Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#28. Chương 28: Khốn Thú Kết

Mẫu Giáo Thiên Đình

#28. Chương 28: Khốn Thú Kết


Báo lỗi

 

Luân hồi chi lực tan biến, Thiên giới trở lại trật tự vốn có .

 

Cuộc luân hồi lần này gây ra biến đổi long trời lở đất, đối với Thiên giới mà nói , quả là một chuyện trọng đại. Chư tiên đều nóng lòng muốn biết nguyên do cũng như ảnh hưởng của nó đối với đạo pháp. Mà đáp án của vấn đề này , hiển nhiên chỉ có Thiên Tôn mới biết . Sau khi Thiên Cẩu nuốt trăng, Ngọc Thanh Cung đóng cửa không tiếp khách suốt mấy ngày. Chư tiên ngóng đợi đến mỏi cả cổ, cuối cùng cánh cửa lớn cũng mở ra lần nữa.

 

Ngày thường, số tiên nhân đến nghe Thiên Tôn giảng đạo vốn không nhiều. Đạo pháp ngài truyền thụ quá đỗi thâm sâu, chỉ những tiên nhân đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể lĩnh hội. Hơn nữa, Thiên Tôn quá mức uy nghiêm, chư tiên ngồi trong Ngọc Thanh Cung chẳng ai dám cựa quậy, thật sự rất khó chịu. Nhưng lần này , số tiên nhân đến nghe Thiên Tôn giảng về luân hồi chi lực, gần như lấp kín cả Ngọc Thanh Cung.

 

"Lần này sao lại đến nhiều nữ tiên thế?" Ngọc Hành Tinh Quân tò mò nhìn trái nhìn phải , trông thấy Bách Hoa Tiên T/ử liền vẫy tay gọi: "Ở đây!"

 

Bách Hoa Tiên T/ử dẫn Mẫu Đơn Tiên T/ử và Thược Dược Tiên T/ử cùng đến, đã sớm nhờ Ngọc Hành Tinh Quân chiếm chỗ.

 

Ba vị tiên nữ chào hỏi Bắc Đẩu Thất Tinh, rồi ngồi xuống bồ đoàn mà Ngọc Hành Tinh Quân đã chiếm sẵn.

 

"Ta nói này , ngày thường chưa từng thấy các ngươi đến nghe đạo, đây là làm sao vậy ?" Ngọc Hành Tinh Quân nhấc cằm, chỉ về phía các tiên nữ ở xa.

 

"Ngươi hiểu gì chứ? Thiên Tôn bây giờ chịu dùng chân diện mục thị người rồi , các nàng còn không đến nhìn thêm mấy lần sao ?" Bách Hoa Tiên T/ử bĩu môi. Người khác đều là đến nhìn Thiên Tôn, nàng thì không phải , nàng là đến nhìn Bạch Trạch.

 

Giữa Ngọc Thanh Cung có một ngọc đài, lúc này đang được bao phủ bởi một tầng bình chướng hình thành từ Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết, cho dù là tiên nhân pháp lực cao cường cũng không thể nhìn thấu. Trong kết giới, Bạch Trạch khổng lồ đang co bốn trảo lại , ngủ say sưa.

 

Phù Lê ngồi bên cạnh hắn , khẽ kéo đôi tai phủ đầy lông: "Còn ngủ sao ?"

 

Từ Đông Hải trở về, Bạch Trạch đã nói muốn ngủ một giấc thật lớn. Thấy Bạch Trạch mệt mỏi vô cùng, Phù Lê bèn đóng cửa Ngọc Thanh Cung, ở bên hắn suốt bảy ngày bảy đêm. Đến tận lúc này , Bạch Trạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .

 

"Vậy ngươi tiếp tục ngủ đi , ta muốn mở bình chướng rồi ." Phù Lê khẽ cong môi, phất tay mở kết giới.

 

Một vệt thanh quang mờ ảo lóe lên, Thiên Tôn xuất hiện trên ngọc đài, thanh y ngọc quan, dung mạo tuấn mỹ phi phàm. Trong tiên giới, pháp lực càng cao thâm, dung mạo dường như càng thoát tục. Mà pháp lực của Thiên Tôn, khắp cửu thiên thập địa này , nào có ai sánh nổi...

 

"A..." Mẫu Đơn Tiên T/ử vội vàng che miệng, ngăn mình thốt ra tiếng kinh hô.

 

"Ái chà, đó không phải là Bạch Trạch sao ?" Thược Dược Tiên T/ử nhỏ giọng nói .

 

Nhưng thấy sau lưng Thiên Tôn, có một chiếc gối tựa khổng lồ trắng như tuyết, nhìn kỹ lại không phải là đệm mềm, mà là một con Bạch Trạch lông xù mềm mại! Mà bên hông Thiên Tôn, dường như còn có một chiếc vuốt phủ đầy lông đang đặt bên hông ngài!

 

Kết giới tán đi , khí tức của chư tiên lập tức ùa vào . Bạch Trạch khẽ động mũi, chậm rãi mở mắt... đầy mắt đều là tiên nhân!

 

"Ơ?" Bạch Trạch kinh hô một tiếng, cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích.

 

"Ngươi có thể chọn tiếp tục giả ngủ, hoặc là biến nhỏ rồi thu mình lại ." Phù Lê vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt thâm trầm, lặng lẽ truyền âm cho Bạch Trạch.

 

Quyết định ở lại Ngọc Thanh Cung khiến Bạch Trạch có phần ngượng ngùng. Hắn bèn lấy cớ mệt mỏi, cứ thế ngủ liền mấy ngày, tự dối lòng rằng chỉ cần ngủ mãi như vậy thì người khác sẽ không biết chuyện hắn và Thiên Tôn đang ở cùng nhau . Ai ngờ vừa mở mắt, tất cả mọi người đều biết hắn ở đây rồi . Càng muốn mạng hơn là, một chiếc vuốt của hắn vẫn đang quấn quanh eo Phù Lê.

 

Bạch Trạch vội vàng nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ, là cứ như vậy để người ta vây xem tốt , hay là biến nhỏ tìm một chỗ trốn đi còn hơn. Rõ ràng, tìm một chỗ trốn đi thì tốt hơn.

 

Nghĩ vậy , Bạch Trạch lập tức hóa thành một quả cầu lông nhỏ bằng bàn tay rồi co chân chạy trốn.

 

Phù Lê không quay đầu lại đưa tay, thuận tay bắt lấy quả cầu lông nhỏ, vuốt ve bộ lông mềm mại ấy , mặt không biểu cảm nhét vào trong n/g/ự/c.

 

Chúng tiên: "..."

 

"Thái Sơ hữu Thương Hải, vị hữu Tang Điền, cái nhân..." Thanh âm trong trẻo như di âm thái cổ, truyền khắp toàn trường, mang theo uy nghiêm riêng có của Thiên Tôn, khiến người ta không tự chủ được mà nín thở ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe .

 

Chỉ có Bách Hoa Tiên T/ử vẫn nhìn chằm chằm vào n/g/ự/c Thiên Tôn, trong lòng đầy vẻ ấm ức. Nàng cũng muốn ôm quả cầu lông mềm mại ấy lắm chứ!

 

Trốn trong áo Phù Lê, Bạch Trạch xấu hổ đến mức cảm thấy cả bộ lông mình sắp đỏ bừng lên. Qua lớp nội sam mỏng manh, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thiên Tôn. Nó không nóng như thân thể phàm nhân, mà tựa ngọc ấm: thoạt chạm vào hơi lạnh, nhưng áp sát lâu rồi lại dần trở nên ấm áp.

 

Bây giờ là trốn cũng không được , ra cũng không xong, thật sự quá mức xấu hổ. Thu đôi sừng lại , Bạch Trạch chui một vòng trong y phục của Phù Lê, cuối cùng đành mặc kệ tất cả, nằm xuống, nhắm mắt, ngủ.

 

Giảng đạo kết thúc, Thiên Tôn đứng dậy, nhẹ vung tay áo, thoáng chốc đã biến mất. Chư tiên hướng về ngọc đài trống hành lễ, rất có trật tự rời khỏi Ngọc Thanh Cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-28
Vừa bước ra khỏi Ngọc Thanh Cung, chư tiên lập tức xôn xao bàn tán.

 

"Bạch Trạch sao còn ở Ngọc Thanh Cung vậy ?"

 

"Nghe nói Thương Trạch Sơn bị nước nhấn chìm rồi . Nay quan hệ giữa hắn và Thiên Tôn đã thân thiết hơn, thế nên hắn mới đến đây ở nhờ."

 

"Ta cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy ." Bách Hoa Tiên T/ử khẳng định nói .

 

Mọi người dồn dập nhìn nàng, muốn biết nàng có cao kiến gì.

 

"Nhất định là Thiên Tôn không nỡ bỏ bộ lông đó, cố ý giữ Bạch Trạch ở lại Ngọc Thanh Cung." Bách Hoa Tiên T/ử ấm ức c/ắ/n khăn trong tay.

 

"Xì..." Chúng tiên bĩu môi, Thiên Tôn mới không nông cạn như vậy đâu .

 

Phù Lê trở về nội cung, đưa tay vào trong y phục, lục tìm một lúc rồi lấy ra một quả cầu lông nhỏ đang che hai mắt: "Sao vậy ?"

 

Bạch Trạch buông hai trảo, nhìn trái nhìn phải , phát hiện không có ai, lập tức uốn mình nhảy xuống đất, biến thành hình người , phồng má nói : "Ngươi muốn giảng đạo, sao không gọi ta dậy?"

 

"Gọi rồi ," Phù Lê khẽ cười , giọng điệu rất đương nhiên, " không gọi dậy được ."

 

"..." Bạch Trạch nghẹn lời, "Vậy, vậy cũng không thể trước mặt mọi người nhét ta vào trong y phục chứ!" Nhớ lại cảnh tượng mất mặt vừa rồi , chỉ muốn đào cái hố chôn mình xuống.

 

Lúc này nếu là nguyên hình, đoán chừng toàn thân lông của Bạch Trạch đều muốn dựng lên. Thôi xong rồi , tất cả mọi người đều đã thấy bộ dạng ngu ngốc của hắn biến thành quả cầu lông nhỏ còn bị nhét vào trong y phục, sau này còn mặt mũi nào gặp người nữa.

 

Phù Lê nhìn hắn hồi lâu, rất nghiêm túc nói : "Không giấu ngươi đi , bọn họ sẽ cứ nhìn chằm chằm."

 

Bạch Trạch nhất thời không nói được gì, cảm thấy Phù Lê nói có lý, lại không có lý. Gãi gãi đầu, lúc này mới bắt được trọng điểm: "Biến thành nhỏ như vậy , bị ngươi trước mặt mọi người nhét vào trong n/g/ự/c, bọn họ sau này nhất định sẽ chê cười ta ."

 

"Đều là thú hình, biến lớn biến nhỏ thì có gì khác nhau ." Phù Lê không để ý nói , kéo tay Bạch Trạch, trong lòng bàn tay hắn , đặt hai viên Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết cỡ quả óc ch/ó.

 

"Đây là cái gì?" Bạch Trạch lập tức bị hai viên cầu nhỏ kia hấp dẫn.

 

Quả cầu tròn vo, tỏa thanh quang m/ô/n/g lung, bởi vì người thi pháp hiện nay pháp lực ổn định, quả cầu nhỏ bây giờ cũng vô cùng ổn định, mặc kệ lắc lư thế nào cũng không biến dạng.

 

"Ầm!" Một quả cầu nhỏ trong đó đột nhiên biến thành màu vàng, thử đụng vào quả cầu kia . Quả cầu kia lập tức biến thành màu đỏ thẫm, không chút sợ hãi nghênh chiến.

 

Bạch Trạch càng thêm tò mò, nhón quả cầu nhỏ màu đỏ thẫm kia soi dưới ánh sáng nhìn kỹ, vừa nhìn liền kinh hô thành tiếng: "Cửu Anh!" Trong Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết nho nhỏ kia , vây khốn một con hung thú chín đầu cỡ hạt óc ch/ó, đang dùng đầu này đập đầu kia vào kết giới. Mỗi một cái đầu đều dữ tợn vô cùng, lộ ra nanh đỏ thẫm, cách kết giới thử c/ắ/n ngón tay Bạch Trạch.

 

Trong quả cầu nhỏ màu vàng, thì là một con Xích Viêm Kim Nghê Thú đầu tròn tròn.

 

"Ngươi biến hai con này nhỏ như vậy làm gì?" Bạch Trạch nhìn con Xích Viêm Kim Nghê Thú đang cố gắng phun lửa về phía hắn , không ngừng vung trảo nhỏ, không khỏi bật cười .

 

"Cho ngươi chơi." Phù Lê lặng lẽ ôm Bạch Trạch vào phòng, dẫn hắn ngồi xuống, còn mình ngồi phía sau Bạch Trạch, một tay vòng qua người Bạch Trạch, nhẹ nhàng nghịch con Xích Viêm Kim Nghê Thú trong tay hắn .

 

Trong quá trình nghiên cứu luân hồi chi lực, Phù Lê đã ngộ ra một pháp thuật mới. Pháp thuật này có thể thu nhỏ những hung thú thượng cổ không thể tiêu diệt, rồi phong ấn chúng trong Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết. Khi đã thu nhỏ, sức phá hoại của chúng tự nhiên cũng giảm đi đáng kể.

 

"Đây thật đúng là biện pháp tốt !" Bạch Trạch cười quay đầu lại , bỗng nhiên phát hiện bấy giờ mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã tựa vào lòng Phù Lê, còn bị hắn dùng cánh tay vòng lấy!

 

"Cái này không phải Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết, gọi là Lưỡng Nghi Khốn Thú Kết," Phù Lê khẽ b/úng ngón tay, b/ắ/n hai quả cầu nhỏ trong tay Bạch Trạch ra ngoài. Hai viên Khốn Thú Kết nhỏ bé xoay tròn giữa không trung, rơi xuống đất lại bật lên, chậm rãi trôi nổi trong không trung, " vừa mới ngộ ra ."

 

"Ồ..." Bạch Trạch không được tự nhiên rụt cổ lại . Khi Phù Lê nói chuyện, tiên khí nhàn nhạt vừa khéo phun lên tai hắn , khiến vành tai hơi ngứa.

 

"Ngươi muốn học không ?" Phù Lê gọi hai quả cầu nhỏ kia lại , nắm trong tay.

 

"Ta có thể học?" Bạch Trạch rất là tò mò. Khả năng thông hiểu vạn vật của Bạch Trạch vốn không thể tách rời lòng hiếu kỳ đã kéo dài suốt ngàn vạn năm.

 

Phù Lê ném hai quả cầu đi , bảo hắn ngồi ngay ngắn đối diện mình , vẽ nên một Thái Cực Đồ giữa không trung. Nháy mắt thanh quang lóe sáng, sau đó lật hai lòng bàn tay hướng lên trên , chậm rãi dang hai tay.

 

Bạch Trạch làm theo, chậm rãi dang hai tay rồi bắt chước động tác của Phù Lê, từ từ khép chúng lại . Nào ngờ, kết quả là... hai người lại ôm chầm lấy nhau .

 

Thanh quang tan đi , căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

 

"... Khốn Thú Kết đâu ?" Bạch Trạch chớp chớp mắt.

 

Phù Lê chậm rãi siết c/h/ặ/t cánh tay: "Kết thành rồi ."

 

"Hả?"

 

 

Vậy là chương 28 của Mẫu Giáo Thiên Đình vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo