Loading...
Phía sau miếu Nhị Lang Chân Quân là một khoảng sân nhỏ. Trong sân chẳng có gì khác lạ, chỉ có cỏ thấp mọc xen lẫn hoa dại, vài phiến đá xanh lát thành lối đi . Khung cảnh chẳng khác mấy những khoảng sân nhà dân thường bị bỏ mặc, chỉ riêng cây đào ở giữa sân là có phần đặc biệt. Thân cây to lớn, nhưng cành lá thưa thớt, trông trơ trụi chẳng khác nào một pho tượng gỗ.
"Tiểu lang quân, đừng đi nữa!" Phía sau vang lên tiếng gọi của một bà lão. Bà vội bước tới, ngăn Bạch Trạch tiến vào hậu viện.
"Đại thẩm, có gì không ổn sao ?" Bạch Trạch vốn tính tình ôn hòa, hễ có người bắt chuyện, hắn đều vui vẻ đáp lời.
"Hậu viện này có tiên trận. Một khi đã bước vào thì khó lòng trở ra ." Bà lão nghiêm túc nói , rồi nhét vào tay Bạch Trạch một nắm kẹo hạt thông. "Mau dẫn em trai ngươi sang chỗ khác chơi đi ."
Bạch Trạch đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên, những người đến bái thần đều không bước vào hậu viện, cùng lắm chỉ đứng ngoài hành lang nhìn vào đôi chút. Xem ra người địa phương đều biết nơi này có chỗ hiểm, chẳng ai dám t/ùy tiện bén mảng. Thấy người ngoài không hay biết , họ còn chủ động lên tiếng nhắc nhở, quả là người tốt bụng. Bạch Trạch gật đầu, mỉm cười cảm tạ bà lão: "Đa tạ đại thẩm đã nhắc nhở." Nói rồi , hắn tặng bà một nhành hoa dại vừa hái.
Nhành hoa vừa vào tay, lập tức hóa thành một luồng tường quang bảy sắc, nhẹ nhàng quấn quanh người bà lão một vòng rồi tan biến.
Nhân lúc bà lão còn đang ngẩn ngơ, Bạch Trạch ôm Phù Lê thi triển thuật ẩn thân , lặng lẽ tiến vào hậu viện.
Bà lão đứng sững hồi lâu, hết nhìn hai bàn tay mình lại nhìn về phía thiếu niên vừa biến mất. Cuối cùng, bà phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu về phía Bạch Trạch vừa đứng , miệng không ngừng kêu lên: "Thần tiên hiển linh rồi ! Thần tiên hiển linh rồi !"
"Ngươi tặng bà ấy gì vậy ?" Phù Lê bỏ một viên kẹo hạt thông vào miệng.
"Một chút tường quang, để nhà bà ấy năm sau ngũ cốc bội thu." Bạch Trạch đắc ý nhướng mày, ôm Phù Lê bắt đầu vòng quanh cây đào. Hắn là thần thú cát tường, tường quang có thể mang lại may mắn cho người khác.
Vòng quanh cây đào ba vòng, Bạch Trạch dừng lại , hắng giọng, rồi cất tiếng niệm pháp quyết mở trận: "Gâu gâu gâu!"
Phù Lê giật mình , kẹo hạt thông trong tay rơi lộp bộp xuống đất. Đây là trận pháp quái quỷ gì vậy ? Muốn mở trận mà còn phải sủa như ch/ó!
Ba tiếng ch/ó sủa qua đi , cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Không còn là khoảng sân nhỏ trơ trụi ấy nữa, mà là một thung lũng u tĩnh, hai bên núi non trùng điệp, tầm nhìn khoáng đạt, địa thế bốn phía bằng phẳng, cỏ thơm ngát. Có một dòng suối cạn uốn lượn qua giữa thung lũng, phát ra tiếng róc rách. Không xa trên vách núi có một cửa đá, trên đó viết năm chữ lớn "Nhị Lang Chân Quân phủ".
Nơi này mới là chỗ Nhị Lang thần ngày thường sinh sống, non xanh nước biếc, cỏ rộng mênh m/ô/n/g, quả là nơi thích hợp để Thiên Cẩu tung tăng chạy nhảy.
"Người đến là ai?" Vừa đi được hai bước, cỏ xung quanh đột nhiên xào xạc, bỗng nhiên xuất hiện hai vệ binh mặc áo ngắn xanh lục, đầu đội mũ cỏ, tay cầm trường mâu đen sì, chính là thuộc hạ của Nhị Lang thần — Thảo Đầu thần.
"Bạch Trạch." Bạch Trạch thành thật báo tên.
"Bái kiến thần quân. Thần quân cứ tự nhiên." Hai Thảo Đầu thần nhìn rõ người đến, lập tức cung kính hành lễ, lùi mấy bước, nhanh ch/óng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Chẳng có ý định thông báo hay dẫn đường, rõ ràng đã xem Bạch Trạch như người nhà, mặc cho hắn tự do đi lại .
Phù Lê mím môi, từ trong lòng Bạch Trạch nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía: "Trước đây ngươi thường đến đây sao ?"
"Ừm, đồ ăn ở Quán Khẩu này ngon." Bạch Trạch cười híp mắt nói , kéo tay nhỏ của Phù Lê đi gõ cửa. Cửa đá không mở, mà từ xa truyền đến một tràng tiếng ch/ó sủa.
"Gâu gâu!" Hùng hậu như chuông, vang dội có lực, vừa nghe đã biết là tiếng Thiên Cẩu, chỉ là không có uy nghiêm như khi chiến đấu ngày thường, mà thêm vài phần vui vẻ.
Thiên Cẩu là thần thú thượng cổ, hung hãn vô cùng, đến thần ma cũng khó lòng chống đỡ nanh vuốt của nó. Những quái vật ở Cực Đông Ma Uyên đều rất sợ nó. Các tiên nhân thiên giới cũng không thích lại gần Thiên Cẩu, vì tên này tính khí hung bạo, một lời không hợp là c/ắ/n người .
Phù Lê nắm c/h/ặ/t t/a/y Bạch Trạch, đầu ngón tay ngưng tụ một kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên nhỏ bé, phòng khi có biến.
Bạch Trạch thì hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm, đứng yên tại chỗ. Không lâu sau đã thấy một con ch/ó lớn lông đen tuyền, thân hình cao gầy, bốn chân dài, đôi tai nhọn dựng đứng , từ đầu bên kia thung lũng chạy tới.
"Cẩu Tử!" Bạch Trạch cười híp mắt vẫy tay với Thiên Cẩu.
"Uông ô——" Thiên Cẩu thấy Bạch Trạch trước tiên sững người , sau đó càng ra sức chạy về phía trước , nhảy lên người Bạch Trạch, một cái đè hắn ngã xuống.
"Được rồi được rồi , ha ha ha!" Thiên Cẩu đè Bạch Trạch ngã xuống bãi cỏ, rồi hớn hở l/i/ế/m láp khắp mặt hắn .
Phù Lê hơi ngẩn người , thu kết giới Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên lại , hơi nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, Thiên Cẩu sống hàng vạn năm rồi , sao lại giống con ch/ó ngốc ở nhân gian thế này ?
Bạch Trạch bò dậy, Thiên Cẩu chưa thân đủ liền vòng quanh hắn , ra sức cọ đầu vào chân hắn .
"Dương Tiễn đâu ?" Bạch Trạch vỗ vỗ đầu Thiên Cẩu.
"Gâu gâu!" Thiên Cẩu hất cằm về phía xa,
rồi
tiếp tục
nhìn
Bạch Trạch,
không
ngừng vẫy đuôi, vì vẫy quá mạnh nên cả m/ô/n/g cũng lắc theo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-23
"Ở đâu ?" Bạch Trạch nhìn theo hướng Thiên Cẩu chỉ, chẳng thấy gì cả.
Thiên Cẩu cũng không chỉ nữa, tung chân chạy về hướng ban đầu, lao vào đám cỏ rậm rạp, ngậm một thứ gì đó, nhảy ra . Nhìn kỹ, thứ nó ngậm trong miệng hóa ra là một đứa trẻ chỉ cao chừng ba thước.
Đứa bé mặc bộ y phục ngắn tay màu vàng nhạt, cổ tay đeo bảo vệ bát bảo toàn châu, đầu đội Phi Phượng quan, dung mạo tinh xảo, rất xinh đẹp . Quan trọng nhất là, trên trán đứa bé còn có con mắt thứ ba, nửa mở nửa khép, nhỏ hơn hai mắt còn lại đôi chút. Nhìn từ xa, nó chẳng khác nào một đóa hoa điền giữa trán.
Có ba mắt thông thiên như thế, ngoài Nhị Lang thần ra còn có thể là ai?
Bạch Trạch: "..."
Thiên Cẩu lập tức ngậm Nhị Lang thần chạy đến trước mặt Bạch Trạch. Nhị Lang thần đạp đạp chân nhỏ: "Con ch/ó ngốc này , thả ta xuống!"
"Phịch một tiếng, Thiên Cẩu vừa nhả ra , Dương Tiễn bé nhỏ đã cắm mặt xuống cỏ."
"Nhị Lang Chân Quân?" Phù Lê tiến lên một bước, thăm dò hỏi.
"Làm gì?" Không hổ là chiến thần đệ nhất thiên giới, khoảnh khắc rơi xuống đất liền nhảy dựng lên, ngẩng cằm nhỏ trừng mắt nhìn Phù Lê, "Ngươi là ai?"
"Hắn là Thiên Tôn, ta là Bạch Trạch." Bạch Trạch ngồi xuống, đưa cho Nhị Lang thần một viên kẹo hạt thông.
"Thiên Tôn?" Nhị Lang thần trợn to ba con mắt, nghiêng đầu nhỏ nhìn Phù Lê, còn dùng thiên nhãn quét một lượt, đột nhiên cười ha hả, "Ta nói rồi mà, chắc chắn không phải mình ta xui xẻo, ha ha ha ha! Hắn cũng bị thu nhỏ à ?"
"Không, hắn có Định Thiên Thạch." Bạch Trạch nhún vai. Phía sau , Thiên Cẩu thò đầu qua vai Bạch Trạch, thè lưỡi thở phì phò.
Nhị Lang thần bĩu môi, ném kẹo hạt thông vào miệng, c/ắ/n một cái hằn học, trừng mắt nhìn Thiên Cẩu: "Đồ ngốc nhà ngươi! Vừa thấy Bạch Trạch đã chẳng thèm để ý đến ta nữa!"
Vừa nãy, hắn còn dắt ch/ó đi dạo trong thung lũng, thậm chí còn thi xem ai chạy nhanh hơn. Ban đầu, Thiên Cẩu cố ý nhường hắn , cứ chạy được vài bước lại quay về chờ. Kết quả nghe thấy tiếng Bạch Trạch, liền không cần chủ nhân này nữa, tung chân chạy, còn làm hắn vấp ngã!
"Gâu!" Thiên Cẩu đáp một tiếng, tiếp tục gác đầu lên vai Bạch Trạch, ra sức vẫy đuôi.
"Phụt——" Bạch Trạch cười trộm, đưa tay xoa đầu Thiên Cẩu.
Phù Lê giữ tay Bạch Trạch đang xoa ch/ó lại : "Đừng đùa nữa, bàn chính sự đi ."
Bạch Trạch vỗ đầu, nhớ ra mục đích mình đến. Na Tra bên kia không biết tình hình thế nào, bên này không thể kéo chân sau , phải sớm quyết định mới được . Ngồi xếp bằng trên đất, ôm Phù Lê vào lòng, Bạch Trạch vỗ vỗ chỗ bên cạnh cho Thiên Cẩu ngồi xuống. Thiên Cẩu nghe lời cọ lại , nằm rạp trên đất, thuận thế gác cái đầu to lên đầu gối Bạch Trạch.
Phù Lê không để lộ dấu vết đẩy đầu ch/ó ra xa một chút. Thiên Cẩu cũng không giận, thè lưỡi l/i/ế/m lòng bàn tay Phù Lê.
Nhị Lang thần cũng xoạc chân nhỏ ngồi xuống, lắc lắc hai bàn tay nhỏ: "Nói trước đi , đây là chuyện gì?"
Bạch Trạch khẽ điểm đầu ngón tay, dẫn ra một dòng nước suối trong vắt, rửa tay cho Dương Tiễn nhỏ: "Thương hải tang điền, luân hồi lực hiện..." Bạch Trạch kể lại toàn bộ sự tình, từ đầu đến cuối, bao gồm cả chuyện Bắc Đẩu Thất Tinh.
Nhị Lang thần nhai ba viên kẹo hạt thông, miễn cưỡng nghe xong lời Bạch Trạch, khinh thường bĩu môi: "Bảo Ngọc Đế mài Định Thiên Thạch thành bột, cho mỗi người ăn một miếng là được rồi ."
"Thiên địa chí bảo, đâu phải nói mài thành bột là mài, hơn nữa, mài thành bột cũng chưa chắc có tác dụng." Bạch Trạch khổ tâm khuyên nhủ.
"Ngươi nói với hắn vô ích, trẻ con không hiểu," một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên. Bạch Trạch quay đầu, chỉ thấy một nam t/ử trẻ tuổi mặc áo đen đang lười biếng tựa người bên cạnh, đầu gối lên chân hắn . Thấy hắn quay đầu, nam t/ử liền nở một nụ cười lớn, "Thực Nguyệt mà, nói với ta là được ."
Phù Lê thấy Thiên Cẩu biến thành người , lập tức hai tay cùng dùng đẩy cái đầu to ra . Thiên Cẩu liền ngồi dậy, cười híp mắt gãi gãi tai: "Thực Nguyệt không sao , nhưng nếu để mặt trời mọc ở đằng tây, đồng thời xảy ra thiên cẩu thực nguyệt, ắt sẽ dẫn đến cát bay đá chạy, sông hồ dâng tràn, đến lúc đó nhân gian đại loạn, ngươi tính sao ?"
Bạch Trạch sững người . Hắn thật sự không ngờ sự việc lại gây ra hậu quả lớn đến thế: "Hai người theo ta lên thiên đình đi , chúng ta cùng bàn bạc."
Thiên Cẩu không có ý kiến gì, Nhị Lang thần thì không muốn đi .
"Dương Tiễn, lúc này không phải lúc để ngươi giận dỗi!" Phù Lê đưa tay, gõ một cái lên sau đầu Nhị Lang thần.
Dương Tiễn vốn chẳng mấy hòa thuận với Ngọc Đế, nhưng đối với Thiên Tôn luôn kính trọng, bị gõ cũng không lên tiếng, chỉ phồng má đứng yên tại chỗ.
Bạch Trạch ra hiệu cho Thiên Cẩu, Thiên Cẩu hiểu ý, một tay nhấc chủ nhân mình lên, để hắn cưỡi trên cổ mình : "Đi thôi, gâu!"
"Ngươi cái đồ ch/ó ngốc này !" Nhị Lang thần tức giận kéo tai Thiên Cẩu.
"Hì hì." Thiên Cẩu chỉ biết cười ngốc, vui vẻ chạy về động phủ, lấy ra thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao dài một thước, nhét vào tay chủ nhân, rồi lon ton theo Bạch Trạch đi .
Phù Lê nằm trên vai Bạch Trạch, nhìn chằm chằm nam t/ử áo đen phía sau thỉnh thoảng thè lưỡi một lát: "Sau này , đừng thân thiết với Thiên Cẩu như vậy nữa."
Bạch Trạch đỡ Phù Lê cho ngay ngắn, khẽ điều chỉnh tư thế để hắn nằm thoải mái hơn: "Sao vậy ?"
"Đó là phép tắc tối thiểu," Phù Lê nắm c/h/ặ/t lông trên cổ áo Bạch Trạch, "Thú thú bất thân !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.