Loading...
Lũ trẻ vẫn còn ở Dao Trì, Ngọc Thanh Cung hiếm khi được yên tĩnh như vậy . Phù Lê bế Bạch Trạch vào trong, đặt y lên đệm mềm rồi khẽ phất tay áo. Sân viện vốn bừa bộn lập tức trở lại ngăn nắp như ban đầu.
Có lẽ do bản tính của loài thú, hễ thấy vật gì động đậy, Bạch Trạch liền muốn vươn tay bắt lấy. Y choáng váng đưa tay ra , nắm lấy tay áo Phù Lê đang vung.
Bị kéo bất ngờ, Phù Lê chúi người về phía trước , vội chống hai tay xuống hai bên người Bạch Trạch. Nếu chậm một bước, e rằng y đã đè lên người đối phương.
"Phù Lê..." Bạch Trạch vẫn còn cười ngốc nghếch, nắm c/h/ặ/t t/a/y áo Phù Lê không buông, nhìn một lúc, đột nhiên nhíu mày.
"Khó chịu à ?" Phù Lê hạ giọng hỏi, sờ trán Bạch Trạch. Là thần thú thuộc hành Thủy, thân nhiệt của Bạch Trạch vốn thấp hơn người thường. Vậy mà lúc này , trán y lại nóng hơn hẳn mọi khi.
"Nóng..." Bạch Trạch đưa tay kéo cổ áo lông, vì động tác thô bạo, kéo cả áo bên trong mở ra , lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo mịn màng, trên đó còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Phù Lê lập tức giữ lấy cổ tay y, ngăn y tiếp tục kéo áo. Ánh mắt dừng trên phần da thịt vừa lộ ra trong chốc lát, rồi y mới đưa tay giúp Bạch Trạch cởi áo ngoài.
Áo ngoài viền một dải lông mềm. Sau khi cởi áo, trên người Bạch Trạch chỉ còn lớp trung y mỏng trắng như tuyết. Trung y mềm mại như giao tiêu, dán sát vào người Bạch Trạch, đai áo màu xanh nhạt thắt ở eo, phác họa đường nét da thịt rắn chắc.
Phù Lê khẽ hít sâu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn xanh. Y phất nhẹ, chiếc khăn lập tức hóa thành tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người Bạch Trạch.
"Gừ!" Bạch Trạch phát ra tiếng hừ nhẹ của loài thú, như thú non làm nũng, đưa tay quàng lấy vai Phù Lê, mở đôi mắt trong veo ướt át, mơ màng nhìn y. Người trước mặt, áo xanh tóc đen, mày mắt thanh tú, dường như đã gặp ở đâu đó.
...
Biển lửa ngút trời, đường lui đã bị chặn đứng . Pháp lực cạn kiệt, đến sức đứng dậy Bạch Trạch cũng chẳng còn. Cửu Anh nhe cặp nanh đỏ như m/á/u, gầm gừ cách đó không xa. Nó bị vây trong một kết giới khổng lồ. Đúng lúc ấy , con Kim Nghê Thú toàn thân ánh vàng đột nhiên phun một luồng kim diễm về phía Bạch Trạch. Một bóng áo tiên xanh biếc phất lên trong gió, kịp thời chắn trước đòn chí mạng. Thế nhưng kim diễm vẫn làm mắt Bạch Trạch bị thương. Y chỉ kịp thoáng thấy gương mặt nghiêng của người nọ, rồi cơn đau dữ dội đã nhấn chìm mọi ý thức.
"Bạch Trạch..." Là ai đang gọi y, là ai?
Một đôi môi khẽ áp xuống môi y, dịu dàng truyền tiên khí sang. Cơn đau nơi mắt dần dịu lại , nhưng ý thức của Bạch Trạch cũng theo đó mà trở nên mơ hồ.
...
Bạch Trạch nheo mắt nhìn Phù Lê càng lúc càng gần: "Ngươi cũng muốn truyền tiên khí cho ta à ?"
Phù Lê nhìn y, khẽ hỏi: "Ngươi muốn không ?"
"Muốn... dễ chịu lắm... ừm..." Bạch Trạch mơ màng đáp. Đôi môi mát lạnh lập tức khẽ áp xuống, mang đến cảm giác mềm mại thân quen, như thể y đã từng trải qua chuyện này . Thế nhưng đầu óc Bạch Trạch đã mơ hồ, chẳng còn sức bận tâm đến nỗi nghi hoặc vừa thoáng qua. Luồng tiên khí được truyền sang khiến y bất giác khẽ rên.
Phù Lê đưa ngón tay, tháo đai tóc Bạch Trạch, mái tóc dài mềm mại xõa ra sau lưng, rủ thẳng xuống đệm mềm. Phù Lê khẽ vuốt lưng Bạch Trạch, vốn định chỉ truyền cho y một luồng tiên khí rồi lập tức buông ra . Nào ngờ, đôi tay lại chẳng chịu nghe lời, ngược lại còn vô thức siết c/h/ặ/t hơn.
Một luồng sáng trắng chợt lóe lên. Đôi môi mềm mại mang theo hơi ẩm ngọt ngào biến mất, thay vào đó là chiếc mõm nhỏ phủ đầy lông ướt.
Phù Lê nhả mấy sợi lông trắng vướng trong miệng, cúi nhìn quả cầu lông nhỏ trong lòng rồi khẽ thở dài.
"Gừ!" Quả cầu lông nhỏ chui vào lòng Phù Lê, thỏa mãn ngủ thiếp đi .
Khi Lão Quân và mọi người trở về, họ liền trông thấy Thiên Tôn đã biến nhỏ, ôm quả cầu lông to bằng bàn tay, cuộn trên đệm mềm màu xanh nhạt, ngủ ngon lành.
"Thế này phải làm sao ?" Bắc Đẩu Thất Tinh bế lũ trẻ trở về, vừa nhìn thấy cảnh ấy liền ngẩn người .
"Thả ta xuống!" Lão Quân vùng vẫy trong vòng tay Thiên Khu Tinh Quân, không cho y tiếp tục bế.
Thiên Thư Tinh Quân đành phải thả Lão Quân xuống. Vừa chạm đất, Lão Quân liền bước đôi chân ngắn ngủn lao thẳng về phía đệm mềm nơi Phù Lê đang ở, nhào thẳng lên.
Phù Lê đã tỉnh từ khi họ bước vào , ôm Tiểu Bạch Trạch lăn một vòng tại chỗ, khiến Lão Quân cắm đầu vào tấm đệm dày mềm.
"Làm gì?" Phù Lê ngồi dậy, dùng chân khẽ đẩy Lão Quân ra xa.
"Bắc Đẩu Thất Tinh nói có cách biến chúng ta trở lại !" Lý Tĩnh sốt ruột chen vào , tuột khỏi vòng tay Ngọc Hành Tinh Quân, tiện thể đá một cước vào bắp chân Ngọc Hành Tinh Quân.
"Ái da!" Ngọc Hành Tinh Quân bị đá lảo đảo, nhăn mặt kêu lên, "Nguyên soái, tiểu tiên không đắc tội ngài chứ?"
"Ngươi vừa nãy cũng giành tháp của ta , tưởng ta không biết à ?" Lý Tĩnh giơ Tiểu Bảo Tháp lên, tức tối nói .
"Đều im miệng!" Phù Lê che tai quả cầu lông trong lòng, khẽ quát. Cả đám lập tức im bặt, "Mọi việc, đợi Bạch Trạch tỉnh rồi bàn, các ngươi lui ra ."
Bắc Đẩu Thất Tinh đồng loạt rụt cổ. Ngọc Hành Tinh Quân khẽ nói với Thiên Khu: "Lão đại, ngươi có thấy Thiên Tôn không giống những đứa trẻ khác không ?"
Thiên Khu dẫn Bắc Đẩu Thất Tinh lui ra ngoài. Sau lưng họ, cánh cửa lớn của nội điện Ngọc Thanh Cung ầm ầm khép lại . Quay đầu nhìn Lý Tĩnh và Lão Quân bắt đầu chơi bi, lại nhìn Đông Hoa Đế Quân ngồi một bên ăn quả Phù Tang... Tâm trí Thiên Tôn, dường như trưởng thành hơn những đứa trẻ này một chút.
"Thiên Tôn vốn luôn trầm
ổn
hơn
người
khác,
có
gì lạ
đâu
?" Bách Hoa Tiên T/ử bế Nguyệt Lão bước tới, nở nụ
cười
tươi rói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-22
Vì
không
dám bế Đế Quân, nàng đành mang Bách Hoa Mật đến Nguyệt Hạ Tiên Cung dỗ Nguyệt Lão. Được ăn món
mình
thích, Nguyệt Lão liền ngoan ngoãn chìa tay, để nàng bế lên.
Đến khi Bạch Trạch tỉnh lại , trời đã về chiều tối. Phát hiện mình lại biến thành quả cầu lông nhỏ, y lập tức cứng người , vùi đầu vào chăn, nhất quyết không chịu ngẩng lên.
Phù Lê đưa ngón tay ngắn ngủn ra , chọc chọc m/ô/n/g quả cầu lông. Lông trắng như tuyết lập tức dựng lên. Bạch Trạch quay đầu, nhe răng với kẻ vừa chọc mình . Thấy xung quanh chỉ có Phù Lê bé nhỏ, không còn ai khác, y mới thở phào nhẹ nhõm. Rũ lông, nhảy xuống đệm mềm, biến thành hình người , bế Thiên Tôn đang ngủ mềm nhũn lên.
Luôn cảm thấy mình như đã quên điều gì quan trọng. Bạch Trạch gãi đầu, bế Phù Lê bước ra ngoài. Trong đầu lóe lên vài mảnh ký ức, trên môi dường như còn vương lại xúc cảm mềm mại đó... Bạch Trạch cứng đờ người , cúi đầu nhìn Thiên Tôn trong lòng đang mở to mắt, đáy mắt thâm thúy mà trong veo kia , không thấy chút tạp niệm nào.
Bạch Trạch lắc đầu, thầm cười nhạo chính mình . Chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, sao y lại có thể mơ thấy chuyện như vậy ? Y âm thầm niệm một lượt Thanh Tâm Quyết, rồi đưa tay đẩy cửa Ngọc Thanh Cung.
Tinh tú đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Giữa muôn vàn vì sao là vô số bí mật của trời đất. Các Tinh Quân kế thừa ký ức của những vì sao , bởi vậy thường biết được những điều người khác chẳng hay . Ví dụ, làm thế nào để tiêu trừ luân hồi chi lực.
"Thực ra , luân hồi chi lực hình thành từ sự luân chuyển của nhật nguyệt. Chỉ cần khiến nhật nguyệt đảo ngược quy luật thăng giáng một lần , luân hồi chi lực sẽ tiêu tan." Thiên Khu Tinh Quân nghiêm túc nói .
"Nói thì đơn giản, nhưng nhật nguyệt há có thể t/ùy tiện điều khiển?" Na Tra ngậm một cọng tiên thảo, khoanh tay dựa vào cột hành lang bên cạnh.
"Việc này chẳng khó. Cứ để Đông Hoa truyền lệnh cho Kim Ô, sai hắn đ/á/n/h xe từ phía tây trở về cực đông. Sau đó khiến Thiên Cẩu nuốt trăng, nhật nguyệt ắt sẽ đảo chiều, việc này chẳng phải sẽ thành sao ?" Ngọc Đế vừa đưa Vương Mẫu đến Trĩ T/ử Viên, nghe vậy liền mừng rỡ. Cuối cùng đã có cách giải quyết luân hồi chi lực, ông sợ tình trạng này tiếp tục kéo dài, đến lúc đó thần tiên thiên giới đều biến thành trẻ con, cục diện sẽ khó kiểm soát.
Bạch Trạch chăm chú lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Có thành công hay không , cứ thử một phen sẽ rõ. Sớm giải quyết luân hồi chi lực, y mới có thể về Thương Trạch Sơn tiếp tục ngủ.
"Kim Ô đã sớm không nghe ta , làm sao sai khiến?" Đông Hoa Đế Quân ăn nốt miếng quả Phù Tang cuối cùng rồi chìa tay ra trước mặt Bạch Trạch, ra hiệu cho y rửa sạch.
Bạch Trạch khẽ khép hai ngón tay, một dòng nước trong lập tức tuôn ra từ kẽ tay, nhẹ nhàng rửa sạch bàn tay Đông Hoa còn dính nước quả.
"Ngươi cầm Xạ Nhật Cung đi ." Phù Lê mặt không cảm xúc nói .
Đông Hoa: "... Cũng được ."
Còn Thiên Cẩu... Khóe miệng Ngọc Đế giật nhẹ. Ông bế Vương Mẫu đứng dậy, cười gượng: "Bạch Trạch, việc này đành giao cho ngươi vậy ." Thiên Cẩu hiện là ch/ó của Nhị Lang Thần, Ngọc Đế sợ nhất là gặp Nhị Lang Thần.
"A?" Bạch Trạch trợn tròn mắt, chỉ lên nhật nguyệt rồi lại chỉ vào mình . Ngọc Đế chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, hoàn toàn không có ý định đổi người nhận nhiệm vụ. Y vô lực nằm bò lên bàn, sao lại do y quản nữa?
Bắc Đẩu Thất Tinh cùng Bách Hoa Tiên T/ử ái ngại vỗ vai Bạch Trạch, rồi lặng lẽ theo Ngọc Đế rời đi .
"Đi thôi." Na Tra nhả cọng cỏ đang ngậm trong miệng, phủi tay rồi đứng dậy.
Bạch Trạch ngẩng đầu, đôi mắt đã long lanh ngấn lệ: "Na Tra, quả nhiên vẫn là ngươi tốt nhất."
Na Tra túm lấy Lý Tĩnh, đá vào bắp chân ông một cái rồi ném sang bên. Ngày nào cũng phải lo liệu cho ông phụ thân này , Na Tra quả thực đã mệt mỏi không ít.
"Ngươi và Đông Hoa đi tìm Kim Ô, ta với Thiên Tôn đi tìm Thiên Cẩu." Bạch Trạch nghĩ một lúc, để Na Tra cùng Đông Hoa Đế Quân đi cực đông, dù sao nếu thật sự phải dùng Xạ Nhật Cung uy h/i/ế/p mặt trời, vẫn cần Na Tra ra tay.
Na Tra không phản đối, kéo Đông Hoa đi ngay.
"Chúng ta thì sao ?" Nguyệt Lão ngẩng đầu hỏi.
"Các ngươi ở Ngọc Thanh Cung trông nhà cho tốt , không được đ/á/n/h nhau , biết không ?" Bạch Trạch sờ mái tóc trắng mềm mại của Nguyệt Lão.
Ba đứa trẻ đồng loạt gật đầu, trông ngoan ngoãn vô cùng. Bạch Trạch yên tâm đạp mây đi . Bóng Bạch Trạch và Phù Lê vừa khuất nơi chân trời, trong Ngọc Thanh Cung lập tức vang lên tiếng reo hò rộn rã.
"Chúng ta chơi cưỡi ngựa đi !"
"Được đó, cưỡi ngựa đ/á/n/h trận!"
"Bạch Trạch nói không được đ/á/n/h nhau mà..."
Dương Tiễn, Nhị Lang Thần, vốn là cháu ngoại của Ngọc Đế. Vì không hòa thuận với Ngọc Đế, y chẳng muốn lưu lại Thiên Đình, bèn sống tại Quán Giang Khẩu ở nhân gian. Bạch Trạch dẫn Phù Lê đến Quán Giang Khẩu. Ven đường, hoa nở rực rỡ, liễu rủ xanh tươi, cỏ non trải khắp mặt đất, cảnh sắc thanh tú hữu tình.
Tại Quán Giang Khẩu có một ngôi miếu thờ Nhị Lang Thần, quy mô không lớn. Thế nhưng, là chiến thần hàng đầu Thiên giới, y vốn được dân chúng kính ngưỡng, hương khói không dứt. Người đến dâng hương đông đúc, Bạch Trạch bị chen lấn đến mức đứng không vững.
" Nhị Lang Thần có nghe ngươi không ?" Phù Lê nhìn pho tượng Nhị Lang Chân Quân trong chính điện, thấy dung mạo trắng trẻo, không râu, liền khẽ nhíu mày.
"Có chứ, quan hệ giữa bọn ta rất tốt ." Bạch Trạch thuận miệng đáp, bế Phù Lê đi về phía sau miếu.
Phù Lê mím môi, chậm rãi siết c/h/ặ/t cổ áo lông của Bạch Trạch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.