Loading...
Phù Lê liếc hắn một cái, đặt hắn xuống rồi bước lên chắn trước mặt Bạch Trạch. Hai tay kết ấn Thái Cực, hắn khẽ b/úng ngón tay về phía Bách Túc Trùng. Quả cầu khổng lồ đang giam giữ Bách Túc Trùng chính là Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết, kết giới lợi hại bậc nhất trong Cửu Thiên Thập Địa. Bên trong kết giới là một cõi riêng biệt, Thiên Tôn muốn vạn vật hồi xuân, chúng liền hồi sinh; muốn trời đất sụp đổ, chúng cũng chẳng thể chống lại . Bách Túc Trùng bị nhốt bên trong, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Khi Na Tra và Thiên Lý Nhãn chạy tới, Bách Túc Trùng đã c/h/ế/t. Bạch Trạch vẫn còn ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn người trước mắt, hỏi: “Ngươi thật sự là Thiên Tôn?”
“Ừ.” Phù Lê hờ hững đáp một tiếng, thấy nguy hiểm đã qua, chậm rãi buông tay đang nắm Bạch Trạch ra .
“ Nhưng mà, ngài đâu có giống với Thiên Tôn mà ta từng thấy!” Bạch Trạch gãi đầu. Trong ấn tượng của hắn , Thiên Tôn xưa nay luôn là một lão giả tóc bạc trắng, râu dài mày dài, vẻ mặt lạnh lùng. Mà người trước mắt, dung mạo thanh tú, trông chỉ chừng hai mươi tuổi như người phàm.
Phù Lê hơi cụp mắt. Bị Bạch Trạch nhìn chằm chằm, hắn có phần không được tự nhiên, bèn khẽ ho một tiếng: “Đây mới là diện mạo thật của ta . Còn ngày thường… chẳng qua là để giữ uy nghiêm.”
Bạch Trạch hiểu ra , gật đầu lia lịa. Đường đường là Thiên Tôn, nếu dùng gương mặt này để giảng đạo, e rằng mọi người chẳng những không nghe lọt lời nào, mà còn mải ngắm dung nhan của ngài mất…
Bạch Trạch còn chưa nói hết câu, Phù Lê đã đột nhiên chúi người về phía trước . Bạch Trạch theo bản năng đưa tay đỡ lấy, để cả người Phù Lê ngã gọn vào lòng mình . Thân hình thon dài ấy tựa như mang theo khí tức cát tường ngàn vạn, cứ thế không chút phòng bị lao vào lòng hắn , khiến tim Bạch Trạch bỗng hụt mất một nhịp. Suốt ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần như vậy với Thiên Tôn đại nhân thật sự…
“Cái đó…” Bạch Trạch mở miệng, muốn nói gì đó để hóa giải bầu không khí. Một luồng ánh sáng ch/ói mắt lóe qua, đâu còn Thiên Tôn đại nhân anh tuấn cao lớn, chỉ còn đứa trẻ ba thước trong lòng Bạch Trạch. “Sao lại biến về rồi ?” Bạch Trạch có chút ngơ ngác, còn tưởng lực luân hồi đã biến mất, không ngờ hóa ra chỉ là khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi.
“Tinh hoa nhật nguyệt tích góp đã dùng hết rồi .” Phù Lê có chút bực bội nhìn bàn tay bé xíu của mình . Khi biến thành hình dáng trưởng thành, tinh hoa nhật nguyệt tiêu hao rất nhanh, huống chi hắn còn dùng một đại thuật, lúc này cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
“Mệt rồi à ?” Bạch Trạch cảm nhận được thân thể đứa trẻ trong lòng mềm nhũn, vô cùng yếu ớt.
“Ừm…” Trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của Phù Lê thoáng hiện một vệt ửng hồng, nhạt đến mức khó lòng nhận ra . Tuy như vậy rất mất mặt, nhưng vòng tay của Bạch Trạch thật sự rất ấm áp, rất an ổn , khiến hắn không nhịn được mà nằm lên bờ vai tròn trịa kia , ngáp một cái.
Bách Túc Trùng vừa c/h/ế/t, pháp trận của Vương Mẫu không cần phải đè nén con trùng thượng cổ này nữa, sức lực còn lại đè nén mấy con trùng nhỏ thì dư sức. Chưa đầy một lát, những con trùng bay lượn trên không trung hoặc chui rúc dưới đất, ào ào biến mất sạch sẽ.
Phù Lê ngủ liền một mạch suốt ba ngày. Trong quãng thời gian ấy , Bạch Trạch sợ đến đứng ngồi không yên, luôn túc trực bên cạnh chẳng dám rời đi nửa bước, thậm chí còn gọi Ngọc Đế đến xem xét. Ngọc Đế xem xét hồi lâu, chỉ nói là tiêu hao pháp lực, ngủ dậy là không sao .
Đường đường là thần tiên, vậy mà lại phải dựa vào giấc ngủ để hồi phục, có thể thấy đã rất nghiêm trọng rồi . Bạch Trạch thế nào cũng không yên tâm, ôm Phù Lê không buông. Ánh trăng trút xuống, rơi trên thân thể thon dài của Bạch Trạch, chuyển một vòng, qua nhân duyên tuyến nối hai người , truyền vào thân thể Phù Lê.
Bạch Trạch ban đêm cũng không ngủ, vẫn luôn nhìn Phù Lê, dòng nguyệt hoa đang lưu chuyển ấy đương nhiên không thoát khỏi mắt hắn . Khó trách Phù Lê có thể trong thời gian ngắn tập trung nhiều nguyệt hoa như vậy , thì ra là nhờ phúc của nhân duyên tuyến này .
Đôi mày tinh xảo của Phù Lê, dưới ánh trăng trở nên mềm mại hơn nhiều. Nhớ tới dáng người áo xanh thấy ban ngày, Bạch Trạch không khỏi có chút ngẩn ngơ, bất giác đưa tay, nhẹ nhàng vẽ lên khóe mắt hơi xếch lên, đuôi mày như bức họa kia . Càng nhìn càng thấy lòng ngứa ngáy, rất muốn l/i/ế/m một cái. Bạch Trạch nuốt nước miếng, nhìn trái nhìn phải , những người khác đều ngủ ngon lành, không ai chú ý hắn , bèn chậm rãi lại gần.
Dùng hình dáng người mà l/i/ế/m hình như có chút đê tiện, Bạch Trạch ngồi thẳng dậy, gãi đầu, vòng quanh Phù Lê một vòng, hóa thành nguyên hình, cuộn Phù Lê vào lòng. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại ôm rất thoải mái, Bạch Trạch không nhịn được nhe răng, thè chiếc lưỡi lớn ra , l/i/ế/m một cái lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia , chép miệng, rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà l/i/ế/m thêm một cái.
Đến ngày thứ ba, Phù Lê cuối cùng cũng chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp ra . Đập vào mắt là một mảng lông trắng, trong mũi miệng tràn đầy hương khí thanh ngọt phảng phất quanh người Bạch Trạch. Hơi nhíu mày, chậm rãi dịch đầu một chút, phát hiện mảng lông trắng trước mắt hóa ra là lớp lông viền trên áo Bạch Trạch, hơi nước đương nhiên là sương khí lành dịu tỏa ra từ người Bạch Trạch. Bản thân , đang bị Bạch Trạch hình người , ôm c/h/ặ/t trong lòng.
“Phù Lê, ngươi tỉnh rồi !” Giọng nói ôn hòa dễ nghe từ trên đầu truyền xuống. Phù Lê ngẩng đầu, liền thấy Bạch Trạch gương mặt rạng rỡ, trừng đôi mắt to trong veo, sau đó, kích động không thôi ôm c/h/ặ/t hắn vào lòng, vui vẻ xoa đầu rồi vuốt ve một hồi.
“Bạch Trạch thần quân, mau dừng tay!” Phù Lê
rất
không
vui, giãy giụa
muốn
đẩy
hắn
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-12
Nhưng
người
nhỏ
không
có
sức,
bị
Bạch Trạch chà đạp một trận khiến mái tóc rối bù, Thông Thiên Quan ngủ ba ngày đều
không
loạn, rầm một tiếng rơi xuống đất.
“Ha ha ha…” Bạch Trạch vô tâm vô phế cười lớn, còn lăn một vòng trên đất.
Phù Lê nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng đi .
Bạch Trạch cười đủ rồi , phát hiện Phù Lê không để ý tới hắn , chớp mắt, cọ lại gần đưa một ngón tay ra , chọc chọc lưng tiểu Thiên Tôn. Phù Lê vẫn chẳng buồn để ý…
Kéo kéo vạt áo, vẫn không để ý…
Gãi đầu, nhặt Thông Thiên Quan lên, Bạch Trạch chẳng chút ngượng ngùng, ôm tiểu Thiên Tôn đang giận dỗi vào lòng, dỗ dành: “Được rồi , được rồi , đừng giận nữa. Ta chải lại tóc cho ngươi.”
Từ trong Ngọc Thanh Cung tìm được một chiếc lược ngọc, Bạch Trạch vụng về chải tóc cho Thiên Tôn. Hắn là thần thú thông hiểu vạn vật, đương nhiên cái gì cũng biết , nhưng chải tóc cho người thì là lần đầu tiên. Lúc đầu quả thật có chút lạ lẫm, nhưng chải mấy cái liền dần quen tay, chẳng mấy chốc đã chải tóc Phù Lê ngay ngắn, đội Thanh Ngọc Thông Thiên Quan vững vàng lên đầu hắn .
Phù Lê nhìn Bạch Trạch vẻ mặt lấy lòng, chậm rãi thở dài. Xem ra biến thành trẻ nhỏ, tính tình của mình cũng nhỏ nhen đi ít nhiều, lại vì chuyện này mà giận dỗi. Mím môi, hắn mở miệng nói với Bạch Trạch cách biến lớn mà mình đã mò ra được , coi như tha thứ cho hắn .
Bạch Trạch vội vàng gọi mấy đứa trẻ đang đùa nghịch không xa lại , bảo cùng nghe Phù Lê giảng giải.
Tích tụ tinh hoa nhật nguyệt trong cơ thể, đợi khi tích lũy đến một mức độ nhất định, phóng thích đều khắp toàn thân , liền có thể khôi phục hình dáng trưởng thành. Nhưng đây là có thời hạn, một hơi tinh hoa nhật nguyệt này dùng hết, sẽ lập tức co về.
Tuy chỉ có thể biến về một lát, nhưng có thể khôi phục là tốt rồi . Bạch Trạch dặn mấy đứa trẻ chăm chỉ tu luyện, tạm gác những bài học thường thức trước đó. Sau này ban ngày phơi nắng, ban đêm đón ánh trăng.
“Nguyệt Lão, cho ta thêm mấy sợi chỉ đỏ.” Bạch Trạch nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Nguyệt Lão đang nghịch những sợi chỉ đỏ với Vương Mẫu.
“Hử? Ngươi cũng muốn chơi dây à ?” Nguyệt Lão hào phóng đưa cho hắn mấy sợi.
Bạch Trạch nghĩ tới cảnh tượng thấy dưới ánh trăng: “Ừm, cũng không hẳn. Ta thấy nhân duyên tuyến này dường như có thể truyền tinh hoa nhật nguyệt. Dù sao ta hấp thu cũng nhanh, chi bằng nối thêm vài sợi cho các ngươi…”
“Không được !” Chưa nói xong, Phù Lê đã lên tiếng ngăn lại . Hắn biết Bạch Trạch muốn làm gì, chẳng qua là học theo bộ dạng của hai người họ, để mấy tên này đều nối một sợi nhân duyên tuyến với Bạch Trạch, “Ngươi là thần thú, tất cả pháp lực đều đến từ tinh hoa nhật nguyệt. Giữa ngươi và ta chỉ là ngẫu nhiên làm , nếu nối hết bọn họ lên, sẽ tổn hại thân thể ngươi.”
Lý Tĩnh không biết họ đang nói gì, chỉ nghĩ tới có thể biến về người lớn, liền chạy một mạch lên nóc nhà phơi nắng. Lão Quân thì hiểu rồi , thấy Phù Lê nói tổn hại Bạch Trạch, liên tục xua tay tỏ ý không tán thành.
Bạch Trạch chớp mắt, hắn không nghĩ nhiều như vậy , đã Thiên Tôn nói không tốt , vậy thì thôi. Trả chỉ đỏ lại cho Nguyệt Lão, dập tắt ý định nối một sợi cho tất cả mọi người .
Phù Lê nhìn nhân duyên tuyến giữa cổ tay hai người , khó nhận ra mà cong cong khóe môi. Việc ấy có thật sự tổn hại Bạch Trạch hay không , vốn chẳng ai có thể khẳng định. Còn vì sao hắn nhất quyết ngăn cản, chỉ mình Phù Lê hiểu rõ.
Không có sự giúp đỡ của Bạch Trạch, những đứa trẻ khác chỉ có thể tự mình cố gắng tích tụ tinh hoa nhật nguyệt. Bạch Trạch thì nhàn rỗi, có mặt trời thì lật bụng cùng bọn trẻ phơi lông, đến đêm thì nằm sấp làm đệm giường cho bọn trẻ. Mỗi khi thức dậy, hắn lại đem đất đào từ Bàn Đào Viên rải lên sân Ngọc Thanh Cung, trồng lúa mạch cùng rau xanh. Hắn còn dùng một màn sương nước bao phủ luống đất, tránh để linh khí quá nồng đậm của Ngọc Thanh Cung khiến đất hóa ngọc.
Cứ nhàn nhã như vậy qua nhiều ngày, quanh thân Nguyệt Lão bỗng bừng lên một luồng sáng rực rỡ, thoắt cái đã biến thành người trưởng thành. Tuy vẫn đầu bạc như cũ, nhưng dung mạo lại là hình dáng thanh niên, mày mắt tinh xảo, mũi miệng nhỏ nhắn, nhìn lại có chút non nớt.
Bạch Trạch há to miệng: “Ngươi, sao ngươi lại lớn thế này !”
“Ôi, không kịp rồi , không kịp rồi .” Nguyệt Lão không có thời gian giải thích, vội vàng chạy về Nguyệt Hạ Tiên Cung, tranh thủ lúc biến thành người lớn, phải nhanh nối mấy sợi chỉ đỏ mới được .
Bạch Trạch sợ có vấn đề gì, bèn ôm tiểu Thiên Tôn Phù Lê đi theo xem.
Nguyệt Lão xắn tay áo, chạy xuyên qua một đống người đất, nhanh ch/óng kéo dây đỏ, trên đất rất nhanh kéo lên một mạng lưới dây đỏ. Nhân duyên trong thiên hạ đều khởi nguồn từ nơi này , không thể chậm trễ quá lâu, chỉ một lần kéo nối, một lần dẫn dắt, đã định nên mối duyên phận cả đời của hai người . Vì nợ quá nhiều việc, Nguyệt Lão có chút luống cuống tay chân, sơ ý một chút, giẫm lên vạt áo dài của mình , bịch một tiếng ngã xuống đất, phụt một cái biến về hình dáng đứa trẻ.
“Oa—” Mạng lưới dây đỏ vừa được nối xong đã bị hắn ngã đè lên, lập tức rối tung cả một mảng. Tiểu Nguyệt Lão nhìn thành quả vừa làm xong đã đổ bể, bĩu môi khóc lên.
Bạch Trạch vội vàng ôm đứa trẻ lên dỗ: “Đừng khóc đừng khóc , ngã đau không ?”
Tinh hoa nhật nguyệt đã ngưng tụ trong kinh mạch, nhưng chỉ cần sơ suất khiến khí tức tán loạn, lượng tinh hoa ấy cũng sẽ tiêu tan. Bạch Trạch nhìn đầy đất lộn xộn và Nguyệt Lão khóc sụt sùi, lại nhìn Phù Lê ánh mắt như muốn nói “ ta đã biết mà”, chỉ biết đau đầu, thở dài một tiếng.
Muốn giúp mọi người khôi phục hình dáng trưởng thành, xem ra vẫn còn một chặng đường dài…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.