Loading...
Nàng ngoảnh đầu nhìn lại hang động, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười như vừa thoát khỏi cửa t.ử, nhỏ giọng nói : “Không có gì đâu , sư huynh , muội sợ quá.”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội .”
Lời vừa thốt ra , chính hắn cũng sững sờ.
Đến ngay cả bản thân hắn cũng không còn tin nổi câu nói ấy nữa.
18
Mấy ngày sau đó, vẫn có người tìm đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng t.h.ả.m khốc trong hang động, bọn họ lại lần lượt rời đi .
Sau đó, mọi người đều tiến vào nơi sâu trong bí cảnh, không còn ai đến đây nữa.
Ba tháng sau , độc công của ta đã tu luyện đến mức tiểu thành, tu vi cũng đạt đến Trúc Cơ tầng sáu.
Bí cảnh sắp đóng lại , ta quyết định tiến vào nơi sâu nhất để tìm kiếm chút cơ duyên.
Kể từ khi vào bí cảnh, ngoài Truy Phong Mãng và tiên thảo do nó canh giữ, ta chưa thu được bất kỳ cơ duyên nào khác.
Giờ đây đã có năng lực tự bảo vệ mình , ta có thể đi thăm dò một phen.
Nơi sâu trong bí cảnh, những luồng ánh sáng kỳ dị không ngừng cuộn trào.
Khi ta đến nơi, đã có rất nhiều người tụ tập chờ đợi ở đó.
“Linh Hư Huyễn Cảnh đột nhiên xuất thế, chỉ cần tiến vào đều có cơ duyên. Đáng tiếc, ta chỉ ở trong huyễn cảnh được một canh giờ, tu vi cũng chỉ tăng lên một tầng.”
“Haiz, ta cũng chỉ tăng được một tầng. Không biết những thiên chi kiêu t.ử kia tiến vào sẽ tăng được bao nhiêu tầng tu vi.”
“Người ở Trúc Cơ kỳ tiến vào , e rằng lúc trở ra đã có thể đạt đến Kim Đan.”
“Cũng có kẻ vào rồi không ra được . Ngươi không nhìn thấy những xác khô trong huyễn cảnh sao ? Đó đều là những kẻ đắm chìm trong ảo cảnh, không phân biệt được hư ảo và hiện thực, cuối cùng uổng mạng. Ngươi và ta có thể sống sót đi ra đã là may mắn lắm rồi .”
“Quả thật là vậy .”
Ta nghe một lát rồi bước vào huyễn cảnh.
Vừa tiến vào , thứ hiện ra trước mắt ta không phải thế giới tu tiên, mà là những tòa nhà cao tầng san sát.
Đây chính là thế giới hiện đại mà ta từng sinh sống.
Ta đang đứng trong thang máy, con số chỉ tầng lần lượt tăng lên, cuối cùng dừng lại ở tầng mười tám.
Ta bước ra ngoài, dừng trước cửa một căn hộ.
Ta vừa định giơ tay lên thì cánh cửa đã được mở từ bên trong.
Một gương mặt mang nụ cười dịu dàng nhìn ta , nói : “Chi Chi, em về rồi à ? Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi . Anh đã nấu xong thức ăn rồi , sắp dọn ra ngay đây.”
Là bạn trai cũ của ta , Tống Phong.
Sau lần đầu tiên đến nhà hắn , ta đã chủ động đề nghị chia tay.
Cha hắn nói , phụ nữ nên lấy gia đình làm trọng, hy vọng ta có thể hy sinh sự nghiệp một chút.
Ta mỉm cười đáp trả: “ Nhưng thưa chú, tiền lương của cháu cao hơn Tống Phong. Anh ấy không thể nuôi nổi cả hai chúng cháu, nhưng cháu thì có thể. Anh ấy hoàn toàn có thể ở nhà chăm sóc vợ con, cháu bảo đảm sẽ không bạc đãi anh ấy .”
Đó là một buổi gặp mặt vô cùng khó chịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-noi-giua-bien-xanh/chuong-12
Cơm còn
chưa
ăn xong,
ta
đã
đề nghị chia tay Tống Phong.
Những chuyện xảy ra sau đó chẳng mấy tốt đẹp .
Cãi vã, dây dưa, cái c.h.ế.t, rồi xuyên không .
Ta không ngờ lại có thể gặp lại hắn trong huyễn cảnh này .
Dung mạo hắn càng thêm tuấn tú, tinh tế hơn trước .
Hắn đeo tạp dề, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn ta , toàn thân toát lên vẻ dịu dàng của một người chồng đảm đang.
Hắn bưng thức ăn lên bàn.
Món ăn cũng rất ngon, tay nghề của hắn đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Sau bữa cơm, hắn rửa sạch trái cây rồi mang ra .
Chúng ta ngồi trên sofa xem tivi, ta cầm điều khiển liên tục chuyển kênh.
Hắn ghé sát lại , hơi thở phả nhẹ bên tai ta , nắm lấy tay ta đặt lên cơ n.g.ự.c của mình , giọng nói dịu dàng như tiếng cá vàng nhả từng bong bóng nước.
“Chẳng phải em từng nói để anh ở nhà chăm sóc vợ con sao ? Vậy sinh cho anh một đứa trẻ để anh chăm sóc, có được không ?”
Hắn từng chút một đè ta xuống, động tác nhẹ nhàng đầy ám muội , hơi thở giữa hai người tràn ngập sự quyến rũ.
Ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn phủ lên người ta , một thanh trường kiếm đ.â.m xuyên qua bụng hắn .
Gương mặt hắn lộ vẻ đau đớn, không dám tin mà cúi đầu nhìn vết thương, rồi lại ngẩng lên nhìn ta .
Sau đó, thân thể hắn dần dần hóa thành bọt nước.
“Tại sao chứ?”
“Chỉ cần em đồng ý với anh , anh sẽ có thể sống...”
“Cứu anh với!”
Hồng Trần Vô Định
“Chi Chi...”
Khung cảnh trước mắt lại thay đổi.
Lần này là một bệnh viện.
Tống Phong nằm trên giường bệnh, các bác sĩ và y tá đang ra sức cấp cứu cho hắn .
Đôi mắt vốn nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở bừng, xuyên qua khoảng không nhìn thẳng vào ta , trong mắt tràn ngập khát vọng sống mãnh liệt.
Hắn vươn tay về phía ta , cầu xin ta cứu mạng.
Chỉ cần ta cùng hắn làm phu thê trọn một đời trong huyễn cảnh, sau khi huyễn cảnh kết thúc, hắn sẽ được sống lại .
Cái giá phải trả là ta sẽ mãi mãi bị giam trong huyễn cảnh, cuối cùng biến thành một bộ xác khô.
Như vậy , ta có được hư ảo, còn hắn có được hiện thực.
Nhưng hắn không hiểu những người đặt sự nghiệp lên hàng đầu như chúng ta .
Tình yêu chỉ là thứ gấm thêm hoa, có thì đương nhiên rất tốt , không có cũng chẳng sao .
Nhưng sự nghiệp thì tuyệt đối không thể không có .
Ta lại vung kiếm thêm một lần nữa.
Huyễn cảnh lập tức vỡ tan thành từng mảnh.
Ta nghe thấy tiếng máy móc phát ra những hồi cảnh báo khẩn cấp, trong lòng khoan khoái vô cùng.
Tốt quá rồi .
Ta đã c.h.ế.t, mà hắn cũng chẳng thể sống tiếp.
Quả thực quá tốt rồi .
19
Sau đó, ta liên tiếp vượt qua ba tầng huyễn cảnh: tình thân , tình bạn và sự nghiệp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.