Loading...
Lão Quân đang ngồi trên bồ đoàn, tay cầm phất trần, nhắm mắt nhập định. Chớp mắt, ông đã biến thành một đứa trẻ mặc đạo bào, tay cầm cây phất trần thu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, giọng non nớt nói : "Đồng nhi, lò đan này còn thiếu một vị thiên tài địa bảo, ngươi mau mang đến đây."
"Vâng, Lão Quân." Tiên đồng tuy không hiểu vì sao Lão Quân đột nhiên biến thành trẻ con, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, mang đến nguyên liệu Lão Quân cần: Thiên Tuyền Bách Hương Quả và Vạn Hoa Thiên Tầng Mật. Sau đó, hắn kinh hãi nhìn Lão Quân đổ cả một hũ mật ong lớn vào lò luyện đan.
Bạch Trạch ngồi bên cạnh Thiên Tôn được một lát thì bắt đầu buồn ngủ. Hắn nhìn quanh, nhích sang một bên rồi hóa về nguyên hình, duỗi mình vươn vai. Vốn đã ngủ chưa đủ giấc, chuyện cứu vãn nguy nan cho Thiên Giới gì đó, chi bằng đợi ngủ dậy rồi tính.
Vừa chợp mắt, Bạch Trạch đã nghe thấy tiếng xé gió từ xa vọng đến. Ngay sau đó, một đứa trẻ mặc giáp bay thẳng tới, rơi phịch vào bộ lông dày của hắn .
Bạch Trạch bị đè đến mức khẽ rên một tiếng, lắc lắc đầu, vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn sáng rực của Na Tra.
"Phiền Thần Quân trông nom phụ thân giúp ta . Lão Quân biến thành trẻ con rồi , ta phải mau bắt ông ấy lại !" Na Tra nói xong cũng chẳng đợi Bạch Trạch trả lời, lập tức giẫm lên Phong Hỏa Luân, gào thét lao đi . Hỗn Thiên Lăng trong tay hắn đang buộc lấy Càn Khôn Quyển, trông chẳng khác nào một chiếc thòng lọng dùng để bắt ngựa.
Bạch Trạch lặng lẽ giơ móng vuốt che mặt, rồi liếc nhìn Thiên Tôn một cái. Hắn hóa về hình người , đặt Lý Tĩnh đang cau có xuống đất, dặn dò Lý Tĩnh ở cùng Phù Lê một lát, còn mình vẫn nên đi theo Na Tra xem thế nào thì hơn.
"Hai người ngoan ngoãn, đừng đ/á/n/h nhau đấy." Bạch Trạch vẫn không yên lòng, ngoái đầu nhìn lại một lần rồi mới rời khỏi Ngọc Thanh Cung.
Na Tra đuổi đến Đâu Suất Cung, mọi thứ vẫn như thường: lò luyện đan lửa cháy hừng hực, tiên đồng quạt lò chăm chỉ, trân bảo và đan hộc bày biện ngay ngắn, chỉ trừ trước lò là một Thái Thượng Lão Quân cao chỉ ba thước.
Lão Quân vẫn mặc bộ đạo bào Thái Cực Bát Quái rộng tay áo thường ngày, trong tay cầm cây phất trần đã thu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lò lúc sáng lúc tối.
"Lão Quân..." Na Tra mở miệng, muốn nói gì đó, lập tức bị Lão Quân cắt ngang.
"Suỵt——" Lão Quân nhỏ bé quay đầu lại , trừng Na Tra một cái, nhỏ giọng nói , "Đừng ồn, kinh động đến đan hỏa, lò đan này sẽ hỏng."
Na Tra đành phải ôm Càn Khôn Quyển đứng sang một bên, nhìn chằm chằm Lão Quân luyện đan, trơ mắt nhìn Lão Quân đổ mật ong vào lò: "Cái đó..."
Khi Bạch Trạch đến, liền thấy Na Tra đang muốn bắt Lão Quân đang luyện đan xuống, vội vàng một bước xông lên, một phát bắt Na Tra trở về: "Đừng động, để Lão Quân luyện xong."
Tiên đan của Lão Quân là chí bảo của trời đất, liên quan đến toàn bộ Tiên Giới, vạn lần không thể xảy ra sai sót. Nếu vì hai người bọn họ quấy rối mà làm hỏng dù chỉ một viên tiên đan, đó đều là tội lớn.
" Nhưng mà..." Na Tra mở miệng. Hắn ở chung với Lão Quân mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy cách luyện đan như vậy , tên này rõ ràng đã trở nên ngây ngô hơn trước !
Bạch Trạch vội bịt miệng Na Tra, ra hiệu cho hắn im lặng. Tiên đan vốn có linh, động tĩnh dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình luyện chế.
"Ầm——" Nắp lò đột nhiên bật lên, kim quang đại thịnh.
Bạch Trạch theo bản năng nhắm nghiền mắt. Đến khi mở ra , hắn mới thấy nắp lò đã lệch khỏi vị trí, sương mù màu vàng từ chỗ mở tản ra , kèm theo một mùi thơm ngọt dịu lan khắp không gian.
Hít sâu một hơi , hương đan này ẩn chứa linh khí của thiên tài địa bảo, hít một hơi liền thấy tinh thần chấn động, thần trí trở nên thanh tỉnh.
Lão Quân giơ tay, lấy một quả hồ lô nhỏ, muốn hút tiên đan trong lò ra . Một tay cầm hồ lô, tay kia kết Thái Cực Ấn. Tiên lực mênh m/ô/n/g vừa cuộn trào, chớp mắt đã tan biến không còn dấu vết.
Lão Quân nhỏ bé sững người một chút, hừ một tiếng, nhấc vạt áo, lạch bạch bò lên lò luyện đan, úp miệng hồ lô xuống, nói một câu: "Thu!"
Thấy Lão Quân tuy đã biến thành trẻ nhỏ nhưng vẫn chăm chú thu đan, Bạch Trạch không khỏi cảm thấy yên lòng. Xem ra , tâm trí Lão Quân không hề thay đổi, vẫn là vị Thái Thượng Tôn Giả trong lòng có chúng sinh, luyện đan thành si.
"Thành rồi ha ha!" Lão Quân ném phất trần trong tay sang một bên, bưng quả hồ lô nhỏ màu vàng trong tay đi đến trước mặt Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn hắn , "Đưa tay ra ."
Bạch Trạch ngẩn người đưa ra một bàn tay thon dài trắng nõn, một viên tiên đan màu vàng lăn tròn xuất hiện trong lòng bàn tay.
"Thấy mặt là có phần." Lão Quân hếch chiếc cằm nhỏ nói , cũng cho Na Tra một viên.
Bạch Trạch lập tức kích động, đây chính là tiên đan của Lão Quân! Có công hiệu tẩy cân phạt tủy, khởi t/ử hồi sinh vân vân. Người phàm ăn vào , trường sinh bất lão; tinh quái ăn vào , lập tức thành tiên; tiên nhân ăn vào , có thể tăng pháp lực. Thường ngày chỉ có Ngọc Đế mới được ăn như đồ ăn vặt, người khác trừ khi có việc gấp, hơn nữa còn phải có quan hệ tốt với Lão Quân, mới có thể cầu được một viên. Tiên nhân cấp thấp thậm chí căn bản không có tư cách ăn tiên đan, nếu tự ý trộm lấy, sẽ phải lên Tru Tiên Đài.
Bây giờ, Lão Quân hào phóng như vậy tặng hắn một viên, thật là hiếm có .
"Đa tạ Lão Quân." Bạch Trạch là một con thú thực tế, có được liền lập tức ăn, nói xong liền ném vào miệng, kẻo Lão Quân đổi ý.
Nhắm mắt, Bạch Trạch cố gắng cảm nhận linh khí nồng đậm trong tiên đan. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, nào ngờ linh khí chẳng có bao nhiêu, vừa lẩn quẩn trong miệng đã tan biến, chưa kịp chảy vào kinh mạch. Bạch Trạch ngơ ngác mở mắt, quay đầu nhìn Na Tra.
Na Tra nhai rôm rốp, mặt
không
đổi sắc, chỉ
vào
hũ mật ong bên cạnh: "Ta vốn định
nói
... ông
ấy
đang luyện đường đậu...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-4
"
Bạch Trạch lặng lẽ nuốt viên đường đậu trong miệng xuống, một phát nhấc Lão Quân lên: "Theo ta đến Ngọc Thanh Cung."
"Gâu, không được !" Lão Quân bị nhấc cổ áo, cố sức đá hai chân ngắn nhỏ, "Ta còn có tiên đan khác phải luyện, Hội Bàn Đào sắp đến, kim đan chưa thành, Ngọc Đế sẽ trách phạt."
Lão Quân thoát khỏi tay Bạch Trạch, lạch bạch chạy về phía lò, ôm c/h/ặ/t lấy nó không chịu buông.
Đan hỏa chưa tắt, nhiệt độ xung quanh vẫn rất cao, người phàm đến gần lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Bạch Trạch vốn ưa nước, lại sợ lửa. Nghĩ đến Tam Muội Chân Hỏa đang bừng cháy trong lò, hắn không khỏi chần chừ, sợ bộ lông của mình bị thiêu trụi, nên nhất thời không dám tiến lên.
Na Tra thì không sợ, chỉ là lười nói nhảm với Lão Quân. Hắn giơ tay phất một cái, Càn Khôn Quyển trong tay lập tức bay qua, khóa c/h/ặ/t Lão Quân. Tay không kéo một cái, Hỗn Thiên Lăng buộc trên Càn Khôn Quyển lập tức thắt c/h/ặ/t, một phát bắt Lão Quân lại .
Chiếc Bát Quái Luyện Đan Lô trong tay Lão Quân cũng thu nhỏ lại , chỉ bằng bàn tay, nằm gọn trong lòng ông. Còn Lão Quân thì bị Hỗn Thiên Lăng theo đó trói c/h/ặ/t như con tằm, khiêng lên vai Na Tra.
Ra khỏi Đâu Suất Cung, Lão Quân cảm thấy bị gói thành con tằm như vậy thật là mất mặt, cựa quậy hai cái nói : "Cởi Hỗn Thiên Lăng ra , ta tự đi ."
Na Tra chẳng buồn đáp lời, chỉ gọi Phong Hỏa Luân ra rồi nhảy lên, lập tức rời đi .
"Hả?" Thiên Lý Nhãn đang đ/á/n/h bài trên mây lập tức nhìn thấy Na Tra hùng hổ, cùng Bạch Trạch phía sau Na Tra vội vàng đuổi theo, thấy lạ, kéo Thuận Phong Nhĩ đón lên.
"Bịch!" Thuận Phong Nhĩ vạm vỡ đụng trúng Na Tra, suýt nữa đụng tan thân sen. Na Tra lùi mấy bước, giơ tay hóa ra Hỏa Tiêm Thương, chỉ vào Thuận Phong Nhĩ: "Muốn đ/á/n/h nhau không ?"
Bạch Trạch giật giật khóe miệng, cuối cùng hiểu vì sao Lý Tĩnh sau khi nhỏ lại thích đ/á/n/h nhau , hóa ra cả nhà này đều như vậy . Hắn thở dài, tiến lên khuyên can: "Đừng xúc động, hai người họ chỉ là rảnh rỗi thôi."
Đang nói chuyện, Thiên Lý Nhãn chợt trông thấy một góc áo vàng ló ra giữa những dải Hỗn Thiên Lăng đỏ. Hắn tiện tay kéo thử, nào ngờ thứ lộ ra lại là cánh tay nhỏ xíu của một đứa trẻ, trên tay còn phủ ống áo thêu đầy những đồ án Bát Quái.
Nhìn khắp Tiên Giới, chỉ có đạo bào của Lão Quân quanh năm thêu Bát Quái Đồ, hơn nữa, bây giờ trên áo còn lưu lại chút tro lò đan, chạm vào liền tan.
"A! Các ngươi lại dám bắt Lão Quân đi !" Thiên Lý Nhãn lớn tiếng kêu lên, "Các ngươi đây là... ục ục ục..."
Bạch Trạch bấm một pháp ấn, một dòng nước trong rót chính xác vào miệng đang há to của Thiên Lý Nhãn, chặn miệng hắn . Thiên Lý Nhãn vội vàng nhổ nước ra , "phụt——" phun đầy mặt huynh đệ nhà mình .
"Thôi đi , ta đều nghe thấy rồi ," Thuận Phong Nhĩ lau mặt, không vui nói , "Các ngươi muốn đưa Lão Quân đến Ngọc Thanh Cung, đây khẳng định là Thiên Tôn sai khiến!"
Bạch Trạch vội vàng lao tới, lập tức bịt miệng Thuận Phong Nhĩ: "Suỵt——" Biết ngay hai gia hỏa này nguy hiểm nhất, một người nhìn xa ngàn dặm, một người nghe khắp tám phương, bí mật này sớm muộn cũng bị bọn họ biết .
Thiên Lý Nhãn thấy Bạch Trạch căng thẳng như vậy , lập tức hứng thú, mặt dày ghé lại : "Bị bọn ta nói trúng rồi chứ? Hừ hừ, muốn bọn ta giữ bí mật, phải lấy bí mật khác để đổi."
" Đúng vậy , ngươi một ngàn năm trước uống say, nói có một người ái mộ, rốt cuộc là ai?" Thuận Phong Nhĩ phụ họa, "Có phải Bệ Ngạn Thần Quân không ?"
"Nói lại lần nữa, Bệ Ngạn là giống đực, lão t/ử cũng là giống đực, giống đực!" Bạch Trạch nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật, trước mắt hiện ra một trăm cách g/i/ế/c người diệt khẩu Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Hắn không phải bị hai gia hỏa này quấy nhiễu, thật sự là để bảo vệ trật tự Thiên Đình. Ừ, chính là như vậy !
Bạch Trạch sắp sửa nổi giận thì Na Tra đã nhanh hơn một bước, trong chớp mắt rút ra Hỗn Thiên Lăng. Lão Quân vốn bị trói bên trong, lăn tròn rơi ra .
Bạch Trạch giơ tay đỡ lấy Lão Quân đang choáng váng. Phía bên kia , Na Tra đã nhanh ch/óng trói gọn Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ chỉ trong chớp mắt, rồi hóa thành một luồng sáng, trực tiếp lao về Lăng Tiêu Điện. Hai kẻ lắm lời này , vẫn là giao cho Ngọc Đế xử lý thỏa đáng hơn.
Trên mây lại khôi phục yên tĩnh. Bạch Trạch lau mồ hôi, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Na Tra đang đi xa, bế Lão Quân đi về Ngọc Thanh Cung.
Ngọc Thanh Cung xưa nay tĩnh lặng như mặt giếng cổ, nay lại rối tung cả lên.
Trước khi đi đã dặn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, Bạch Trạch vốn nghĩ, dù Lý Tĩnh không nghe lời, Thiên Tôn ít nhất tương đối vững vàng, có thể khuyên can một chút. Bây giờ xem ra ... bồ đoàn trong đại điện bị ném khắp nơi, trên đất đều là mảnh vỡ ngọc trản, ngọc hồ. Lý Tĩnh mặc giáp đang đuổi theo Thiên Tôn Phù Lê đ/á/n/h.
Phù Lê chỉ thản nhiên chắp một tay sau lưng, ung dung tránh trái né phải , bên cạnh còn có một khối Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên lớn bằng nắm tay đang giam c/h/ặ/t Tiểu Bảo Tháp.
"Trả Bảo Tháp cho ta !" Nhìn khối Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên càng bay càng cao, Lý Tĩnh cố sức nhảy lên, vung cánh tay ngắn ngủn, muốn bắt Tiểu Bảo Tháp trở về.
Thiên Tôn đại nhân sa sầm mặt, hếch chiếc cằm nhỏ nhắn: "Vậy sau này ngươi phải nghe lời ta ."
"Không muốn !" Dù đã thu nhỏ, Lý Tĩnh vẫn là vị đại nguyên soái ngạo nghễ năm nào, tuyệt đối không chịu khuất phục trước người khác.
Bạch Trạch nhìn Ngọc Thanh Cung lộn xộn, lập tức đau đầu. Lão Quân trong lòng còn giãy giụa muốn xuống, đành phải cúi người đặt ông xuống đất.
Lão Quân nhỏ bé vừa chạm đất, liền nhanh chân chạy về phía hai đứa nhỏ đang tranh cãi: "Phù Lê!"
Thiên Tôn quay đầu nhìn ông, chưa nói gì, đã bị Lão Quân chạy quá nhanh đụng ngã.
"Cho ngươi ăn cái này !" Lão Quân nằm trên người Thiên Tôn, đắc ý lấy ra hồ lô nhỏ màu vàng, đổ một viên đường đậu cho hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.