Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#11. Chương 11: Côn Trùng

Mẫu Giáo Thiên Đình

#11. Chương 11: Côn Trùng


Báo lỗi

 

Côn trùng ở đây không chỉ có Bách Túc Trùng, mà còn có đủ loại côn trùng sặc sỡ khác.

 

Giao lò luyện đan cho Bạch Trạch trông coi xong, Lão Quân liền lon ton chạy đi lùng bắt những con côn trùng kỳ quái, bắt được con nào lại nhét vào Càn Khôn Đại con ấy . Hai cậu bé còn lại thấy vậy thì thèm thuồng, cũng chạy đi bắt côn trùng.

 

Nguyệt Lão bắt được hai con côn trùng mập mạp, liền rút một sợi chỉ đỏ ra , nghiêm trang buộc chúng lại để se duyên, miệng lẩm nhẩm: "Nhân duyên tuyến khiên, nhất thế mỹ mãn, tương vọng tương thủ, tam sinh hữu duyên."

 

Theo tiếng chú niệm, sợi chỉ đỏ tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, chính là sức mạnh nhân duyên.

 

Phù Lê nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình , cảm nhận sức mạnh của nhân duyên tuyến cũng đang tác động đến bản thân . Ngài ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Hơi nhíu mày, ngài khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ cảm nhận nhật nguyệt tinh hoa truyền đến từ sợi chỉ đỏ.

 

Bạch Trạch chẳng hay biết gì, vẫn cặm cụi bắt côn trùng. Nghĩ đến thân phận thần thú thượng cổ, thọ ngang trời đất của mình , vậy mà không chỉ phải làm người trông trẻ ở Trĩ T/ử Viên, giờ còn phải ở đây bắt côn trùng, hắn không khỏi than thầm: Kiếp sống này thật chẳng dễ dàng gì!

 

Quay đầu nhìn đám trẻ đang chơi đùa đến quên cả trời đất, Bạch Trạch đành nuốt cơn tức nghẹn trong lòng xuống. Thôi vậy , cứ xem như đang dẫn bọn trẻ tham gia một buổi học ngoài trời.

 

Hai con côn trùng bị se duyên chẳng chịu hợp tác, vẫn ra sức vặn vẹo, tìm cách thoát khỏi sợi chỉ đỏ. Nguyệt Lão tức giận, dùng chỉ đỏ xâu chúng cùng mấy con khác thành một chuỗi, hừ lạnh: "Không biết điều! Đã vậy , ta sẽ buộc các ngươi thành nghiệt duyên!"

 

Lý Tĩnh chẳng hiểu nổi phép se duyên kỳ quái của Nguyệt Lão. Hắn chỉ biết bắt côn trùng bằng cách đơn giản nhất: tóm được con nào, liền mang đi dọa các cô bé.

 

Vương Mẫu ngồi trên tảng đá, nhìn vườn bàn đào đầy ắp mà mặt mày ủ rũ. Lý Tĩnh từ phía sau lén lút bò lên, từng chút từng chút tiến lại gần, từ từ giơ con côn trùng to trong tay lên, vụt một cái chọc thẳng vào mặt Vương Mẫu.

 

"Á——" Vương Mẫu giật mình , lập tức hét lên.

 

Bạch Trạch vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Vương Mẫu sau khi phản ứng lại liền túm lấy cổ áo Lý Tĩnh cùng ngã xuống đất, vừa khóc vừa đ/á/n/h hắn . Lý Tĩnh ném con côn trùng đi , đẩy Vương Mẫu ra rồi co giò chạy trốn.

 

Vương Mẫu bị đẩy ngã ngửa, vội chống hai tay xuống đất. Mặt đất vỡ ra , để lộ mấy mảnh đá sắc nhọn, cứa rách lòng bàn tay nàng. Một giọt m/á/u rơi xuống nền đất đen ánh vàng, thoáng chốc đã biến mất.

 

"Hu hu..." Bị đau tay, Vương Mẫu lập tức khóc òa, ngồi bệt trên đất ăn vạ.

 

Bạch Trạch vội vàng bỏ công việc trong tay, chạy đến bế cô bé lên: "Đừng khóc đừng khóc , sao thế này ?"

 

Vương Mẫu đưa bàn tay đang chảy m/á/u ra trước mặt hắn , khóc đến đứt ruột đứt gan. Từ sau khi thành tiên, nàng chưa từng bị thương như thế này , hơn nữa hiện giờ lại là một đứa trẻ, sức chịu đau cực thấp, nhìn bàn tay vừa bẩn vừa chảy m/á/u, càng nhìn càng thấy đau lòng.

 

"Đừng khóc , đừng khóc , rửa sạch vết thương là ổn thôi." Bạch Trạch luống cuống dỗ dành, bế Vương Mẫu sang một bên rồi b/úng tay. Một luồng nước trong vắt lập tức hiện ra giữa những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn , uốn thành một đường cong mềm mại, nhẹ nhàng rửa sạch bùn đất trên bàn tay nhỏ bé của nàng.

 

Nước mà Bạch Trạch triệu hồi mang theo sức mạnh tường hòa của bản thân , có thể an ủi cảm xúc của con non, giảm bớt đau đớn. Vương Mẫu nghiêng đầu nhìn cột nước, quả nhiên ngừng khóc . Nước sạch rửa trôi bùn đất trên tay, cũng rửa sạch xung quanh vết thương, để lại một vết cắt nông.

 

Bạch Trạch ngưng tụ linh lực cát tường nơi đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Chỉ trong chốc lát, vết cắt nhỏ đã khép miệng, làn da trở lại nguyên vẹn như chưa từng bị thương.

 

"Lý Tĩnh, ngươi lại đây!" Sau khi an ủi Vương Mẫu xong, Bạch Trạch nghiêm mặt, gọi tên quỷ nghịch ngợm đang trốn sau gốc cây lại , "Biết lỗi chưa ?"

 

Lý Tĩnh chắp tay sau lưng, miễn cưỡng bước tới: "Là nàng ta đ/á/n/h ta trước , ta chỉ đẩy nàng ta một cái thôi."

 

Bạch Trạch còn đang bận dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm nên chẳng nhận ra mặt đất trong vườn bàn đào đã bắt đầu biến đổi. Từ nơi giọt m/á/u của Vương Mẫu rơi xuống, từng vòng sáng đỏ chậm rãi lan ra bốn phía.

 

Bạch Trạch không nhận ra , nhưng Phù Lê đứng bên cạnh đã phát hiện ra điều bất thường. Thiên Tôn khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn về phía đó. Ngài ngửa bàn tay nhỏ trắng nõn, nhanh ch/óng bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng thầm kêu không ổn rồi lập tức quát lớn: "Tránh ra !"

 

Không biết có phải vì sợi chỉ đỏ kia hay không , trong khoảnh khắc Phù Lê mở miệng, Bạch Trạch đã như có cảm ứng mà quay đầu lại , một tay bế Vương Mẫu, một tay kéo Lý Tĩnh, trong chớp mắt phiêu ra xa mười trượng.

 

Một tiếng nổ vang trời chợt dội lên. Mặt đất nứt toác, cây bàn đào chín nghìn năm tuổi bị bật tung khỏi gốc. Một con quái vật khổng lồ phá đất lao v/út lên không trung.

 

Thân thể nó chia thành từng đốt, chẳng khác nào một con côn trùng khổng lồ, mỗi đốt đều mọc một đôi chân nhỏ. Cái miệng đầy những chiếc hàm sắc nhọn há rộng, phát ra tiếng rít ch/ói tai.

 

"Bách Túc Trùng!" Bạch Trạch là một thần thú kiến thức uyên bác, những quái vật thượng cổ hắn đều nhận biết . Bách Túc Trùng này từng gieo tai họa cho chúng sinh thời Hồng Hoang. Khi các bộ tộc hợp sức chống lại nó, cứ mỗi lần một cái chân bị c/h/ặ/t đứt, chân rơi xuống đất lại hóa thành một con Bách Túc Trùng nhỏ. Cứ thế, càng đ/á/n/h càng sinh thêm, g/i/ế/c mãi không hết. Cuối cùng, con quái vật này còn hại c/h/ế/t Thần Nông Thị.

 

Vốn tưởng rằng loại tà vật này đã biến mất từ thời thần ma đại chiến, không ngờ lại bị phong ấn dưới vườn bàn đào.

 

"Sao ngươi lại giấu thứ này trong vườn!" Lão Quân tức giận mắng Vương Mẫu. Lúc đầu bắt được con Bách Túc Trùng này , ông định mang đi luyện đan, Vương Mẫu lại đòi lấy, nói có công dụng quan trọng hơn, không ngờ lại khóa nó trong vườn bàn đào. Giờ thì hay rồi , pháp trận suy yếu, Vương Mẫu lại vô tình để m/á/u mình rơi xuống, khiến phong ấn hoàn toàn bị phá giải. Con ma trùng thượng cổ này một lần nữa thoát ra ngoài, gây họa nhân gian.

 

Bách Túc Trùng vừa xuất hiện, lông toàn thân Bạch Trạch đã dựng đứng . Hắn là thụy thú thuộc tính Thủy, còn Bách Túc Trùng lại là độc trùng thuộc tính Hỏa, chính là khắc tinh trời sinh của hắn .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-11
Năm xưa, hắn suýt mất mạng dưới tay con quái vật này . Giờ đây lại phải đối mặt với nó, bên cạnh còn có mấy đứa trẻ cần bảo vệ. Bạch Trạch chỉ biết than thầm: Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn thật sao ?

 

"Lý Tĩnh, mau gọi Na Tra đến cứu viện!" Bạch Trạch biết mình không đ/á/n/h lại Bách Túc Trùng, biến thành nguyên hình hất lũ trẻ lên lưng rồi bắt đầu chạy trốn, vừa chạy vừa gọi Lý Tĩnh.

 

Lý Tĩnh vội giơ Tiểu Bảo Tháp lên, định dùng bảo tháp truyền tin gọi con trai. Nào ngờ, Bạch Trạch đột ngột đổi hướng, khiến hắn chao đảo. Tiểu Bảo Tháp lập tức tuột khỏi tay, rơi xuống, va mạnh vào vách đá.

 

Bạch Trạch vừa chạy được mấy bước, trước mắt đã bị một trận độc hỏa chặn lại , đây là độc hỏa phun từ miệng Bách Túc Trùng, trong lửa có độc có thể ăn mòn thần hồn, vô cùng lợi hại. Vội vàng dừng bước, quay đầu chạy về hướng ngược lại , vừa chạy vừa phản kích.

 

Mấy ngàn năm trôi qua, pháp lực của Bạch Trạch đã tăng lên rất nhiều, dù là khắc tinh, cũng có sức đ/á/n/h một trận. Nhưng hiện giờ còn mang theo lũ trẻ, căn bản không dám buông tay đ/á/n/h nhau , chỉ có thể vừa đ/á/n/h vừa lui.

 

Tiên lực hóa thành sương nước, bao phủ Bách Túc Trùng, khiến trước mắt nó hiện ra từng lớp ảo ảnh. Bạch Trạch trong mắt nó lập tức hóa thành chín bóng hình, mỗi bóng chạy về một hướng.

 

Bách Túc Trùng khinh miệt rít lên. Chỉ nghe một tràng tiếng rắc rắc vang lên, chín chiếc chân của nó đồng loạt gãy lìa, rơi xuống đất rồi hóa thành chín con Bách Túc Trùng nhỏ hơn, lập tức lao về phía chín bóng hình kia .

 

Bạch Trạch buộc phải quay người , đối mặt trực tiếp với phân thân của Bách Túc Trùng lao tới, giơ vuốt vạch ra một đường thủy nhận. Thủy nhận chuẩn xác c/h/é/m vào đầu con Bách Túc Trùng nhỏ, như cắt đậu phụ, c/h/é/m một nhát xuống đáy, chẻ đôi con côn trùng nhỏ.

 

Tuy nhiên sau khi con côn trùng nhỏ bị c/h/é/m, hàng trăm cái chân rơi vãi của nó lại hóa thành một trăm con Bách Túc Trùng còn nhỏ hơn, mở khẩu khí rít gào lao tới.

 

Bạch Trạch đành vận tiên lực dựng lên một màn nước, đồng thời dùng lớp sương linh khí bao bọc mình và đám trẻ. Những con Bách Túc Trùng nhỏ lao vào màn nước đều bị tiên lực bên trong nghiền nát, không con nào có thể xuyên qua.

 

Nhưng bản thể Bách Túc Trùng sẽ không ngồi nhìn , nó lao tới cùng lúc với lũ côn trùng nhỏ. Nó đã bị khốn ở đây gần vạn năm, nếu còn bị khốn tiếp sẽ bị vườn bàn đào hút khô hoàn toàn , biến thành một xác côn trùng. Nó phải rời khỏi đây, mà chìa khóa để rời khỏi đây, chính là g/i/ế/c c/h/ế/t Vương Mẫu.

 

Bách Túc Trùng nhìn thấy Vương Mẫu mềm mại nhỏ bé trên người Bạch Trạch, liền điên cuồng lao tới. Màn nước ngăn cản không cho nó tiến lên, nó liền phun lửa dữ dội hong khô. Sương mù ngăn cách côn trùng nhỏ và lửa, nó liền phun độc dịch ăn mòn.

 

Lớp sương bảo vệ bị độc dịch ăn mòn, ngày càng thu hẹp. Độc dịch vẫn không ngừng trút xuống, chẳng mấy chốc sẽ để lộ thân thể Bạch Trạch ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn đành hóa lại thành hình người , thu nhỏ phạm vi cần bảo vệ.

 

"Bạch Trạch, chúng ta phải làm sao ?" Vương Mẫu không nhịn được lại khóc , con nghiệt súc này , năm xưa không nên vì một phút tham lam, giữ lại mạng nó.

 

Nguyệt Lão kéo sợi chỉ đỏ trong tay, nhíu mày: "Ta đi dùng nhân duyên tuyến trói nó lại , các ngươi thừa cơ chạy trốn."

 

"Tay chân ngắn ngủn như ngươi, còn chưa kịp quấn được một vòng đã bị nó ăn mất rồi !" Lão Quân bĩu môi, ném lò luyện đan đang ôm trong lòng ra . Hiện giờ pháp lực ông không đủ, không điều khiển được các bảo vật khác, chỉ dùng được lò luyện đan này .

 

Bát Quái Lô là chí bảo trời đất, không sợ độc dịch của Bách Túc Trùng. Nắp lò vừa mở, Tam Muội Chân Hỏa lập tức bùng lên, bao vây con quái vật. Chiếc lò nhanh ch/óng phình lớn, tỏa ra sức hút mạnh mẽ, định thu Bách Túc Trùng vào trong để luyện hóa.

 

Thế nhưng, pháp lực của Lão Quân không đủ để khống chế hoàn toàn Bát Quái Lô. Ngay khi chiếc lò đang phình lớn, Bách Túc Trùng đã vung đuôi, đập mạnh vào thân lò, hất nó văng đi . Tiểu Bảo Tháp của Lý Tĩnh cũng bị cuốn theo, va mạnh vào núi đá. Luồng cương phong do cú vung đuôi tạo ra quét thẳng về phía màn sương bảo vệ của Bạch Trạch.

 

"Phụt!" Bạch Trạch vốn không giỏi chiến đấu, hơn nữa màn sương nước bảo vệ mọi người lại được hóa thành từ nguyên thần của hắn . Hứng trọn đòn cương phong ấy , hắn lập tức bị thương, phun ra một ngụm m/á/u.

 

"Tiên sinh!"

"Bạch Trạch!"

 

Bạch Trạch lau miệng, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị độc dịch và lửa dữ che phủ: "Lớp bảo vệ sắp không trụ nổi nữa! Các ngươi ngồi cho vững. Ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài kết giới vườn bàn đào, rồi mau ch/óng tìm người đến cứu viện, nghe rõ chưa ?"

 

Phù Lê đột nhiên trợn to mắt: "Ngươi thì sao ?"

 

"Không sao , ta là thụy thú, sẽ không c/h/ế/t." Bạch Trạch cười như chẳng hề bận tâm, ra hiệu cho Thiên Tôn bảo vệ những đứa trẻ còn lại . Sau đó, hắn chụm hai tay trước n/g/ự/c, dồn tiên lực vào lòng bàn tay rồi đột ngột mở rộng hai tay.

 

Tiên lực bùng nổ trong khoảnh khắc, hất đám trẻ lên cao. Lớp sương nước dịu nhẹ bao bọc lấy chúng, bảo vệ chúng xuyên qua từng tầng lửa dữ và độc dịch. Chỉ nghe một tiếng "bộp" khẽ vang lên, lớp sương nước lập tức hòa vào kết giới vườn bàn đào, đưa đám trẻ an toàn ra phía bên ngoài.

 

"Bạch Trạch!" Vương Mẫu bám vào lớp bảo vệ, nhìn thân ảnh thon dài bị biển lửa nhấn chìm, khóc hét lên.

 

Bạch Trạch nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận trọng thương. Thế nhưng, cơn đau tưởng chừng sắp ập đến lại không xuất hiện. Trước mắt hắn chỉ còn một màu xanh mờ ảo, rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, một đôi tay ấm áp ôm c/h/ặ/t lấy hắn , ngăn cách hắn với biển lửa và những tiếng gào thét bên ngoài.

 

Bạch Trạch ngơ ngác mở mắt, chỉ thấy trước mặt đã dựng lên một kết giới khổng lồ. Bên ngoài, Bách Túc Trùng đang điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, kết giới chợt co lại , nhốt cả biển lửa lẫn con quái vật vào trong một quả cầu khổng lồ cao đến trăm trượng.

 

Bạch Trạch nuốt khan, cứng nhắc quay đầu nhìn người đang ôm lấy mình . Người ấy có đôi mày thanh tú, dung mạo tuấn mỹ vô song, khoác trường bào xanh rộng tay, tà áo tung bay trong gió. Trong khoảnh khắc, Bạch Trạch gần như quên cả tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất là chiếc Thanh Ngọc Thông Thiên Quan trên đầu người ấy — giống hệt chiếc mũ của Phù Lê.

 

"Phù... Lê?" Bạch Trạch dè dặt gọi, giọng đầy nghi hoặc.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Mẫu Giáo Thiên Đình – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo