Loading...
Ánh nắng buổi chiều vừa đẹp , Bạch Trạch quyết định đưa bọn trẻ ra sân tắm nắng, tiện thể dạy chúng cách minh tưởng để hóa hình.
Năm xưa, khi còn là một quả cầu lông nhỏ, Bạch Trạch đã từng trải qua cảnh có đầy đủ tiên lực trong cơ thể mà vẫn không thể hóa hình. Mãi đến khi học được cách ngưng thần, dẫn tiên lực hội tụ về một nơi, hắn mới dần dần nắm được phép hóa hình.
Những vị tiên nhân hiện giờ đều đã bị thu nhỏ, có lẽ tình cảnh của họ cũng chẳng khác hắn năm xưa là bao. Lực luân hồi đã làm tiên lực của họ suy yếu, khiến họ không thể duy trì hình thể vốn có . Chút tiên lực ít ỏi còn sót lại cũng tản mát khắp cơ thể, khó lòng hội tụ. Nếu có thể học theo cách hóa hình của Bạch Trạch, tập trung tiên lực lại , biết đâu họ sẽ khôi phục được hình dáng ban đầu.
“Cũng có chút đạo lý.” Phù Lê nghiêm túc nghe Bạch Trạch giải thích, khẽ gật đầu. Tiên lực mênh m/ô/n/g trong cơ thể hắn , quả thật đã chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa còn tản mát trong kinh mạch khó tụ lại .
Ánh nắng ấm áp dễ chịu, đây là thứ cám dỗ mà thần thú có lông trên người không thể kháng cự. Dù sao thú hình cũng có thể nói chuyện, Bạch Trạch bèn hiện nguyên hình, nằm dài giữa sân Ngọc Thanh Cung, bốn chân duỗi ra thoải mái.
Dựa vào Bạch Trạch ngồi xếp bằng, Phù Lê nhẹ nhàng khép đôi mắt, thử cảm nhận cách hóa hình của Bạch Trạch: “Phải tụ tiên lực ở đâu ?” Giọng nói trong trẻo động lòng người , mang theo chất non nớt mềm mại của trẻ nhỏ, Bạch Trạch nghe mà thấy thoải mái, không nhịn được lén ve vẩy đuôi.
“Với lượng tiên lực ngươi tích tụ được lúc này , chưa chắc đã đủ để hóa hình hoàn toàn . Cứ thử tập trung tiên lực vào bộ phận muốn khôi phục trước xem.” Bạch Trạch thu hai chân trước lại , nhẹ nhàng ôm Phù Lê vào giữa hai chân. Phù Lê dường như chẳng để ý đến hành động ấy , vẫn nghiêm túc nhắm mắt minh tưởng.
Tiên lực chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch, từng chút một hội tụ về lòng bàn tay. Phù Lê khép hai bàn tay vào nhau . Ánh sáng xanh nhạt luân chuyển giữa lòng bàn tay, bao phủ đôi tay nhỏ mũm mĩm. Trong thoáng chốc, chúng dường như đã có biến đổi, nhưng chỉ chớp mắt, tất cả lại trở về nguyên dạng. Phù Lê không phục, giơ tay lên, hội tụ tiên lực, thử lại một lần nữa.
Bạch Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào của Thiên Tôn. Dưới ánh nắng, làn da trắng mịn như sứ, hàng mày thanh tú vẫn nhíu lại đầy nghiêm nghị. Nhìn một hồi, hắn bỗng thấy lòng bàn chân ngứa ngáy, không nhịn được muốn đưa lên chạm thử gương mặt ấy . Hắn chậm rãi nâng một chân lên, thử đưa chân chạm nhẹ lên gương mặt tinh xảo kia . Đúng lúc này , Lão Quân đang đào măng trong rừng trúc lao ra , đầu đ/â/m thẳng vào bộ lông dày của Bạch Trạch.
“Rống——” Bạch Trạch giật mình gầm lên, nhưng mới được nửa tiếng đã vội ngậm miệng, trừng mắt nhìn Lão Quân, nhỏ giọng nói , “Đừng ồn, làm gì đấy?”
“Xem ta đào được gì này !” Lão Quân hứng khởi vòng ra trước mặt Bạch Trạch, khoe măng trúc đựng trong vạt áo. Măng còn non, trông tươi rói và giòn ngọt, Bạch Trạch quay đầu ngậm vào miệng, rắc rắc nhai luôn.
“A a!” Lão Quân lập tức không chịu, giơ tay giành lại măng trúc, “Ta để luyện đan mà!”
Bạch Trạch liếc hắn một cái, dùng măng trúc luyện đan gì chứ? Kẹo măng à …
Lão Quân vẫn không chịu thôi, bò lên người Bạch Trạch, nhất quyết đòi nói cho ra lẽ. Đám lông dày được nắng phơi ấm áp mềm mại, Lão Quân bò lên, liền nằm sấp trong đám lông không nhúc nhích.
“Đừng quấy, ngươi xem Thiên Tôn đang minh tưởng biến về kìa, ngươi cũng thử đi .” Bạch Trạch quay đầu nói với Lão Quân trên lưng.
“Thử thì thử.” Lão Quân lấy lò đan ra , đặt lên đầu Bạch Trạch rồi ngồi xếp bằng. Hắn bắt chước tư thế luyện công, hai tay kết ấn trước đan điền, nghiêm trang nhắm mắt.
Bạch Trạch dùng một chân chống cằm, đội lò đan trên đầu, chăm chú nhìn , thầm nghĩ tiểu gia hỏa này từng động tác đều ra dáng ra hình, không hổ là Thái Thượng Lão Quân.
Lão Quân khép đôi mắt, nín thở một lúc lâu. Gió nhẹ thổi qua, tóc vụn trước trán Phù Lê theo gió chậm rãi bay bay, lông của Bạch Trạch theo đó bị thổi thành từng đợt sóng, tro trong lò đan cũng theo đó tản mát, làm bẩn đám lông trên đầu Bạch Trạch. Bạch Trạch hắt hơi một cái, sợ quấy rầy Phù Lê, chỉ có thể chống đầu không nhúc nhích, mặc cho cái lò đan đáng ghét kia bay tro.
Phù Lê vẫn ngồi yên, chuyên tâm lĩnh hội. Ánh sáng xanh nhạt dần bao phủ đôi tay nhỏ. Bạch Trạch nín thở, lén quay đầu nhìn xem Lão Quân đã luyện đến đâu . Vừa ngoảnh lại , hắn đã thấy Lão Quân chẳng biết từ lúc nào đã cắm đầu vào đám lông, m/ô/n/g chổng lên trời, ngủ say sưa.
Lý Tĩnh cưỡi ngựa tre chạy tới. Thấy Lão Quân đã ngủ, hắn vứt món đồ chơi sang một bên, bám vào lông Bạch Trạch trèo lên, rồi nhảy nhót quanh Lão Quân: “Dậy! Dậy chơi cưỡi ngựa với ta !”
Lão Quân chẳng buồn để ý, chỉ trở mình rồi tiếp tục ngáy. Lý Tĩnh lay hắn một hồi, chính mình cũng không nhịn được mà ngáp dài. Chẳng bao lâu sau , hắn đã gối đầu lên người Lão Quân, ngủ ngon lành.
Bạch Trạch thở dài. Hắn đã biết ngay đám nhóc này chẳng đáng tin mà. Quay đầu nhìn Phù Lê vẫn đang cố gắng, không khỏi thấy khâm phục. Cho dù biến thành trẻ con, Phù Lê vẫn là đứa trẻ có tâm trí kiên định nhất.
Nhẹ nhàng đặt cằm lên chân trước , Bạch Trạch nhìn nghiêng mặt Phù Lê, ngáp một cái.
Phù Lê chậm rãi mở mắt, nhìn đôi tay không chút động tĩnh, khẽ nhíu mày.
“Đây chỉ là một ý tưởng của ta , chưa chắc có ích, phải từ từ mò mẫm,” Bạch Trạch nhẹ giọng khuyên một câu, thấy Thiên Tôn vẫn căng mặt, bèn dùng vuốt gãi gãi cằm, cân nhắc nói , “Cái đó… ngươi có muốn , cũng lên đây ngủ một lát không ?” Lông hắn rất ấm, lúc này nắng vừa đẹp , hai tên kia đã ngủ không biết trời đất rồi .
Phù Lê khinh thường liếc hai kẻ ham ngủ kia trong đám lông, “Ấu trĩ.” Nói xong, quay đầu lại , tiếp tục nhắm mắt minh tưởng.
Bạch Trạch chớp chớp mắt,
lại
ngáp một cái. Hắn duỗi chân về phía
trước
, đặt đầu lên chân
trước
, ngẩng đầu
nhìn
mây trôi
trên
trời. Từ Ngọc Thanh Cung, nơi đây vẫn
có
thể trông thấy những tầng mây lững lờ trôi giữa
không
trung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-6
Chỉ là mây hôm nay, dường như
có
gì đó khác thường.
“Phù Lê, ngươi nhìn xem, đám mây kia trông chẳng giống bánh hoa quế sao ?” Bạch Trạch cảm thán một câu, lén liếc sang Thiên Tôn, nhưng đối phương chẳng buồn để ý. Bạch Trạch đành chép miệng, tiếp tục ngắm những đám mây mang hình dáng đủ loại điểm tâm. Ngắm một lúc, mí mắt hắn cũng dần nặng trĩu.
Tiên lực quanh thân hội tụ, khép vào đôi tay. Phù Lê khựng lại một thoáng, rồi dẫn tiên lực từ tay phải sang tay trái. Lần này , cuối cùng cũng có phản ứng, bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại kia , dần dần kéo dài, biến thành một bàn tay to cân đối thon dài, khớp xương rõ ràng.
Phù Lê đột nhiên mở mắt, nhìn bàn tay này , quay đầu muốn chia sẻ với Bạch Trạch, lại phát hiện, tên kia đã ngủ mất rồi . Trên đầu đội một chiếc lò luyện đan bát quái nhỏ xíu, chẳng lớn hơn lư hương là bao, trên người còn cõng hai đứa trẻ nằm ngửa chân tay, ba sợi râu dài vểnh ra , vừa khéo chọc vào tai Phù Lê. Bảo sao vẫn luôn thấy tai ngứa ngáy.
Phù Lê thu tiên lực, bàn tay vừa khôi phục lập tức trở về hình dáng nhỏ bé ban đầu. Hắn xoa xoa vành tai ngứa ngáy, rồi đứng dậy. Bộ lông Bạch Trạch được nắng hong ấm, tỏa ra mùi nắng dịu nhẹ, khiến người ta không khỏi muốn dựa vào . Phù Lê nhìn quanh, thấy không có ai để ý, bèn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trèo lên lưng Bạch Trạch.
Hắn bò đến tận cổ Bạch Trạch, lấy chiếc lò đan xuống rồi nhét vào lòng Lão Quân.
Lão Quân đang há miệng ngủ ngon lành, cảm thấy trong lòng có vật gì liền vô thức ôm c/h/ặ/t lấy. Hắn chép miệng, trở mình , tiếp tục ngủ.
Phù Lê tựa vào sau gáy Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn trời. Những đám mây hôm nay quả thật có chút khác thường. Đám giống bánh điểm tâm, đám giống kẹo, thậm chí còn có đám trông chẳng khác nào đùi gà. Hắn nghiêng mặt cọ vào bộ lông ấm áp, thoải mái nheo mắt. Ừm, nhân lúc bọn họ chưa tỉnh, ngủ một lát vậy . Chỉ một lát thôi.
Khi Ngọc Đế đến, cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như không thể tin vào mắt mình . Bạch Trạch thần quân, viên trưởng Trĩ T/ử Viên, đang nằm dài giữa sân trong nguyên hình, chẳng có chút dáng vẻ nào của một người đứng đầu. Còn đám học trò thì đứa nào đứa nấy đều bò lên người tiên sinh . Thật chẳng còn ra thể thống gì!
“Khụ khụ!” Ngọc Đế cố ý ho lớn hai tiếng, đ/á/n/h thức Bạch Trạch đang ngủ say.
“Ừm? Ngọc Đế!” Bạch Trạch giật mình ngẩng đầu. Lão Quân đang nằm trên lưng hắn lập tức lăn lông lốc xuống đất, chiếc lò đan trong lòng cũng leng keng rơi theo, trượt đến bên chân Ngọc Đế.
Lão Quân bò dậy, xoa xoa cái m/ô/n/g đau điếng. Lý Tĩnh vẫn ngủ khò khò, lay thế nào cũng không tỉnh. Phù Lê thì trượt xuống theo bộ lông Bạch Trạch, phủi phủi vạt áo rồi ngẩng cằm nhìn Ngọc Đế: “Có chuyện gì?”
“Trẫm bảo ngươi mở Trĩ T/ử Viên là để dạy dỗ bản lĩnh cho bọn họ, chứ đâu phải dẫn chúng ra phơi nắng ngủ khì!” Ngọc Đế vuốt râu, chòm râu dài khẽ lay động. Bỗng một bàn tay nhỏ mũm mĩm thò ra từ trong lòng hắn , túm lấy râu rồi kéo mạnh, “Hít— ngoan, đừng kéo râu!”
“Lông lông! Ta muốn chơi lông lông!” Giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền ra , mọi người mới chú ý đến, trong lòng Ngọc Đế còn ôm một bé gái. Cô bé đó mặc một bộ tiên y dệt bằng lông phượng hoàng, vàng óng ánh, trên đầu còn cài trâm chín phượng ngậm châu, toàn thân quý khí. Giữa chân mày một điểm chu sa, xung quanh vẽ hoa đan phượng. Đó chẳng phải Vương Mẫu nương nương, chính thê của Ngọc Đế hay sao !
“Không được !” Ngọc Đế nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối, đó là lông của Bạch Trạch, Bạch Trạch hóa thành người chính là một đại nam nhân.
“Hu hu… ta muốn lông lông, lông lông!” Vương Mẫu lập tức không chịu, níu râu Ngọc Đế gào khóc , từng giọt nước mắt to lăn xuống, làm ướt phượng bào vàng óng.
Ngọc Đế hết cách, đành miễn cưỡng đặt Vương Mẫu lên lưng Bạch Trạch. Dính vào đám lông mềm mại, Vương Mẫu lập tức nín khóc , vùi mặt vào trong cọ cọ nước mũi, rồi bật cười , túm mấy sợi lông dài bắt đầu tết tóc.
Bạch Trạch há miệng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Ngọc Đế.
Ngọc Đế hơi ngượng, bèn ho khan một tiếng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm ban nãy: “Trẫm đến xem kết quả dạy dỗ của ngươi, xem ra bây giờ chẳng tốt đẹp gì.”
“Trĩ T/ử Viên, vốn là để dỗ trẻ con.” Bạch Trạch dùng chân sau đá đá tai, cẩn thận khống chế không để Vương Mẫu đang tết tóc và Lý Tĩnh đang ngáy trên lưng ngã xuống.
“Bọn họ không phải trẻ con thật sự!” Ngọc Đế chỉ vào Phù Lê đang trừng mắt nhìn hắn , chột dạ lại rụt ngón tay về, chắp sau lưng, “Hiện giờ tình thế nguy cấp, hạn ngươi ba ngày khiến bọn họ nhớ lại chức trách của mình , ít nhất có thể gánh vác qua loa một chút.”
Chức trách của mình … Bạch Trạch quay đầu nhìn Vương Mẫu đang tết tóc cho hắn , lại nhìn Ngọc Đế vẻ mặt sốt ruột, kinh hãi trợn to mắt. Chức trách của Vương Mẫu chẳng phải là làm vợ Ngọc Đế sao ?
Bạch Trạch lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Ngọc Đế: “Đứa trẻ nhỏ như vậy mà ngươi cũng ra tay được ?”
Mắt Bạch Trạch vốn đã to đặc biệt, ngày thường ướt át ôn nhuận, lúc này , bên trong tràn đầy thần sắc gọi là khinh bỉ, sắp tràn ra ngoài rồi .
Ngọc Đế lập tức bị nước miếng sặc, suýt nữa phun m/á/u, giận dữ nhảy dựng: “Trẫm là hạng cầm thú như vậy sao ? Trẫm là muốn Vương Mẫu nhớ ra , cách đúng đắn để đốc thúc tiên nữ làm việc, không thấy mây đều biến thành cái dạng này rồi sao ?” Ngọc Đế chỉ đám mây hình đùi gà trên đầu, để Bạch Trạch tự nhìn . Cái này ra thể thống gì? Ra thể thống gì?
Bạch Trạch cụp cụp tai, quả thật… không ra thể thống gì.
Nếu Tây Thiên Như Lai đột nhiên đến thăm, cùng Ngọc Đế tán gẫu, “Mây của thiên đình thật đặc biệt thật đấy!” Ngọc Đế phải nói thế nào? Lẽ nào nói : “À, phải đấy, đó là đặc sản của thiên đình, mây đùi gà lưỡng nghi hỗn nguyên!”
Ngọc Đế phất tay áo bỏ đi , Bạch Trạch lại chìm vào nỗi sầu muộn sâu sắc. Ba ngày sau Ngọc Đế sẽ đến kiểm tra thành quả, nói cách khác, hắn phải dạy cho bọn trẻ bản lĩnh vốn có trong vòng ba ngày!
Vừa mới làm tiên sinh , học trò đã phải đi thi khoa cử, thú sinh gian nan!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.