Loading...

Mây Nổi Giữa Biển Xanh
#1. Chương 1

Mây Nổi Giữa Biển Xanh

#1. Chương 1


Báo lỗi

01

 

Trên đường trở về, trong đầu ta đã lướt qua vô số cuốn tiểu thuyết tu tiên.

 

Nếu ta có linh căn cực phẩm, vậy thì đi theo con đường Phượng Ngạo Thiên.

 

Nếu ta có ngũ linh căn, vậy thì càng tốt , ngũ linh căn mới là mạnh nhất!

 

Nếu ta không có linh căn, vậy thì đi theo con đường phế vật nghịch tập, bắt đầu từ một đệ t.ử tạp dịch ngoại môn, lục tung mọi ngóc ngách trong tông môn, âm thầm nhặt được một bàn tay vàng, giả heo ăn thịt hổ, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

 

Nhưng hiện giờ, việc đầu tiên cần làm là đến Thẩm gia từ hôn.

 

Thẩm Tu Viễn là người ta đã phải hao hết tâm tư mới giành được .

 

Năm ấy , khi vừa xuyên đến đây, ta đã đ.á.n.h giá một lượt tất cả nam t.ử trong thôn đang ở độ tuổi thành thân , cuối cùng mới chọn Thẩm Tu Viễn.

 

So với những người khác, hắn có một ưu điểm: Biết nghe lời khuyên.

 

Nhưng cũng có một khuyết điểm: Mẫu thân hắn khá khó đối phó.

 

Nếu chủ động đề nghị từ hôn, ta e rằng mẫu thân hắn sẽ gây khó dễ.

 

Tốt nhất là thuyết phục Thẩm Tu Viễn trước , khiến hắn chủ động từ hôn, đến lúc đó ta chỉ cần đóng vai một cô nương đáng thương bị phụ bạc là được .

 

Ta lặng lẽ bước vào , chợt nghe thấy giọng Thẩm Tu Viễn vọng ra từ trong phòng:

 

“Mẫu thân , con được tiên môn chọn trúng rồi .”

 

“Con sắp đi tu tiên rồi .”

 

“Con đã được kiểm tra, là tam linh căn.”

 

“Tiên trưởng bảo con về nhà từ biệt người thân , ba ngày sau đến huyện thành chờ, đến lúc đó sẽ đưa chúng con cùng đến tiên môn.”

 

“Mẫu thân , con sắp được tu tiên rồi .”

 

Giọng hắn hưng phấn đến mức khiến ta tức giận.

 

Cứ như vậy chẳng khác nào chứng tỏ công sức công lược suốt ba năm qua của ta đã thất bại t.h.ả.m hại.

 

Mẫu thân hắn cũng vô cùng phấn khích.

 

Hai mẹ con kinh ngạc reo hò vui mừng một hồi, cuối cùng mới nhắc đến vấn đề mấu chốt:

 

“Vậy còn Lý La Chi thì sao ?”

 

Lý La Chi chính là ta .

 

Ta lặng lẽ lắng nghe .

 

Hồng Trần Vô Định

Sau một hồi im lặng, Thẩm Tu Viễn hăng hái nói :

 

“Mẫu thân , con định ngày kia sẽ cưới nàng ấy vào cửa.”

 

“Con phải đi tu tiên, dù sao cũng cần có người chăm sóc mẫu thân .”

 

“Cưới Lý La Chi vào cửa, nàng ấy có thể thay con phụng dưỡng mẫu thân cả đời, như vậy con mới có thể yên tâm tu tiên.”

 

Thẩm mẫu kinh ngạc: “Sao nó có thể đồng ý được ?”

 

Thẩm Tu Viễn khẽ cười khẩy.

 

“Cha mẹ nàng ấy tham tài, chỉ cần cho Lý gia thêm chút bạc là được .”

 

“Hơn nữa, con sắp đi tu tiên rồi , trong thôn này có ai dám đắc tội với tiên nhân chứ?”

 

“Nếu con từ hôn, sẽ chẳng còn ai dám cưới nàng ấy nữa, e rằng cả đời này nàng ấy cũng không thể gả đi .”

 

“Con cưới nàng ấy chính là muốn tốt cho nàng ấy .”

 

“Trước khi rời đi , con sẽ cố gắng để nàng ấy m.a.n.g t.h.a.i một đứa con, nối dõi huyết mạch Thẩm gia ta .”

 

Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Tên họ Thẩm kia nói không sai.

 

Cha mẹ ta tham tài, ngang ngược, lại thiên vị đệ đệ .

 

Khi vừa xuyên đến đây, vốn dĩ ta định dẫn dắt cả nhà đi theo con đường làm ruộng phát tài, gây dựng cơ nghiệp.

 

Nhưng chỉ sau ba ngày, ta đã từ bỏ ý định ấy .

 

Có những người căn bản không đáng để mình bỏ công sức, rời khỏi nơi này mới là thượng sách.

 

Bởi vậy , ta mới chọn Thẩm Tu Viễn, người duy nhất có khả năng đưa ta rời khỏi nơi này .

 

Không ngờ Thẩm Tu Viễn không làm Trần Thế Mỹ, mà lại muốn làm Tiết Nhân Quý.

 

Hai mẹ con bọn họ vẫn đang bàn bạc những chuyện cụ thể.

 

Ta lặng lẽ lẻn vào phòng Thẩm mẫu, lục dưới gầm giường bà ta ra một chiếc hũ, lấy hết bạc bên trong, sau đó đặt mọi thứ trở lại như cũ rồi âm thầm rời khỏi Thẩm gia.

 

02

 

Ta đến huyện thành, dự định làm hai việc.

 

Thứ nhất là tìm tiên nhân kiểm tra linh căn.

 

Thứ hai là kiếm chút đồ để giải quyết những hòn đá ngáng đường tu tiên của mình .

 

Trời đã dần tối, ta ghé vào một cửa tiệm bán t.h.u.ố.c thú y mua ít t.h.u.ố.c trước .

 

Sau đó lại đến nơi kiểm tra linh căn, xếp hàng chờ đến lượt.

 

Kết quả kiểm tra cho thấy ta có thủy linh căn cực phẩm.

 

Có người ngưỡng mộ.

 

Có người thở dài.

 

Cũng có kẻ cười đầy ác ý.

 

Một nữ tu kéo ta sang một bên, nghiêm túc nói : “Với linh căn như ngươi, tốt nhất nên đi cùng chúng ta . Ngươi về bàn bạc với người nhà đi , nếu có thể đi được thì ba ngày sau đến đây tập hợp.”

 

Ta gật đầu đồng ý rồi xoay người rời đi .

 

Ta biết bọn họ đang cười điều gì.

 

Ta đã đọc vô số tiểu thuyết, đương nhiên biết người sở hữu thủy linh căn cực phẩm chính là lô đỉnh.

 

Cái gọi là lô đỉnh, thực chất chẳng khác nào một món công cụ, sinh ra đã để người khác lợi dụng.

 

Ai cũng có thể thu được lợi ích từ ta , nhưng bản thân ta lại rất khó được lợi.

 

Có điều, con đường tu tiên vốn là tranh đoạt cơ duyên trên đại đạo.

 

Chẳng lẽ nếu ta không có thủy linh căn thì sẽ chẳng có ai muốn trục lợi từ ta nữa sao ? 

 

Trên đời này vốn chẳng có con đường nào an toàn tuyệt đối, đến lúc đó ai đùa giỡn ai còn chưa biết được đâu .

 

03

 

Ta đến t.ửu lâu mua hai phần rượu thịt mang về, lén bỏ t.h.u.ố.c vào đó.

 

Một phần mang về nhà, nói là Thẩm Tu Viễn tặng, bảo cha mẹ và đệ đệ cứ ăn trước , còn ta sẽ sang Thẩm gia dùng bữa.

 

Phần còn lại mang đến Thẩm gia, nói rằng cha mẹ ta mua, muốn ta dùng để lấy lòng bá mẫu.

 

Thẩm mẫu có phần kiêu ngạo, hoàn toàn không nghi ngờ lời ta nói .

 

Kể từ khi Thẩm Tu Viễn thi đỗ tú tài, bà ta đã có phần coi thường ta . Giờ đây Thẩm Tu Viễn lại được kiểm tra ra có linh căn, e rằng bà ta càng đắc ý vì cho rằng nhi t.ử mình là kỳ tài trời sinh, chỉ khổ nỗi không thể khoe khoang với người khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-noi-giua-bien-xanh/chuong-1

 

Rượu qua ba tuần, Thẩm Tu Viễn bắt đầu nhắc đến chuyện sớm ngày thành thân .

 

Đôi mắt hắn đã lờ đờ vì men say, ngón tay khẽ vuốt ve má ta .

 

“La Chi, đêm nay nàng đừng về nữa, có được không ?”

 

“Cha mẹ sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t ta mất.”

 

“Ngày mai chúng ta sẽ thành thân . Ngày mai ta sẽ đến nhà nàng bàn chuyện tổ chức hôn lễ sớm hơn. Nàng đồng ý ở lại đêm nay nhé.” 

 

Có lẽ vì đang lúc đắc ý, khóe môi hắn luôn nở nụ cười đầy cưng chiều.

 

Ta thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày bổn tọa sẽ mỉm cười cưng chiều với người khác như vậy , hệt như đang trêu đùa một con mèo nhỏ hay một chú ch.ó con.

 

Ta thẹn thùng cúi đầu, liên tục chuốc cho hắn hết chén rượu này đến chén rượu khác.

 

Cuối cùng, cả hai mẹ con đều gục xuống.

 

Ta tìm dây thừng, trói c.h.ặ.t hai người bọn họ, hung hăng tát mỗi người mấy cái, sau đó đổ hết số t.h.u.ố.c bột còn lại vào miệng họ, bịt miệng, bịt mắt rồi khóa cửa lại .

 

Bảo đảm bọn họ sẽ mê man suốt ba ngày ba đêm.

 

Xử lý xong Thẩm gia, ta lại trở về nhà, trói cả cha mẹ lẫn đệ đệ , làm y hệt như vậy .

 

Sau đó, ta thu dọn tiền bạc cùng những vật dụng quý giá, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi nhà, đến nơi các vị tiên t.ử dừng chân ở huyện thành.

 

Hai ngày sau , mọi người tập hợp.

 

Đến chạng vạng, chúng ta lên vân chu (thuyền mây).

 

Khi vân chu bay ngang qua thôn Tiểu Hà, ta nhìn thấy Thẩm Tu Viễn lảo đảo lao ra khỏi nhà.

 

Trông thấy vân chu trên trời, hắn sững sờ, rồi lập tức cắm đầu cắm cổ chạy như điên về phía này .

 

Có người trên thuyền bật cười : “Chẳng biết tên điên này từ đâu chui ra , lại còn mơ tưởng đuổi kịp pháp khí của tiên gia.”

 

Mọi người cười vang.

 

Nữ tu từng khuyên nhủ ta trước đó khẽ nhíu mày, nói : “Ta nhớ hắn . Một kẻ có tam linh căn, ban đầu còn thề thốt chắc chắn sẽ đến, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy mặt đâu .”

 

“Thanh Loan sư tỷ, có cần dừng lại đón hắn không ?” Có người hỏi.

 

04

 

Tim ta như muốn nhảy lên tận cổ họng.

 

Thanh Loan nói : “Không cần. Tu tiên coi trọng duyên pháp, hắn không đến được tức là vô duyên. Mỗi lần khởi động phi chu đều tiêu tốn một lượng lớn linh thạch, không cần lãng phí vì hắn .”

 

Phi chu tăng tốc, chớp mắt đã lao v.út lên tận trời xanh.

 

Thẩm Tu Viễn biến thành một chấm đen nhỏ xíu, thôn Tiểu Hà cũng bị bỏ lại tít phía sau .

 

Ta khẽ mỉm cười .

 

Tưởng tượng nhiều năm sau , khi ta tu tiên đại thành, áo gấm về làng, Thẩm Tu Viễn đã tóc bạc trắng đầu, còn ta vẫn trẻ trung xinh đẹp , phong thái ngời ngời.

 

Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, chất vấn ta tại sao lại làm như vậy .

 

Ta giữ vẻ mặt thanh lãnh của một vị tiên t.ử, lạnh lùng nói với hắn : “Ngươi chỉ có tam linh căn cỏn con, sao xứng với thủy linh căn cực phẩm của ta ? Nếu ngươi tu tiên, để người khác biết ngươi từng là vị hôn phu của ta , đó chính là nỗi sỉ nhục đối với ta .” 

 

Thẩm Tu Viễn chắc chắn sẽ tức đến phát điên, lại còn hối hận đến đứt ruột đứt gan.

 

Bởi vì những lời khốn kiếp này chính là những gì mẫu thân hắn từng nói với ta sau khi hắn thi đỗ tú tài, mà tên khốn ấy lại chẳng hề phản đối.

 

Ta đang đắc ý nghĩ ngợi, gương mặt Thanh Loan sư tỷ bỗng ghé sát đến trước mặt.

 

“Đang nghĩ gì thế? Sao lại cười ... gian tà như vậy ?”

 

Ta: “...”

 

Hết cười nổi rồi .

 

Ta lùi lại một bước, vội vàng hành lễ.

 

“Thanh Loan sư tỷ, tỷ tìm muội có việc gì sao ?”

 

“Muội theo ta qua đây.”

 

Ta đi theo sau Thanh Loan sư tỷ, cùng nàng bước vào một căn phòng.

 

Nàng do dự một lát, dường như đã hạ quyết tâm.

 

“Sau khi trở về tông môn, các phong chủ đều sẽ đến tuyển chọn đệ t.ử. Muội có linh căn cực phẩm, theo lý nên được vào Thất Tinh Phong hưng thịnh nhất Thiên Huyền Tông chúng ta . Nhưng Thất Tinh Phong có rất nhiều nam đệ t.ử, e rằng sẽ gây bất lợi cho việc tu luyện của muội . Thủy Vân Phong tuy thực lực kém Thất Tinh Phong đôi chút, nhưng toàn bộ đều là nữ đệ t.ử, muội đến đó ngược lại sẽ tốt hơn. Đây là lời khuyên của ta , muội có thể cân nhắc.”

 

Thất Tinh Phong, Thủy Vân Phong.

 

Dựa vào kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết của ta , hai nơi này nghe rất giống chỗ dành cho nhân vật pháo hôi.

 

Ta hỏi Thanh Loan, trong tông môn có ngọn núi nào mà phong chủ có bối phận cao, ít người , lại quanh năm đứng ch.ót hay không .

 

Thanh Loan nhíu mày: “Muội hỏi chuyện này làm gì?”

 

Ta thành thật đáp: “Muội sợ trên núi có quá nhiều người , không nhớ nổi tên của từng người .”

 

Thanh Loan hít sâu một hơi : “Muội đúng là khác người thật đấy. Tạ sư thúc ở Kính Nguyệt Phong chỉ thu nhận bốn đệ t.ử, nhưng nhiều năm nay người đã không thu nhận thêm ai nữa. Chưa chắc muội có thể bái nhập môn hạ của người đâu .”

 

Đúng rồi , chính là cảm giác này !

 

Ta cố gắng dò hỏi nàng càng nhiều chuyện về Kính Nguyệt Phong càng tốt .

 

Phong chủ Kính Nguyệt Phong là Tạ Tinh Lan, vốn là nhi t.ử của tông chủ đời trước . Tất cả mọi người đều cho rằng lão tông chủ sẽ truyền lại vị trí tông chủ cho người , nào ngờ cuối cùng lại truyền cho đại sư huynh của người , cũng chính là tông chủ đương nhiệm Lâm Tần Thiên.

 

Tạ Tinh Lan chẳng nói gì, chỉ là suốt bao nhiêu năm qua, người hiếm khi ở lại tông môn.

 

Thỉnh thoảng ra ngoài nhặt được một đệ t.ử, người lại mang về ném vào tông môn, sau đó tiếp tục ra ngoài.

 

Cuối cùng, Thanh Loan nói : “Lần gần nhất Tinh Lan sư thúc trở về đã là hơn hai mươi năm trước . Chưa chắc muội có cơ hội gặp được người . Ta khuyên muội vẫn nên suy nghĩ kỹ những lời ta vừa nói . Ta thấy muội có thủy linh căn cực phẩm nên mới nói với muội nhiều như vậy . Nếu có thể, thật ra ta còn chẳng mong muội đến kiểm tra linh căn vào ngày hôm ấy . Trong giới tu chân, thủy linh căn cực phẩm không phải chuyện tốt lành gì. Nếu muội không có năng lực tự bảo vệ mình , chi bằng cứ làm một phàm nhân bình thường.”

 

“Đa tạ sư tỷ, muội đã ghi nhớ.”

 

Nàng thật tốt .

 

Ta thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó ta có thể ngạo nghễ cả trời đất, nhất định sẽ báo đáp ân tình chỉ điểm hôm nay của nàng.

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Mây Nổi Giữa Biển Xanh – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Chữa Lành, Xuyên Không, Tiên Hiệp đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo