Loading...
Cả người Phó Lăng Uyên như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh nặng nề. Anh chất vấn:
“Hôm qua em không đến là vì Giang Hiển?”
“ Đúng vậy .” Tôi thẳng lưng.
Dù sao Giang Hiển cũng đang ở đây, có anh chống lưng cho tôi , tôi chẳng sợ chút nào:
“Hôm qua tôi vừa đến cửa thì tình cờ gặp...”
“Bộp…”
Một tiếng động bất ngờ cắt ngang lời tôi .
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, mới phát hiện Giang Hiển vốn đang tựa bên bàn xem tạp chí đã tiện tay ném cuốn tạp chí xuống mặt bàn.
Phó Lăng Uyên nổi giận thì ai cũng sợ.
Chỉ riêng Giang Hiển, người ngang tài ngang sức với anh , là chẳng coi ra gì.
Giang Hiển ung dung bật cười , trên người toát ra vẻ bất cần chẳng ngán bất cứ ai.
Nhưng khi nhìn về phía Phó Lăng Uyên, đáy mắt anh lại thoáng qua một tia sắc lạnh không rõ từ đâu mà có .
“Phó Lăng Uyên, đừng hỏi nữa. Tôi biết cậu định làm gì.”
“ Tôi nhớ năm đó cậu từng hứa với tôi rằng cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy . Rõ ràng, cậu đã nuốt lời.”
“Nếu cậu không chăm sóc tốt cho cô ấy được ...”
“Vậy thì để tôi .”
Ồ hô.
Có chuyện hay để hóng rồi .
4
Đúng là màn Tu La tràng kinh điển hai nam tranh một nữ.
Chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức réo vang. Tôi dựng tai lên, say sưa hóng chuyện.
Nghe Giang Hiển nói vậy , sắc mặt Phó Lăng Uyên lập tức trở nên khó coi.
Anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý, sau đó lại nhìn sang Giang Hiển:
“Cậu đang lên mặt dạy đời tôi đấy à ?”
“Chỉ là chỉ điểm cho cậu thôi.” Giang Hiển nhếch môi cười , giọng nói đã phảng phất chút bực bội.
“Chỉ cho cậu một con đường sáng, đừng trêu chọc cô ấy .”
Phó Lăng Uyên cau mày nhắc nhở:
“Chuyện này không liên quan đến cậu . Cô ấy không thích cậu .”
“Sau này thì chưa chắc.”
Màn Tu La tràng giương cung bạt kiếm trước mắt khiến m/á/u hóng chuyện trong người tôi sôi sùng sục, chỉ cảm thấy chuyến này đúng là không uổng công.
Trong đầu tôi bắt đầu quay cuồng, cố gắng xâu chuỗi lại mối quan hệ giữa mấy người .
Giang Hiển thích Lâm Nghiên từ bao giờ vậy ?
Hồi cấp hai, Lâm Nghiên là nữ thần cổ điển nổi tiếng của trường chúng tôi . Nào là đ/á/n/h đàn tranh, nào là múa dân tộc, ai nhìn thấy mà chẳng phải công nhận một câu hoa khôi.
Chắc chỉ có Giang Hiển là ngoại lệ.
Mỗi lần trường tổ chức văn nghệ, trong khi đám con trai khác nhìn đến chảy cả nước miếng, chỉ có anh là mặt mày ghét bỏ, bĩu môi nói với tôi :
“Mẹ nó, ghét nhất mấy đứa thích làm màu.”
“Lạc Thời Ninh, em lên đ/á/n/h một bài quyền quân đội chẳng đẹp trai hơn cái điệu múa uốn éo dặt dẹo này à ?”
Thẳng nam hết t/h/u/ố/c chữa.
Cho nên tôi thật sự rất tò mò.
Năm đó anh ghét Lâm Nghiên chân thành đến thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sau khi về nước, thái độ lại quay ngoắt 180 độ như vậy ?
Đúng
lúc
tôi
đang vắt óc nhớ
lại
xem rốt cuộc sai ở chỗ nào, Giang Hiển
đã
lặng lẽ lượn đến bên cạnh
tôi
từ lúc nào
không
hay
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-man-nho-cua-anh/chuong-2
Anh dùng khuỷu tay huých tôi một cái, ngang nhiên kéo tôi vào cuộc:
“Trợ lý nhỏ, em thấy tôi nói có đúng không ?”
5
“Ừm... nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy trước tình yêu thì ai cũng bình đẳng, mọi người đều có cơ hội. Huống hồ, thứ như trái t/i/m phụ nữ vốn dĩ đâu thể cưỡng cầu được . Cho nên mọi người cứ thoải mái đi .”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một câu trả lời cực kỳ khéo léo.
Tôi bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Bất kể là Phó Lăng Uyên hay Giang Hiển, tôi đều không đắc tội nổi.
Nếu đã vậy thì tôi cân bằng hai bên một chút, chắc được chứ?
Lạc Thời Ninh ơi là Lạc Thời Ninh, lại âm thầm hóa giải thêm một phen nguy hiểm. Phản ứng của mày có phải nhanh quá rồi không ?
Tôi đang âm thầm đắc ý trong lòng, ánh mắt đảo lung tung, vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm như vực nước của Phó Lăng Uyên.
Lạnh lùng.
-16 độ.
Tôi lập tức dời mắt đi , hít vào một hơi lạnh.
Trái lại , Giang Hiển đứng bên cạnh cười đến là vui vẻ.
Anh còn đúng kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vừa vỗ tay vừa thong thả bước đến trước mặt tôi .
Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại bóng lưng vai rộng eo thon của anh , vừa khéo chắn mất ánh mắt nóng rực của Phó Lăng Uyên.
“Thời Ninh, thông suốt đấy.”
Cảm ơn.
Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không ?
Đúng lúc tôi đang lúng túng không biết phải làm sao , trong phòng bỗng vang lên một giọng nữ dịu dàng.
“Lăng Uyên, hôm nay chỗ anh náo nhiệt thế? Mọi người đều ở đây à ?”
Lâm Nghiên đến rồi .
Trong giới, cô ta được công nhận là một đại mỹ nhân khí chất.
Khác với những thiên kim tiểu thư từ đầu đến chân đều diện hàng hiệu mới nhất theo mùa, trên người cô ta gần như rất ít khi xuất hiện những món đồ xa xỉ chạy theo xu hướng.
Rùa
Từ nhỏ cô ta đã được hun đúc trong cầm kỳ thi họa. Để phù hợp với khí chất của mình , phần lớn trang phục của cô ta đều là sườn xám mang phong cách Trung Hoa được đặt may riêng.
Cũng chính vì thế, cô ta được giới truyền thông ca tụng là “đóa hoa nhài cuối cùng của chốn danh lợi”.
Nhưng trên đời này , có lẽ chỉ mình tôi biết .
Nhụy của đóa hoa nhài ấy ...
Là màu đen.
6
Có điều hôm nay, đóa hoa nhài lòng dạ đen tối này hiếm khi cũng làm được một chuyện tốt .
Ít nhất sự xuất hiện của cô ta đã phá tan bầu không khí kỳ quái trong văn phòng.
Giang Hiển vẫn giữ nguyên thái độ trước sau như một với cô ta .
Anh ung dung liếc cô ta một cái, sau đó cất giọng trêu chọc đầy ác ý:
“Ồ, tiên nữ bay tới rồi kìa.”
Cái giọng âm dương quái khí ấy , đứng cách mười cây số chắc cũng ngửi thấy mùi.
“Anh Giang Hiển, lâu như vậy không gặp, anh vẫn thích đùa như trước nhỉ?”
Giang Hiển nhắc nhở:
“Đừng mở miệng ra là gọi anh . Cô lớn hơn tôi một tuổi rưỡi đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.