Loading...
"Ưm..." Bạch Trạch ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, mặc cho Phù Lê t/ùy ý trêu chọc. Cảnh tượng trước mắt chợt trùng khớp với ký ức mơ hồ từ rất nhiều năm trước . Giữa đống đá núi vỡ nát, bóng dáng màu xanh ấy chậm rãi tiến lại gần, mang theo cảm giác ấm áp khó gọi thành tên.
Đôi mắt đã hỏng, chẳng còn nhìn thấy gì. Thế nhưng, khi hình dung Phù Lê trước mắt trong khung cảnh năm xưa, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Phù Lê ôm Bạch Trạch đang ngẩn ngơ vào lòng, dứt khoát truyền một ngụm tiên khí cho y. Nhật tinh vừa được hấp thu vào kinh mạch, nay lại được truyền ngược sang Bạch Trạch. Tinh hoa nhật nguyệt cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, thoải mái đến mức Bạch Trạch khẽ rên lên một tiếng. Chẳng ngờ, y hấp thu quá vội, nhất thời quên cả thở, rồi cứ thế ngất lịm đi .
Mặt trời vừa lên, Bạch Trạch mơ màng mở mắt, cảm nhận bên cạnh có một nguồn hơi ấm. Y theo bản năng ôm lấy, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện Phù Lê đã hóa nhỏ, đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say.
Ký ức đêm qua chợt ùa về. Hơi thở Bạch Trạch khựng lại , cả người cứng đờ. Y có cảm giác thứ mình đang ôm không phải Thiên Tôn, mà là một khối hỏa diễm đang bừng cháy! Phù Lê thế mà lại đối xử với y như vậy ! Đáng sợ hơn cả là y không những chẳng kháng cự, mà trong lòng còn thấp thoáng chút vui mừng!
Lặng lẽ đưa tay che mặt, Bạch Trạch thầm nghĩ, may mà nhân duyên tuyến đã được giải, sau này ... khoan đã !
Bạch Trạch ngơ ngác nhìn cổ tay mình . Nhân duyên tuyến mà chính mắt y chứng kiến đứt lìa, giờ đây lại nguyên vẹn quấn quanh cổ tay.
"Cái... cái này là thế nào?" Bạch Trạch không nhịn được kêu lên.
"Hửm?" Phù Lê dụi mắt, nhìn Bạch Trạch đang hoảng hốt, ngáp một cái thật tao nhã, chép chép miệng, tiếp tục ngủ.
"Đừng ngủ nữa, ngươi giải thích rõ cho ta xem." Bạch Trạch ngồi dậy, bế Phù Lê vào lòng lắc lắc.
Phù Lê nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt phủ một tầng hơi nước, dáng vẻ rõ ràng đã thấm mệt. Đêm qua, hắn suy diễn tinh đồ đến tận khuya, lại truyền nốt chút tinh hoa nhật nguyệt còn sót lại cho Bạch Trạch, sao có thể không mệt?
Nhìn thấy dáng vẻ này của Phù Lê, Bạch Trạch lại xót.
Mấy đứa trẻ đều đã tỉnh, Đông Hoa dẫn đầu bước ra , ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hít thở một ngụm linh khí buổi sáng. Nguyệt Lão nhỏ ngủ mơ màng, vì sợ ngã nên níu lấy vạt áo Đông Hoa, loạng choạng bước đến cửa, không nhịn được ngáp một cái: "Ha ô..."
"Đêm qua không ngủ ngon à ?" Bạch Trạch khẽ ho một tiếng, để tránh ngượng, không nhìn Phù Lê nữa, quay sang quan tâm mấy đứa trẻ khác.
"Thiên Tôn nửa đêm gọi ta ra nối lại nhân duyên tuyến cho hai người , ta về là không ngủ được nữa." Nguyệt Lão có chút ấm ức bĩu môi, lại ngáp một cái.
Lời này vừa ra , tất cả mọi người kể cả con ch/ó kia , đều đồng loạt nhìn sang. Lão Quân lộ vẻ " ta đã hiểu", kéo dài giọng "ồ" một tiếng.
Bạch Trạch im lặng, không khí nhất thời càng thêm ngượng ngùng.
Nơi sông nước đổ ngược đã được suy diễn ra , với tư cách là thần thú phò trợ bậc minh quân, công việc khuyên nhủ đế vương nhân gian, không nghi ngờ gì nữa đều rơi xuống đầu Bạch Trạch. Sau khi dặn Thiên Cẩu trông coi nơi này , Bạch Trạch một mình hạ giới.
Trên tầng không , mây nổi trùng trùng, chín mươi chín tầng tĩnh lặng. Đã quen với cảnh náo nhiệt suốt thời gian qua, nay đột nhiên trở lại nơi tĩnh lặng, Bạch Trạch có phần không quen. Y đứng trên mây nhìn xuống hạ giới, không hiểu sao có chút bâng khuâng.
Y sống quá lâu rồi , nhiều chuyện đều đã nhìn nhạt. Bạch Trạch lắc lắc đầu, định gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ấy đi .
Một bàn tay ấm áp vươn tới, nắm lấy cổ tay y. Bạch Trạch quay đầu, liền nhìn thấy Phù Lê với dáng vẻ người lớn. Tiên y màu xanh phấp phới trong gió, hai dải tua xanh trên mũ miện phất phơ, hòa cùng vạn ngàn thụy khí.
"Cẩn thận." Phù Lê khẽ nói , một tay kéo y lại , ôm vào lòng.
"Chiu——" Một con phượng hoàng lông vũ rực rỡ từ chỗ Bạch Trạch vừa đứng bay vụt qua, thần hỏa trên lông vũ nhuộm những đám mây xung quanh thành màu đỏ sa.
"Sao ngươi lại theo ta ?" Vừa va vào n/g/ự/c Thiên Tôn, mặt Bạch Trạch đã lập tức đỏ bừng.
"Nhật nguyệt luân chuyển còn cần ta hộ trì, cách xa ngươi, nhật nguyệt tinh hoa này sẽ mất." Phù Lê dùng cằm chỉ nhân duyên tuyến giữa hai người .
"Ồ." Bạch Trạch đứng thẳng người , chỉnh lại vạt áo.
"Bạch Trạch," Phù Lê khẽ gọi một tiếng, chậm rãi nắm lấy tay Bạch Trạch, "chuyện đêm qua, ta không hề đùa giỡn với ngươi."
"...Ừm." Bạch Trạch hạ thấp đám mây, vội vã tiến về phía nhân gian, chỉ chăm chú nhìn đường, không dám quay đầu nhìn Phù Lê thêm lần nào. Chỉ có đôi tai y là chậm rãi đỏ lên, tựa màu mã não. Thiên Tôn trước nay vẫn luôn nghiêm túc, chưa từng t/ùy tiện đùa giỡn với ai. Một khi đã nói ra điều gì, ắt hẳn là thật lòng. Điểm này , Bạch Trạch vẫn luôn hiểu rõ.
Phù Lê thấy Bạch Trạch không hất tay mình ra , trong mắt dần hiện lên ý cười .
Thiên đình và nhân gian vốn có mối liên thông. Một trăm năm trước , thiên giới không có đại sự gì, nhân gian cũng bình an vui vẻ. Gần đây chịu ảnh hưởng của luân hồi chi lực, nhân gian đã dần có loạn tượng.
Bạch Trạch ôm Phù Lê đi trên phố kinh thành, cửa hàng hai bên đường thưa thớt, bách tính đều vội vàng, trông không còn vẻ yên vui, thanh bình. Nheo mắt nhìn long khí trên hoàng cung, mơ hồ có dấu hiệu suy bại.
Hai
người
ẩn
thân
, theo long khí tiến
vào
hoàng cung, tìm đến đương kim hoàng đế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-25
"Tiên sư, đây là tam hoàng nhi của trẫm, ngươi xem, có tướng đế vương không ?" Hoàng đế nhân gian là một gã đàn ông trung niên bụng phệ, mặc long bào màu vàng sáng, tựa vào long y, trong tay ôm một lò hương nhỏ. Khói từ lò hương lượn lờ bay lên, hoàng đế ghé lại , hít sâu một hơi , rất là hưởng thụ.
Bên cạnh đứng một đạo sĩ mặc bạch y, tay cầm phất trần, dưới tọa còn có một người quỳ, mặc hoàng t/ử phục màu vàng tối, trông chỉ mới mười mấy tuổi.
Đạo sĩ nhìn kỹ tam hoàng t/ử, rồi nhắm mắt bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm niệm quyết. Hoàng đế và hoàng t/ử đều im lặng, không dám quấy nhiễu. Rất lâu sau , đạo sĩ mở mắt, cười lớn nói : "Tam hoàng t/ử mang mệnh kim long, chính là chân mệnh thiên t/ử!"
Tam hoàng t/ử mặt đầy kinh hỉ, không nhịn được lộ ra chút đắc ý. Hoàng đế cũng rất vui: "Người đâu , truyền chỉ, phong tam hoàng t/ử làm thái t/ử, chọn ngày lành cáo thiên hạ."
Bạch Trạch nhíu mày. Tam hoàng t/ử kia vốn chẳng mang mệnh kim long, mà là mệnh ác giao nơi vực cạn. Nếu để hắn đăng cơ làm hoàng đế, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Nhân gian không có minh quân hiệu triệu, trăm họ hưởng ứng, việc y muốn bách tính di chuyển, đóng cửa hộ, sẽ khó mà thực hiện.
"Nhân lúc lão hoàng đế chưa c/h/ế/t, gọi hắn làm chuyện này trước ." Phù Lê kéo vạt áo Bạch Trạch.
Bạch Trạch lắc đầu: "Ta chỉ phò trợ bậc minh quân. Kẻ hôn quân như vậy , không xứng nói chuyện với ta ." Thần thú có kiêu ngạo của thần thú.
Phù Lê gật đầu, lại nhìn ba người trên điện một cái, không nói thêm, được Bạch Trạch ôm đi đến các cung thất khác.
Ở một góc hoàng cung này , vẫn còn vương long khí, chỉ có điều đã suy yếu, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tan biến.
"Điện hạ, người nên uống t/h/u/ố/c rồi ." Giọng the thé của thái giám từ ngoài trướng truyền vào , khiến buổi chiều vốn yên tĩnh bỗng trở nên bực bội.
Một bàn tay gầy trắng từ trong trướng vươn ra , khẽ vẫy vẫy: "Để đó đi ." Bàn tay ấy đẹp vô cùng, chỉ là quá gầy, có thể thấy rõ từng sợi mạch m/á/u xanh uốn lượn dưới làn da mỏng.
"Không được đâu , thái y nói rồi , để người uống lúc còn nóng. Người đừng làm khó bọn nô tài chúng ta , mau uống đi , chúng ta còn về phục mệnh hoàng thượng." Thái giám kia hoàn toàn không có ý rút lui, đứng nguyên chỗ không đi .
Trong trướng im lặng một lát, lại chậm rãi lên tiếng: "Dâng lên đi ."
Thái giám khá đắc ý cười cười , vén trướng, bưng chén t/h/u/ố/c tới. Nước t/h/u/ố/c đặc sền sệt vàng vàng rung rinh trong chén sứ trắng, chẳng khác nào nước hoàng tuyền đoạt mệnh.
Cố Tranh Quân tựa vào đầu giường, lạnh lùng nhìn tên thái giám mặt mày gian xảo bưng chén t/h/u/ố/c đến trước mặt. Trên mặt kẻ ấy không có chút cung kính nào. Hắn chậm rãi siết c/h/ặ/t chăn gấm, lửa giận bùng lên trong l/ồ/ng n/g/ự/c. Chẳng nói chẳng rằng, hắn phất tay hất văng chén t/h/u/ố/c, khiến nước t/h/u/ố/c đổ thẳng lên mặt thái giám.
Hắn vốn là thái t/ử một nước, từ nhỏ đã thông minh hơn người . Bao năm qua, hắn tận tâm vì nước vì dân, chưa từng để xảy ra sai sót lớn. Thế nhưng, kể từ khi tên yêu đạo kia vào cung, hắn đột nhiên lâm bệnh nặng, thân thể ngày một suy nhược, chính sự cũng liên tiếp xảy ra sai sót. Cuối cùng, hắn bị phế ngôi thái t/ử, đày đến cung thất hẻo lánh này .
"A——" Thái giám bị nước t/h/u/ố/c bỏng kêu lên kinh hãi, mấy tên tiểu thái giám đi theo đều tiến lên xem thương thế của đại thái giám, không ai đến quan tâm hoàng t/ử trên giường.
"Điện hạ không thích t/h/u/ố/c này , nô tài gọi người sắc thêm một chén." Thái giám nắm bàn tay bị bỏng của mình , nghiến răng lạnh lùng nói .
"Trương công công, ngươi thử nói xem, hoàng t/ử c/h/ế/t vì bệnh và hoàng t/ử bị thái giám hành hạ đến c/h/ế/t, liệu có giống nhau không ?" Cố Tranh Quân bình thản lên tiếng, tay cầm mảnh sứ vừa vỡ trên đầu giường, chậm rãi ấn vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức rỉ ra , men theo cánh tay chảy xuống.
Một đám thái giám lập tức sợ ngây người , vội vàng quỳ xuống dập đầu. Cố Tranh Quân có lẽ không sống được mấy ngày nữa, sau khi hắn c/h/ế/t tự nhiên sẽ có tông thất đến nghiệm thi. Hoàng t/ử thân thể bị thương, giấu không báo, sẽ bị coi là nô khi chủ. Nếu để tông thất phát hiện bọn chúng ngược đãi hoàng t/ử đến c/h/ế/t, e rằng chẳng ai trong đám nô tài có thể thoát tội. Thái giám xin tội xong, liền hoảng hốt chạy ra gọi thái y. Lúc này bọn chúng mới ý thức được , vị này dù là phế thái t/ử, cũng không phải bọn chúng có thể ức h/i/ế/p.
"Cút! Tất cả cút ra ngoài!" Cố Tranh Quân đập giường gầm lên. Đợi người đi hết, hắn mới mệt mỏi nằm vật xuống giường, hai mắt vô thần nhìn đỉnh trướng. Vương triều này , từ rất lâu trước đây đã bắt đầu suy tàn. Hắn cũng từng nghĩ đến kết cục của mình , hoặc là vì nước lao lực mà c/h/ế/t trẻ, hoặc là sa trường chinh chiến da ngựa bọc thây. Chưa từng nghĩ, lại là ở cung thất hẻo lánh, vô lực mà bệnh c/h/ế/t.
Cái c/h/ế/t như vậy quá đỗi tầm thường. Hắn thật sự không cam lòng!
Có lẽ nỗi không cam lòng này quá mãnh liệt, thiên thượng nghe được lời khấn nguyện của hắn , một giọng nói ôn nhuận dễ nghe vô cùng, đột nhiên vang lên bên tai: "Ngươi muốn sống không ?"
Trong làn bạch quang mờ mờ, một bóng người dần dần hiện ra . Cùng lúc đó, Cố Tranh Quân như nghe thấy tiếng thần thú ngâm vang, âm thanh cổ xưa ấy , khiến người ta tinh thần chấn hưng.
"Muốn, ta muốn sống, còn nhiều chuyện đang đợi ta làm !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.