Loading...
“Ôi, xong rồi xong rồi !” Nguyệt Lão phát hiện mình vừa gây họa, vội vàng chạy ra sau lưng Vương Mẫu trốn. Một đầu sợi dây đỏ kia , đầu còn lại lại đang buộc vào cổ tay Bạch Trạch…
Bạch Trạch lập tức đỏ bừng mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn vị Thiên Tôn bé nhỏ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, rồi vận pháp lực lên hai mắt, lập tức nhìn thấy sợi nhân duyên tuyến lấp lánh ánh đỏ nối giữa hai người . Không chỉ hai người họ, chỉ cần vận pháp lực lên mắt, các thần tiên khác trên thiên giới cũng đều có thể nhìn thấy sợi dây ấy . Lần này mất mặt lớn rồi .
Trước kia Thiên Lý Nhãn nói bừa, bảo hắn với Bệ Ngạn có quan hệ mờ ám thì cũng thôi, nay lại còn dính nhân duyên tuyến rõ rành rành với Thiên Tôn, Bạch Trạch xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe đất chui vào .
Phù Lê lại chẳng có phản ứng gì. Có lẽ lúc này tâm trí đã thoái hóa thành trẻ nhỏ, y căn bản không hiểu được những đợt sóng lòng đang cuộn lên trong Bạch Trạch.
“Nghiệt duyên không được hóa giải sẽ gây họa cho chúng sinh. Việc cấp bách trước mắt là giải trừ những nhân duyên tuyến này .” Phù Lê chỉ vào đám dây đỏ lộn xộn kia , trong đó còn có sợi buộc lên tượng thần Ngọc Đế, chả trách Ngọc Đế lại liếc mắt đưa tình với Cửu Vĩ Hồ.
“Vậy phải giải thế nào? Cắt đứt sao ?” Bạch Trạch kéo thử sợi dây trên mặt đất. Sợi tơ đỏ dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền diệu; mặc hắn đ/ấ/m đá, c/ắ/n xé thế nào, nó vẫn chẳng hề đứt.
“Nhân duyên tuyến là do sức mạnh nhân duyên dẫn dắt, không chịu sự quấy nhiễu của ngoại vật, là một luồng lực vô hình, cho dù là Tam Muội Chân Hỏa cũng đốt không hết.” Phù Lê lấy Thiên Thư ra lật lật, đọc những ghi chép về nhân duyên tuyến cho Bạch Trạch nghe .
“Vậy phải làm sao đây?” Bạch Trạch buồn bã ngồi phịch xuống đất. Là một linh thú luôn có tinh thần trách nhiệm, hắn không thể trơ mắt nhìn nhân gian và thiên giới rơi vào cảnh hỗn loạn. Nay Ngọc Đế cũng bị ảnh hưởng, tìm Ngọc Đế cũng không đáng tin.
Cả nhóm buồn bã trở về Ngọc Thanh Cung. Dọc đường, họ tình cờ gặp hai anh em Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ.
Mắt Bạch Trạch sáng lên, nắm lấy Thiên Lý Nhãn: “Hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết cách giải nhân duyên tuyến bị buộc nhầm không ?” Thiên Lý Nhãn vốn nổi danh thông hiểu mọi chuyện trên trời dưới đất, hẳn sẽ biết cách.
Thiên Lý Nhãn sửng sốt, nhìn Bạch Trạch từ đầu đến chân, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng, liên tiếp lùi lại ba bước, chỉ vào Bạch Trạch, lại chỉ vào Phù Lê bên cạnh hắn .
“Sao vậy ?” Thuận Phong Nhĩ vỗ một cái vào anh em mình .
“Thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ a!” Thiên Lý Nhãn đau đớn than thở. “Bảo sao ngươi lại nhận lấy mớ bòng bong này , hóa ra là có tư tâm! Nhưng Thiên Tôn vẫn còn nhỏ như vậy , ngươi cũng nỡ ra tay sao ?”
Bạch Trạch nắm c/h/ặ/t t/a/y, đặc biệt muốn đ/á/n/h hắn một trận. Tiên giới vốn coi trọng đạo pháp tự nhiên, thuận theo bản tâm. Bạch Trạch đã nghĩ đến đâu , liền làm đến đó.
“Ngao ngao, đừng đ/á/n/h nữa, ta sai rồi , ta sai rồi !” Thiên Lý Nhãn bị đ/á/n/h đến đầu nổi đầy u cục, ôm đầu chạy loạn.
Một nén hương sau , Thiên Lý Nhãn mặt đầy nước mắt ôm đầu ngồi xổm trong góc: “Ở đảo Đoạn Trường ngoài Nam Hải có một khối Giải Duyên Thạch. Mài đá ấy thành bột rồi rắc lên tượng đất, có thể hóa giải những nhân duyên tuyến bị buộc nhầm.”
Dùng bột đá phủ lên tượng đất, liền biến tâm đất thành tâm đá sắt, nhân duyên của hai người này cũng đi đến hồi kết. Cách nói này Bạch Trạch có nghe qua, hẳn là thật, cảm tạ Thiên Lý Nhãn, kéo mấy đứa trẻ đi vội vàng.
“Giải Duyên Thạch giải được nhân duyên của tượng đất, giải không được nhân duyên của tiên thân kết nối a.” Thuận Phong Nhĩ gãi đầu.
Thiên Lý Nhãn hừ một tiếng, con thú ngu ngốc kia lại không hỏi, hắn mới không nói đâu ! Đá anh em mình một cước: “Chỉ ngươi nhiều lời.”
Bạch Trạch giao bọn trẻ cho Phù Lê trông coi, tự mình gọi Na Tra, cùng đi Nam Hải tìm Giải Duyên Thạch.
Trong vùng biển tứ hải, Na Tra thông thuộc đường đi lối lại nhất. Hơn nữa, hắn có Phong Hỏa Luân, chẳng cần hao phí pháp lực để đằng vân giá vũ. Na Tra xưa nay rất trọng nghĩa khí, lập tức đồng ý. Thế là Bạch Trạch biến thành một quả cầu lông nhỏ cỡ bàn tay, nằm trên vai Na Tra, Na Tra giẫm lên Phong Hỏa Luân, thẳng tiến Nam Hải.
Biển cả mênh m/ô/n/g, đảo Đoạn Trường lại chỉ rộng mười mấy trượng, thật khó tìm. May thay , Na Tra có không ít bằng hữu nơi tứ hải. Hắn vung tay, ném Hỗn Thiên Lăng xuống biển rồi thuận thế khuấy mạnh một vòng. Mặt biển vốn yên ả lập tức dậy sóng ngút trời. Không bao lâu, một con rồng đỏ rực xông ra , rất không vui nói : “Kẻ nào ở đây gây sóng gió?”
“Na Tra ở đây, quấy rầy điện hạ rồi !” Na Tra lớn tiếng nói . Hóa ra , con rồng đỏ lớn xuất hiện này , là trưởng t/ử của Nam Hải Long Vương, Ngao Thần.
Vừa nhận ra Na Tra, Ngao Thần lập tức run lên, theo bản năng cảm thấy sống lưng đau nhức. Hắn vẫy đuôi, nhanh ch/óng bơi đến trước mặt Na Tra: “Hóa ra là Tam Thái Tử, có gì sai bảo?”
“Hỏi ngươi một chỗ, trên Nam Hải có hòn đảo nào tên Đoạn Trường không ?” Na Tra hất cằm với hắn . Hắn với người Ngao gia quan hệ không tốt , nhưng hỏi đường thì vẫn được .
“Vị này là?” Ngao Thần vốn không muốn trả lời, nhưng lại sợ bị đ/á/n/h, xoay xoay mắt, nhìn thấy quả cầu lông trắng nhỏ trên vai Na Tra.
Bạch Trạch ngáp một cái, vẫy vẫy đầu, vốn không muốn ứng thù, nhưng bị nhìn thấy thì phải ra chào hỏi, thế là biến thành thú thể cỡ bình thường, vỗ Ngao Thần một cái: “Lâu rồi không gặp!”
Rồng lớn bị vỗ đến loạng choạng, nhìn rõ là Bạch Trạch, giọng điệu lập tức tốt hơn nhiều: “Hóa ra là thần quân. Hai vị tìm đảo Đoạn Trường hẳn là có tiên vụ, nhưng biển cả mênh m/ô/n/g khó tìm, chi bằng ta cõng hai vị đi .”
Có người tình nguyện đưa đường, hai người đương nhiên vui vẻ nhận lời. Na Tra thu Phong Hỏa Luân, nhảy lên đầu rồng, nắm hai sừng rồng, hưng phấn hô: “Giá!”
Ngao Thần trợn mắt, đợi Bạch Trạch lên. Bạch Trạch liền hiện nguyên hình, nhảy lên lưng rồng rồi bám lấy thân rồng trơn nhẵn. Lần này Ngao Thần thực sự trợn tròn mắt: nguyên hình của Bạch Trạch nặng quá sức tưởng tượng.
Cõng hai người kia bay đến đảo Đoạn Trường một phen vất vả, Ngao Thần vừa tới nơi đã “ùm” một tiếng rơi tõm xuống biển, mãi chẳng chịu ngoi lên.
“Còn chưa cảm ơn hắn …” Bạch Trạch giơ vuốt, gãi đầu.
“Đừng quản hắn , chúng ta đi tìm Giải Duyên Thạch.” Na Tra khôi phục tinh thần làm việc, kéo Bạch Trạch vào giữa đảo.
Trong nước biển, một con rồng đỏ rực đang chìm xuống đáy. Mấy con cá mập đi qua, rất tò mò.
“Đại ca, bên kia có con lươn lớn, mình ăn hai miếng?” Cá mập em hưng phấn nói .
“Ngươi ngốc à , đó là rồng.” Cá mập anh cho em một cái đuôi.
“Xác rồng đó!” Cá mập em hai mắt sáng rực, “Ngon không ?”
Ngao Thần mệt đến mức nằm bẹp dưới đáy biển, trợn mắt nhìn đám ngốc kia mà chẳng buồn để ý. Hắn bây giờ chỉ muốn tự do ngâm mình trong nước biển ngủ một lát, đừng ai đến làm phiền.
Đến khi tỉnh lại , Ngao Thần mới phát hiện mình đang nằm trong một chiếc nồi lớn. Xung quanh là mấy con cá mập tinh đã hóa thành hình người , kẻ nào cũng chảy nước miếng nhìn hắn .
Không
biết
Ngao Thần đang trải qua gì, Bạch Trạch
rất
nhanh
đã
tìm thấy Giải Duyên Thạch trong truyền thuyết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-9
Khối đá cao một trượng, hình như bia đá,
trên
viết
bốn chữ lớn “Nhân Duyên Liễu Đoạn”.
Tương truyền, nam nữ phàm gian nếu vướng vào tình ái, chỉ cần tìm được khối Giải Duyên Thạch này rồi khắc tên đối phương lên đó, từ nay về sau sẽ trở thành người dưng, ba đời không còn duyên phận với nhau .
“Thực ra , khối đá này được hình thành từ hai luồng tiên khí và ma khí. Nhân duyên vốn là sức mạnh thuần khiết nhất thế gian; một khi gặp phải luồng sức mạnh hỗn tạp ấy , tự khắc sẽ đứt đoạn.” Na Tra vốn say mê tu luyện, liền dùng kiến giải của mình giải thích một phen, tiện tay dùng Càn Khôn Quyển đập vỡ một mảnh đá rồi nhét vào tay Bạch Trạch.
“Rống——” Đúng lúc ấy , một tiếng gầm ch/ói tai vang lên, khiến đất trời rung chuyển. Một con quái vật thân dài chui lên từ lòng đất, toàn thân bao phủ kim diễm, trông tựa rồng nhưng có tới tám vuốt. Nó há chiếc miệng đầy m/á/u, gầm thét về phía hai người .
“Hỏng rồi , Bát Trảo Hỏa Ly!” Na Tra kéo Bạch Trạch nhanh ch/óng lùi lại . Bát Trảo Hỏa Ly là hung thú thượng cổ, từng hoành hành ở Nam Hải trước đại chiến tiên ma. Năm xưa, nó bị một vị thượng thần đ/á/n/h bại. Ai ngờ mọi người đều tưởng nó đã c/h/ế/t, hóa ra nó vẫn ẩn náu nơi đây để canh giữ Giải Duyên Thạch!
“Hung thú này rất lợi hại. Cố sức giao chiến với nó cũng chẳng ích gì, chi bằng chúng ta mau rời khỏi đây.” Bạch Trạch kéo Na Tra đang định lao lên nghênh chiến đi . Tên này bao nhiêu năm không thấy ra làm ác, hẳn là quanh đây có phong cấm gì, chỉ cần rời khỏi đây là được .
“Rống——” Chưa kịp để hai người chạy, Bát Trảo Hỏa Ly đã phun ra lửa trời, hình xoắn ốc tấn công hai người .
Na Tra há miệng nuốt trọn luồng lửa trời, rồi lập tức phun ngược về phía hung thú.
“Ọe——” Na Tra phun xong lửa, đột nhiên quỳ xuống nôn.
“Na Tra, ngươi sao vậy ?” Bạch Trạch giật mình , vội vàng đỡ hắn , Na Tra lại nôn không nói được gì.
Bát Trảo Hỏa Ly dễ dàng nuốt hết lửa, rồi mở miệng đầy m/á/u lao về phía hai người . Bạch Trạch vốn là linh thú thiên về hỗ trợ, pháp lực của hắn không thích hợp dùng để giao chiến. Trong lúc cấp bách, hắn giơ tay vung một cái, thi triển một chiêu “Đề Hồ Quán Đỉnh”.
“Đề Hồ Quán Đỉnh” này vốn dùng để phụ trợ người hoặc thú chưa khai khiếu, giúp họ khai hóa. Hắn nghĩ mọi người đều là thú, có chuyện gì từ từ nói , hy vọng có thể nói chuyện t/ử tế với Bát Trảo Hỏa Ly.
Sương trắng mờ ảo tỏa ra từ đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của hắn , dần ngưng thành một cột nước như thực như hư, đ/á/n/h thẳng vào đỉnh đầu hung thú.
“Xèo——” Tiên lực thuộc tính nước gặp kim diễm quanh thân Bát Trảo Hỏa Ly, phát ra tiếng nước bốc hơi , sau đó, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi. Bầu trời một màu m/á/u, đất nứt nẻ, người , ma, tiên, yêu m/á/u chảy thành sông. Một luồng kim diễm lao thẳng về phía Bạch Trạch. Hắn bị thương nặng, khó lòng đứng dậy, mắt thấy sắp mất mạng. Đột nhiên, trước mắt hiện lên ánh xanh mờ ảo, một mỹ nhân mặc tiên y màu xanh, chắn trước mặt hắn .
Tuy chỉ nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng Bạch Trạch có thể khẳng định, người đó đẹp vô cùng.
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên sụp đổ, m/á/u, c/h/é/m g/i/ế/c biến mất không dấu vết, vẫn là hòn đảo yên bình kia , Bạch Trạch trong tay cầm một khối đá, bên cạnh quỳ Na Tra nôn đến mặt xanh lét.
“Bát Trảo Hỏa Ly đâu ?” Bạch Trạch nhìn quanh.
“Chiêu Đề Hồ Quán Đỉnh của ngươi không biết làm nó nhớ ra gì, tự dọa mình chạy rồi .” Na Tra yếu ớt đứng dậy.
Có lẽ đó chính là cảnh tượng trong trận đại chiến tiên ma năm xưa. Đề Hồ Quán Đỉnh đã khiến Bát Trảo Hỏa Ly nhớ lại kẻ từng phong cấm mình , đồng thời cũng giúp Bạch Trạch nhìn thấy một phần ký ức đã thất lạc của chính mình . Người cứu hắn , hóa ra mặc thanh y sao ?
“Ngươi vừa nãy làm sao vậy ?” Bạch Trạch thấy Na Tra yếu ớt, liền hiện nguyên hình, cõng hắn trở về thiên đình.
“Hung thú kia chắc cả ngàn năm chưa súc miệng, lửa nó phun ra toàn mùi phân!” Na Tra nói , lại muốn nôn.
“Đừng nói nữa, ta cũng muốn nôn.” Bạch Trạch vẫy đầu, nhanh ch/óng về thiên đình.
Bạch Trạch nhờ Lão Quân mài Giải Duyên Thạch thành bột rồi rắc lên những tượng đất ở Nguyệt Hạ Tiên Cung. Những sợi dây đỏ quấn chằng chịt trên đó lập tức dần dần biến mất.
Bạch Trạch thở phào, giơ tay nhìn cổ tay mình , nhân duyên tuyến giữa hắn và Thiên Tôn, hẳn là cũng…
Chưa giải!
“Đây là chuyện gì?” Bạch Trạch nắm Thiên Lý Nhãn chất vấn.
Thiên Lý Nhãn tỏ vẻ bất lực: “Cái này của ngươi, chỉ có thể đợi Nguyệt Lão khôi phục pháp lực mới giải được .”
Bạch Trạch buồn bã trở về Ngọc Thanh Cung, vừa hay gặp Ngọc Đế đến đón Vương Mẫu. Hắn lập tức cảm thấy chột dạ . Hôm nay hẳn là ngày Ngọc Đế khảo sát kết quả giảng dạy, nhưng hai ngày nay hắn bận chuyện nhân duyên tuyến, quên mất.
“Ngươi làm rất tốt !” Ngọc Đế một tay ôm Vương Mẫu, tay kia vỗ vai Bạch Trạch. “Nghiệt duyên khiến người đời đau đớn khôn nguôi, nếu không hóa giải, ắt sẽ để lại hậu họa khôn lường. Trẫm biết , giao việc này cho ngươi là thích hợp nhất.”
Bạch Trạch cười khan hai tiếng, thầm nghĩ nói nghe hay lắm, là giúp ngươi giải quyết Cửu Vĩ Hồ hoa đào nát mới đến cảm ơn ta chứ?
Bất kể mục đích gì, tóm lại Ngọc Đế công nhận công lao lần này của Bạch Trạch, thưởng cho hắn một thần khí, một chiếc chén bạch ngọc trong suốt.
“Vật này tên là Yêu Nguyệt, có thể thu nạp nguyệt hoa với hiệu quả gấp trăm lần tọa thiền. Trên trời dưới đất chỉ có duy nhất một chiếc, ngươi chớ làm hỏng.” Ngọc Đế có chút tiếc nuối đặt chén ngọc vào tay Bạch Trạch, lại luyến tiếc nhìn một cái, ôm vợ mình đầu không ngoảnh lại đi .
Buổi tối, Bạch Trạch biến thành nguyên hình, nằm trong sân, dùng mũi húc húc chén Yêu Nguyệt trước mắt. Chuyện nâng chén mời trăng ấy , hắn chẳng tài nào làm nổi. Bạch Trạch nghiêng đầu ngắm nghía một hồi, vẫn không nhìn ra chiếc chén này có gì đặc biệt, bèn cho rằng Ngọc Đế lại lừa mình .
Bạch Trạch ngậm mép chén, ngáp một cái rồi đưa mắt nhìn quanh. Lão Quân và Lý Tĩnh đang ngủ trên chiếu ngọc; Phù Lê tựa vào người hắn , còn Nguyệt Lão ôm lấy đuôi hắn , tết những lọn lông thành b/í/m. Thấy mọi người đều yên ổn , Bạch Trạch mới an tâm nhắm mắt.
Nguyệt hoa tựa tơ bạc, từng luồng từng luồng hội tụ vào chén ngọc, dần ngưng tụ thành thực thể. Bạch Trạch vẫn ngậm chén, nước miếng chảy ròng ròng, vô tình nuốt trọn tất cả. Trong lúc mọi người không để ý, nhân duyên tuyến nối giữa Phù Lê và Bạch Trạch bắt đầu chớp sáng lúc tỏ lúc mờ. Từng luồng nguyệt hoa trong suốt men theo sợi dây, không ngừng truyền vào cơ thể nhỏ bé của Phù Lê.
Phù Lê chậm rãi mở mắt, xòe hai tay ra . Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm dần dài ra ; lần này , sự biến đổi không dừng lại ở đôi tay mà còn lan đến cánh tay, bờ vai…
Trước Ngọc Thanh Cung, nơi nguyệt hoa hội tụ, một người khoác tiên bào thanh sắc rộng tay, trên đầu đội thông thiên quan khảm bích ngọc. Mày kiếm, mắt sáng, đôi môi mỏng khẽ mím; dung mạo như tranh vẽ, tuấn tú phi phàm. Nếu Bạch Trạch còn thức, hẳn đã phải reo lên một tiếng: “Mỹ nhân!” Thế nhưng lúc này , mỹ nhân ấy chỉ ngồi xếp bằng, tựa vào người hắn , trầm ngâm nhìn hắn .
Mà Bạch Trạch không hề hay biết , chỉ hít hít nước miếng, ngủ ngon lành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.