Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#13. Chương 13: Ngọc Dịch

Mẫu Giáo Thiên Đình

#13. Chương 13: Ngọc Dịch


Báo lỗi

 

Nghe nói hấp thu tinh hoa nhật nguyệt có thể giúp các tiên nhân khôi phục nguyên trạng, Ngọc Đế bèn đem hết những bảo vật có thể thu nạp tinh hoa nhật nguyệt đến Ngọc Thanh Cung. Nhưng trong thiên đình, loại bảo vật này vốn không nhiều, lục lọi hồi lâu cũng chỉ tìm được một viên Thái Dương Tinh Thạch và một chiếc Ngọc Đàn.

 

Thái Dương Tinh Thạch là tinh hạch còn lại từ mặt trời bị Hậu Nghệ b/ắ/n rơi thuở thượng cổ. Bên trong chứa đựng tinh hoa của mặt trời, nhưng phải nhờ ngoại lực mới có thể khiến tinh hoa ấy thoát ra , mà tốc độ lại vô cùng chậm. Còn chiếc Ngọc Đàn kia , tên là Thiên Quân, có thể cân bằng linh khí, lưu giữ tinh hoa nhật nguyệt bên trong.

 

“Thiên đình rộng lớn như vậy , chỉ có mấy thứ này thôi sao ?” Bạch Trạch vẻ mặt không thể tin nổi.

 

“Trẫm đâu có tu luyện bằng thứ này , nhận được đồ cúng, tiện tay là ban thưởng cho người ta rồi .” Ngọc Đế chột dạ gãi đầu, liếc nhìn chiếc Yêu Nguyệt Bôi buộc bên hông Bạch Trạch bằng một sợi dây đỏ. Những bảo vật ấy trước kia đều được ban thưởng như thế; đến lúc cần dùng, trong tay lại chẳng còn bao nhiêu.

 

Bạch Trạch chậm rãi cất tinh thạch và bình rượu đi , có bảo vật thì vẫn tốt hơn, còn hơn không có gì.

 

Hiện giờ việc cần làm , chính là ép nhật tinh trong Thái Dương Tinh Thạch ra , lưu giữ vào Thiên Quân, sau đó để bọn trẻ hấp thu. Nhưng nhật tinh vô hình vô ảnh, sau khi ép ra , phải làm sao đưa vào Ngọc Đàn?

 

“Hòa nhật tinh vào tiên đan chẳng phải là xong rồi sao .” Lão Quân bĩu môi.

 

“Hiện giờ ngươi biết luyện không ?” Bạch Trạch liếc ông ta , nếu Lão Quân còn biết luyện đan, hắn căn bản không cần phải phiền muộn, mỗi người nhét một viên tiên đan là xong.

 

Lão Quân: “Đương nhiên là biết !”

 

“Rộp rộp” Nguyệt Lão ở bên cạnh nghiêm túc nhai viên đường đậu mới ra lò của Lão Quân.

 

Bạch Trạch: “……”

 

“Hòa nhật tinh vào sủi cảo.” Vương Mẫu ôm một bát sủi cảo măng tây do Bạch Trạch nấu, chép miệng ăn ngon lành.

 

“Sủi cảo……” Bạch Trạch nhìn chiếc Ngọc Đàn trong tay, bọn trẻ hiện giờ bổ sung thể lực đều dựa vào ăn uống, điều này chứng tỏ thức ăn dễ giúp cơ thể chúng tiếp nhận hơn là ngồi tĩnh tọa. Vậy thì, hòa tinh hoa nhật nguyệt vào thức ăn, cũng là một cách.

 

Thế là Bạch Trạch bắt tay vào thử hòa nhật tinh vào đủ loại thức ăn. Trước tiên đặt Thái Dương Tinh Thạch vào đáy Ngọc Đàn, sau đó ném sủi cảo, mì, cơm, trái cây đã nấu chín vào , đợi đến khi cảm thấy gần đủ rồi thì lấy ra .

 

Thế nhưng, nhật tinh trong Ngọc Đàn không thoát ra ngoài, nhưng hòa vào thức ăn cũng rất ít. Mấy đứa trẻ ăn đến no căng, nằm bò ra đất. Vậy mà lượng nhật tinh thu được vẫn ít ỏi, chỉ nhỉnh hơn một đốt ngón tay út.

 

Bạch Trạch đưa tay xoa chiếc bụng tròn căng của Phù Lê, bất giác thở dài.

 

Thiên Tôn đại nhân nheo mắt, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ bàn tay Bạch Trạch. Lão Quân nằm sấp bên cạnh nhìn thấy, chậm rãi bò lại đây, cũng muốn được xoa, nhưng lại nhận được một ánh mắt sắc như d/a/o của Thiên Tôn, lập tức không dám tiến lên nữa, bĩu môi, tự mình duỗi bàn tay nhỏ ngắn ra xoa bụng.

 

“Chẳng lẽ không có cách nào khác sao ? Không thể nào nghiền nát tinh thạch rồi nuốt chửng chứ?” Bạch Trạch biến ra một dòng suối trong nơi đầu ngón tay, rửa sạch Thái Dương Tinh Thạch đã dính đầy mùi hương của các loại thức ăn. Viên đá màu vàng kim, trong suốt long lanh, bên trong thỉnh thoảng có dòng sáng vàng lấp lóe. Bên trong chứa đựng toàn bộ tinh hoa của mặt trời, cho dù nghiền thành hạt nhỏ đến đâu , sức mạnh đó cũng sẽ làm nổ tung kinh mạch của tiên nhân bình thường, bọn trẻ này căn bản không chịu đựng được .

 

Phù Lê ngước mắt, nhìn Bạch Trạch đang mặt mày ủ dột, chậm rãi ngồi dậy, vẫy vẫy tay. Thiên Thư vốn đang tựa vào tường, được dùng như một tấm bảng, bỗng bay lên, lơ lửng trên đầu Bạch Trạch. “Có thể hỏi Thiên Thư.”

 

“À, đúng rồi !” Bạch Trạch sáng mắt lên, sao lại quên mất bảo vật thông hiểu mọi thứ trên trời dưới đất này chứ! Vội vàng vớ Thiên Thư đến trước mặt, “Thiên Thư Thiên Thư, tinh hoa từ Thái Dương Tinh Thạch chảy ra , phải dùng gì để lưu giữ?”

 

Thiên Thư nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích.

 

“Nó không để ý đến ta .” Bạch Trạch ấm ức nhìn Phù Lê.

 

Phù Lê: “…… Lấy tay chạm vào , dùng thần thức truyền đạt.”

 

“Ơ……” Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nhận ra mình thật ngốc. Thiên Thư dù sao cũng chỉ là một cuốn sách, làm sao nghe được lời hắn nói ?

 

Sau khi xấu hổ, Bạch Trạch dùng thần thức truyền câu hỏi của mình cho Thiên Thư, Thiên Thư trầm lặng một lát, bắt đầu tỏa ra từng vòng từng vòng hào quang, sau đó, những trang giấy trắng như tuyết bắt đầu lật nhanh xào xạc, một lúc lâu sau , dừng lại ở một trang nào đó. Bạch Trạch vội vàng ghé sát vào xem, vẫn là trang không có chữ nào, chẳng nhìn ra được gì.

 

Phù Lê cố gắng bước lên xem, nhưng Thiên Thư lơ lửng quá cao, ngang với n/g/ự/c Bạch Trạch. Với thân hình chỉ cao đến thắt lưng Bạch Trạch, Phù Lê đành nhón chân nhảy lên mấy lần , nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

 

Bạch Trạch giơ tay, bế Phù Lê lên, để cậu xem Thiên Thư.

 

Phù Lê nhìn chằm chằm trang giấy trắng đó khoảng nửa nén hương, mới nhẹ nhàng khép mắt, ngón tay cái trái đặt vào gốc ngón vô danh, nhanh ch/óng bấm tính, một lúc lâu sau , chậm rãi mở mắt: “Quỳnh Tương Ngọc Dịch có thể hòa nhật tinh, Thiên Quân có thể đựng mỹ t/ửu.”

 

Ý là, có thể dùng t/ửu dịch thượng hạng để hòa tinh hoa do Thái Dương Tinh Thạch thúc đẩy ra , đựng t/ửu dịch trong Ngọc Đàn, có thể giữ tinh hoa không tan, chỉ cần uống hết t/ửu dịch là được .

 

Thì ra là vậy …

 

Bạch Trạch lập tức đến xin Ngọc Đế ban cho Ngọc Dịch và Quỳnh Tương. Thực ra , đây là hai loại tiên t/ửu khác nhau . Cả hai đều được ủ từ ngọc dịch, nhưng Ngọc Dịch dùng nước lấy từ thác Tinh Tử, vị thanh đạm; còn Quỳnh Tương dùng nước Cửu Hoa Chi, hương vị đậm đà hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-13

 

Ngọc Dịch thường chỉ có trong yến tiệc do Ngọc Đế ban thưởng mọi người mới được uống; còn Quỳnh Tương, là Ngọc Đế tự mình uống, không cho ai.

 

“Không được , chỉ có thể cho ngươi hai bình Ngọc Dịch, nhiều hơn không có .” Ngọc Đế nghe nói ý định của Bạch Trạch, ôm c/h/ặ/t bình rượu trong tay không buông.

 

“Quỳnh Tương có Cửu Hoa Chi, dễ hòa nhật tinh hơn.” Bạch Trạch chớp mắt, vẻ mặt ngay thẳng nói .

 

“Nói bậy, nước thác Tinh T/ử mới dễ hòa tinh hoa nhật nguyệt hơn. Ngươi tưởng trẫm ngốc sao !” Ngọc Đế hừ lạnh, phất tay bảo tiên nữ đưa cho Bạch Trạch hai bình Ngọc Dịch.

 

Keo kiệt thật…… Bạch Trạch ôm hai bình rượu rời khỏi Lăng Tiêu Điện, không nhịn được bĩu môi. Hắn còn chưa uống Quỳnh Tương bao giờ, nhất định rất ngon……

 

Phù Lê đứng ngoài điện đợi hắn , thấy Bạch Trạch đi ra , bèn tự giác giơ tay.

 

Bạch Trạch sững người , Thiên Tôn đây là muốn được bế? Ở bên Phù Lê lâu như vậy , Bạch Trạch biết cậu xưa nay chẳng thích được người khác bế. Mỗi lần bị ép, cậu hoặc phản đối ầm ĩ, hoặc lạnh lùng liếc hắn một cái sắc như d/a/o. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động giơ tay đòi bế. Nhìn Thiên Tôn đại nhân trắng trẻo mềm mại, nhỏ xíu một con, Bạch Trạch căn bản không thể từ chối, lập tức định ném bình rượu trong tay đi để bế đứa trẻ.

 

“Cẩn thận!” Phù Lê lập tức ngăn hành động ngốc nghếch của Bạch Trạch, thuận thế rút tay lại , cúi đầu xuống. Từ sau trận chiến ở Bàn Đào Viên, Bạch Trạch luôn cảm thấy cậu tiêu hao quá nhiều, đi đâu cũng muốn bế, cậu dần dần quen rồi , vừa rồi lại chủ động giơ tay ra ! Thật là…… quá mất mặt.

 

Bạch Trạch vội vàng ôm c/h/ặ/t bình rượu, nhìn Phù Lê đang cúi đầu, vừa hay nhìn thấy đôi tai nhỏ ửng hồng, lập tức cảm thấy lòng càng ngứa ngáy. Không biết có phải vì sợi dây tơ hồng hay không mà hắn ngày càng để tâm đến Phù Lê. Thậm chí, từ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh tanh ấy , hắn còn nhận ra được đủ loại cảm xúc. Thiên Tôn lúc này hẳn là, xấu hổ rồi ?

 

Nhận thức như vậy khiến Bạch Trạch không hiểu sao có chút hưng phấn, cười híp mắt ngồi xổm xuống: “Ta hai tay đều bận rồi , không bế ngươi được , ngươi ngồi lên vai ta đi .”

 

Thần thú Bạch Trạch, không phải ai cũng có thể cưỡi.

 

Phù Lê vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vòng lông trắng như tuyết trên cổ áo Bạch Trạch, cùng ánh mắt đầy mong đợi kia , quỷ thần xui khiến đồng ý.

 

Thế là, đám trẻ ở Trĩ T/ử Viên được chứng kiến cảnh tiên sinh Bạch Trạch ôm hai bình rượu lớn, trên vai cõng Thiên Tôn trong hình hài trẻ nhỏ, hiên ngang bước vào .

 

“Ta cũng muốn cưỡi!” Lý Tĩnh ném trúc mã trong tay, nhảy nhót chạy lại , bám lấy vạt áo Bạch Trạch leo lên.

 

“Ơ ơ, đừng nghịch!” Bạch Trạch vội vàng dùng pháp lực giữ bình rượu, đặt sang một bên, sau đó cuống quýt gỡ từng đứa trẻ đang bám trên người xuống.

 

Gỡ một đứa, đứa khác lại bò lên, dỗ thế nào cũng không được . Cuối cùng, Bạch Trạch đành chịu thua, hóa về nguyên hình cho đám trẻ trèo lên lưng, rồi cõng chúng đi một vòng quanh Ngọc Thanh Cung.

 

Phù Lê lại không chịu ngồi nữa, đứng trên cầu Ngọc nhìn con thần thú lông xù kia quay vòng trong sân, trên lưng cõng mấy đứa trẻ ồn ào, đôi môi mỏng dần mím c/h/ặ/t thành một đường.

 

“Chạy thêm một vòng nữa!” Chạy đủ số vòng rồi , Lý Tĩnh vẫn cảm thấy chưa đã , còn muốn chơi, la hét đòi chạy thêm một vòng. Lão Quân và Vương Mẫu cũng phụ họa theo, Nguyệt Lão không nói gì, chỉ mải miết tết những b/í/m nhỏ trên bộ lông Bạch Trạch.

 

“Đều xuống đi !” Phù Lê lạnh mặt nói .

 

Không biết Thiên Tôn sao đột nhiên giận, nhưng mấy đứa trẻ đều có chút sợ cậu , nghe cậu nói , lại đều ngoan ngoãn bò xuống.

 

“Sao vậy ?” Bạch Trạch cười híp mắt biến thành hình người , bước đến trước mặt Phù Lê.

 

“Rượu.” Phù Lê chỉ hai bình rượu kia .

 

Bạch Trạch thầm cảm thán, vẫn là Thiên Tôn đáng tin nhất, cho dù biến thành trẻ con, cũng luôn nhớ chính sự, hoàn toàn khác với mấy đứa trẻ kia .

 

“Chúng ta còn chưa chơi đủ, sao không cho chúng ta chơi nữa?” Lý Tĩnh không phục nói .

 

“Cậu ấy là tiên sinh , các ngươi phải hiểu đạo tôn sư trọng đạo, cưỡi lên người tiên sinh thành ra thể thống gì?” Phù Lê hừ lạnh một tiếng, hất cằm nhỏ tinh xảo lên.

 

“Chỉ cho ngươi cưỡi, không cho chúng ta cưỡi sao ?” Vương Mẫu không vui, bước lên duỗi bàn tay nhỏ ngắn ra , đẩy Phù Lê một cái.

 

Phù Lê chỉ hơi nghiêng người khi bị đẩy, không hề ngã, trái lại còn nắm lấy cổ tay Vương Mẫu: “Còn dám vô lễ với bản tọa, bản tọa……”

 

“Ngươi thế nào?” Vương Mẫu không sợ cậu , trợn mắt cãi lại .

 

Phù Lê trầm lặng một lát, “…… Bản tọa sẽ nói với Ngọc Đế.”

 

Vương Mẫu bĩu môi, lại thật sự không lên tiếng nữa.

 

Lão Quân thấy vô cùng mới lạ. Con bé điên này mà cũng có điểm yếu sao ? Ông lập tức cười ha hả, cho rằng mình đã tìm ra cách mới để trị Vương Mẫu.

 

Cuộc cãi vã của bọn trẻ, Bạch Trạch không hề chú ý, hắn đang chuyên tâm nghiên cứu Thái Dương Tinh Thạch. Sau khi rót Ngọc Dịch vào chiếc Ngọc Đàn, Bạch Trạch phát hiện linh khí bên trong quả nhiên được giữ lại , không còn thất thoát. Còn việc làm sao hòa nhật tinh vào ……

 

“Tùm”, Bạch Trạch trực tiếp ném cả viên đá vào Ngọc Đàn, đậy nắp lại .

 

“Như vậy được không ?” Nguyệt Lão tò mò ghé lại xem.

 

“Cái này ……” Bạch Trạch hơi chột dạ . Hắn thật sự không biết làm thế nào để khiến nhật tinh thoát ra , đành ném cả viên đá vào ngâm thử. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên sinh trông trẻ, không thể tỏ ra quá thiếu trách nhiệm, bèn cố làm ra vẻ trầm ngâm rồi hỏi, “Vậy ngươi thấy, còn thiếu gì?”

 

Nguyệt Lão nhíu mày nhỏ, từ trong tay áo móc ra một đoạn dây đỏ: “Nắp nên buộc bằng dây đỏ.”

 

Bạch Trạch: “…… Ngươi nói có lý.”

 

 

Vậy là chương 13 của Mẫu Giáo Thiên Đình vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo