Loading...
Ngọc Đế đã hạ lệnh, Bạch Trạch đành phải thi hành. Bắt đám trẻ này khôi phục những bản lĩnh vốn có trong vòng ba ngày, hiển nhiên là chuyện không thực tế; nhưng làm bộ làm tịch một chút thì vẫn có thể.
Bạch Trạch bảo các bạn nhỏ xếp thành hàng, rồi xoa cằm suy nghĩ hồi lâu.
Lão Quân mặc đạo bào bát quái ngẩng đầu nhìn y, giọng non nớt cất lên: "Ta biết luyện đan, không cần ngươi dạy." Nói đoạn, còn giơ lò đan trong tay lên.
"Ừm, Lão Quân đỡ lo nhất." Bạch Trạch xoa đầu nhỏ của Thái Thượng Lão Quân, trong lòng thầm đắc ý một chút, nhìn khắp tam giới, cũng chỉ có y mới sờ được đầu Lão Quân.
"Ta, ta cũng biết !" Lý Tĩnh đang cúi đầu nghịch bảo tháp lập tức giơ tay.
"Ngươi biết gì?" Lão Quân ghét bỏ nhìn hắn .
"Dù sao ngươi biết gì ta cũng biết !" Lý Tĩnh đang mải nghĩ ngợi, căn bản chẳng biết người khác vừa nói gì, chỉ theo bản năng không chịu thua, thuận miệng hùa theo.
Vương Mẫu mút một ngón tay, chớp chớp mắt nhìn Bạch Trạch. Thiên Tôn thì khoanh tay, mặt không biểu cảm, không nói một lời.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước tiên dạy Vương Mẫu vẽ mây, không thể lại để mây đùi gà nữa. Vậy thì, buổi học hôm nay cứ quyết định như thế.
Bạch Trạch tiện tay kéo xuống một đám mây, mây trong lòng bàn tay y mất đi hơi nước, biến thành từng tờ giấy trắng. Bạch Trạch chia giấy mây cho lũ trẻ, để mọi người học vẽ.
"Mây này , vốn không có hình dạng nhất định, vẽ quá câu nệ ngược lại không đẹp , cứ t/ùy ý vẽ bừa là được ." Bạch Trạch nói , dùng b/út làm mẫu trên giấy, mực nhạt lan ra trên giấy, những tầng mây dần hiện lên rõ nét.
Ngọc Đế nói Bạch Trạch có thể phụ tá mọi người , quả thật không phải không có lý. Vị thần thú này rất giỏi thích ứng, lại từng trải đủ chuyện trên trời dưới đất suốt ngàn vạn năm qua, những điều cần biết hầu như chẳng thiếu thứ gì.
Trẻ con đối với tiết học vẽ tranh này vẫn rất hứng thú, từng đứa cúi đầu chăm chú vẽ. Thiên Tôn cẩn thận nhìn Bạch Trạch vẽ, từng nét từng nét học rất nghiêm túc, Bạch Trạch cảm động đến mức suýt rơi lệ, cũng chỉ có Thiên Tôn mới ủng hộ như vậy .
Lão Quân nắm b/út, vẽ hai đám mây, rồi bắt đầu vẽ vòng tròn, hóa ra y đang vẽ tiên đan, một vòng hai vòng, cuối cùng còn đặt tên cho từng vòng, cái này là Thông Thiên Thái Cực Đan, cái kia là Khởi T/ử Hồi Sinh Dược. Vẽ xong, liền xé những vòng tròn đó ra , biến thành từng miếng tròn nhỏ.
Lý Tĩnh thì vẽ người nhỏ trên giấy, rất nhiều người nhỏ cầm đại đao xông lên c/h/é/m g/i/ế/c, xông thẳng lên giấy của Lão Quân.
"Sao ngươi lại vẽ lên giấy của ta !" Lão Quân rất không vui, cầm một miếng giấy nhỏ, bốp một tiếng đập lên người nhỏ đó, "Cho ngươi một viên Bạo Liệt Đan, nổ cho đầu ngươi nở hoa!"
"Ta còn có thiên quân vạn mã, ngươi chờ đó!" Lý Tĩnh nói , xé mấy người nhỏ mình vẽ, xông g/i/ế/c tới trước mặt Lão Quân. Lão Quân lập tức lấy ra nhiều miếng tròn nhỏ hơn, tới một cái đập một cái, hai người đ/á/n/h nhau bất phân thắng bại.
Bạch Trạch giật giật khóe miệng, ngồi xổm bên cạnh Vương Mẫu, thấy nàng cúi đầu, không vẽ cũng không chơi, bèn dịu giọng hỏi: "Ngươi sao vậy ?"
"Ta không dùng thứ này để vẽ." Vương Mẫu đẩy tờ giấy trước mặt ra , có chút không vui.
"Vậy ngươi muốn dùng gì?" Bạch Trạch chớp mắt, liền thấy Vương Mẫu rút từ trên đầu xuống một cây trâm vàng, cây trâm vàng đó nhìn qua kiểu dáng đơn giản, chỉ ở cuối khảm năm màu bảo thạch.
Bạch Trạch chưa hiểu đầu đuôi ra sao , bèn quay sang nhìn Thiên Tôn.
"Cây trâm này tên là Bát Vân." Phù Lê liếc hai người một cái, thản nhiên giải thích. Mây trên Tam Thập Tam Trọng Thiên đều do cây trâm này quyết định; mỗi ngày mây có hình dáng ra sao cũng t/ùy thuộc vào nó.
"Tạm thời đừng dùng thứ này . Đợi đến khi ngươi học vẽ thành thạo đã ..."
Bạch Trạch còn chưa nói hết câu, Vương Mẫu đã cầm trâm vàng vẽ lên giấy. Đầu trâm lướt đến đâu , những đường vân vàng óng hiện ra đến đó. Chỉ bằng vài nét, nàng đã vẽ được một con thú nhỏ tròn vo, lông xù, mình sư t/ử, đầu mọc sừng dê, nhìn thế nào cũng giống Bạch Trạch.
Đợi các nét vẽ dần khép kín, toàn bộ hoa văn đột nhiên phát sáng, biến mất không dấu vết, qua khoảng một khắc, trên trời xuất hiện một đám mây Bạch Trạch tròn vo lông xù.
Hoa văn ấy sẽ được truyền thẳng đến chỗ Chức Nữ. Sau khi dệt xong, đám mây sẽ lập tức hóa thành hình dáng mà Vương Mẫu đã vẽ. Thông thường, Vương Mẫu đều t/ùy tiện khuấy một chút, nay lại nghiêm túc vẽ ra như vậy ...
Ngọc Đế về đến Lăng Tiêu Điện tiếp tục buồn rầu, tính toán thiên cung còn bao nhiêu thượng tiên dùng được , vừa ngẩng đầu, liền thấy trên trời bay một đám mây hình Bạch Trạch, lập tức càng tức giận! Cái Bạch Trạch này , không dạy vợ hắn học tốt , lại còn dạy nàng vẽ đàn ông khác... ừm, thú đực cũng không được !
Thế là, đến lúc mặt trời lặn, Ngọc Đế tức giận không đúng giờ đến Trĩ T/ử Viên đón Vương Mẫu về.
"Hu hu hu!" Tiếng khóc vang dội khắp Ngọc Thanh Cung. Lý Tĩnh và Lão Quân đã chẳng biết chạy đi đâu chơi từ lúc nào. Phù Lê đang đả tọa bị tiếng khóc làm cho đau đầu, bèn phất tay, kết ra một tầng Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết trong suốt bao lấy đầu mình , ngăn tiếng khóc ch/ói tai lọt vào tai.
Bạch Trạch vốn là thần thú, thính giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Tiếng khóc của trẻ con đối với y chẳng khác nào một tai họa. Y cuống quýt bế Vương Mẫu lên, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa."
Nhưng
lời dỗ dành
ấy
chẳng
có
chút tác dụng nào, Vương Mẫu vẫn
khóc
nức nở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-7
"Phù Lê, cứu mạng..." Bạch Trạch cõng Vương Mẫu trên vai, bất lực nhìn về phía Thiên Tôn đại nhân cầu cứu.
Phù Lê liếc y một cái, phất tay, tháo Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết đang bao lấy đầu mình xuống rồi chụp lên đầu Vương Mẫu. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại !
Đợi Ngọc Đế lảo đảo tới Ngọc Thanh Cung, liền thấy Vương Mẫu đầu đội cái l/ồ/ng, cưỡi trên cổ Bạch Trạch khóc không ngừng, nước mắt quá nhiều, đọng thành vũng trong l/ồ/ng, đã dâng đến tận cằm.
Ngọc Đế: "..."
Bạch Trạch thấy cứu tinh tới, một tay nhét Vương Mẫu qua, lập tức nhảy xa, sợ Ngọc Đế nói một câu "để Vương Mẫu ở lại qua đêm" như sét đ/á/n/h giữa trời quang.
May mà Ngọc Đế vẫn chưa đến mức hồ đồ, chẳng thể nào để Vương Mẫu của mình ở lại nhà người khác qua đêm, bế Vương Mẫu khóc đến thở không ra hơi về thiên cung. Ngọc Thanh Cung cuối cùng cũng yên tĩnh, Lý Tĩnh trốn trong rừng trúc thò đầu nhìn một cái, thở phào một hơi dài: "Cuối cùng cũng đi rồi ."
Thiên giới cũng có bốn mùa, chỉ là tiên nhân có pháp lực, có thể chống rét, giải nhiệt, nên không cảm nhận được sự thay đổi của mùa. Nay lại khác, đại thần, thượng tiên pháp lực suy giảm, cũng có thể cảm nhận được nóng lạnh.
Nay đang là mùa hè, đêm có chút oi bức. Không có con gái, Lý Tĩnh dứt khoát cởi áo trên , để trần thân trên rồi chạy khắp sân. Lão Quân bày lò đan giữa sân, xiên thứ tươi ngon vào que tre nướng ăn. Có măng trúc đào trong rừng trúc, nấm hương, trong thùng nhỏ bên cạnh, còn có một con cá béo mập.
"Con cá này , nhìn có chút quen mắt." Bạch Trạch cầm một cây măng trúc ngồi xổm bên cạnh nhai rôm rốp, nghiêng đầu nhìn cá trong thùng. Con cá đó lớn rất đẹp , toàn thân ánh bạc lấp lánh, có vảy đỏ tạo thành hình ngọn lửa, nhìn thế nào cũng giống cá chép trong Bích Ba Trì trước Ngọc Thanh Cung.
Lão Quân đốt lửa xong, giơ tay vớt cá chép ra , chuẩn bị xiên vào que tre. "Rào rào" cá chép giãy mạnh, thoát khỏi tay nhỏ của Lão Quân, lơ lửng trong không trung một lát, đuôi lớn "bốp bốp bốp" đập lên mặt Lão Quân.
Bạch Trạch vội vàng đập cá sang một bên, nâng mặt nhỏ bị đập đỏ của Lão Quân lên thổi thổi.
Cá chép rơi xuống đất, đột nhiên hóa thành một tráng hán cao tám thước. Tráng hán đó thân hình vạm vỡ, lưng rộng như gấu, dáng dấp tựa hổ, mặc một bộ đoản đả màu bạc, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, trông rất khỏe mạnh. Cá chép này nghe Thiên Tôn giảng đạo nghìn năm trước Ngọc Thanh Cung, sớm đã hóa hình thành tinh, pháp lực không thấp.
Bạch Trạch lập tức đứng dậy, che trước Lão Quân. Nếu nghiệt súc này dám động thủ, nhất định để nó lập tức thành cá nướng.
Tráng hán căn bản không nhìn về phía này , ba bước hai bước chạy tới sau lưng Phù Lê Thiên Tôn chỉ cao ba thước, nước mắt giàn giụa kéo vạt áo hắn ngồi xổm xuống: "Hu hu hu, Thiên Tôn cứu ta , hu hu hu!"
Phù Lê chậm rãi quay đầu, nhìn tráng hán khóc nhè đó, giơ tay túm cổ áo hắn quăng một cái, kèm theo tiếng nước trong trẻo, tráng hán biến thành một con cá chép bạc, bị tiện tay ném vào Bích Ba Trì.
"Người tu đạo, ăn ít thịt." Phù Lê liếc Lão Quân một cái, cầm nấm hương nướng trên lò đan, c/ắ/n một miếng.
Một ngày gà bay ch/ó chạy cuối cùng cũng qua. Trăng lên giữa trời, lũ trẻ ngủ ngon lành trên chiếu mát giữa sân, Bạch Trạch lại thế nào cũng không ngủ được , ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết như lưỡi câu trên trời. Ánh trăng mờ, sao sáng, đầy trời tinh tú lấp lánh di chuyển trên nền trời xanh thẫm như đá quý.
Bạch Trạch không hiểu tinh tượng, chỉ cảm thấy những vì sao kia đẹp đến lạ. Y gối hai tay sau đầu, hít sâu một hơi rồi quay sang nói với Phù Lê đang ngồi bên cạnh: "Trước đại chiến tiên ma, thiên mạc không phải như thế này , khi đó trời không phân tầng, ngủ ở đây là có thể chạm được sao . Ta nhớ khi đó, có người thi triển một loại pháp thuật, có thể khiến tinh quang hội tụ..."
Chưa nói xong, Bạch Trạch đã thấy tinh quang trong mắt mình bỗng hóa thành một trận mưa sáng. Từ tận Cửu Trọng Thiên xa xôi, những điểm sáng lấp lánh bay tới, tựa đàn đom đóm lượn vòng giữa không trung, rồi bất chợt cùng lao về một hướng.
Bạch Trạch giật mình , lập tức bật dậy. Chỉ thấy tinh quang rực rỡ đều tụ lại trên đỉnh đầu Phù Lê, xoay quanh một hồi rồi tản ra , chậm rãi rơi xuống quanh người hắn . Từng điểm sáng lần lượt bị Phù Lê hấp thu; những tia chưa kịp chạm tới hắn thì đã tan biến giữa không trung.
Phù Lê mở mắt, lập tức thấy một khuôn mặt phóng đại ngay trước mặt. Khoảng cách quá gần, hắn nhất thời chẳng nhìn rõ gì. Hắn giơ tay, ấn lên trán Bạch Trạch, đẩy người ra : "Đêm nay ánh trăng không đủ, đành phải dùng tinh quang." Nhật nguyệt tinh hoa là then chốt tu luyện, trong tinh tú lưu trữ nguyệt hoa rải rác, cũng dùng được .
"Ban ngày tu luyện cũng vậy , trẻ con cần ngủ nhiều." Bạch Trạch có chút xót xa, là Thiên Tôn, dù tâm trí thụt lùi, vẫn bình tĩnh chín chắn hơn người khác rất nhiều, so với thời hồng hoang xa xôi, vị này cũng dựa vào nghị lực như vậy , tu thành đệ nhất tôn thần thiên giới.
Phù Lê không để ý Bạch Trạch lắm lời, tự mình hội tụ tiên lực vừa thu được vào hai tay. Đôi tay nhỏ mũm mĩm ấy dần trở nên rộng hơn, dài hơn ngay trước mắt y, cuối cùng hóa thành một đôi tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
"Oa!" Bạch Trạch kinh ngạc trợn to mắt, một tay túm lấy đôi tay đó, lật qua lật lại nhìn kỹ. Tay này còn lớn hơn tay y một chút, thon dài cân đối, rất đẹp .
"Ngươi biến lớn được rồi , những chỗ khác thì sao ?" Bạch Trạch hưng phấn nhìn Phù Lê từ trên xuống dưới .
Phù Lê mặt không biểu cảm nói : "Ngươi muốn xem chỗ nào?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.