Loading...
Bạch Trạch ở thiên đình vốn có giao tình rộng, biết hắn hiện đang ở Ngọc Thanh Cung, lại nhàn rỗi không có việc gì, nên cứ ba ngày lại có người tìm đến rủ hắn uống rượu.
"Ngươi đi đâu ?" Phù Lê đứng bên Ngọc Kiều, thong thả rắc thức ăn cho đôi tiên hạc trong ao, nhàn nhạt hỏi.
Bạch Trạch đang lén lút tìm cách chuồn đi , vừa nghe vậy liền cứng đờ cả người : "Bách Hoa tiên t/ử và Ngọc Hành tinh quân gọi ta đi uống rượu." Nói xong, lại thấy mình thật không có tiền đồ, tại sao phải chột dạ chứ? Cứ như thể hắn là kẻ lén lút ra ngoài uống hoa t/ửu, bị thê t/ử bắt quả tang vậy ...
Phù Lê ném nhúm thức ăn cuối cùng vào ao, xoay người , nhìn Bạch Trạch: "Ta đi với ngươi."
"Hả?" Bạch Trạch mặt mày kinh ngạc. Thiên Tôn lại muốn đi uống rượu với hắn ? Chưa kịp phản ứng, Phù Lê đã nắm tay hắn bước ra ngoài.
Qua khỏi Cửu Khúc Kiều, hai người men theo hành lang bạch ngọc, các tiên nữ đi ngang đều không khỏi liếc trộm về phía họ.
Cảm thấy các tiên nữ đang nhìn mình , Bạch Trạch bèn ngẩng đầu, tươi cười chào hỏi.
"Ha ha ha..." Mấy tiên nữ không đáp lại , che miệng nhìn nhau , cười khúc khích rồi chạy đi .
Bạch Trạch gãi đầu, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, tay này có thể dùng để gãi đầu, còn tay kia đâu ? Tay kia , đang bị một bàn tay lớn ẩn dưới tay áo rộng màu xanh, nắm c/h/ặ/t lấy.
"Cái đó..." Bạch Trạch dừng bước.
"Hử?" Phù Lê quay đầu nhìn hắn .
"Đừng nắm tay, bị người ta thấy..." Bạch Trạch muốn rút tay về, tai không tự chủ được đỏ lên.
"Thấy thì sao ?" Phù Lê không để ý, tiếp tục kéo hắn đi .
"Người ta thấy, sẽ nói hai ta là đoạn tụ!"
Phù Lê dừng bước, xoay người nhìn hắn , chậm rãi nhấc sợi chỉ đỏ giữa hai cổ tay: "Chẳng lẽ không phải sao ?"
"..." Bạch Trạch mở miệng, không nói được gì, chỉ đành để Phù Lê tiếp tục kéo đi .
Dưới Ngọc Đình trong Bách Hoa Viên, Bách Hoa tiên t/ử đang bày những món điểm tâm vừa làm xong, Thiên Lý Nhãn đưa tay muốn ăn, bị Bách Hoa tiên t/ử một cái tát đ/á/n/h về: "Không được động, đợi Bạch Trạch đến rồi ăn."
Thiên Lý Nhãn bĩu môi, "Ngươi để ý Bạch Trạch, người ta có để ý ngươi đâu , sớm đã song túc song tê* với Thiên Tôn rồi ."
Song túc song tê: thành ngữ chỉ đôi chim cùng bay cùng đậu, ý nói hai người gắn bó bên nhau .
"Nói bậy!" Bách Hoa tiên t/ử vung dải lụa nơi tay áo đ/á/n/h y. Đúng lúc mọi người đang cười đùa náo nhiệt, Phù Lê đã kéo Bạch Trạch đi tới.
"Phụt—" Ngọc Hành tinh quân một ngụm rượu phun ra .
Bách Hoa tiên t/ử quay đầu nhìn , lập tức cũng sững sờ: "Ngươi... các ngươi..."
"Bái kiến Thiên Tôn!" Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lập tức đứng thẳng người , hành lễ với Phù Lê.
"Không cần đa lễ." Phù Lê kéo Bạch Trạch vào trong đình, tìm chỗ ngồi xuống, để Bạch Trạch ngồi bên cạnh mình .
Bạch Trạch ngượng đến không dám nhìn thẳng vào mọi người , bèn lấy một tay che mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phù Lê rồi cầm điểm tâm lên ăn.
Không khí có chút ngượng ngùng, Ngọc Hành tinh quân lau khóe miệng vết rượu, ho khan một tiếng nói : "Không biết vì sao hôm nay Thiên Tôn lại có nhã hứng ghé thăm nơi này ?"
"Hôm nay bản tọa rảnh rỗi, bèn cùng Bạch Trạch ra ngoài dạo chơi," Phù Lê ôn thanh đáp, tự rót cho mình một chén rượu, ngước mắt nhìn Thiên Lý Nhãn, "Gần đây nhân gian có chuyện gì thú vị không ?"
"Hai ngày nữa là đến Tiết Thượng Nguyên. Nhờ thiên hạ thái bình, hoàng đế nơi nhân gian định tổ chức một hội hoa đăng lớn ở kinh thành. Mấy người chúng ta đang bàn nhau đến đó xem náo nhiệt." Thiên Lý Nhãn thành thật nói , lại bị Thuận Phong Nhĩ thúc một cùi chỏ.
"Bắc Đẩu Điện còn lắm công vụ chưa xử lý, ta xin không đi ." Ngọc Hành tinh quân nghiêm trang nói , trong lòng nghiến răng, cái tên Thiên Lý Nhãn không biết nói chuyện này , lời này để Thiên Tôn nghe được , chẳng phải là biết bọn họ ngày ngày không lo chính sự sao ?
" Đúng vậy , Tiết Thượng Nguyên bên Vương Mẫu có lễ khánh, ta cũng bận lắm." Bách Hoa tiên t/ử thuận miệng tiếp lời, cười nói .
"Vậy các ngươi đều không đi ?" Bạch Trạch chớp mắt, vốn dĩ hắn đến đây, là để bàn với mấy người này đi nhân gian chơi, liếc nhìn Phù Lê, liền biết tên này ở đây, tất cả mọi người đều không dám nói đi chơi. Không khỏi bĩu môi, hắn rất muốn đi dạo hội hoa đăng nha.
"Đã vậy , ta đi với ngươi." Phù Lê đưa cho Bạch Trạch một miếng điểm tâm.
Bạch Trạch mắt sáng lên, nhận lấy c/ắ/n một miếng: "Được nha! Mấy ngày nay Tiêu Thiên chẳng thể ra khỏi cửa, lúc nào cũng phải ở bên người ấy , Dương Tiễn nhờ ta mua cho y món tương trửu* ở Tường Vân Trai kinh thành, tương trửu ở đó ngon lắm, ta dẫn ngươi đi nếm thử."
Tương trửu: món chân giò muối tương.
"Ừ." Phù Lê nhàn nhạt đáp, cười nhìn Bạch Trạch.
Khóe miệng Bách Hoa tiên t/ử khẽ giật, đá Ngọc Hành tinh quân. Ngọc Hành tinh quân quay mặt đi , giả vờ không thấy.
Đêm hội Thượng Nguyên, ba phố lớn nhất kinh thành đều giăng đèn kết hoa. Từ đầu phố nhìn về cuối phố, ánh đèn rực rỡ nối nhau , tựa như kéo dài đến tận chân trời.
Ngoài đèn hoa, còn có rất nhiều quầy hàng nhỏ, bán đồ ăn vặt, bán đồ chơi nhỏ, biểu diễn khỉ, hát tuồng... đủ cả. Nam nữ già trẻ dắt nhau ra ngoài, ai nấy trên mặt đều tràn đầy niềm vui của ngày hội.
Bạch Trạch hóa thành dáng vẻ một người mặc bạch y bình thường, kéo Phù Lê chen vào đám đông. Phù Lê thu liễm thụy khí quanh thân , khoác một bộ thanh bào có kiểu dáng giản dị tương tự bạch y của Bạch Trạch, thong thả theo sau hắn .
"Tương trửu!" Bạch Trạch vừa đến Tường Vân Trai đã gọi lấy mười cân tương trửu mang về, lại mua thêm một cân để vừa đi vừa ăn.
"Ăn ít thịt thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-29
" Phù Lê
nhìn
Bạch Trạch nhét thịt
vào
miệng,
có
chút bất đắc dĩ. Tiên nhân tu đạo vốn nên hạn chế những món thịt nặng trọc khí như thế
này
. Dùng quá nhiều sẽ bất lợi cho tu vi.
"Ta lại không định pháp lực thông thiên, không sao đâu ," Bạch Trạch hai má phồng phồng nhai, dùng tay dính dầu mỡ véo một miếng đưa đến bên miệng Phù Lê, "Ngươi nếm thử, ngon lắm."
Phù Lê nhìn tương trửu đưa đến trước mặt, miếng tương trửu trước mắt bóng lên màu nước tương, thịt mềm thấm vị, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng. Quan trọng hơn, ngón tay đang véo miếng thịt kia , thon dài trắng nõn, dính chút nước sốt, nhìn còn ngon hơn cả tương trửu.
Phù Lê lập tức gạt chuyện ăn thịt ảnh hưởng tu vi sang một bên. Y nắm lấy cổ tay Bạch Trạch, cúi xuống ăn miếng thịt theo tay hắn , tiện thể ngậm luôn đầu ngón tay thon dài trắng nõn ấy vào miệng.
Bạch Trạch cảm thấy có lưỡi ấm nóng lướt qua đầu ngón tay, không khỏi run lên.
"Công t/ử, mua mặt nạ đi ." Tiếng rao bán mặt nạ, phá vỡ không khí vi diệu giữa hai người .
Bạch Trạch vội rụt tay về, giấu vào trong tay áo, hóa ra một dòng nước trong để rửa sạch nước sốt trên ngón tay, rồi quay đầu nhìn sang quầy mặt nạ.
Người đến dạo hội hoa đăng Tiết Thượng Nguyên, nhiều người thích đeo mặt nạ. Có người vốn là kẻ quyền quý, không muốn để người khác nhận ra thân phận; có người là cô nương ngại ngùng, không muốn để người ta thấy mặt; cũng có người thuần túy là vì vui, góp cho náo nhiệt.
Trên quầy có đủ loại mặt nạ: đầu trâu, mặt ngựa, mặt quỷ, mỹ nhân, thậm chí còn có cả mặt nạ Nhị Lang Thần với con mắt thứ ba giữa trán.
"Ha ha ha, Dương Tiễn cái này thật xấu ." Bạch Trạch chỉ vào mặt nạ Nhị Lang Thần kia cười ha ha.
Phù Lê cầm lên một mặt nạ nửa mặt có lông trắng: "Đây là gì?"
"Đây là Bạch Trạch thần thú, năm nay bán chạy lắm." Chủ quầy cười hì hì nói , chỉ vào người trên phố, quả nhiên có rất nhiều người đeo mặt nạ Bạch Trạch.
Bạch Trạch cầm mặt nạ lên nhìn , đeo lên mặt: "Ta có giống Bạch Trạch thần thú không ?"
Cố Tranh Quân bước xuống xe ngựa, nhìn phố hoa đăng náo nhiệt: "Nghe nói Bạch Trạch thần thú thích náo nhiệt, không biết y có đến không ."
Thị t/ùng bên cạnh không dám lên tiếng, chỉ có thái giám tổng quản thấp giọng nói : "Hoàng thượng, chúng ta vào xem đi ."
Người qua kẻ lại , vai kề vai, Cố Tranh Quân thuận theo dòng người chậm rãi bước đi . Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bá tánh, chính y cũng bất giác mỉm cười . Thái bình thịnh thế như vậy , Bạch Trạch sẽ hài lòng chứ. Khi mình tuyệt vọng và bất lực nhất, y đã xuất hiện trước mặt mình như thế, tựa dòng suối mát giữa sa mạc, tựa ngọn lửa sưởi ấm đêm đông, cứu lấy mình và giang sơn đang đứng bên bờ diệt vong. Mà khi mình có được thiên hạ đại quyền, y lại không còn xuất hiện nữa.
"Đố đèn đây! Ba văn một lượt!"
"Đường hồ lô, đường hồ lô đây!"
"Công t/ử, mua mặt nạ đi ?"
Cố Tranh Quân đưa mắt nhìn quanh, chẳng có chủ đích gì, đột nhiên, nhìn thấy phía trước có một người , thân hình thon dài, tuyết y cẩm bào, quanh thân dường như mang một tầng nhu quang...
"Bạch Trạch!" Cố Tranh Quân nhanh ch/óng chạy qua, một phát nắm lấy người đó.
Người đó quay mặt lại , đeo một mặt nạ Bạch Trạch lông xù: "Công t/ử, có chuyện gì?" Giọng trong sáng đầy khí lực, không phải Bạch Trạch...
Bị người ta vô cớ nắm một cái, người đeo mặt nạ dường như có chút không vui, nhưng vẫn nhịn hỏi một câu, không phát hỏa.
Cố Tranh Quân nhíu mày, người trước mặt tuy cũng mặc bạch y, nhưng y tin chắc, đây không phải bóng lưng y vừa nhìn thấy: "Xin lỗi , nhận nhầm người rồi ."
Người đó tháo mặt nạ xuống, đúng là một gương mặt xa lạ, nhưng cũng rất tuấn mỹ, một đôi mắt đen láy sáng trong, đặc biệt có tinh thần. Gương mặt ấy khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm, nỗi thất vọng trong lòng Cố Tranh Quân cũng vơi đi đôi phần: "Trông công t/ử khá lạ mặt, hẳn không phải người kinh thành." Người này vóc dáng cao lớn, giữa đôi mày toát ra một vẻ tinh anh khó tả, phong thái thoát tục, hoàn toàn không giống người phàm bình thường.
"A, ta từ phía đông đến," người đó cười cười , "Ta tên Hôi... Mã Huy."
"Đã có duyên gặp gỡ, xin mời công t/ử cùng ta uống chén trà ." Cố Tranh Quân luôn cảm thấy, trên người này có hơi thở khiến y muốn gần gũi.
"Được nha." Mã Huy cũng rất dễ tính, vui vẻ đi theo Cố Tranh Quân. Đi được hai bước, hai người đồng thời quay đầu, nhìn quầy mặt nạ vừa rồi , như có suy nghĩ, rồi quay lại , ánh mắt chạm nhau , cùng bật cười .
"Mã huynh mời!"
"Công t/ử mời!"
Bạch Trạch c/ắ/n một quả đường hồ lô trên xiên, đứng trong bóng tối nhìn hai người dần dần đi xa: "Đó chẳng phải là Hôi Mao Mã của Côn Ngô Sơn sao ?"
"Ừ." Phù Lê ghé lại gần, cúi xuống c/ắ/n lấy một quả sơn tra trên xiên đường hồ lô.
"Sao lại hóa hình nhanh vậy ?" Bạch Trạch rất kinh ngạc.
"Chắc là dính được tường thụy chi khí của ngươi, vận khí tốt lên rồi ." Phù Lê không mấy để ý nói . Tu tiên cũng coi trọng vận số . Người có đại khí vận thường gặp nhiều cơ duyên tốt , tu luyện đương nhiên cũng nhanh hơn.
"Vậy sao ..." Bạch Trạch nghĩ cũng đúng, quay đầu nhìn Phù Lê, "Vậy ngươi gần đây ngày ngày ở cùng ta , tu vi có tăng lên không ?"
Phù Lê nhìn hắn , lắc đầu.
"Tại sao ?" Bạch Trạch c/ắ/n một miếng đường hồ lô, rắc rắc nhai sơn tra bọc đường.
"Đạo tâm bất ổn ." Phù Lê mặt mày nghiêm túc nói .
Bạch Trạch chớp mắt, hai má dần ửng đỏ: "Lại nói bậy..."
"Đây là Vô Tự Thiên Thư nói , ngàn vạn lần thật." Phù Lê nói , ghé qua, đòi một nụ hôn chua chua ngọt ngọt, để bù đắp cho đạo tâm ngày càng bất ổn này .
"Ưm..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.