Loading...
Trước kia , mỗi khi hiện thân ở nhân gian, Bạch Trạch đều mang hình dáng nguyên thủy của thần thú, trông uy vũ hơn nhiều. Nhưng hôm nay nơi này quá chật hẹp, không tiện hiện nguyên hình, hắn đành hóa thành hình người .
Cố Tranh Quân hơi nheo mắt, trong ánh sáng trắng dần dần hiện ra một bóng người . Trước kia , y vốn chán ghét những kẻ mặc áo trắng, tất cả chỉ vì tên yêu đạo bên cạnh phụ hoàng, ngày ngày khoác đạo bào trắng như tuyết, giả thần giả quỷ. Nhưng giờ đây, y lại cảm thấy trên đời này chẳng có gì đẹp hơn bộ tiên y trắng muốt ấy .
Tuyết y rộng tay, cổ áo viền lông, đai lưng thắt bằng gấm, càng tôn lên dung nhan tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, đẹp đến không thể tả. Đây mới chính là dáng vẻ của một vị thần tiên chân chính!
Chỉ có điều… trong lòng vị tiên nhân ấy còn ôm một đứa bé cao ba thước. Đứa bé kia lại càng kỳ lạ, gương mặt tinh xảo không chút tì vết, thân khoác y bào xanh biếc, quanh người thấp thoáng thụy khí, trên đầu lại đội mũ miện mà chỉ người lớn mới đội.
Bạch Trạch nhe răng, ôm đứa bé xuất hiện, như vậy chẳng chút uy thế nào, nhưng lại không thể giấu Phù Lê đi , đành phải như vậy .
“Dám hỏi tiên sư, tôn hiệu là gì?” Cố Tranh Quân chống người bò dậy, trong lòng nhanh ch/óng suy nghĩ một phen, điều chỉnh bản thân thành tư thế quỳ.
Y cũng nghĩ đến khả năng đây là trò lừa của tên yêu đạo kia , nhưng y là kẻ đã ở bên bờ sinh t/ử, không còn đáng để những người đó nhớ nhung nữa. Vậy thì người trước mắt, có chín phần là thần tiên thật.
“Ta không có đạo hiệu, ta là Bạch Trạch.” Bạch Trạch khẽ cười , hắn từ trước đến nay vẫn tự giới thiệu như vậy , mà đế vương nhân gian, khi nghe câu này , thường kích động hơn cả khi nghe bất cứ điều gì, Cố Tranh Quân cũng không ngoại lệ.
“Bạch… Bạch Trạch!”
Bạch Trạch hiện thế, chứng minh thiên hạ có minh chủ nhân quân, hoàng đế hiện tại chắc chắn không phải , vậy y có thể cho rằng, người đó là mình không ? Nhận thức như vậy khiến Cố Tranh Quân kích động đến run rẩy, khuôn mặt tái nhợt cũng nổi lên chút ửng hồng nhạt.
Bạch Trạch thò tay vào lòng áo Thiên Tôn, lấy ra một viên đường đậu, đưa đến trước mặt vị thái t/ử điện hạ này : “Viên tiên đan này không thể giúp ngươi thành tiên, cũng chẳng thể khiến ngươi trường sinh bất lão, nhưng đủ để cứu mạng ngươi.”
Cố Tranh Quân cung kính đón lấy tiên đan bằng hai tay, nâng quá đỉnh đầu rồi cúi mình bái lạy, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Vì quá trân quý, y thậm chí không sợ đắng mà ngậm trong miệng một lát. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, dường như còn phảng phất hương rượu. Hóa ra tiên đan chân chính lại có vị ngọt đến vậy .
Viên đường đậu vừa xuống bụng, linh khí lập tức lan khắp cơ thể. Dẫu chỉ là đường đậu do Tiểu Lão Quân luyện chế, lượng linh khí bên trong cũng vô cùng dồi dào đối với một phàm nhân. Cố Tranh Quân rên khẽ một tiếng, ngã xuống giường, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị nghiền nát rồi tái tạo, nhưng y có nghị lực hơn người , c/ắ/n c/h/ặ/t góc chăn, không để mình phát ra tiếng nào.
Mấy hơi thở sau , cơn đau liền biến mất không dấu vết, thay vào đó là tứ chi bách hải tràn đầy sức mạnh. Sắc mặt tái nhợt dần trở nên hồng hào, thân thể vốn gầy gò cũng nhanh ch/óng khôi phục sinh khí. Cố Tranh Quân lập tức nhảy xuống đất, đi qua đi lại , cảm giác sức lực dồi dào, có thể tự mình làm chủ mọi thứ, cuối cùng cũng trở lại .
Cố Tranh Quân ngửa mặt cười lớn, tưởng rằng đã hết đường, nào ngờ liễu ám hoa minh.
“Đa tạ!” Cố Tranh Quân long trọng hành lễ với Bạch Trạch để cảm tạ. Đây là thượng cổ thần thú Bạch Trạch, Bạch Trạch hiện, thiên hạ an thái, mình nhất định phải nghĩ cách giữ hắn lại .
Bạch Trạch đưa tay đỡ hờ, nói : “Không cần hành lễ với ta , nếu ngươi có việc cần ta giúp, gọi ta một tiếng là được .” Nói xong, liền ôm Thiên Tôn biến mất.
Cố Tranh Quân nhìn chằm chằm nơi Bạch Trạch biến mất hồi lâu, chậm rãi dùng tay trái nắm lấy tay phải , để kiềm chế tâm trạng kích động của mình . Sau khi bình ổn lại , nhiệt độ trong mắt dần dần lạnh đi . Y đã là minh quân do trời chọn, vậy thì không thể để yêu đạo, kẻ vô dụng phá hủy giang sơn xã tắc.
Bạch Trạch ngồi trên nóc nhà, từ xa quan sát vị phế thái t/ử triệu tập những thế lực ngầm còn ẩn giấu trong cung. Mỗi ngày, y tiếp kiến sáu lượt người , cẩn thận sắp xếp từng việc, quả là người có tài thao lược. Chỉ có điều, trong thiên điện này , y chỉ để lại hai ám vệ hộ thân , khiến Bạch Trạch không khỏi kinh ngạc.
“Ngươi không phái thêm người bảo vệ mình sao ?” Bạch Trạch ngồi trên xà nhà, khẽ hỏi.
Cố Tranh Quân đang xem thư, bàn tay chợt run lên. Y lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nhưng chẳng thấy bóng người nào. Biết Bạch Trạch đang ở gần, y không nhịn được mỉm cười : “Ta biết Bạch Trạch thần quân đang ở đây, nên không sợ.”
Phù Lê ngồi cùng Bạch Trạch, hai chân ngắn nhỏ buông xuống đung đưa. Nghe thấy lời này , bé không nhịn được nhíu mày, túm lấy cổ lông của Bạch Trạch đứng dậy.
Bạch Trạch vội vàng đưa tay đỡ lấy, sợ bé ngã xuống. Đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của Phù Lê, không biết có phải vì ánh nến trong phòng hay không , trong đó dường như có ngọn lửa nhảy nhót, rất đẹp . Không nhịn được , Bạch Trạch liền ghé lại , hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy một cái.
Sau khi nhận ra mình đã làm gì, Bạch Trạch có chút ngượng ngùng, cảm thấy trong phòng nóng bức, liền kéo Phù Lê rời khỏi hoàng cung, bay lên mây.
Ngồi trên mây, có thể thấy nhân gian trăm thái hỗn tạp. Khí vận thiên hạ đã bắt đầu hội tụ về hoàng thành, đây là do long khí của vị kim long vừa hồi phục sinh cơ này mang đến, tin rằng không lâu nữa, ngai vàng này sẽ đổi chủ.
“Sau khi mọi việc giải quyết xong, ngươi muốn làm gì?” Trong ánh sáng xanh mờ mịt, Phù Lê biến về hình dáng người lớn.
“Đương nhiên là về Thương Trạch Sơn, ta phải ngủ một trăm năm thật ngon.” Bạch Trạch nói , không nhịn được ngáp một cái, khoảng thời gian này đã khiến hắn mệt c/h/ế/t đi được .
Phù Lê im lặng không nói , chỉ nhìn về hướng tây nam, lông mày khẽ động, nâng ngón tay bấm toán: “Đất Tây Nam, e rằng có biến số .”
“Hửm?” Bạch Trạch
quay
đầu
nhìn
về phía tây nam.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-26
Hắn
không
có
thiên lý nhãn, cũng
không
biết
thôi diễn bấm toán,
không
nhìn
ra
có
gì
không
đúng: “Sao
vậy
?”
Phù Lê mím môi: “Ngày mai vị minh quân của ngươi sẽ biết , chờ y đến cầu xin ngươi là được .” Nói xong, lại biến thành đứa bé, nhắm mắt đả tọa.
“Này…” Bạch Trạch ngẩn ra một chút, nghiêng đầu nhìn Tiểu Phù Lê, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Hắn nằm sấp xuống, một tay chống đầu, ghé đến trước mặt Phù Lê: “Nói hết lời đi mà!”
Phù Lê không để ý đến hắn , tự mình đả tọa. Bạch Trạch cứ nhìn Phù Lê mãi, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi .
Ngày hôm sau , một việc lớn chấn động triều dã. Phương tây nam có cự thú xuất hiện, đã phá hủy hai ngọn núi, e rằng không lâu nữa sẽ xuống núi ăn thịt người .
Vì hoàng đế đã phong tên đạo sĩ kia làm quốc sư, tin tức trong nước đều được truyền bằng chim giấy vàng do hắn chế tạo, chỉ nửa ngày là có thể bay đến kinh thành. Họa tượng truyền đến từ quận Tây Nam, nhìn không rõ lắm, dường như là một loại mãnh thú trên người mọc đầy gai nhọn, cao mười trượng.
“Sao có thể có quái vật cao mười trượng, nhất định là tin nhầm.”
“Không phải tin nhầm! Thần quan của Nhị Lang Chân Quân miếu nói , đó là thượng cổ hung thú, bảo dân chúng mau ch/óng tránh họa.”
Chỉ trong một ngày, tin tức ấy đã truyền khắp kinh thành. Triều đình phái binh đi dò xét, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Hoàng đế lúc này mới bắt đầu hoảng loạn, vội vàng triệu quốc sư đến thương nghị.
“Chắc là có yêu thú xuất hiện,” tên đạo sĩ kia trầm ngâm nói , “Không đáng lo ngại.”
“Vậy thì tốt , vậy thì tốt .” Hoàng đế ôm lư hương hít sâu một hơi .
“Đại hoàng huynh chẳng phải gần đây đã khỏe lại rồi sao ? Có thể gọi hoàng huynh đến diệt yêu.” Tam hoàng t/ử còn chưa tổ chức đại điển phong thái t/ử, nhưng đã tự coi mình là thái t/ử, ngày ngày ở bên phụ hoàng nghe chính.
Khi Cố Tranh Quân được hoàng đế gọi đến, liền đoán được là chuyện gì, mặt không đổi sắc nhận lời: “Phụ hoàng chi mệnh, nhi thần nghĩa bất dung từ, chỉ là nhi thần không biết pháp lực, còn cần quốc sư xuất mã. Nhi thần nhất định làm tốt việc phụ trợ, dù có bỏ mạng, cũng sẽ bảo vệ bình an cho bách tính.”
Đạo sĩ nghe vậy , đáy mắt lóe lên một tia tinh quang. Kim long chi khí gần đây đột nhiên nồng đậm, nếu có thể ở ngoài trực tiếp hút long khí, phi thăng thành tiên chỉ trong tầm tay: “Trảm yêu trừ ma, bần đạo tự sẽ đi trợ giúp.”
Tây Nam có Hắc Thủy Sơn, chướng khí đầy trời, người ở thưa thớt. Cách núi hai mươi dặm, mới có trấn nhỏ.
Mà nay, những trấn nhỏ này đều đã biến thành tro tàn.
Bạch Trạch nhìn đoàn người Cố Tranh Quân từ xa, khẽ cau mày. Nơi này cho hắn cảm giác rất không tốt , luôn cảm thấy có thứ gì đó khiến hắn sợ hãi tồn tại.
Phù Lê đưa cho hắn một ly Thiên Quân: “Uống chút, thêm can đảm.”
Bạch Trạch: “…” Chuyện cười Thiên Tôn nói không buồn cười chút nào, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn uống cạn chất rượu. Trực giác của thần thú rất chuẩn, nơi này nhất định có nguy hiểm mà hắn không xử lý được .
Sau khi đạo sĩ thi pháp một hồi, quả nhiên có quái vật từ trong rừng lao ra . Thân nó giống lợn rừng, có bốn móng vuốt, đầu lại mang hình dáng chim ưng, trên đỉnh mọc sừng. Trong chiếc mỏ khổng lồ còn lởm chởm những chiếc nanh nhọn.
“Cổ Điêu!” Quốc sư kinh hô, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Đây là một loại hung thú thời thượng cổ, tuy ăn thịt người , song đối với kẻ biết pháp thuật mà nói , cũng chẳng phải đối thủ đáng ngại.
Cố Tranh Quân đứng trên sườn núi phía xa, chậm rãi giơ tay ra hiệu. Các cung thủ mai phục bốn phía đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ yêu đạo diệt xong quái vật sẽ đồng loạt buông dây, b/ắ/n hắn thành tổ ong.
Sau một phen giao chiến, đạo sĩ c/h/é/m đầu Cổ Điêu rồi đắc ý thu chiến lợi phẩm vào túi vải. Đúng lúc ấy , tiếng tên xé gió đồng loạt vang lên từ bốn phía. Hắn lập tức vung mộc kiếm trong tay, “đinh đinh đinh” gạt hết tên ra , sau đó mũi chân điểm nhẹ, trong chốc lát xuất hiện bên cạnh Cố Tranh Quân, tay không bóp lấy cổ họng y: “Haha, chút thủ đoạn ấy mà cũng đòi lấy mạng bần đạo sao ? Tiểu kim long, hôm nay ngoan ngoãn để ta hút cạn đi !”
“Yêu đạo, ngươi nghịch trời mà đi , dù hút hết khí vận thiên hạ, cũng không thể thành tiên!” Cố Tranh Quân khó khăn nói , đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, nhanh ch/óng đ/â/m vào lưng đạo sĩ.
“Ừm… đây là thứ binh khí gì?” Đạo sĩ kinh hoàng nhìn vết thương của mình .
Cố Tranh Quân chưa kịp trả lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Y liền thừa cơ đá văng đạo sĩ ra xa.
“Gào——” tiếng gầm rung trời truyền xa trăm dặm, ánh sáng đỏ ch/ói mắt xông thẳng lên trời. Một con cự thú cao mười trượng phá đất chui ra . Đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng, hung thú đã phun ra một ngụm kim diễm, thiêu hắn thành tro bụi.
Thân hình tựa sư t/ử, lưng mọc đôi cánh lớn, toàn thân phủ lông vàng rực, quanh người lửa cháy cao ba trượng. Chính là Xích Viêm Kim Nghê Thú năm xưa đã thiêu hỏng đôi mắt của Bạch Trạch!
Bạch Trạch chỉ kịp ném Cố Tranh Quân lên mây, Xích Viêm Kim Nghê Thú đã áp sát, chẳng chút chần chừ phun lửa về phía hắn . Bạch Trạch lập tức ngưng tụ một màn nước chắn trước người , chăm chú nhìn hung thú qua làn nước. Trải qua ngàn năm tu hành, tiên lực của hắn đã tăng tiến không ít; có lẽ lần này hắn đủ sức giao chiến với Xích Viêm Kim Nghê Thú.
Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp , còn thực tế lại khác. Hắn đã tu hành ngàn năm, Xích Viêm Kim Nghê Thú ẩn mình nơi nhân gian suốt ngần ấy năm, lẽ nào lại giậm chân tại chỗ?
Kim diễm nhanh ch/óng xuyên thủng màn nước, cuồn cuộn ập thẳng về phía Bạch Trạch. Hắn lập tức hóa về nguyên hình, lăn mình tránh né rồi hóa nước thành sương, che giấu tung tích. Nhưng kim diễm phủ kín trời đất, tựa sao băng trút xuống, khiến hắn gần như không còn đường tránh.
Bạch Trạch nhắm mắt, rồi lại mở ra . Một đạo kết giới màu xanh lập tức hiện lên trước mặt. Giữa biển lửa, một bóng người mặc thanh y rộng tay xuất hiện, đứng chắn trước mặt hắn , thay hắn ngăn lại mọi hiểm nguy.
“Phù Lê…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.