Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#8. Chương 8: Dây chỉ đỏ

Mẫu Giáo Thiên Đình

#8. Chương 8: Dây chỉ đỏ


Báo lỗi

 

Bạch Trạch: “……” Lời này nghe thật kỳ quái, khiến y bất giác rùng mình . Lúc này y mới nhận ra , Thiên Tôn có thể biến ra một đôi tay e rằng đã chẳng dễ dàng gì, làm người tạm thời chỉ dạy, y nên kịp thời khen ngợi một phen. Thế là y vội vàng đổi sang vẻ mặt tươi cười .

 

“Phù Lê, ngài thật lợi hại, làm thế nào vậy ?” Đôi tay trong lòng bàn tay Bạch Trạch dần dần co rụt trở về, biến thành đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm.

 

“Theo như ngươi nói , tập trung pháp lực vào một chỗ, quả thật có thể biến lớn, nhưng thời gian hiệu lực rất ngắn.” Phù Lê ngắn gọn đúc kết kinh nghiệm, rồi triệu hồi Vô Tự Thiên Thư, ghi lại những điều vừa lĩnh ngộ. Đây đều là kinh nghiệm hữu ích, phải lưu lại cẩn thận, phòng khi Thương Hải Tang Điền tái diễn còn có cách ứng phó.

 

Ghi chép xong, Phù Lê vỗ vỗ đầu Bạch Trạch. Bạch Trạch sững người một chút, cúi đầu nhìn Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc: “Sao……” Lời chưa nói hết, đã thấy Phù Lê nhỏ bé há miệng, ngáp một cái, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước.

 

Thì ra là buồn ngủ rồi .

 

Từ sau lần ngủ trên bộ lông của Bạch Trạch, Thiên Tôn đại nhân liền thích cảm giác này . Bạch Trạch thuộc hành Thủy, bộ lông mùa hè tràn đầy hơi nước mát lạnh, nằm lên trên không hề nóng chút nào.

 

Bạch Trạch đành nhận mệnh, hóa về nguyên hình rồi nằm sấp xuống đất. Phù Lê túm lấy bộ lông, trèo lên lưng y, gối đầu lên đầu y, thích thú cọ mặt vào lớp lông mềm.

 

Ngày hôm sau , Ngọc Đế vẫn đúng giờ đưa Vương Mẫu đến Trĩ T/ử Viên. Vừa đặt nàng xuống trước cửa, hắn đã vội vã rời đi , chẳng kịp nói với Bạch Trạch câu nào.

 

“Oa——” Tiếng khóc vang dội, khiến Bạch Trạch còn đang ngủ khò khò giật mình đến dựng cả lông. Lý Tĩnh lăn khỏi chiếu ngọc, lập tức bật dậy, cuống quýt mặc quần áo.

 

“Ngoan nào, đừng khóc .” Bạch Trạch hóa thành hình người , gãi đầu bối rối, đi vòng quanh Vương Mẫu. Y vừa đưa tay định bế nàng lên, Vương Mẫu đã giãy giụa nhảy xuống, ôm c/h/ặ/t lấy cột ngọc bên cổng Ngọc Thanh Cung, nhất quyết không chịu buông tay. Nàng hướng về phía Lăng Tiêu Điện, gào khóc t/h/ả/m thiết.

 

“Ngọc Đế không cần ngươi nữa rồi ! Lêu lêu lêu!” Lão Quân thè lưỡi, làm mặt quỷ trêu Vương Mẫu.

 

Nghe vậy , Vương Mẫu lập tức khóc càng dữ hơn.

 

“Tối nay Ngọc Đế sẽ đến đón ngươi. Đừng nghe Lão Quân nói bậy.” Bạch Trạch trừng mắt nhìn Lão Quân, ra hiệu cho hắn mau lấy một viên đường đậu ra dỗ dành.

 

Lão Quân ôm c/h/ặ/t hồ lô, chu môi do dự hồi lâu, đổ ra ba viên, lựa viên nhỏ nhất rồi cất hai viên còn lại vào hồ lô, đậy kín. “Cho ngươi ăn.” Lão Quân đưa một viên đường đậu đến trước mặt Vương Mẫu.

 

“Ta không cần……” Vương Mẫu quay đầu, gạt tay Lão Quân ra .

 

“Ta muốn ! Ta muốn !” Lý Tĩnh chạy tới như một cơn gió, cuốn lấy viên đường đậu rồi chạy.

 

“Ai cho ngươi!” Lão Quân lập tức đuổi theo, hai người lại bắt đầu đuổi bắt, chạy vòng quanh sân.

 

“Vậy ngươi muốn cái gì?” Bạch Trạch kiên nhẫn hỏi. Với tư cách là một linh thú, tính khí của y vẫn rất tốt , đặc biệt là khi đối mặt với trẻ con.

 

“Ta muốn tướng công…… hu hu……” Vương Mẫu nức nở nói . Nàng cảm thấy mình biến nhỏ rồi , Ngọc Đế nhất định là đổi lòng, vậy mà không thích đám mây đùi gà mà nàng gọi người dệt nữa.

 

“Sao lại thấy vậy ?” Phù Lê bay tới, mặt không biểu cảm nhìn Vương Mẫu.

 

“Hả?” Vương Mẫu sụt sịt, ngơ ngác nhìn Phù Lê Thiên Tôn đang treo ngược trước mặt mình .

 

“Ngọc Đế có gì bất thường không ?” Phù Lê chỉnh người lại , khoanh tay hỏi nàng. Chuyện đám mây đùi gà, hôm qua đã nói rồi , lúc đó Vương Mẫu cũng không khóc , sáng nay khóc dữ dội như vậy , nhất định là hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ tuy biến nhỏ, nhưng trực giác của thượng tiên vẫn còn, có thể khiến Vương Mẫu khóc thành thế này , e rằng có điềm báo đặc biệt gì đó.

 

Vương Mẫu nghiến răng.

 

“Còn không phải tại con hồ ly chín đuôi kia sao !”

 

Gần đây, một con hồ ly chín đuôi tu thành tiên. Vì giỏi múa, nó được Ngọc Đế giữ lại Lăng Tiêu Điện, phong làm vũ tiên. Xưa nay, con hồ ly ấy vẫn luôn an phận, đối với Ngọc Đế cũng hết mực cung kính. Nào ngờ tối qua, chẳng hiểu vì sao , nó đột nhiên đưa mắt tình tứ với Ngọc Đế.

 

“Cung nghênh Ngọc Đế hồi cung.” Hồ ly chín đuôi phủ phục hành lễ. Được Ngọc Đế cho đứng dậy, nó mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt linh động thấp thoáng vẻ e ấp, như có điều muốn nói mà lại thôi.

 

Ngọc Đế thoáng sững người , dường như có chút bối rối.

 

Hồ ly chín đuôi mỉm cười lui xuống. Khi đi ngang qua Ngọc Đế, nó còn kín đáo nháy mắt với hắn .

 

Ngọc Đế lại sững người , sau đó lắc đầu như muốn xua đi điều gì.

 

“Ngươi nói xem, có phải người đổi lòng rồi không ?” Vương Mẫu khóc lóc hỏi.

 

Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng: “Ta thấy không đến mức……” Ngọc Đế ngàn trăm năm qua, mỹ nhân gì chưa từng thấy, hồ ly chín đuôi dù đẹp , cũng chỉ đến thế. Tuy phẩm hạnh Ngọc Đế chẳng đáng khen, nhưng theo hiểu biết của y về Ngọc Đế, tên đó còn không đến mức làm ra chuyện thất lễ như vậy , ngay trước mặt chính thất mà còn trêu ghẹo người khác.

 

“Hu hu hu……” Vương Mẫu vẫn khóc không ngừng. Bạch Trạch không còn cách nào, đành gác chuyện hồ ly chín đuôi lại , dẫn Vương Mẫu đi tìm Nguyệt Lão.

 

“Chúng ta tìm Nguyệt Lão xin một đoạn dây đỏ, buộc ngươi và Ngọc Đế lại với nhau .” Bạch Trạch dỗ Vương Mẫu. Nhân duyên tuyến của Nguyệt Lão có thể định nhân duyên thiên hạ. Phàm là hai người được dây đỏ ấy kết nối, chính là người có duyên, chỉ cần dây đỏ không đứt, có thể ân ân ái ái, bạc đầu giai lão.

 

Vương Mẫu nghe lời này , lập tức không khóc nữa, gật đầu ôm cổ Bạch Trạch đòi bế. Bạch Trạch cúi người bế Vương Mẫu lên. Những đứa nhỏ khác trong sân nghe thấy y muốn đi Nguyệt Hạ Tiên Cung, lập tức ồn ào đòi đi theo.

 

“Không được .” Bạch Trạch nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Trong Nguyệt Hạ Tiên Cung, khắp đất đều là tượng đất đại diện cho phàm nhân. Nhân duyên tuyến nối hai tượng đất cũng chính là định ra mối duyên giữa hai người ấy . Lão Quân và Lý Tĩnh hai tên quậy phá đó, đi rồi không biết sẽ làm loạn thế nào, lỡ như làm rối dây đỏ của người ta hoặc đ/á/n/h đổ tượng đất, có thể gây họa lớn.

 

“Ta đi cùng ngươi.” Thiên Tôn Phù Lê đột nhiên lên tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-8

 

Bạch Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Phù Lê, chẳng lẽ Thiên Tôn phát hiện ra manh mối gì rồi ? Không kịp nghĩ kỹ, Bạch Trạch liền gật đầu, dẫn hai đứa nhỏ đi về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung.

 

Mấy ngày không ra khỏi cửa, Bạch Trạch cảm thấy bầu không khí Thiên Giới dường như có chút quỷ dị.

 

“Chiu——” Một tiếng phượng minh vang dội x/é to/ạc bầu trời. Bạch Trạch ngẩng đầu, liền thấy một con phượng hoàng khổng lồ bay qua đỉnh đầu, lông vũ đỏ thắm che trời lấp đất, cánh vỗ như mây rủ xuống trời, nơi đi qua, mây trắng đều bị đốt cháy, biến thành một mảnh đỏ rực. Con hỏa phượng duy nhất của Tam Giới, chính là Phượng Vương.

 

Theo sát sau Phượng Vương, có một con khổng tước ngũ sắc rực rỡ. Con khổng tước đó tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vòng đến trước mặt Phượng Vương, nhẹ nhàng múa, sau đó chậm rãi xòe ra bộ lông đuôi hoa mỹ đến cực điểm.

 

“Thanh Diệu Tiên Quân, đây là…… xòe đuôi rồi ?” Thiên Lý Nhãn đang đứng ở Nam Thiên Môn phơi nắng, dụi dụi mắt.

 

“Phượng Vương là chim trống mà?” Thuận Phong Nhĩ há to miệng, “Thanh Diệu cũng là…… chim trống mà……”

 

“Thế phong nhật hạ!” Cự Linh Thần ngồi sau bọn họ uống rượu thở dài, Thiên Đình ngày nay càng ngày càng loạn.

 

Bạch Trạch cũng rất kinh ngạc. Y nhớ Phượng Vương đã sớm có người trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải con khổng tước trống này . Phượng là vua trăm chim, Thanh Diệu tuy tiên giai cao, nhưng cũng thuộc quyền quản hạt của Phượng Vương, dám khiêu khích vương giả, thật là…… dũng khí đáng khen.

 

Phượng Vương thấy khổng tước xòe đuôi, thật sự sững người một chút, lượn quanh tại chỗ một lát, đột nhiên phun ra một ngụm lửa dữ.

 

“Cạc cạc!” Khổng tước bị đốt kêu oa oa, vội vàng thu lông đuôi tránh sang một bên. Lúc này , Phượng Vương đã bay đến trước mặt nó, mở miệng chính là một cái.

 

“Cạc cạc cạc!” Khổng tước kêu càng t/h/ả/m. Phượng Vương không chút lưu tình mổ nó, dùng cách nguyên thủy nhất của loài chim, nhổ sạch lông trên đầu nó, để nó yên phận một chút.

 

Bạch Trạch thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, bế Vương Mẫu, kéo Phù Lê quay người rời đi . Phù Lê giơ tay, đỡ lấy một chiếc lông khổng tước rơi xuống, ngũ sắc rất đẹp , tiện tay bỏ vào trong tay áo.

 

“Hử? Bạch Trạch thần quân bế ai vậy ?” Cự Linh Thần thấy Bạch Trạch dẫn theo cả nhà, rất tò mò, quay đầu hỏi Thiên Lý Nhãn, kẻ nổi tiếng thông tỏ mọi chuyện, đang đứng bên cạnh.

 

“Cái này ……” Thiên Lý Nhãn lén liếc Bạch Trạch một cái, đặc biệt muốn lên châm chọc vài câu, nhưng không thể nói gì, đối mặt với đôi mắt to như chuông đồng của Cự Linh Thần, nghẹn đến mặt đỏ bừng. May mà hắn vốn da tím, đỏ bừng cũng không nhìn ra .

 

Nhưng mà, có chuyện phiếm không thể nói , thật là…… nghẹn trong lòng đến khó chịu.

 

Bạch Trạch không thể cảm nhận được sự bức bối của Thiên Lý Nhãn. Y đã bị những chuyện thấy trên đường làm kinh ngạc. Bách Hoa Tiên T/ử vốn cao ngạo, vậy mà lại đưa mắt tình tứ với Thanh Trùng Đại Tiên, kẻ vẫn luôn quấy rầy nàng. Thần hạc của Nam Cực Tiên Ông cũng đuổi theo kim điêu của Thái Bạch Kim Tinh, ra sức múa may cầu bạn tình. Hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Bạch Trạch không khỏi nghi ngờ: Thiên Giới quả thực có gì đó bất thường.

 

Bạch Trạch nhìn Phù Lê một cái, y đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi . Bạch Trạch cưỡi mây, dẫn Phù Lê nhanh ch/óng bay về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung.

 

Nguyệt Hạ Tiên Cung nằm ngay dưới Nguyệt Cung, quanh năm sương tiên bao phủ, rất đẹp . Trong cung lấy ngọc thạch trắng trong làm cột, lụa tuyết chín tầng trời làm rèm, trong hồ nước giữa sân nở đầy hoa sen vàng.

 

Vương Mẫu đến Nguyệt Hạ Tiên Cung, liền giãy giụa đòi xuống, bước đôi chân ngắn ngủn chạy vào trong nhà: “Nguyệt Lão, Nguyệt Lão, mau cho ta một nắm dây đỏ!”

 

“Khanh khách, ngươi muốn dây đỏ à , đợi đấy!” Sau từng lớp lụa trắng, kèm theo tiếng chuông lanh lảnh, truyền đến một giọng nói mềm mại.

 

Bạch Trạch trong lòng chùng xuống, xem ra đoán đúng rồi , Nguyệt Lão cũng biến nhỏ.

 

Phù Lê đứng trên cầu gỗ giữa hồ, chăm chú nhìn đóa sen vàng rồi cúi xuống hái. Nào ngờ vì đầu to thân nhỏ, trọng tâm không vững, thân hình lập tức chao đảo, ngã nhào về phía mặt nước.

 

Bạch Trạch nhanh tay đỡ lấy hắn , ôm vào trong lòng, bước nhanh vào nội thất. Vén từng lớp rèm, trong nháy mắt có chút hoa mắt. Nhưng thấy khắp nơi đều là tượng đất ngổn ngang, vô số nhân duyên tuyến quấn lấy nhau thành từng b/úi. Nhìn kỹ hơn, y mới phát hiện rất nhiều người vốn chẳng hề liên quan lại bị kết thành một đôi.

 

Có vương công đại thần bị ghép duyên với cửu ngũ chí tôn, có lão nông ngoài đồng được nối với thiên kim tiểu thư, lại có thanh niên tài tuấn kết duyên cùng hán t/ử bán thịt. Thậm chí, gà trống cũng bị ghép với ngỗng mái, bạch xà lại kết duyên với thư sinh. Một số tượng đất còn bị dây đỏ quấn chung thành một cụm, càng gỡ càng rối, chẳng biết đã tạo nên bao nhiêu mối nghiệt duyên.

 

Còn Nguyệt Lão thì đã biến thành một đứa trẻ nhỏ, mái tóc trắng như tuyết phủ quanh khuôn mặt tròn trĩnh. Nhân duyên tuyến quấn kín tay chân, khiến hắn đi đứng khó khăn, hết lần này đến lần khác vấp ngã.

 

“Cho ta ! Mau cho ta !” Vương Mẫu ngồi bên cạnh Nguyệt Lão, giơ tay đòi dây đỏ trong tay hắn .

 

“Cho ngươi cho ngươi, ta đeo cho ngươi!” Nguyệt Lão cười hì hì giơ tay, buộc một sợi dây đỏ lên đầu Vương Mẫu, buộc thành một b/í/m tóc dựng ngược.

 

“Thế sao được , mau ra đây, làm loạn nhân duyên tuyến, nhân gian sẽ đại loạn.” Bạch Trạch vội vàng bế Vương Mẫu lên, giơ tay lại bế Nguyệt Lão.

 

Nguyệt Lão giơ tay đòi bế. Bạch Trạch dùng sức, lại bị kéo cho lảo đảo một cái, suýt ngã vào đống tượng đất, nhanh ch/óng thi triển pháp lực, bay lơ lửng cách mặt đất nửa thước, lúc này mới thoát nạn.

 

“Ta bị nhân duyên tuyến vây khốn, đứng dậy không nổi.” Nguyệt Lão nhỏ bé mặt mày buồn rầu, nhưng đôi mắt to lại không hề thấy buồn rầu chút nào, còn hứng thú bừng bừng buộc một sợi dây đỏ lên cổ tay Bạch Trạch.

 

“Đừng nghịch!” Bạch Trạch vung tay, muốn vứt dây đỏ đi . Lúc này Phù Lê đột nhiên bay tới, bóp nát đóa sen vàng trong tay. Đóa sen vàng tựa ngọc điêu khắc lập tức vỡ vụn, rắc lên mặt Nguyệt Lão, dây đỏ quấn trên người hắn liền tự rơi xuống.

 

“Oa, chạy được rồi !” Nguyệt Lão thoát khốn, lập tức phấn khích không thôi. Biến nhỏ rồi , trí nhớ không tốt , sao lại quên mất cách giải này . Nguyệt Lão được giải thoát, mừng rỡ chạy vòng quanh Thiên Tôn một vòng, lại quên mất trong tay mình còn cầm một sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ đó nhanh ch/óng trói Thiên Tôn c/h/ặ/t cứng. Vòng đủ một vòng xong, dây đỏ trong nháy mắt biến mất.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Mẫu Giáo Thiên Đình – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo