Loading...
"Bốp!" Phù Lê vừa thất thần, Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết đã vỡ tan, tiểu bảo tháp lập tức rơi xuống. Lý Tĩnh mừng rỡ nhặt tiểu bảo tháp lên, sán lại gần hai người đang ăn đường đậu, đôi mắt sáng rỡ: "Cho ta một viên!"
Lão Quân ngồi dậy, liếc Lý Tĩnh một cái rồi xoay người , ôm hồ lô giấu sang bên: "Không cho ngươi ăn."
Phù Lê bò dậy, phủi phủi vạt áo rồi chắp tay sau lưng, bước đến bên Bạch Trạch với vẻ uy nghiêm. Chỉ tiếc rằng, trong miệng cậu vẫn còn đang nhai đường đậu...
Bọn trẻ đều đáng yêu, nhưng Phù Lê Thiên Tôn vẫn là người có đường nét tinh xảo nhất. Gương mặt non nớt ấy lại luôn mang vẻ lạnh lùng như người lớn, khiến Bạch Trạch không nhịn được mà đưa tay kéo Phù Lê vào lòng xoa xoa.
Phù Lê đập tay Bạch Trạch ra , lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Bao giờ bắt đầu lên lớp?"
"Hôm nay có thể bắt đầu rồi ." Bạch Trạch mỉm cười . Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ ra cách giảng bài cho bọn trẻ. "Ta muốn mượn Thiên Thư một lát."
"Thiên Thư?" Phù Lê hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Vô Tự Thiên Thư đang lơ lửng giữa không trung trong Ngọc Thanh Cung. Ánh sáng lưu chuyển rực rỡ, tỏa ra khí tức an hòa.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, hai tiểu gia hỏa bên kia đã đ/á/n/h nhau . Lý Tĩnh muốn giành một viên đường đậu ăn, Lão Quân nhất định không cho, hai người liền đuổi bắt nhau . Lão Quân mặc áo bào rộng tay áo, chạy chẳng được bao xa đã bị Lý Tĩnh đuổi kịp. Lý Tĩnh nhào tới ôm chầm lấy hắn , cả hai lập tức ngã lăn ra đất.
Bị đè đến không chịu nổi, Lão Quân nghiến răng, giật lấy tiểu bảo tháp trong tay Lý Tĩnh rồi hết sức ném đi . Lý Tĩnh thấy tình thế không ổn , lập tức đứng dậy đi nhặt. Lão Quân thừa cơ bỏ chạy, móc từ trong n/g/ự/c ra một viên đan d/ư/ợ/c đen sì rồi ném mạnh xuống đất.
"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên, Ngọc Thanh Cung lập tức tràn đầy khói trắng.
"Ha ha ha, đ/á/n/h không trúng ta rồi chứ?" Trong làn khói, truyền đến giọng trẻ con non nớt của Lão Quân.
"Tiểu nhân bỉ ổi, ngươi chờ đấy!" Lý Tĩnh không chịu buông tha đuổi theo đ/á/n/h Lão Quân, hai người trong làn khói lảo đảo, "Ào ào" lại không biết đụng vỡ thứ gì.
"Gầm——" Bạch Trạch rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lập tức hóa về nguyên hình, thi triển chiêu "Trạch Thiên Hóa Vụ". Hơi nước dày đặc cuồn cuộn tràn ra , xua tan làn khói trắng. Hắn lao tới, mỗi bên một trảo đè c/h/ặ/t một đứa, rồi cúi đầu gầm lên cảnh cáo.
Tiếng gầm của Bạch Trạch cuốn theo luồng hơi nước, thổi tung tóc hai đứa trẻ về phía sau . Thái Thượng Lão Quân nhỏ bé lập tức cụp đầu, lí nhí phản bác: "Đừng phun nước miếng vào đan lô của ta chứ!"
Lý Tĩnh sờ nước trên giáp, đồng tình gật đầu.
Bạch Trạch nhe răng, cảm thấy đầu càng đau hơn.
Vô Tự Thiên Thư là chí bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, được cung phụng tại Ngọc Thanh Cung và do Phù Lê, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trông coi. Nguyên nhân rất đơn giản: chỉ mình Phù Lê có thể lĩnh hội huyền cơ trong Thiên Thư. Những người khác, kể cả Ngọc Đế, đều không thể hiểu được những huyền bí ẩn chứa bên trong. Mỗi khi có đại sự xảy ra , hoặc muốn biết chuyện quá khứ, Ngọc Đế đều phải đến cầu Thiên Tôn tra cứu Thiên Thư.
Vô Tự Thiên Thư còn có một công dụng khác, mà Bạch Trạch tình cờ phát hiện ra . Thiên Thư có thể dùng tiên lực chuyển hóa những suy nghĩ trong lòng tiên nhân thành hình ảnh hiện trên trang sách. Công dụng này , trong lớp học Ngọc Thanh Trĩ T/ử Viên, đặc biệt hữu dụng.
Bạch Trạch quét dọn Ngọc Thanh Cung, sau đó chuyển Thiên Thư đến trước điện, cẩn thận dựng sách dựa vào một cây cột. Cây cột ấy được tạc từ bích ngọc, cao mười trượng, thân cột lớn chừng một vòng tay ôm. Trên bề mặt khắc chi chít những đường vân phức tạp mà ngay cả Bạch Trạch cũng không thể đọc hiểu. Thiên Thư biến thành một quyển sách lớn cao bằng một người , vừa vặn dựa vào cột. Đường vân trên cột có thể kẹp gáy sách không cho ngã.
Bạch Trạch mở trang sách trắng như tuyết, không có lấy một chữ, rồi cầm bích ngọc tiêu, truyền tiên lực vào Thiên Thư để biến ý niệm của mình thành hình ảnh. Vô Tự Thiên Thư, liền trở thành bảng đen của Trĩ T/ử Viên.
Có bảng đen, còn thiếu bàn ghế. Phù Lê là bậc tôn giả có đạo hạnh cao nhất tiên giới. Thường ngày, các tiên nhân vẫn đến Ngọc Thanh Cung nghe Thiên Tôn giảng đạo, vì thế trong cung luôn chuẩn bị sẵn bồ đoàn và bàn thấp để tiếp đãi. Những dụng cụ này bây giờ lấy ra , vừa vặn làm bàn học cho bọn trẻ.
Bạch Trạch nghiêm túc chuẩn bị b/út, mực, giấy và nghiên cho từng đứa trẻ. Nhìn ba tiểu gia hỏa ngồi ngay ngắn phía dưới , hắn bỗng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm nặng nề của một người thầy.
"Chúng ta bắt đầu từ Bàn Cổ khai thiên lập địa nhé." Bạch Trạch hắng giọng, vung bích ngọc tiêu trong tay, chỉ vào Vô Tự Thiên Thư. Tiên lực màu trắng ngọc, dọc theo bích ngọc tiêu, chậm rãi và mềm mại rơi xuống Thiên Thư. Trên mặt sách trắng như tuyết, dần dần nổi lên xoáy nước, hiện ra một mảng đen kịt.
Từ thuở xa xưa, trời đất vẫn còn chìm trong hỗn độn, tựa như một quả trứng khổng lồ. Bàn Cổ cuộn mình bên trong, cô độc trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Một ngày nọ, Bàn Cổ không thể chịu đựng được sự cô quạnh như vậy nữa, hắn mò được một cây rìu, c/h/é/m mở trời đất. Khí thanh bay lên thành trời, khí trọc lắng xuống thành đất.
Đó vốn phải là cảnh tượng hùng vĩ, chứa đựng bao huyền cơ của trời đất. Đáng tiếc là... Bạch Trạch chưa từng tận mắt chứng kiến.
Bởi
vậy
, Bạch Trạch chẳng thể tưởng tượng trọn vẹn cảnh tượng năm xưa. Trên Vô Tự Thiên Thư, những hình vẽ kỳ quái
lần
lượt hiện
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-5
Trời đất quả nhiên trông chẳng khác nào một quả trứng... mà còn là trứng muối. Lòng đỏ vàng óng, dầu chảy bóng nhẫy; lòng trắng lại hơi xanh. Xem ra Bạch Trạch đã cho quá nhiều muối.
"Trời đất trông thật mặn." Lão Quân chép miệng, ném một viên đường đậu vào miệng.
Lý Tĩnh lặng lẽ đưa tay ra trước mặt Lão Quân, bị Lão Quân gạt tay ra , không cho đường.
Bạch Trạch ho khan một tiếng, tiếp tục giảng. Trên Thiên Thư hiện ra hình ảnh Bàn Cổ cao lớn uy mãnh, tay cầm cự phủ.
"Đây không phải là Cự Linh Thần sao ?" Lý Tĩnh chỉ vào tên to con mặt mũi xấu xí trên trang sách, rõ ràng chính là Cự Linh Thần canh giữ thiên môn, chỉ là màu da hơi khác một chút.
"Ừm... ta cũng không biết Bàn Cổ trông như thế nào, đành lấy hình tượng Cự Linh Thần thay thế." Bạch Trạch gãi đầu.
Lý Tĩnh bĩu môi, cảm thấy bài giảng này chẳng thú vị gì, cúi đầu bắt đầu chơi tiểu bảo tháp của mình . Linh Lung Bảo Tháp có tổng cộng bảy tầng, vì chủ nhân thu nhỏ, cũng theo đó thu nhỏ, trông rất tinh xảo.
Lão Quân nhìn thấy thèm, nhích người đến bàn Lý Tĩnh, nhỏ giọng nói : "Chúng ta chơi bi ve đi ."
Lý Tĩnh hừ một tiếng, thấy Lão Quân mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bảo tháp của mình , liền nhích sang một bên, không cho chơi.
"Ta cho ngươi ăn tiên đan, ngươi cho ta chơi tháp, tổng được chứ?" Lão Quân nhỏ bé vẫn cố chấp cho rằng đó là tiên đan.
Lý Tĩnh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Thế là, hai người vừa nãy còn đ/á/n/h nhau , lập tức vui vẻ trở lại . Lý Tĩnh ăn được đường đậu, Lão Quân được ném bi ve vào cửa tháp. Trong cả lớp, chỉ có Phù Lê vẫn nghiêm túc nghe Bạch Trạch giảng bài.
Bạch Trạch nhìn hai tiểu quỷ nghịch ngợm không chịu nghe giảng, lại nhìn Phù Lê mặt mũi nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, trong lòng nghĩ không hổ là Thiên Tôn, cho dù tâm trí đã trở nên trẻ thơ, vẫn là đứa trẻ nghiêm túc nhất, có nghị lực nhất. Không nhịn được lộ ra một nụ cười , Bạch Trạch cúi người hỏi: "Phù Lê, những kiến thức ta giảng, ngươi còn nhớ không ?"
"Nhớ." Phù Lê gật đầu, đứng dậy, bước đến trước Thiên Thư, đặt một bàn tay trắng nõn mũm mĩm lên đó.
Cảnh tượng trên Thiên Thư lập tức biến đổi. Cự Linh Thần xấu xí ban đầu, bị một vị thần minh có gương mặt rõ ràng thay thế, mắt sâu thẳm, thần sắc lạnh nhạt. Đó là Bàn Cổ thật sự mà mọi người chưa từng thấy! Hỗn độn giống như trứng muối phía sau , cũng biến thành hình bầu d/ụ/c thanh trọc quấn quýt, huyền bí trời đất trong đó, chỉ nhìn qua hình ảnh cũng cảm nhận được .
Đó chính là những huyền cơ mà Thiên Tôn đã lĩnh hội được từ Thiên Thư suốt bao năm qua.
Nhìn cảnh khai thiên lập địa huy hoàng, rồi những biến cố kinh thiên động địa thời Hồng Hoang hiện lên trên Thiên Thư, Bạch Trạch không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ngươi đều nhớ, còn nghe nghiêm túc như vậy làm gì!" Đây không phải là trêu hắn sao ?
Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trên sách liền thay đổi. Đây vốn là những ký ức chân thực của Phù Lê, nhưng bởi tâm trí hiện tại đã trở nên trẻ thơ, những gì hiện ra trên sách cũng biến thành một phiên bản hoàn toàn khác. Trên trang sách, Thiên Tôn mặc tiên y màu xanh tay rộng, nhưng chỉ cao ba thước, đối mặt với một đám thượng cổ yêu thú, cố sức kịch chiến. Những yêu thú đó, cũng đều trông rất ... đáng yêu.
Xích Viêm Kim Nghê Thú có cái đầu tròn vo, phun lửa về phía Phù Lê, đốt cháy cả y bào của cậu . Lúc này , một con thần thú lông trắng tròn tròn béo béo chạy ra , phun nước miếng về phía Xích Viêm Kim Nghê Thú, trong khoảnh khắc dập tắt lửa dữ.
Bạch Trạch nhìn cục lông trắng ấy , càng nhìn càng thấy không ổn . Nó vừa béo vừa ngốc, trên đầu còn mọc một đôi sừng dê. Nhìn kiểu gì cũng giống... một con Bạch Trạch!
Bạch Trạch giật giật khóe miệng, đối với Tứ Hải Long Vương béo tròn ngốc nghếch xuất hiện sau đó, đã không còn mắt nhìn nữa. "Thôi thôi, các ngươi chơi một lát đi ."
Tiết học đầu tiên cứ thế không có kết quả. Bạch Trạch cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dựa vào cột trượt ngồi xuống đất, tính toán tiết sau giảng gì. Quan sát tình trạng của Phù Lê, Bạch Trạch nhận ra bọn họ thực ra vẫn nhớ những chuyện trước kia . Kiến thức và bản lĩnh vốn có đều chưa mất, chỉ là pháp lực suy giảm nghiêm trọng, còn tâm trí thì trở nên trẻ thơ. Có lẽ, chỉ cần tìm được cách để bọn họ khôi phục thân hình là được .
Tiên sinh đi rồi , bọn trẻ liền tự do, nhao nhao chạy lên sờ Thiên Thư.
Lão Quân dùng Thiên Thư trình bày những tâm đắc trong việc luyện đan, đồng thời liệt kê kế hoạch chế ra đủ loại đường đậu cùng những nguyên liệu cần thiết. Trên Thiên Thư lần lượt xuất hiện: Bách Hoa Mật, Bàn Đào Trấp, Nhân Sâm Quả, Quế Hoa Cao...
Lý Tĩnh bước tới, đẩy Lão Quân sang một bên. Hai bàn tay nhỏ lem luốc in dấu lên trang sách. "Suốt ngày chỉ biết ăn, thật chẳng có chí khí gì cả! Xem ta đây!"
Trên Thiên Thư hiện ra cảnh tượng năm xưa tiên ma đại chiến, Bạch Trạch mắt sáng lên. Năm xưa tiên ma đại chiến, hắn cũng có tham gia, còn suýt c/h/ế/t trong đó, ký ức của hắn vẫn luôn mơ hồ, có lẽ từ ký ức của Lý Tĩnh, có thể tìm được người đó...
Giữa trận tiên ma hỗn chiến, trời đất đổi sắc. Lý Tĩnh khoác kim giáp, tay nâng bảo tháp, dẫn theo mười vạn thiên binh tiến vào Ma Giới giữa trời tuyết mịt mù, giao chiến với yêu ma. Khung cảnh ấy quả thật vô cùng tráng lệ.
Bạch Trạch: "..." Không nên trông mong bọn họ nhớ ra chuyện gì đứng đắn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.