Loading...
"Không phải ngươi muốn chơi đ/á/n/h trận sao ? Chúng ta đ/á/n/h ngay đây!" Lão Quân ném một viên đường đậu vào miệng, cười hì hì ghé lại gần.
"Hừ!" Lý Tĩnh bị trói ngang lưng nhưng vẫn cử động được hai tay, lập tức ra đòn trước , đ/ấ/m Lão Quân một cái. Lão Quân nghiêng người tránh cú đ/ấ/m, thuận tay vỗ vào m/ô/n/g con hạc tiên. Hạc tiên lập tức giật mình , dang cánh bay lên.
Hạc thường đương nhiên không thể cõng nổi một đứa trẻ nặng đến thế, huống hồ Lý Tĩnh còn mặc cả bộ giáp trụ. Nhưng hạc tiên ở Ngọc Thanh Cung đã thành tiên từ lâu, đừng nói cõng một đứa trẻ, dù có chở Thiên Tôn bay đến Nam Hải cũng không thành vấn đề. Thế là, Lý Tĩnh cứ như vậy bị hạc tiên mang đi .
Đám trẻ ngơ ngác nhìn theo bóng hạc tiên bay lên, Nguyệt Lão nhỏ giọng nói : "Lát nữa Bạch Trạch đi ra , liệu có mắng chúng ta không ?"
"Ta có thấy gì đâu ." Lão Quân lập tức quay người bỏ đi , chạy đến bên rừng trúc, giả vờ như đang bận đào đất. Vương Mẫu le lưỡi, kéo Nguyệt Lão sang một bên chơi lật dây. Phù Lê im lặng một lát, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Trạch đã làm bánh xong quay về.
"Lại đây ăn đi ," Bạch Trạch cười gọi mấy đứa trẻ, nhìn quanh một lượt, "Lý Tĩnh đâu ?"
Lão Quân chạy đến lấy một miếng bánh rồi chạy đi , không trả lời Bạch Trạch. Vương Mẫu đến lấy hai miếng, định mang sang cho Nguyệt Lão vẫn đang căng dây ở bên kia . Phù Lê thì ngồi trên bồ đoàn, không hề lay động.
"Vương Mẫu, Lý Tĩnh đi đâu rồi ?" Bạch Trạch cảm thấy có gì đó không ổn . Trước kia , hễ Lý Tĩnh nghịch ngợm chạy đi chơi ngựa tre, Lão Quân luôn là người đầu tiên đi mách, Vương Mẫu cũng hùa theo nói thêm vài câu, vậy mà bây giờ ai cũng im lặng không nói .
"Ừm… bị hạc tiên cõng đi rồi ." Vương Mẫu c/ắ/n một miếng bánh, nói không rõ ràng.
"Cái gì?" Bạch Trạch lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Trì, trong hồ vốn có hai con hạc tiên chân dài lông trắng, ngày ngày thanh nhã chải lông trong nước, uống sương trong. Nay, chỉ còn lại một con.
Gần đây, mấy vị thượng tiên sau khi hóa nhỏ đều ở lì trong Ngọc Thanh Cung, ngày ngày theo Bạch Trạch ăn uống. Các tiên nhân trên thiên giới đều tưởng mấy vị thượng tiên đang ở Ngọc Thanh Cung nghe Thiên Tôn giảng đạo, không dám quấy rầy. Nếu có tiên nhân bất chợt trông thấy Lý Tĩnh bé nhỏ bị trói vào chân hạc tiên, chẳng biết họ sẽ kinh ngạc đến mức nào.
Bạch Trạch vội đặt miếng bánh trong tay xuống, chuẩn bị đuổi theo.
"Ta đi cùng ngươi." Phù Lê thong thả đứng dậy. Con hạc tiên ấy do chính Phù Lê nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ nghe theo lời triệu gọi của hắn .
Bạch Trạch nghe vậy , lập tức hiểu rằng Thiên Tôn muốn cùng mình đi tìm Lý Tĩnh, coi như chịu trách nhiệm vì đã không trông nom đứa trẻ cẩn thận. Quả nhiên, dù đã hóa thành trẻ nhỏ, Thiên Tôn vẫn là người đáng tin cậy nhất! Bạch Trạch gật đầu, bế Phù Lê lên rồi bước đi . Chợt nhớ ra điều gì, hắn dừng lại , cầm một miếng bánh nhét vào tay Phù Lê: "Cầm lấy, ăn trên đường."
Phù Lê liếc nhìn Bạch Trạch, tao nhã giơ tay đón lấy miếng bánh. Bánh trông chẳng mấy đẹp mắt, thậm chí còn có chỗ cháy xém. Thấy Bạch Trạch đang nhìn mình với vẻ đầy mong đợi, hắn mím đôi môi nhỏ nhắn màu nhạt, thử c/ắ/n một miếng. Vị bánh thơm bùi lan trên đầu lưỡi, hòa cùng linh khí dồi dào, khiến hắn hơi bất ngờ. Không ngờ món bánh trông không được đẹp mắt này lại có hương vị khá ngon...
Thấy Phù Lê có vẻ thích món bánh mình làm , Bạch Trạch không khỏi vui mừng. Chẳng biết có phải vì nhân duyên tuyến giữa hai người hay không , gần đây hắn luôn bất giác muốn đối xử với Phù Lê tốt hơn một chút. Thấy đối phương thích bánh mình làm , lòng hắn cũng vui theo, đến nỗi nỗi lo Lý Tĩnh bị hạc tiên mang đi cũng vơi bớt đôi phần.
Nói về Lý Tĩnh bị trói trên chân hạc tiên, hạc tiên mang Lý Tĩnh bay ra khỏi Ngọc Thanh Cung. Bên dưới là những lầu đài, đình các thấp thoáng trong màn sương tiên; thỉnh thoảng, vài vị tiên nhân xuất hiện. Nhưng mọi người đã quen với đủ loại chim tiên bay vụt qua trên đầu, nên không ngẩng lên nhìn .
Từ khi biến thành trẻ con, Lý Tĩnh chưa từng cưỡi mây cưỡi gió nữa. Lúc này được hạc tiên chở đi khắp nơi, Lý Tĩnh cảm thấy vô cùng thích thú, phấn khích đến mức múa tay múa chân.
"Oa oa, xông lên, xông lên Lăng Tiêu Điện, bảo vệ bệ hạ!" Lý Tĩnh nhỏ bé tự diễn lại cảnh tượng do mình tưởng tượng.
Hạc tiên vẫn thong thả bay, chẳng buồn để ý đến đứa trẻ đang làm ầm ĩ dưới chân, bay thẳng đến một tòa bát giác đình, nhẹ nhàng đậu lên trên nóc đình, bắt đầu thong thả chải lông.
Tòa đình này nằm ở nơi giao nhau của hai con suối, có một con hạc tiên trắng như tuyết đang thanh nhã bước đi trong nước. Hạc tiên trên nóc đình dừng động tác chải lông, ngơ ngác nhìn con hạc trong nước.
Lý Tĩnh kéo lông hạc tiên, ra hiệu cho nó tiếp tục bay, hạc tiên không hề lay động. Hết cách, Lý Tĩnh đành tự mình tháo dây đỏ, bám vào mái hiên nhìn xuống. Thấy khoảng cách từ đây đến mặt đất khá xa, hắn nhất thời không biết phải xuống bằng cách nào.
Trong đình, mấy vị tiên nhân đang trò chuyện.
"Ngày hôm qua đến tặng mật hoa cho Nguyệt Lão, lại không thấy bóng dáng đâu cả." Bách Hoa Tiên T/ử nhắc đến một chuyện lạ. Nhân duyên thế gian nhiều vô kể, Nguyệt Lão ngày ngày bận rộn se duyên, nếu không có việc hệ trọng thì tuyệt đối chẳng rời khỏi Nguyệt Hạ Tiên Cung.
"Nghe nói cũng đến Ngọc Thanh Cung nghe đạo rồi ." Ngọc Hành Tinh Quân nói với giọng đầy ngưỡng mộ.
"Nguyệt Lão cũng
đi
rồi
?" Bách Hoa Tiên T/ử
có
chút kinh ngạc. Lão Quân vốn say mê luận đạo,
có
cơ hội đàm luận với Thiên Tôn thì đương nhiên sẽ
không
bỏ lỡ; Vương Mẫu thích náo nhiệt, đến
nghe
cũng bình thường; Lý Tĩnh vốn nóng nảy,
nghe
nói
lần
này
được
Ngọc Đế đích
thân
chỉ định đến
nghe
đạo, cốt để rèn giũa tính tình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-15
Còn Nguyệt Lão, vốn là người coi quản nhân duyên, đâu cần phải tinh thông đạo pháp cao thâm. Hơn nữa, Nguyệt Lão xưa nay vốn chẳng mấy thiết tha tu hành, sao lần này lại đột nhiên đổi tính?
"Nguyệt Lão cùng thế hệ với Lão Quân, chắc là bị tiện thể gọi đi thôi." Ngọc Hành Tinh Quân không để ý lắm, cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót một chén Bách Hoa Nhưỡng.
Đây là rượu do Bách Hoa Tiên T/ử ủ, rất thơm ngọt. Hắn luôn thích tìm Bách Hoa Tiên T/ử trò chuyện, thực ra là để kiếm một chén rượu. Bách Hoa Nhưỡng ngon, người có cùng mục đích với Ngọc Hành Tinh Quân còn có hai anh em Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ.
"Bạch Trạch thần quân có còn ở thiên đình không ?" Bách Hoa Tiên T/ử nhìn hai anh em vẫn luôn im lặng, mở miệng hỏi.
" Đúng vậy , vẫn chưa đi , cũng ở Ngọc Thanh Cung." Thiên Lý Nhãn thuận miệng nói . Việc lớn việc nhỏ xảy ra trên thiên đình, không có việc nào thoát khỏi tai mắt của hai người họ, mọi người cũng đã quen với việc hỏi thăm tin tức từ họ.
Nghe vậy , biểu cảm của Bách Hoa Tiên T/ử có chút kỳ lạ: "Bạch Trạch thần quân, cũng phải nghe đạo sao ?" Bạch Trạch vốn là thần thú thượng cổ, chẳng cần khổ công tu luyện, cứ an nhiên nằm ngủ cũng đủ, ở Ngọc Thanh Cung làm gì? Hơn nữa Bạch Trạch trước đây còn nói với nàng, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thiên Tôn là đã sợ rồi , sao có thể chạy đến nghe Thiên Tôn luận đạo?
Vì Bạch Trạch phải đi chăm sóc những vị đại thần biến thành trẻ con đó! Phải làm đệm lông cho mấy đứa trẻ đó! Phải nấu cơm làm bánh cho họ! Lo đến mức lông sắp rụng hết rồi hahahaha…
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đưa mắt nhìn nhau , đều thấy rõ vẻ háo hức trong mắt đối phương. Cả hai đều ngứa ngáy trong lòng, chỉ hận không thể lập tức kể hết mọi chuyện...
Nhưng lệnh cấm của Ngọc Đế vẫn còn đó, họ không thể t/ùy tiện tiết lộ. Thiên Lý Nhãn nhịn đến mức mặt càng lúc càng tím, cuối cùng đành hít sâu một hơi rồi lên tiếng: "Ôi, chuyện này ngươi không biết rồi ! Thiên Tôn rất coi trọng Bạch Trạch. Từ ngày Bạch Trạch đến thiên đình, hắn vẫn luôn ở trong Ngọc Thanh Cung..."
Mắt Bách Hoa Tiên T/ử sáng lên: "Ồ? Mau kể ta nghe , rốt cuộc là chuyện gì?"
Ngọc Hành Tinh Quân cũng đặt chén rượu xuống, vểnh tai lắng nghe .
Thiên Tôn suốt ngàn vạn năm qua vẫn luôn lạnh lùng, bộ râu dài che kín dung mạo, khiến người ta càng thêm tò mò về diện mạo thật sự của hắn . Nghe đồn Phù Lê vốn là một trong những mỹ nam nổi danh khắp cửu thiên thập địa, chỉ tiếc chẳng mấy khi chịu để lộ chân dung. Hơn nữa, hắn vốn vô d/ụ/c vô cầu, chưa từng thấy để tâm đến ai. Nay lại tỏ ra đặc biệt coi trọng Bạch Trạch, quả thực là chuyện hiếm có từ thuở khai thiên lập địa.
"Thiên Tôn dạo này rất thích nằm ngủ trên người Bạch Trạch. Bộ lông của Bạch Trạch thế nào, ngươi cũng biết rồi đấy... chậc chậc..." Thiên Lý Nhãn nói như thể chính mắt mình đã chứng kiến.
"Vậy Bạch Trạch đồng ý sao ?" Ngọc Hành Tinh Quân có phần không tin. Theo hiểu biết của hắn , Bạch Trạch tuy là thần thú hiền lành, nhưng chẳng thích người khác t/ùy tiện chạm vào bộ lông của mình , huống hồ còn để người ta nằm trên người ngủ. Bao nhiêu năm qua, hắn chỉ từng thấy Bạch Trạch cõng trẻ nhỏ ở nhân gian. Đến lượt mình muốn ghé lại gần, cọ thử một chút, cũng chẳng được như ý.
"Đồng ý chứ, sao lại không ? Hắn vui lắm!" Thuận Phong Nhĩ không cam lòng bị bỏ lại phía sau , vội chen vào . "Tối qua ta còn nghe Bạch Trạch nói với Thiên Tôn rằng: 'Ngươi và ta đã có nhân duyên tuyến ràng buộc.'"
"Cái gì?" Bách Hoa Tiên T/ử kinh ngạc đến mức đ/á/n/h rơi cả bầu rượu. "Nhân duyên tuyến ư? Bạch Trạch và Thiên Tôn?"
"Phụt!" Ngọc Hành Tinh Quân vừa uống một ngụm rượu đã phun ra , ho sặc sụa một hồi. "Hai ngươi cứ việc bịa chuyện đi ! Không muốn nói thì thôi, cần gì lấy bọn ta ra làm trò tiêu khiển?"
Nói rồi , hắn phất tay áo, hong khô chỗ rượu bị b/ắ/n lên người , sau đó lắc đầu bỏ đi .
Bách Hoa Tiên T/ử trừng mắt nhìn Thuận Phong Nhĩ, giật lại bầu rượu trong tay hắn rồi quay người đuổi theo Ngọc Hành Tinh Quân.
"Ta nói đều là thật mà…" Thuận Phong Nhĩ lẩm bẩm nhỏ.
"Chúng nhân say ta tỉnh, ôi, thật là cô đơn!" Thiên Lý Nhãn lắc đầu cảm thán.
Trên mái đình, Lý Tĩnh nghe rõ từng lời, tức đến mức không sao nhẫn nhịn thêm được nữa. Hai tên lắm mồm này , không làm việc chính, lại ở đây bịa đặt Bạch Trạch và Thiên Tôn, thật là tội không thể tha. Vì quá tức giận, hắn bất cẩn trượt chân, lập tức rơi thẳng xuống dưới .
Nghe thấy tiếng động, Thuận Phong Nhĩ lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ đưa tay đón lấy Lý Tĩnh đang rơi xuống.
"Ối, nguyên soái đại nhân… ối!" Thuận Phong Nhĩ chưa nói hết câu, đã bị Lý Tĩnh đ/ấ/m vào hốc mắt một cái.
"Nguyên soái, ngươi làm gì vậy ?" Thiên Lý Nhãn vội vàng chạy đến can ngăn, lập tức cũng bị đ/á/n/h.
Lý Tĩnh tuy đã nhỏ lại , nhưng sức đ/á/n/h người không hề yếu đi chút nào. Chẳng mấy chốc, hai anh em đã bị đ/á/n/h cho sưng đầu, bầm mặt. Hai anh em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , chỉ biết ôm đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị Lý Tĩnh bé nhỏ đuổi theo đ/á/n/h cho một trận.
Na Tra theo Bạch Trạch đi tìm cha. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, Na Tra đã thấy đau đầu, tiến lên ôm c/h/ặ/t Lý Tĩnh: "Cha, cha đang làm gì vậy ?"
"Hai tên này thật đáng ghét! Dám đồn Bạch Trạch tiên sinh và Thiên Tôn có tư tình, đúng là khiến ta tức c/h/ế/t mà!" Lý Tĩnh vẫn không ngừng đá đôi chân ngắn ngủn, dáng vẻ như còn muốn xông lên đ/á/n/h người .
Bạch Trạch đứng bên cạnh, vẫn đang bế Phù Lê trong lòng, nghe vậy thì bỗng đỏ bừng mặt: "Hồ... hồ nháo! Nói năng linh tinh gì vậy !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.