Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#10. Chương 10: Bàn Đào

Mẫu Giáo Thiên Đình

#10. Chương 10: Bàn Đào


Báo lỗi

 

Phù Lê nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, rồi lại nhìn ánh trăng đang không ngừng xuyên qua chén Yêu Nguyệt, rót vào cơ thể Bạch Trạch. Chỉ thoáng suy xét, hắn đã hiểu ra nguyên do.

 

Bạch Trạch vốn là thần thú thượng cổ, việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là bản năng, không giống như những vị tiên nhân tu luyện từ hình người như bọn họ, hấp thụ vô cùng chậm chạp.

 

Nhân duyên tuyến của Nguyệt Lão không chỉ ràng buộc thân thể và linh hồn hai người , mà còn phân chia đều tinh hoa ánh trăng Bạch Trạch hấp thụ được , truyền một phần sang cho Thiên Tôn. Biến thành dáng vẻ thanh niên, không còn sự yếu ớt như khi chỉ cao ba thước trước kia nữa, trong mắt Phù Lê lộ ra vài phần ý cười . Hắn giơ tay lên, xoa xoa cái đầu to của Bạch Trạch.

 

Sáng hôm sau , nắng sớm phủ lên bộ lông mềm mại của Bạch Trạch, hong ấm từng sợi lông. Ánh nắng dần trở nên ch/ói chang, đ/á/n/h thức hắn khỏi giấc mộng đẹp . Bạch Trạch mở đôi mắt to màu hổ phách ra , chép chép miệng nói : "Đêm qua ta , mơ thấy một mỹ nhân."

 

"Mỹ nhân gì?" Nguyệt Lão đang ngủ trên người hắn từ trong đám lông thò đầu ra .

 

"Ừm, ta cũng không nhớ nữa, chính là một mỹ nhân rất đẹp ..." Bạch Trạch nhìn quanh, thấy Phù Lê đang mặt không biểu cảm nhìn hắn , vẫn là dáng người cao ba thước, trên khuôn mặt nhỏ bé không có biểu cảm gì, cứ thế nhìn thẳng vào hắn , khiến hắn nuốt ngược những lời định nói tiếp trở lại . Mỹ nhân kia mặc một bộ áo bào rộng tay màu xanh...

 

Bạch Trạch biến thành hình người , đi làm đồ ăn cho bọn trẻ.

 

Pháp lực mất đi , thân thể những đứa trẻ này cũng dần trở nên suy yếu, cần được ăn uống để duy trì thể lực. Bạch Trạch lấy gạo tẻ trồng bên suối Hàn Tuyền, cá nhỏ bắt từ thác Tinh Tử, lại thêm một b/úp măng do bọn trẻ đào được trong rừng trúc Ngọc Thanh Cung, đem tất cả nấu thành một nồi cháo.

 

Nguyên liệu ở Thiên Giới vốn chẳng có bao nhiêu. Tiên nhân không cần ăn uống để duy trì sự sống, ngày thường chỉ uống trà , thưởng quả, coi như nếm chút hương vị mà thôi. Bạch Trạch xoa cằm, bắt đầu tính chuyện khai khẩn một khoảnh đất trong Ngọc Thanh Cung để trồng rau.

 

Thuận Phong Nhĩ nghe được đề nghị này , lập tức bay tới chế giễu hắn . Ngọc Thanh Cung mà Thiên Tôn ở, là nơi thần thánh nhất trong chín tầng trời mười tầng đất, vậy mà lại bị tên này dùng để trồng rau. Nghĩ tới sau này các thượng tiên đến nghe Thiên Tôn giảng đạo, nhìn thấy hẹ và củ cải giữa biển mây, sắc mặt hẳn sẽ vô cùng thú vị.

 

Thế nhưng, Phù Lê, chủ nhân Ngọc Thanh Cung, lại chẳng hề phản đối. Hắn chỉ lặng lẽ theo sau Bạch Trạch đang vác cuốc, không để đối phương đi xa mình quá ba bước.

 

Bạch Trạch nhìn Thiên Tôn đi theo bên cạnh, nhịn không được gãi đầu, đứa trẻ này sao đột nhiên lại bám người như vậy ? Bạch Trạch làm việc, Phù Lê sẽ khoanh tay đứng một bên. Tinh hoa nhật nguyệt sau khi tiến vào cơ thể Bạch Trạch, lưu chuyển một vòng rồi truyền một phần sang cho Phù Lê thông qua nhân duyên tuyến. Hai người càng ở gần nhau , tốc độ truyền dẫn càng nhanh.

 

Lý Tĩnh thấy Bạch Trạch bọn họ muốn cuốc đất, cũng hứng thú đi tìm cuốc. Nguyệt Lão không có hứng thú với việc này , tự mình ngồi trên chiếu, dùng chỉ đỏ bện vòng tay. Lão Quân ngồi trên cầu bạch ngọc ăn đường đậu, nhìn hành động của bọn họ nhíu mày: "Đất của Ngọc Thanh Cung này , trồng rau được sao ?"

 

Vừa dứt lời, Bạch Trạch nghe được tiếng cuốc gãy giòn tan.

 

Linh khí phân tán có thể khiến ngọc thạch hóa thành đất bụi, nhưng linh khí quá đỗi dồi dào lại có thể khiến đất bụi kết thành mỹ ngọc. Từng tấc đất trong Ngọc Thanh Cung đều được linh khí của Thiên Tôn bồi dưỡng năm này qua tháng khác, lâu dần hóa thành ngọc thạch. Cho nên, tuy rằng nhìn qua vẫn là mặt đất màu nâu, nhưng gõ xuống lại cứng như đá tảng.

 

Trúc và cỏ xanh mọc trong Ngọc Thanh Cung, đều không phải vật phàm, có thể cắm rễ trong ngọc thạch. Nhưng hẹ, củ cải thì không được , không thể vì ăn một đĩa rau mà trước tiên điểm hóa chúng thành tinh chứ?

 

Bạch Trạch mặt mày ủ rũ buông cuốc xuống, ngồi xổm trên mặt đất cào cào mặt đất cứng như đá kia .

 

"Bạch Trạch ngốc, ngay cả trồng trọt cũng không biết . Nhìn vườn bàn đào của ta đi , chẳng phải mọc rất tốt sao ?" Vương Mẫu vừa đến Trĩ T/ử Viên, trông thấy dáng vẻ ủ rũ của Bạch Trạch liền không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

 

Vườn bàn đào!

 

Nghe đến ba chữ ấy , mắt Bạch Trạch lập tức sáng lên. Nếu Thiên Giới còn nơi nào có thể tìm được đất trồng trọt, vậy thì chẳng đâu thích hợp hơn vườn bàn đào. Đất trong vườn vốn được chuyển từ nhân gian lên, sau đó dùng tinh hoa của trùng thú thượng cổ bồi dưỡng, qua năm tháng mới trở thành vạn năm linh thổ. Nếu dùng loại đất ấy để trồng rau, e rằng chỉ cần vài ngày đã có thể thu hoạch những luống rau xanh non, giòn ngọt.

 

"Vương Mẫu, người có muốn ăn bánh nướng ngon không ?" Bạch Trạch ngồi xổm xuống, bắt đầu dụ dỗ.

 

Vương Mẫu chớp chớp mắt, bánh nướng, đó là đồ ăn ở nhân gian, trước kia tiên nữ lén xuống hạ giới từng mang về cho nàng ăn, thơm hơn nhiều so với những quả phẩm nhạt nhẽo ngày thường ăn. Nghĩ đến đây, Vương Mẫu lập tức gật đầu.

 

"Vậy, dẫn ta đến vườn bàn đào đào chút đất về đi , dùng đất có thể trồng ra linh mạch, linh thái, như vậy có thể làm bánh nướng cho các người , còn có vằn thắn, mì sợi gà, bánh củ cải..." Bạch Trạch đếm trên đầu ngón tay kể những món ăn vặt hắn từng ăn ở nhân gian. Bởi vì những đứa trẻ này đều là thần tiên, cho nên đồ ăn ở nhân gian bọn họ ăn cũng không thể bổ sung sức lực, nhất định phải ăn đồ có linh khí, nhưng ngày ngày ăn trái cây cũng không phải cách.

 

Vương Mẫu hít hít nước miếng, chẳng buồn nhiều lời, lập tức dẫn mọi người đến vườn bàn đào.

 

Vườn bàn đào, nằm ở tầng trời thứ tám, trong đó trồng cây bàn đào mà Vương Mẫu yêu quý. Vườn rất rộng lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, nhìn từ xa, chỉ có thể thấy những cây xanh trải dài không dứt và sương tiên lượn lờ không ngừng.

 

Thổ địa trông vườn thấy một đoàn người , vô cùng kinh ngạc: "Tham kiến Bạch Trạch thần quân, dám hỏi thần quân đến đây, có chuyện gì." Chuyện thương hải tang điền, những tiên nhân cấp thấp như hắn không có tư cách biết , thấy Bạch Trạch dẫn một đám trẻ con mặt mũi xa lạ, vô cùng lạ lùng.

 

"À, chúng ta phụng mệnh Vương Mẫu đến đào chút linh thổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-10
" Bạch Trạch bế Vương Mẫu nhỏ bé lên, Vương Mẫu lười nói nhảm với thổ địa, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài, b/úng ngón tay đập lên cấm chế của vườn bàn đào. Theo một tiếng nổ vang, cánh cổng vốn bị sương mù bao phủ lập tức hiện ra .

 

Nói là cổng lớn, thực ra là hai ngọn núi cao chồng lên nhau , sau khi ngọc bài chìm vào trong đó, hai ngọn núi cao từ từ tách ra , lộ ra mảnh vườn đào mà bọn họ nhìn thấy trên trời.

 

Vườn bàn đào chia làm ba khu vực, cây đào phía trước ba ngàn năm nở hoa một lần , ba ngàn năm kết quả một lần ; cây đào ở giữa sáu ngàn năm nở hoa một lần , sáu ngàn năm kết quả một lần ; cây đào phía sau cùng chín ngàn năm nở hoa một lần , chín ngàn năm kết quả một lần . Tương ứng, thổ nhưỡng bên trong cũng không giống nhau .

 

Năm đó khai khẩn vườn đào, lớp đất phía trước dùng tinh hoa của ma trùng cấp thấp tưới lên; lớp đất ở giữa dùng ma trùng cấp cao; mà lớp đất thượng phẩm, thì là Vương Mẫu c/h/é/m g/i/ế/c tám mươi mốt con trùng thú thượng cổ để tưới lên.

 

Đã lấy thì phải lấy loại tốt nhất. Đợi đến khi Phù Lê khôi phục pháp lực, mảnh đất này còn có thể dùng để trồng linh thảo. Bạch Trạch tính toán trong lòng, dẫn một đám trẻ con, rầm rộ đi về phía sâu nhất của vườn bàn đào.

 

Bởi vì hội bàn đào sắp diễn ra , đào ở đây cũng đến lúc chín rồi , càng đi vào trong, đào càng lớn. Hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, khiến người ta say đắm.

 

Vương Mẫu tiện tay hái một quả đào, lau sơ lên váy. Lão Quân nhìn chằm chằm quả đào trong tay nàng, rụt rè hỏi: "Ta ăn một quả được không ?"

 

"Không được !" Vương Mẫu keo kiệt nói , ôm quả đào to hơn cả đầu mình c/ắ/n một miếng. Bàn đào không giống đào ở nhân gian, không có lớp lông bên ngoài, lau sơ là có thể ăn trực tiếp.

 

Những thượng tiên này tuy biến thành trẻ con, nhưng tôn nghiêm của thượng tiên vẫn còn, chuyện không hỏi mà lấy là sẽ không làm . Vương Mẫu là chủ nhân của vườn đào, bọn họ liền đi theo nịnh nọt Vương Mẫu, muốn xin một quả đào ăn.

 

"Hừ, phải xem ai biểu hiện tốt , ta mới thưởng đào cho người đó." Vương Mẫu ôm quả đào, ngồi lên một tảng đá, chống cằm nhìn đám người trước mặt.

 

"Ta có tiên đan, đổi với ngươi." Lão Quân lấy ra bình đường đậu mình luyện chế, lắc nhẹ. Những viên đậu va vào thành bình, phát ra tiếng leng keng.

 

"Bảo tháp của ta cho ngươi chơi." Lý Tĩnh cũng vội góp lời, giơ chiếc bảo tháp nhỏ trong tay lên.

 

"Ta... ta chơi dây với ngươi." Nguyệt Lão mặc áo trắng, hơi ngượng ngùng lấy ra hai sợi chỉ đỏ. Ngón tay khéo léo chuyển động, chẳng mấy chốc đã bện thành một hình hoa dây, rồi đưa đến trước mặt Vương Mẫu.

 

Vương Mẫu thoáng động lòng. Nàng c/ắ/n một miếng đào, đảo mắt suy tính, sau đó quay đầu nhìn Phù Lê và Bạch Trạch.

 

Bạch Trạch đang mải đào đất, chẳng buồn để ý đến cuộc tranh giành quả đào bên kia . Hắn lấy ra một chiếc túi vải, cẩn thận xúc đất bỏ vào . Lớp đất đen ánh vàng, tơi mịn mà vẫn hơi kết dính, linh khí dồi dào. Nghĩ đến việc mang về trồng rau cho bọn trẻ, hắn chỉ lo đào thêm một ít, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác.

 

Phù Lê khoanh tay đứng bên cạnh Bạch Trạch, mặt không biểu cảm nhìn hắn đào đất.

 

"Phù Lê, ngươi không muốn ăn bàn đào sao ?" Vương Mẫu nhịn không được mở miệng gọi hắn , mọi người đều lần lượt tìm cách lấy lòng nàng, chỉ có Thiên Tôn làm như không thấy nàng, điều này khiến Vương Mẫu có chút không vui.

 

Phù Lê nhàn nhạt liếc nàng một cái, dùng giọng trẻ con trong trẻo chậm rãi nói : "Đào có sâu, bản tọa không ăn."

 

Sâu? Vương Mẫu lập tức tức đỏ mặt: "Ai nói đào của ta có sâu! Ta..." nói xong, đang muốn giơ quả đào trong tay cho Thiên Tôn xem, đột nhiên nhìn thấy chỗ nàng vừa c/ắ/n, một con sâu màu trắng thò đầu ra , không hiểu gì nhìn nàng.

 

"A——" tiếng hét ch/ói tai khiến chim tiên trên cành hoảng sợ bay cao, quả đào chín ngàn năm c/ắ/n mấy miếng kia , bị ném đi thật xa. Ba đứa trẻ khác vốn muốn ăn đào, thấy cảnh này , đồng loạt lùi lại một bước.

 

"Ya, trong đất này sao cũng có sâu." Chưa đợi Vương Mẫu hoàn hồn, Bạch Trạch một nhát cuốc xuống, lộ ra lớp đất sâu bên dưới , hai ba con sâu nhỏ không tình nguyện thò đầu ra , lại chui trở lại .

 

"Mau, mau bắt những con sâu này !" Ký ức còn sót lại của Vương Mẫu nói cho nàng biết , không trấn áp được những con sâu này , cây bàn đào của nàng sẽ bị hủy.

 

Thực ra , sâu trong khu vườn đào chín ngàn năm này đang bị trấn áp một đám trùng ma thượng cổ. Ngày thường, Vương Mẫu dựa vào pháp trận để giam giữ chúng, đồng thời dẫn tinh hoa của chúng nuôi dưỡng vườn đào. Nhưng bây giờ Vương Mẫu biến nhỏ, pháp lực suy giảm, pháp trận lỏng lẻo, những con sâu này tự nhiên thò đầu ra . Chúng sẽ c/ắ/n đứt rễ cây bàn đào, ăn sạch những quả bàn đào vừa mới chín.

 

Hội bàn đào sắp đến, nếu không tiêu diệt những con sâu này , đến lúc đó dâng lên cho tiên nhân chín tầng trời mười tầng đất, chỉ có bàn đào bị sâu đục rỗng mà thôi.

 

Bạch Trạch hiểu rõ lợi hại trong đó, hơn nữa chuyện Vương Mẫu pháp lực suy giảm lại không thể để lộ, cho nên, việc bắt sâu đành giao cho hắn . Bạch Trạch không có cách nào, chỉ có thể buông xẻng xuống, xắn tay áo bắt đầu diệt sâu.

 

Những con sâu này , tên là "Bách Tiết", ý là thân sâu có một trăm đốt, một đốt nối một đốt, khi bị lôi ra , cả thân sâu dài lê thê, cũng vô cùng ghê tởm. Bạch Trạch ghê tởm đến mức muốn nôn khan. Hắn vận pháp lực vào hai tay, để dòng nước trong veo tuôn ra từ đầu ngón tay, len sâu vào từng thớ đất. Chẳng bao lâu sau , từng đàn sâu đã bị dòng nước cuốn trồi lên mặt đất.

 

Bạch Trạch nhìn mà phát tởm, nhanh ch/óng dùng quả cầu nước gom lũ sâu lại với nhau , ném cho Lão Quân. Lão Quân mở lò luyện đan bảo bối của hắn ra , thả ra một luồng Tam Muội Chân Hỏa, trong nháy mắt đốt sâu thành tro. Lão Quân nhỏ bé vội vàng lấy ra Càn Khôn Đại, thu gom những tro tàn đó lại . Tro tàn của ma trùng sau khi bị thiêu thành tro, vẫn là một loại nguyên liệu tốt để luyện đan: "Cái này luyện ra tiên đan sẽ càng ngon hơn."

 

Mấy đứa trẻ từng ăn đường đậu của hắn , lập tức mặt xanh lét. Hóa ra sâu cũng có thể luyện đan, vậy trước kia đồ bọn họ ăn đều là luyện từ cái gì?

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 10 của truyện Mẫu Giáo Thiên Đình thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo