Loading...
Thế là, đàn rượu Thiên Quân bị quấn một vòng dây đỏ, trông cũng thêm vài phần vui mắt.
Đàn rượu Thiên Quân bị phong ấn suốt ba ngày ba đêm. Bạch Trạch ngày nào cũng trông chừng, sợ đám trẻ nghịch ngợm làm hỏng, đến tối đi ngủ vẫn ôm khư khư bên mình . Trăng đã lên cao, đám trẻ đều ngủ say trên chiếu ngọc. Bạch Trạch hóa về nguyên hình, nằm giữa sân, hai chân trước vẫn ôm c/h/ặ/t chiếc đàn ngọc nhỏ.
Phù Lê kết thúc đả tọa, chậm rãi bước đến bên Bạch Trạch. Dưới ánh trăng, nhân duyên tuyến quấn quanh cổ tay hai người càng hiện rõ. Ánh trăng trong trẻo hóa thành từng luồng nguyệt hoa, từ Yêu Ước Bôi chậm rãi thấm vào cơ thể Bạch Trạch, rồi men theo nhân duyên tuyến truyền sang Phù Lê. Phù Lê đưa ngón tay trắng ngần khẽ khều nhân duyên tuyến. Đôi bàn tay nhỏ nhắn dần dài ra , hóa thành bàn tay thon dài trắng nõn, chậm rãi đặt lên móng vuốt phủ đầy lông của Bạch Trạch.
“Ưm…” Bạch Trạch mở một mắt, trong mơ màng nhìn thấy vị Thiên Tôn nhỏ xíu đứng trước mặt, ngáp một cái, duỗi móng vuốt, cuốn Phù Lê vào lòng, thè lưỡi l/i/ế/m lên mặt cậu .
“Này!” Phù Lê lập tức giãy dụa, nhưng sức Bạch Trạch quá lớn, cậu căn bản không thoát ra được , đành mặc cho Bạch Trạch nửa tỉnh nửa mê l/i/ế/m láp khắp mặt. Nước bọt của Bạch Trạch không hề nhớp nháp, còn phảng phất hơi thở ẩm mát cùng tiên khí thanh khiết, dù vậy , động tác l/i/ế/m cổ như thế Phù Lê vẫn không chịu nổi, giơ tay bóp lấy cái mõm đầy lông của Bạch Trạch, “Im miệng!”
Bị quát như vậy , Bạch Trạch lại không hoàn toàn tỉnh lại , chỉ ghé sát vào cổ Phù Lê, nhẹ nhàng hít hà, dùng chiếc mũi ẩm ướt khẽ dụi vào người cậu , trông khá là ngốc nghếch.
“Ngươi sao vậy ?” Phù Lê cảm thấy có chút không đúng, giữ lấy Bạch Trạch, hỏi. Lúc này , một luồng kim quang theo nhân duyên tuyến ùa vào kinh mạch, Phù Lê không khỏi khẽ rên lên một tiếng, lập tức c/ắ/n răng chịu đựng cơn đau khi tinh hoa nhập thể, ngồi khoanh chân đả tọa. Không lâu sau , thân hình nhỏ bé nhanh ch/óng lớn lên, giữa quầng sáng vàng, cậu trở lại hình hài trưởng thành.
Thanh bào phất nhẹ, đai gấm chỉnh tề. Phù Lê khi trưởng thành tuấn mỹ vô song, khiến người ta khó lòng dời mắt.
Bạch Trạch ợ lên một hơi rượu nồng, lại vươn móng vuốt kéo Phù Lê về phía mình , đè cậu xuống. Một quầng sáng trắng lóe lên, hắn hóa thành hình người , vẫn nằm đè trên người Phù Lê, cười ngây ngô.
“Ngươi uống rượu rồi ?” Phù Lê Thiên Tôn nhìn Bạch Trạch đang đè trên người mình , giơ tay sờ lên mặt hắn .
“Hì hì, Phù Lê, ngươi đẹp thật đấy.” Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Bạch Trạch, giờ phủ một lớp hồng nhạt, cả ch/óp mũi cũng đỏ ửng, trông thật đáng yêu.
Phù Lê mặt không biểu cảm nhìn hắn , chẳng hiểu vì sao , lại không nỡ đẩy người ra , mặc kệ hắn cọ tới cọ lui trên người mình .
“Hì hì…” Bạch Trạch tiếp tục cười ngốc, không biết mình đã biến thành hình người , còn ghé sát vào mặt Phù Lê, hít hà như đang ngửi một mùi hương quen thuộc.
Hơi thở mang theo mùi rượu ngọt thoảng qua mặt, khiến Phù Lê hơi mất tự nhiên, khẽ dịch người tránh đi . Con thú say rượu kia không buông tha, Phù Lê vừa tránh, hắn đã lập tức bám theo, chẳng chịu rời. Lông trên quần áo cọ vào cổ Phù Lê, hơi ngứa. Không thể nhịn được nữa, Phù Lê giơ tay đẩy Bạch Trạch ra , ngồi dậy.
Phù Lê khẽ nâng tay, đàn rượu Thiên Quân lập tức bay đến, vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn . Nhẹ nhàng ước lượng, phát hiện rượu bên trong đã mất đi một phần ba. Tên ham rượu này …
Ngọc dịch quỳnh tương vốn không phải loại rượu mạnh. Nhất là ngọc dịch, hương vị thanh nhã, vốn rất khó khiến người ta say. Với t/ửu lượng trước kia của Bạch Trạch, uống cả một vò hẳn cũng không đáng ngại. Vì sao hôm nay lại say đến mức này ?
Phù Lê mở đàn rượu, dùng muôi ngọc múc ra một ít, nếm thử một ngụm. Ngọt mát sảng khoái, dư vị dài lâu, hình như còn ngon hơn ngọc dịch thường ngày một chút. Rượu vừa vào miệng, một luồng thái dương tinh hoa dồi dào lập tức lan tỏa. Phù Lê bỗng thấy đầu óc chợt choáng váng trong thoáng chốc.
Khẽ nhíu mày, Phù Lê đặt muôi ngọc xuống, đậy đàn rượu lại . Ngọc dịch này đại khái là bị ảnh hưởng của nhật tinh, trở nên dễ say, Bạch Trạch lại không biết , vẫn uống theo t/ửu lượng thường ngày, uống hết nửa đàn.
“Ưm…” Bạch Trạch nằm trên đất, vì biến thành hình người không có lông, nằm trên nền ngọc có chút lạnh, không nhịn được co người lại .
Phù Lê đang khoanh chân chuẩn bị đả tọa, để lưu giữ chút nhật tinh này , nhìn thấy cảnh đó, khẽ thở dài không thể nhận ra , giơ tay kéo Bạch Trạch đã ngủ thiếp đi lại , để hắn dựa vào đùi mình .
Đùi Phù Lê vốn không đủ rộng để Bạch Trạch nằm thoải mái. Một quầng sáng trắng chợt lóe lên, thân hình người của hắn biến mất, thay vào đó là một con thú nhỏ lông trắng chỉ lớn bằng bàn tay. Cái đầu tròn tròn xù xù, dựa vào đùi Phù Lê ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau , mọi người tỉnh giấc, liền trông thấy Phù Lê Thiên Tôn đã trở lại hình hài trẻ nhỏ, cuộn mình trên chiếu ngọc, trong lòng ôm một con thú nhỏ trắng muốt như tuyết.
“Ưm?” Bạch Trạch mở mắt, trước mặt là một khuôn mặt trẻ con phóng to, mày mắt tinh xảo, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đứng dậy lắc đầu, mới phát hiện mình đã biến nhỏ, ngẩng đầu lên, Bạch Trạch liền thấy Lão Quân, Nguyệt Lão, Lý Tĩnh và Vương Mẫu đang cười hì hì nhìn mình .
“Tiên sinh, sao người lại biến nhỏ thế này ?” Lão Quân cúi người nhìn hắn .
“Ta
muốn
ôm một cái.” Nguyệt Lão giơ tay,
muốn
bế Bạch Trạch lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-14
“Cho ta ôm!” Lý Tĩnh chen Nguyệt Lão ra , ra tay trước .
“Bốp!” Một bàn tay nhỏ đeo hộ uyển màu xanh đưa tới, giáng một cái lên mu bàn tay Lý Tĩnh, quét mấy người ra , Thiên Tôn đại nhân chậm rãi đứng dậy, tự mình bế Bạch Trạch lên.
Mọi người : “…”
Bạch Trạch cảm thấy vô cùng mất mặt, giơ hai móng che mắt lại .
Ngọc dịch có hiệu quả, chỉ là không thể uống nhiều, Bạch Trạch lấy thân thể thần thú mà còn say, bọn trẻ này lại càng không chịu nổi. Vì vậy , mỗi ngày chỉ có thể cho họ uống một chén, từ từ tích lũy.
Nghe nói ngọc dịch có công hiệu, Ngọc Đế lại sai người đưa thêm mấy vò đến. Vương Mẫu vốn không nỡ rời Trĩ T/ử Viên, Ngọc Đế phải dỗ dành hồi lâu, bà mới chịu buông tay. Lúc đi , Ngọc Đế còn dặn Bạch Trạch: “Bất kể nghĩ cách gì, mau ch/óng để họ khôi phục, ít nhất phải chịu được hội Bàn Đào.”
Hội Bàn Đào trăm năm mới mở một lần , chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày khai hội. Khi ấy , chư tiên khắp chín tầng trời mười phương đất đều sẽ tụ hội tại Dao Trì. Nếu các vị đại thần, thượng tiên đều xuất hiện với hình hài trẻ nhỏ, chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì.
Hội Bàn Đào à …
Bạch Trạch nhìn bọn trẻ trong sân, lập tức cảm thấy bất lực. Phù Lê hiện có nhân duyên tuyến buộc với hắn , hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nhiều, dễ tích lũy. Hơn nữa, Phù Lê vốn đã khống chế tiên lực đến mức thuần thục. Chỉ cần siêng năng tu luyện, cậu hẳn có thể duy trì hình hài trưởng thành cho đến hội Bàn Đào. Nhưng những người khác thì khó nói .
Mỗi ngày chỉ được uống một chén ngọc dịch. Còn có thể hấp thu và lưu giữ được bao nhiêu nhật tinh, vẫn chưa thể biết trước .
Lão Quân đang kéo cây cải trắng vừa mọc trong đất, Vương Mẫu lập tức chạy tới ngăn: “Không được phá rau, Bạch Trạch nói lát nữa sẽ gói sủi cảo cải trắng cho chúng ta mà!”
“Suỵt, đừng ồn, ta chỉ lấy một cây,” Lão Quân đẩy Vương Mẫu ra , tiếp tục kéo cải trắng, “Ta muốn luyện một loại tiên đan mới, ăn có vị cải trắng chua!”
“Tiên đan cải trắng chua, ăn vào có thể biến thành người lớn không ?” Nguyệt Lão kéo một cuộn dây đỏ dài đi tới.
“Xì!” Với trò chơi vô nghĩa của mấy người này , Lý Tĩnh chẳng buồn để tâm, tự mình trèo lên tường nhìn ra ngoài.
Bạch Trạch đau đầu bước tới, kéo Lý Tĩnh đang tìm cách trèo tường trốn khỏi Trĩ T/ử Viên xuống, rồi đưa cậu đến trước mặt Phù Lê đang tĩnh tọa, nhờ cậu trông chừng đám trẻ. Sau đó, hắn lấy cây cải trắng vừa nhổ ra khỏi tay Lão Quân: “Đừng nghịch nữa, ta sẽ gói sủi cảo cải trắng cho các ngươi ăn.”
“Hay quá!” Ba đứa trẻ lập tức vui mừng, quên luôn chuyện luyện tiên đan vị cải trắng.
Bạch Trạch đành chịu thua, đi gói sủi cảo. Trước khi đi , hắn còn liếc mắt ra hiệu cho Phù Lê, bảo cậu trông chừng đám trẻ. Phù Lê Thiên Tôn mặt lạnh, không có phản ứng gì. Bạch Trạch coi như cậu đồng ý, cầm cải trắng và bột mì vừa mài xong đi ra .
Bạch Trạch vừa đi , bọn trẻ liền loạn thành một đoàn. Lý Tĩnh đề nghị chơi trò đ/á/n/h trận, Lão Quân thì muốn chơi b/ắ/n bi, Nguyệt Lão muốn buộc dây nhân duyên cho hai con tiên hạc trong hồ, Vương Mẫu thì muốn chơi xích đu. Bốn người tranh nhau không ai nhường ai, liền đi tìm Thiên Tôn phân xử.
Phù Lê liếc nhìn đám người đang tranh cãi, bình thản phán một câu: “Chơi b/ắ/n bi. Kẻ thua sẽ bị buộc vào tiên hạc, mặc cho người khác đ/á/n/h phạt.” Một câu, b/ắ/n bi, xích đu, buộc dây đỏ, đ/á/n/h nhau , đều có cả.
“Xích đu ở đâu ?” Vương Mẫu không hiểu.
“Tiên hạc bay lên, người buộc trên đó chính là ngồi xích đu rồi !” Lão Quân giải thích.
Thế là, tất cả trò chơi đều có thể chơi.
Bốn người cảm thấy hình như có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra không đúng ở đâu , liền không nói thêm, vui vẻ đồng ý. Lão Quân lấy ra một nắm dạ minh châu Đông Hải vừa xin được từ Ngọc Đế, bảo Lý Tĩnh đặt bảo tháp nhỏ xuống đất. Mọi người nằm sấp phía sau vạch xuất phát, trên đất kẻ một đường, lần lượt b/úng châu về phía tháp. Ai đưa được châu vào tháp trước sẽ thắng, người cuối cùng chưa đưa được châu vào tháp sẽ chịu phạt.
Phù Lê không tham gia, chắp tay sau lưng đứng một bên, nhìn họ chơi.
Lúc đầu châu của Nguyệt Lão chạy chậm nhất, còn bị viên của Lý Tĩnh đẩy ra xa. Nguyệt Lão sốt ruột đổ mồ hôi, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn lấy dây đỏ xỏ qua viên châu, buộc một đầu vào cửa tháp, đầu kia nắm trong tay. Sau đó, hắn khẽ b/úng viên châu rồi kéo dây, khiến nó thuận thế lọt vào tháp.
“Ngươi gian lận!” Vương Mẫu bất mãn nói .
“Có nói không được xỏ dây đâu .” Nguyệt Lão cười hì hì nói , cầm dây đỏ xỏ dạ minh châu buộc lên đầu Vương Mẫu. Vương Mẫu lập tức tránh ra , vô tình đá trúng viên châu của mình , khiến nó lăn về phía trước , lại vào tháp một cái.
Mọi người có chút ngẩn ngơ, cũng được sao ? Vương Mẫu lắc lắc đầu, hai b/í/m tóc nhỏ buộc bằng dây đỏ tung lên theo động tác lắc đầu, đắc ý vô cùng.
Hai người căn bản không biết chơi bi lại thắng trước , thế là, chỉ còn Lão Quân và Lý Tĩnh. Lão Quân vốn thường xuyên nghiên cứu, luyện chế đủ loại tiên đan, quen thuộc với viên châu nhất, chỉ một cú b/úng đã đẩy viên châu của Lý Tĩnh ra xa, nhẹ nhàng thắng Lý Tĩnh.
Lý Tĩnh thua, phải chịu hình phạt buộc vào chân tiên hạc. Nguyệt Lão hứng khởi buộc cậu lên, còn tiện tay thắt cho cậu một b/í/m tóc nhỏ: “Tiên hạc bay lên, ngươi sẽ được chơi xích đu rồi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.