Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#17. Chương 17: Côn Dư

Mẫu Giáo Thiên Đình

#17. Chương 17: Côn Dư


Báo lỗi

 

"Nếu là một tiên nữ thì..." Bạch Trạch vừa nói vừa cười lăn lộn trên mây, còn không quên bồi thêm một câu, tự cho rằng lời mình vừa nói vô cùng khôi hài. Cười một hồi, thấy Phù Lê chẳng buồn để ý đến mình , hắn bèn nhích lại gần, nhìn gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng của y, đưa tay chọc nhẹ vào má y, "Nói nãy giờ, rốt cuộc là ai đã cứu ta ?"

 

"Bản tọa đâu phải thiên thư, sao biết được ?" Phù Lê hừ lạnh, đứng dậy đạp mây lao thẳng xuống dưới .

 

"A——" Bạch Trạch giật mình , nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện bọn họ đã đến Côn Dư sơn.

 

Côn Dư sơn nằm trên một tiên đảo, bốn bề là biển cả. Nhờ có cây phù tang, nơi đây linh khí dồi dào, dù đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức tiên linh. Thế nhưng lúc này , dù đã đến gần đỉnh núi, bọn họ vẫn chẳng cảm nhận được chút tiên khí nào.

 

"Hử?" Bạch Trạch cưỡi mây vòng quanh núi một lượt, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Hắn đang định hạ xuống xem xét thì bỗng nghe "rầm" một tiếng, như thể va phải một bức tường vô hình. Hắn lập tức ngã khỏi đám mây, rơi thẳng xuống biển.

 

"Phì phì!" Bạch Trạch hóa về nguyên hình, đạp sóng lao tới, kịp thời đỡ lấy Phù Lê đang rơi xuống.

 

"Có kết giới." Phù Lê ngồi trên đầu Bạch Trạch, sờ lên lớp màng trong suốt không nhìn thấy kia .

 

"Không xong rồi , là hộ sơn đại trận của Côn Dư sơn." Bạch Trạch nhíu mày. Khi đến trấn giữ Côn Dư sơn, Đông Hoa Đế Quân đã bố trí một đại trận hộ sơn để bảo vệ quả phù tang. Trận pháp này thường ngày không mở, chỉ khi ngài rời khỏi núi hoặc có biến cố xảy ra mới được khởi động.

 

Xem ra , đạo đồng đã mở hộ sơn đại trận vì Đông Hoa Đế Quân hiện giờ bị biến nhỏ, không đủ sức chống lại yêu ma.

 

"Có thể gọi đồng t/ử đến mở không ?" Phù Lê gõ lên lớp màng trong suốt kia .

 

"E là... không được ..." Bạch Trạch quay đầu, nhìn thấy nơi xa xăm chỗ biển trời giao nhau , có ngũ sắc tiên quang, thỉnh thoảng truyền đến từng tràng tiếng nổ. Phía ấy chính là nơi Na Tra đang dẫn thiên binh giao chiến với yêu ma. Nếu lúc này mở đại trận, đám thượng cổ đại yêu sẽ lập tức có cơ hội xông vào . Một khi chúng cướp được dù chỉ một hai quả phù tang rồi ăn vào , pháp lực ắt sẽ tăng mạnh. Khi ấy , hậu quả thật khó lường.

 

"Vậy phải làm sao ?" Phù Lê nhíu mày nhỏ. Hai người bọn họ không thể ở đây đợi Na Tra đ/á/n/h xong chứ? Nếu bọn họ giao chiến chín ngày chín đêm thì làm sao ?

 

Bạch Trạch với tư cách là thần thú thông hiểu thiên địa, am tường nhiều sự việc chốn phàm gian, cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mắt sáng lên: "Ta biết còn có một con đường, chúng ta đi ." Nói xong, chở Phù Lê chạy về phía đông hải ngạn.

 

Dưới bốn chân, mây lành cuộn lên, giúp cự thú trắng như tuyết lướt trên mặt biển mà chẳng hề chìm xuống hay bị sóng làm ướt. Phù Lê vùi mình trong bộ lông trắng muốt, mặc cho Bạch Trạch cõng đi .

 

Ở thiên đình đã lâu, Bạch Trạch sớm buồn chán đến phát ngấy. Nay cuối cùng cũng được thỏa sức chạy nhảy, hắn vui mừng khôn xiết, vừa chạy vừa "ngao ô ô" kêu.

 

Trên biển, một số ngư dân nghe thấy tiếng kêu vang vọng, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Họ chỉ kịp trông thấy một vệt sáng trắng lướt qua nơi chân trời, phía sau còn lưu lại những dải thụy khí ngũ sắc mãi không tan.

 

"Nhất định có tiên nhân đi qua!" Ngư dân dồn dập cảm thán, tại chỗ quỳ bái.

 

Chạy một đường đến đông hải ngạn, Bạch Trạch hóa thành hình người , bế Phù Lê hạ xuống. Bờ biển rất náo nhiệt, có ngư dân đ/á/n/h cá trở về bán cá tại chỗ, thương nhân mua cá kéo xe lừa mặc cả với ngư dân, tiếng người ồn ào, vô cùng huyên náo.

 

Bạch Trạch thu hồi hoa phục, đổi sang một bộ áo vải thô rồi hòa mình vào đám đông, trông chẳng còn gì nổi bật. Chỉ là, Phù Lê Thiên Tôn trong lòng hắn vẫn mặc tiên y cẩm đới, vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường.

 

"Mau, thay bộ quần áo." Bạch Trạch dùng thân mình che Phù Lê, bảo y thay một bộ y phục phàm gian.

 

Phù Lê phất tay áo, hóa bộ tiên y xanh thành một bộ áo vải cùng màu.

 

"Phụt——" Bạch Trạch nhìn Phù Lê sau khi biến hóa, không nhịn được cười ra tiếng. Người này có lẽ sau khi biến nhỏ pháp lực khống chế không tốt , chỉ biến được quần áo ra , trên đầu vẫn đội thanh ngọc thông thiên quan. Hơn nữa người nhỏ như vậy , mặc bộ y phục của nam t/ử trưởng thành, chỉ là thu nhỏ lại một chút, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

 

Bất đắc dĩ, Bạch Trạch đành phải bế Phù Lê lên, tự mình thi pháp thay quần áo cho y. Khi Bạch Trạch quay lại , trong lòng hắn đã có thêm một đứa trẻ mặc áo vải thô, tay áo hẹp, tóc b/úi song kê. Bất quá, dù một thân bố y, cũng khó che giấu tiên khí phiêu miểu trên người Thiên Tôn.

 

"Vị đại ca này , xin hỏi muốn đến Côn Dư sơn thì đi đường nào?" Bạch Trạch bế Phù Lê đến bên một chiếc xe ngựa, hỏi người đ/á/n/h xe.

 

"Côn Dư sơn, ước chừng ba mươi dặm, ta đang muốn đi Côn Dư huyện, các ngươi một lớn một nhỏ, ba mươi văn tiền." Phu xe thấy hai người ăn mặc giản dị, thoạt nhìn chẳng giống người quyền quý. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của họ, hắn không khỏi ngẩn người . Nam t/ử trẻ tuổi kia dung mạo như ngọc, phong thái ôn hòa, cử chỉ hữu lễ, hẳn là một người đọc sách. Đứa trẻ trong lòng hắn lại có ngũ quan tinh xảo, thần thái thoát tục, giữa mày thấp thoáng vẻ kiêu ngạo, trông chẳng khác nào con cháu nhà vương hầu.

 

"Xe ngựa đi quá chậm, chúng ta tự mua một con ngựa vậy ." Bạch Trạch suy nghĩ một lát, từ chối lời mời của phu xe, lại bế Phù Lê đi mua ngựa.

 

"Trên đất này cũng có Côn Dư sơn?" Phù Lê hơi nhíu mày. Y lâu không xuống phàm trần, thỉnh thoảng đi thăm Đông Hoa Đế Quân, cũng là đến tòa trên biển kia , không biết trên đất cũng có .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-17

 

"Có chứ. Cái tên Đông Hoa kia muốn tiếp nhận hương hỏa nhân gian, nhưng lại không tiện để người ta chèo thuyền ra tận ngoài biển, bèn dựng một tòa Côn Dư sơn ở phàm gian, xây đạo quán trên đó. Trong đạo quán có bố trí trận pháp, có thể thông thẳng đến Côn Dư sơn ngoài biển." Bạch Trạch thấp giọng giải thích, nói chuyện đã đi đến chợ.

 

Ngựa nơi phàm thế vốn có giá không rẻ. Bạch Trạch lấy một khối ngọc đổi lấy bạc, mua một con ngựa lông xám, lại sắm yên ngựa, mua một túi đồ ăn, lúc này mới bế Phù Lê lên ngựa, thong thả đi về phía Côn Dư sơn.

 

"Hí——" Chưa đi được năm dặm, con ngựa lông xám bỗng hí vang, hai chân khuỵu xuống, suýt nữa ngã quỵ.

 

Bạch Trạch nhanh tay ôm c/h/ặ/t Phù Lê, tay còn lại túm lấy túi đồ ăn rồi lập tức nhảy vọt lên không trung, tránh được cú ngã. Thấy con ngựa kia ngã xuống đất, thở hổn hển, Bạch Trạch đặt Phù Lê xuống, bảo y ôm túi đồ ăn, tự mình tiến lên sờ đầu ngựa.

 

Bạch Trạch truyền một tia thần lực vào cơ thể ngựa, dò xét một vòng rồi khẽ thở dài. Lúc này hắn mới biết mình đã bị người bán lừa: "Con ngựa này mắc bệnh, e rằng chẳng còn sống được bao lâu."

 

Hắn chọn con ngựa này , là vì xương cốt con ngựa này rất tốt , đáng lẽ là một con tuấn mã. Xem ra , chủ nhân trước đây không biết quý trọng nó, cứ bắt nó làm việc nặng nhọc, khiến khớp xương bị tổn hại. Nay nó không còn đủ sức làm việc, người ta bèn đem bán rẻ.

 

Phù Lê bước tới, nhìn con ngựa lông xám một lát rồi im lặng lấy từ trong tay áo ra một viên đường đậu, đút vào miệng nó.

 

"Viên tiên đan này ..." Bạch Trạch định nói lại thôi. Đây là thứ Lão Quân luyện ra sau khi bị biến nhỏ, vốn chẳng phải tiên đan thực sự, ăn vào cũng không có tác dụng gì đáng kể.

 

Lời chưa nói xong, con ngựa lông xám kia đã nuốt viên đường đậu xuống, quanh thân lại nổi lên kim quang.

 

Bạch Trạch trợn tròn mắt, chợt hiểu ra . Những viên đan d/ư/ợ/c tuy đã luyện hỏng, nhưng bên trong vẫn còn sót lại linh khí. Đối với tiên nhân, chút linh khí ấy chẳng đáng là bao; nhưng với sinh linh nơi phàm thế, chúng lại chẳng khác nào linh đan diệu d/ư/ợ/c hiếm có . Kim quang tan hết, con ngựa lông xám vừa rồi còn thoi thóp lại nhanh ch/óng đứng dậy, hí lên trong trẻo, chạy vòng quanh Phù Lê một vòng nhỏ, dùng đầu lớn cọ cọ tay áo y.

 

Phù Lê nhíu mày, tránh khỏi sự thân cận của ngựa, hướng Bạch Trạch duỗi cánh tay.

 

Bạch Trạch thấy động tác giơ tay đòi bế ấy mà kinh ngạc, nín thở không dám nói nhiều, sợ y như lần trước hoàn hồn lại không cho ôm, ba bước hai bước tiến lên, nhanh ch/óng bế người vào lòng, lật người lên ngựa.

 

"Hí——" Sau khi được tẩy cân phạt tủy, con ngựa lông xám trở nên vô cùng hưng phấn. Nó giật mạnh cương, chồm người tung vó, rồi lao đi như gió, một ngày có thể vượt ngàn dặm.

 

Bạch Trạch vòng c/h/ặ/t đứa trẻ trong lòng, sợ y buồn chán, từ trong túi đồ ăn lấy ra một miếng điểm tâm, đưa cho Phù Lê. Phù Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhận lấy chậm rãi gặm.

 

Côn Dư sơn vốn không cách quá xa. Chỉ sau một canh giờ, Bạch Trạch, Phù Lê và con ngựa lông xám đã đến chân núi. Nhờ danh tiếng của Đông Hoa Đế Quân, đạo quán trên núi hương hỏa cực thịnh, khách thập phương đến cầu tiên vấn đạo không ngớt. Cũng không biết có phải vì ăn tiên đan không , con ngựa lông xám này rất lợi hại, trên đường núi hẹp cũng đi vô cùng vững vàng, trực tiếp phi ngựa thẳng lên đạo quán trên núi.

 

"Hai vị muốn xin quẻ hay xem bói?" Vào đạo quán, thấy hai người ăn mặc không tục, bèn có tiểu đạo sĩ đến đón tiếp.

 

"Chúng ta đến gặp Đông Hoa Đế Quân." Bạch Trạch cười cười , dắt Phù Lê đi vào chính điện. Trong chính điện đặt một pho tượng Đông Hoa Đế Quân, mặt dài tai lớn, dưới cằm lơ thơ vài sợi râu. Thế nhưng, pho tượng ấy chẳng giống Đông Hoa Đế Quân ngoài đời chút nào.

 

Thiện nam tín nữ quỳ trên bồ đoàn tham bái, Bạch Trạch và Phù Lê đứng giữa đại điện, trông rất đột ngột.

 

"Tiểu hài t/ử, mau quỳ xuống dập đầu trước Đế Quân đi ." Người phụ nữ đứng bên thấy Phù Lê đáng yêu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

 

"Dập đầu?" Phù Lê cười lạnh. "Ông ta còn không đáng để bản tọa bái một lạy."

 

Lời vừa ra , cả đại điện lập tức xôn xao.

 

"Đứa trẻ này , sao nói chuyện vậy !"

 

" Đúng thế, nhỏ tuổi như vậy , đã cuồng vọng như thế!"

 

Mọi người vừa trách móc vừa đồng loạt nhìn sang Bạch Trạch. Hắn nuốt nước bọt, ôm Phù Lê rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía hậu điện.

 

"Bọn họ nhất định là yêu tà!" Một người bỗng lên tiếng. Gần đây, vùng này liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái, dân chúng đồn rằng có yêu vật tác quái, lòng người vì thế hoang mang. Bởi vậy , họ mới kéo đến điện Đế Quân để tham bái. Hiện giờ trong đại điện lại xuất hiện hai người bất kính với Đế Quân, trông rất không bình thường.

 

"Nam t/ử áo trắng kia trông chẳng giống người phàm, nhất định là hồ ly tinh hóa thành." Có thư sinh mở miệng. Trong sách vẫn thường nói , những kẻ có dung mạo quá đỗi xuất chúng thường là hồ ly tinh hóa thành. Nam t/ử áo trắng kia đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng hướng tới, nhất định có quỷ!

 

Nghe lời này , mọi người dồn dập đứng dậy, đuổi theo.

 

"Không thể để yêu vật làm ô uế Đế Quân thần điện!"

 

"Yêu vật có thể làm hại chúng ta không ?"

 

"Không sợ, đây là trong đạo quán mà!"

 

Các đạo sĩ trong quán cũng bắt đầu hoảng sợ. Bọn họ vốn chỉ là người phàm, ngay cả sư phụ cũng chẳng có pháp lực, lấy đâu ra bản lĩnh đối phó yêu tà?

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của Mẫu Giáo Thiên Đình – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo