừ mềm mại ấy như khẽ cào vào tim mình . Hắn cúi đầu nhìn Phù Lê. Thấy Phù Lê nhìn chằm chằm hai đạo đồng kia , Bạch Trạch nhìn theo, mới phát hiện hai người khác thường, lập tức ôm Phù Lê quay lưng lại , không để bọn họ đối diện trực tiếp với Thiên Tôn, khẽ ho một tiếng nói : “Đế Quân ở trong này sao ?”
“Vâng.” Hai đạo đồng hoàn hồn, vội vàng đáp lời, lấy ra hai khối lệnh bài mở cửa vườn, nhưng không dám nhìn đứa nhỏ trong lòng Bạch Trạch thêm lần nào.
Cửa vườn mở ra , linh khí nồng đậm phả thẳng vào mặt. Trong khu vườn không lớn lắm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có , đương nhiên hấp dẫn nhất, là cây đại thụ cao mười trượng, năm người ôm mới hết ở giữa.
Cây Phù Tang có dáng vẻ kỳ vĩ, cành lá sum suê. Từ xa nhìn lại , thân cây vươn thẳng lên cao, tựa một con rồng đang ngẩng đầu bay lên trời. Đây chính là thần thụ Phù Tang, từng là nơi cư ngụ của Kim Ô mặt trời. Hiện giờ trên cây kết đầy Phù Tang quả vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời lấp lánh rạng rỡ.
Một dải tơ chín màu buông xuống từ ngọn cây, phất phơ trong gió tựa ráng mây. Cửu Sắc Ngọc Hà Y, chính là tiên y của Đông Hoa Đế Quân, thoạt nhìn như màu vàng nhạt gần như trong suốt, động lên lại có chín màu, rất hoa mỹ.
“Đông Hoa, ngươi ở trên đó sao ?” Bạch Trạch bám vào cây, ngẩng cổ nhìn lên, bị những quả Phù Tang ch/ói mắt kia làm cho nhìn không rõ.
“Người phương nào? Báo tên
ra
.” Giọng
nói
trong trẻo non nớt, dùng giọng điệu cố tỏ
ra
kiêu ngạo,
nghe
ra
lại
bất ngờ đáng yêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-18
“Phụt——” Bạch Trạch không nhịn được bật cười , ôm Phù Lê, nhẹ nhàng đạp mặt đất, dưới chân sinh mây, chớp mắt liền bay lên ngọn cây.
Liền thấy trên một cành ngang, ngồi một đứa bé trắng trẻo đáng yêu như ngọc tuyết, đứa bé mặc Cửu Sắc Ngọc Hà tiên y, đầu đội tam xoa kim quan, dải tơ bên hông dài buông xuống đất, phất phơ trong gió. Chính là Đông Hoa Đế Quân đã biến nhỏ.
“Đông Hoa à , đây là Thiên Tôn.” Bạch Trạch nhìn dáng vẻ Đông Hoa Đế Quân, liền không nhịn được muốn cười , cố gắng nhịn lại , nắm cổ tay nhỏ của Phù Lê, vẫy vẫy tay với Đông Hoa Đế Quân.
Thấy Thiên Tôn đại nhân cũng mang dáng vẻ chân ngắn tay ngắn như mình , Đông Hoa Đế Quân liền đứng dậy, phất tay áo hành lễ: “Thiên Tôn.” Đông Hoa Đế Quân, vẫn luôn là một vị thần tiên coi trọng lễ nghi như vậy , cho dù biến nhỏ, cũng vẫn là Đông Hoa ưu nhã lễ độ, chỉ là… ông quên mất chân ngắn tay ngắn dễ vấp ngã.
Lời vừa dứt, Đông Hoa dưới chân trượt một cái, liền từ cành cây rơi xuống.
Bạch Trạch kinh hô, vội vươn tay chộp lấy dải tơ dài chín màu, kịp thời chặn đà rơi của ông. Thế là Đông Hoa Đế Quân cứ vậy lơ lửng giữa không trung, đung đưa theo gió.
Tiểu Đế Quân nhỏ bé vươn tay, che mặt, thật là mất mặt quá.
Thì ra , sau khi phát hiện mình đã biến nhỏ, Đông Hoa đã lập tức mở pháp trận hộ vệ, đề phòng yêu ma nhòm ngó Phù Tang quả. Có điều, thân hình đã thu nhỏ, tính khí dường như cũng trẻ con theo. Ông nhất quyết ở lại trông coi Phù Tang thụ, mặc cho các đạo đồng khuyên nhủ thế nào cũng không chịu rời đi .
“Phù Tang quả lại chín rồi .” Bạch Trạch ngồi trên cành cây, để Đông Hoa và Phù Lê mỗi người ngồi một bên đùi hắn , ngẩng đầu nhìn đầy cây Phù Tang quả vàng óng, nuốt nước miếng, vươn tay muốn hái một quả.
Một tay bận hái quả, Bạch Trạch chỉ còn tay kia để giữ hai đứa nhỏ, đành ôm cả Phù Lê lẫn Đông Hoa sát vào nhau . Đông Hoa tò mò ghé đến trước mặt Phù Lê nhìn , Phù Lê lại nhíu mày nhỏ, vươn tay đặt trước n/g/ự/c Đông Hoa, âm thầm dùng sức đẩy ông.
Bạch Trạch không chú ý đến động tác của hai đứa nhỏ, tự mình hái một quả Phù Tang, quả này trong suốt như hổ phách, hai hạt nằm bên trong hiện rõ mồn một.
“Ta muốn ăn một quả.” Bạch Trạch chớp mắt, nhìn Đông Hoa.
“Chậm đã ,” Đông Hoa Đế Quân đoạt lấy Phù Tang quả, “Ngươi nói trước , vì sao bọn ta đều biến thành trẻ con.” Lời này nghe như lời Đế Quân chưa biến nhỏ sẽ nói , rất có phong cốt, nếu bỏ qua động tác ôm Phù Tang quả nghiêng người sang một bên của ông…
“Thương hải tang điền, luân hồi lực hiện,” Phù Lê nhàn nhạt mở đầu, vươn tay giật lấy quả Phù Tang, đưa cho Bạch Trạch, “Pháp lực càng cao, biến càng sớm.”
Bạch Trạch cười hì hì nhận lấy, c/ắ/n một miếng rồi vui vẻ nheo mắt. Hắn vốn đặc biệt thích Phù Tang quả. Thịt quả mềm mịn, vừa vào miệng đã tan, vị ngọt thanh thuần khiết, chẳng vương chút tạp vị nào, quả thực hợp khẩu vị thần thú.
“Ầm——” Phù Tang quả còn chưa ăn xong, một trận tiếng nổ lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, một mảnh yêu ma đen kịt đ/â/m vào kết giới, che khuất trời đất, xung quanh lập tức trở nên tối tăm.
“Vùng cực đông, yêu ma đông đảo, cứ như vậy mãi cũng không phải cách.” Bạch Trạch nuốt miếng cuối cùng, l/i/ế/m l/i/ế/m môi nói .
Đối với yêu ma, Phù Tang quả chẳng khác nào ngọn đèn giữa đêm thu hút bướm đêm. Chừng nào Phù Tang quả còn tồn tại, chúng vẫn sẽ hết đợt này đến đợt khác kéo đến đây.
“Chúng ta hái hết Phù Tang quả xuống đi .” Bạch Trạch ôm hai đứa nhỏ xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn đầy cây quả, nuốt nước miếng. Phù Tang quả biến mất, những yêu ma kia sẽ không điên cuồng như vậy nữa, Na Tra cũng có thể giảm bớt áp lực.
Đông Hoa chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: “Cũng được , thu hết chúng lại , ta cùng ngươi đến Thiên Đình.”
Phù Lê mím môi, giơ bàn tay nhỏ vỗ lên đầu Đông Hoa: “Nói chuyện cho t/ử tế.”
Đông Hoa bị đ/á/n/h đến loạng choạng, lập tức chu môi trừng Phù Lê, từ trong tay áo móc ra một túi Càn Khôn cửu sắc: “Đem Phù Tang quả đều đựng vào đây… không được ăn vụng.” Nghĩ nghĩ, không nhịn được nói thêm một câu.
Bạch Trạch nhận lấy túi Càn Khôn, nhìn hai đứa nhỏ. Đông Hoa Đế Quân cúi đầu vuốt lại dải tơ bên hông, Phù Lê ôm cánh tay nhàn nhạt nhìn ông, hai tên nhóc rõ ràng đều không có ý muốn giúp đỡ. Gãi đầu, Bạch Trạch đành chịu thiệt, một mình trèo lên cây, ngoan ngoãn hái Phù Tang quả.
Túi Càn Khôn này cùng Cửu Sắc Ngọc Hà Y trên người Đông Hoa, đều là chí bảo, đem Phù Tang quả bỏ vào linh khí không tan.
Sau khi đựng đầy Phù Tang quả, chiếc túi Càn Khôn khổng lồ lập tức thu nhỏ lại , chỉ còn bằng bàn tay. Đông Hoa keo kiệt giật lấy túi, nhét vào tay áo rồi chắp tay sau lưng, thong thả đi theo Bạch Trạch ra ngoài.
Hai đạo đồng ở cửa, thấy bọn họ ra , lập tức cúi người hành lễ.
“Các ngươi ở đây trông nhà giữ cửa, bản Đế Quân đến Thiên Đình một chuyến.” Đông Hoa ngẩng cằm nhỏ, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, lời vừa nói xong, liền bị Bạch Trạch ôm lên, ở cùng Phù Lê.
Phù Lê vươn bàn tay nhỏ ngắn, đẩy n/g/ự/c Đông Hoa: “Tự đi .”
“Dựa vào cái gì?” Đông Hoa nắm lấy cổ tay Phù Lê, cũng vươn tay đẩy Phù Lê.
Hai đạo đồng nhìn Đế Quân nhà mình . Mới khắc trước còn giữ phong thái cao nhã khiến người ta kính ngưỡng, chớp mắt sau đã bắt đầu đẩy qua đẩy lại với đứa nhỏ trong lòng Bạch Trạch, lập tức cúi đầu xuống, cố gắng nhịn cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.