Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#16. Chương 16: Báo Đáp

Mẫu Giáo Thiên Đình

#16. Chương 16: Báo Đáp


Báo lỗi

 

“Oa a a, ta đâu có nói vậy !” Thuận Phong Nhĩ lớn tiếng kêu oan.

 

Là không nói vậy , nhưng nói có nhân duyên tuyến kết nối. Tuy đây là sự thật, nhưng lọt vào tai người khác, lại hoàn toàn mang ý nghĩa khác.

 

Lý Tĩnh chẳng chịu nghe giải thích, vẫn giãy giụa đòi đ/á/n/h tiếp. Thấy tình thế không ổn , hai người kia lập tức co giò bỏ chạy.

 

“Ngươi cái đồ bất hiếu, mau thả lão t/ử xuống!” Lý Tĩnh quẫy đạp đôi chân ngắn cũn, vừa đ/ấ/m vừa đá Na Tra.

 

“Cha, đừng làm loạn nữa, xảy ra chuyện lớn rồi .” Na Tra bất đắc dĩ đặt cha xuống, rồi kể rõ lý do mình đến tìm ông.

 

Cực Đông chi địa có yêu ma hoành hành, đã nguy hại đến nhân gian. Ngọc Đế yêu cầu Na Tra dẫn binh đi vây quét yêu ma, nhưng điều binh cần Lý Tĩnh đồng ý.

 

“Vậy thì đi thôi.” Lý Tĩnh chắp tay sau lưng đứng trên đất, nhíu mày nhìn đứa con cao hơn mình rất nhiều.

 

“Người không đưa lệnh điều binh cho con trước mặt thiên tướng, con làm sao điều binh được ?” Na Tra trợn mắt. Thiên binh thiên tướng chỉ nghe lệnh Lý Tĩnh. Dẫu hắn là đại tướng quân, nếu không có phụ thân đứng ra hạ lệnh, bọn họ cũng chẳng chịu nghe hắn điều động.

 

“Cực Đông chi địa, không phải do Đông Hoa Đế Quân trấn giữ sao ? Sao lại có yêu ma hoành hành?” Bạch Trạch nghe ra trọng điểm. Đông Hoa Đế Quân pháp lực cao cường, từ khi ông dời đến Côn Du Sơn ở Cực Đông, nơi đó không còn chuyện yêu ma hoành hành nữa.

 

“E là Đông Hoa Đế Quân cũng……” Na Tra liếc nhìn phụ thân đang ở dưới đất, rồi lại nhìn Phù Lê trong lòng Bạch Trạch, không tiện nói hết câu.

 

Đông Hoa Đế Quân pháp lực cao cường, nhưng e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng của luân hồi chi lực. Nay Cực Đông xảy ra chuyện, tám phần là ông đã biến thành trẻ nhỏ. Thân hình thu bé, pháp lực suy giảm, uy thế tự nhiên cũng yếu đi . Đám yêu ma nhận ra điều đó, đương nhiên sẽ thừa cơ làm càn.

 

“Vậy chúng ta phải mau qua đó một chuyến.” Bạch Trạch nói rồi cúi đầu nhìn Phù Lê đang chậm rãi gặm bánh nướng trong lòng mình . Trông Thiên Tôn ngoan ngoãn chẳng khác nào một con thú nhỏ, khiến lòng hắn mềm nhũn. Bảo hắn buông người xuống lúc này , hắn thật sự không nỡ.

 

“Đi hỏi Ngọc Đế, xem có lệnh điều binh không ,” Phù Lê nuốt bánh nướng, quay đầu nói với Na Tra, rồi sai Bạch Trạch, “Chúng ta về, thử để Lý Tĩnh biến lớn.”

 

Hiếm khi Thiên Tôn nói ra một chuỗi dài như vậy , giọng trong trẻo mềm mại nghe đến lòng người ngứa ngáy, Bạch Trạch vội vàng gật đầu, một tay ôm Phù Lê, một tay vớt Lý Tĩnh, đằng vân bay về Ngọc Thanh Cung. Na Tra thì đi Lăng Tiêu Điện, xem Ngọc Đế có cách gì.

 

“Trẫm có lệnh điều binh, nhưng……” Ngọc Đế khổ não kéo râu. Đường đường là đế vương Thiên giới, Ngọc Đế đương nhiên có quyền điều động binh tướng. Chỉ là, Lý Tĩnh vẫn còn đó mà lại phải để chính Ngọc Đế ra mặt hạ lệnh, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không ổn .

 

Hiện giờ bọn họ còn đang giấu chuyện các vị thượng tiên gặp nạn. Nếu Ngọc Đế đích thân điều binh, chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện bại lộ sao ?

 

Na Tra gãi đầu: “Vậy phải làm sao ?”

 

“Không phải nói uống Ngọc Dịch Tửu có thể biến về sao ? Để Lý Tĩnh uống nhiều chút là được rồi .” Ngọc Đế nói vậy .

 

“Uống nhiều chút? Không được không được .” Nghe Na Tra thuật lại lời Ngọc Đế, Bạch Trạch lập tức lắc đầu quầy quậy. Lý Tĩnh muốn biến thành người lớn ngay, phải uống nửa vò Ngọc Dịch, thân hình nhỏ bé hiện tại sao chịu nổi.

 

“Phụ thân t/ửu lượng vốn tốt , Ngọc Dịch uống hai vò cũng không thành vấn đề.” Na Tra sốt ruột không thôi, yêu ma đang hoành hành ở Cực Đông, muộn một khắc, sẽ có vô số phàm nhân gặp nạn, không thể chậm trễ. Nói rồi , Na Tra giật lấy vò Thiên Quân trong tay Bạch Trạch, kéo Lý Tĩnh đến rồi rót rượu cho ông.

 

Lý Tĩnh nếm thử một ngụm, thấy ngon miệng liền ôm vò rượu tu một hơi .

 

“Không được uống nhiều!” Bạch Trạch kịp thời đoạt lại , dù vậy , Lý Tĩnh vẫn uống mất nửa vò. Quanh thân lập tức ánh sáng bừng lên, tinh hoa thái dương nồng đậm tràn ra trong kinh mạch, khiến Lý Tĩnh đau đớn kêu thất thanh.

 

“Phụ thân !” Na Tra hoảng sợ, vội vàng bế cha lên.

 

Bạch Trạch thở dài, tiến lên đặt tay lên n/g/ự/c Lý Tĩnh, giúp ông dẫn dắt.

 

Giây lát sau , một đạo kim quang lóe qua, Lý Tĩnh nhỏ bé bay lên giữa không trung. Thân hình ông nhanh ch/óng cao lớn trở lại , hóa thành dáng vẻ trưởng thành, mình khoác chiến giáp, tay nâng bảo tháp.

 

“Phụ thân !” Na Tra kinh hỉ không thôi, cuối cùng thấy cha bình thường rồi , “Không thể chậm trễ, chúng ta mau đi .”

 

“Ợ——” Lý Tĩnh há miệng, đ/á/n/h một cái ợ rượu vang dội.

 

Na Tra: “……”

 

Lý Tĩnh quả thật đã say, bước đi lảo đảo không vững. Na Tra chỉ có thể vác ông lên, đành vác ông đến trước mặt thiên binh thiên tướng, véo một cái vào eo ông: “Cha, người mau nói , ‘Cực Đông chi địa có yêu ma xuất hiện, hôm nay điều binh một vạn, cho Na Tra đi bắt yêu’.”

 

“Các ngươi, nghe lệnh!” Lý Tĩnh lắc lắc đầu, tỉnh táo trong chốc lát.

 

“Có!” Mười vạn thiên binh đồng thanh đáp.

 

“Ưm…… Cực Đông có Na Tra xuất hiện, các ngươi mau đi bắt……”

 

Lý Tĩnh chỉ tỉnh táo được chốc lát, đầu lưỡi lại bắt đầu líu ríu.

 

Các tướng sĩ bên dưới không nhịn được , có người đã bật cười thành tiếng.

 

Na Tra chỉ thấy mất hết thể diện, vội đá nhẹ vào bắp chân phụ thân : “Yêu ma xuất hiện! Là yêu ma!”

 

“A, yêu ma, yêu ma xuất hiện! Điều binh một vạn, Na Tra mau đi bắt!” Lý Tĩnh lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng nói đúng lời.

 

“Được lệnh!” Na Tra cao giọng đáp, lập tức điểm một vạn thiên binh, dẫn binh mà đi .

 

Bạch Trạch đặt Lý Tĩnh lại biến nhỏ về Ngọc Thanh Cung, rồi dẫn Phù Lê đi Cực Đông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-16
Hắn phải đến xem, rồi bế Đông Hoa Đế Quân có thể đã biến nhỏ về.

 

Đợi Bạch Trạch và Phù Lê đi rồi , bọn trẻ Ngọc Thanh Cung liền loạn lên.

 

Lý Tĩnh vẫn còn say, tay xách một cây trúc, vừa say rượu làm càn vừa đuổi theo Lão Quân chạy khắp sân.

 

“Lý Tĩnh, có chuyện gì từ từ nói !” Lão Quân vén vạt áo, cắm đầu chạy trốn. Hiện giờ pháp lực của cả hai đều suy giảm, nếu chỉ so sức lực, ông chẳng phải đối thủ của Lý Tĩnh!

 

“Hu…… Các ngươi không được đ/á/n/h nhau ……” Vương Mẫu bị cảnh này dọa sợ, muốn đi can ngăn, lại bị Lý Tĩnh đẩy ngã, bĩu môi bắt đầu khóc .

 

Nguyệt Lão đứng bên cạnh, sốt ruột nhìn theo. Thấy Lý Tĩnh chạy tới, ông lập tức duỗi chân ngáng ngã đối phương, đồng thời lấy ra nhân duyên tuyến: “Mau, trói ông ta lại !”

 

Lão Quân nghe vậy , lập tức nắm một đầu nhân duyên tuyến, cùng Nguyệt Lão hợp lực, trói Lý Tĩnh c/h/ặ/t cứng. Chẳng mấy chốc, Lý Tĩnh bé nhỏ đang say rượu làm càn đã bị trói c/h/ặ/t như một chiếc bánh chưng đỏ, rồi bị đặt vào góc tường.

 

“Hừ hừ……” Bị trói không động được , Lý Tĩnh cũng không ồn ào, lại cứ thế ngủ thiếp đi .

 

Nguyệt Lão và Lão Quân nhìn nhau , cuối cùng thở phào.

 

“Hu hu, ta không muốn ở đây, ta muốn đi Lăng Tiêu Điện!” Nhưng Vương Mẫu vẫn chưa ngừng khóc , không có Bạch Trạch, nàng bắt đầu làm ầm lên.

 

“Đừng khóc nữa, lát nữa Ngọc Đế sẽ đến đón ngươi.” Nguyệt Lão mệt mỏi khuyên một câu. Ông cũng chẳng còn hơi sức đâu mà dỗ dành Vương Mẫu, nói xong liền mặc kệ nàng.

 

“Hì hì, ngươi khóc xấu thật, khó trách Ngọc Đế không cần ngươi, cần con hồ ly tinh kia .” Lão Quân hả hê nói .

 

“Oa——” Vương Mẫu lập tức khóc càng dữ.

 

Bạch Trạch ôm Phù Lê, cưỡi mây bay thẳng về Cực Đông. Họ không đi theo đội ngũ Na Tra, thiên binh thiên tướng đi trảm yêu trừ ma, hai người chỉ đi chiêu sinh cho Trĩ T/ử Viên.

 

“Đã lâu không đến Côn Du Sơn, không biết quả Phù Tang chín chưa ?” Bạch Trạch ngồi trên mây, nghĩ về mùi vị quả Phù Tang. Cây Phù Tang mọc trên Côn Du Sơn, là bảo vật của Đông Hoa Đế Quân, chính là thần thụ nghỉ ngơi của thái dương thời thượng cổ. Quả Phù Tang là chí bảo của đất trời. Phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão, yêu tinh ăn vào được tẩy cân phạt tủy. Còn tiên nhân ăn vào … chậc, hương vị ấy quả thật tuyệt mỹ. Hội Bàn Đào, Đông Hoa Đế Quân thường dâng một sọt, mà thần tiên quan hệ tốt với ông, thỉnh thoảng cũng có thể đến xin một quả.

 

Bạch Trạch vốn là khách quen thường xuyên đến xin quả. Nơi hắn cư ngụ nằm gần bờ Đông Hải, cách Côn Du Sơn không xa.

 

Nói là Cực Đông chi địa, nhưng nơi này không phải tận cùng trời đất, mà chỉ là hòn tiên đảo nằm xa nhất về phía đông trên Đông Hải. Đi tiếp về đông, chính là ranh giới hỗn loạn tiên ma và nơi mặt trời mọc.

 

“Ngươi xem, đó chính là Thương Trạch Sơn.” Bạch Trạch thấy núi mình ở, lập tức chỉ cho Phù Lê xem.

 

Phù Lê nằm trong lòng mây, chăm chú nhìn hồi lâu mới nhận ra giữa biển rộng mênh m/ô/n/g có một tảng đá nhô lên. Đây mà là núi ư?

 

Đối mặt ánh mắt hoài nghi của Thiên Tôn, Bạch Trạch rất ủy khuất: “Thương Hải Tang Điền luân chuyển, núi của ta bị ngập rồi .”

 

Thì ra là vậy …… Phù Lê duỗi bàn tay nhỏ ngắn, vỗ vai Bạch Trạch: “Không sao , đợi bản tọa khôi phục pháp lực, giúp ngươi dời Thương Trạch Sơn ra .”

 

“Được nha!” Bạch Trạch lập tức vui vẻ hẳn lên. Dời núi lấp biển vốn là thần thông hiếm có , phần lớn thần tiên đều không làm được , nhiều nhất chỉ thi triển vài phép biến hóa, hàng yêu trừ ma. Nhưng Thiên Tôn đại nhân thì khác, ngài quả thật có bản lĩnh dời núi.

 

Tương truyền, trong trận tiên ma đại chiến năm xưa, để trấn áp hung thú thượng cổ, Phù Lê từng một tay dời cả Thái Hành Sơn.

 

“Đó đều là Ngọc Đế thổi phồng.” Phù Lê ho nhẹ một tiếng, dời cả Thái Hành Sơn, chỉ có Phục Hy, Nữ Oa làm được , ông chỉ c/h/é/m đứt một ngọn núi hiểm mà thôi.

 

“Hả?” Bạch Trạch chớp mắt, năm đó trong tiên ma đại chiến hắn bị thương, nhiều chuyện nhớ không rõ. Sau đó, khi Ngọc Đế dẹp loạn và luận công ban thưởng, ông thường nhắc đến những chuyện này , khiến danh tiếng của Phù Lê được nâng lên ngang hàng các vị đại thần thượng cổ. Đám người không biết rõ chân tướng như bọn họ nghe mãi, cuối cùng cũng tin là thật. Đến nỗi, hắn luôn rất sợ Thiên Tôn, cảm thấy ông ngày nào không vui, bóp gãy thiên trụ, Thiên giới liền không giữ được .

 

Nghe Bạch Trạch nói vậy , Phù Lê nhất thời cạn lời. Không biết Ngọc Đế đã thêm mắm dặm muối những gì ở bên ngoài nữa!

 

“ Đúng rồi , tiên ma đại chiến lúc đó, ngươi có biết ai ở gần Bất Chu Sơn không ?” Bạch Trạch bỗng nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi.

 

“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Phù Lê khựng lại , ngẩng đầu nhìn về phía xa.

 

Lần trước , khi đến Nam Hải tìm Giải Duyên Thạch, Phù Lê đã thi triển chiêu “Đề Hồ Quán Đỉnh” với Bát Trảo Hỏa Ly, giúp Bạch Trạch tự mình nhớ lại vài mảnh ký ức. Người cứu hắn , là một mỹ nhân mặc tiên y màu xanh, chỉ là nam hay nữ nhìn không rõ.

 

“Người thích mặc thanh y ở tiên giới cũng chẳng ít. Bích Quỳnh Tiên Tử, Thiên Quyền Tinh Quân, Đông Hải Long Vương, Ngũ Công Chúa……” Bạch Trạch bẻ ngón tay tính, trừ Ngũ Công Chúa, các tiên nhân khác trong tiên ma đại chiến đều tồn tại, thật sự khó đoán.

 

“Ngươi nếu tìm được người đó, muốn làm gì?” Phù Lê liếc hắn .

 

“Ân cứu mạng, tự nhiên phải báo đáp.” Bạch Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói .

 

“Có thể cứu ngươi, pháp lực tất nhiên cao hơn ngươi, ngươi có gì để báo đáp?” Phù Lê cúi đầu, vuốt sợi tơ xanh bên hông.

 

Bạch Trạch chớp mắt, chợt nhớ đến một câu nói của người phàm, không khỏi bật cười : “Đã không có gì báo đáp, vậy đành lấy thân báo đáp thôi. Hì hì……”

 

Phù Lê khẽ khựng lại , chỉ trong thoáng chốc.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 16 của Mẫu Giáo Thiên Đình – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo