Loading...
Vệ Tuyết Nhan kinh ngạc đến ngây người .
Ta đứng thẳng người , cảm nhận những sợi tóc của nàng nhẹ nhàng trượt khỏi đầu ngón tay mình .
Khi những sợi tóc ấy rơi xuống, mối liên kết giữa ta và nàng dường như cũng đứt đoạn.
Ta thản nhiên nói : “Lừa muội đấy! Ta ghét bọn họ còn cần lý do sao ? Bọn họ nói xấu ta , lại còn coi thường người sở hữu thủy linh căn cực phẩm. Tại sao ta phải thích những kẻ đã sỉ nhục mình ? Ta có bệnh à ? Ngược lại là muội , còn lên tiếng bênh vực những kẻ coi thường chính mình , muội có bệnh sao ?”
Vệ Tuyết Nhan bật khóc , chạy đi mất.
Lục Hàn Sương bất lực khẽ thở dài: “Muội cần gì phải làm vậy ? Muội ấy còn nhỏ tuổi, đương nhiên sẽ quyến luyến những người đối tốt với mình . Hơn nữa, trên con đường tu tiên, làm gì có chuyện gì hoàn toàn trắng đen rõ ràng? Chuyện kẻ thù và bằng hữu đổi chỗ cho nhau chỉ trong chớp mắt vốn chẳng có gì hiếm lạ.”
Ta nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng, cười nói : “Sư tỷ, muội cũng còn nhỏ tuổi mà. Đôi lúc hành động bốc đồng là chuyện thường tình, các sư huynh nên bao dung cho muội nhiều hơn mới phải .”
Lục Hàn Sương thoáng sững sờ: “Phải, hiện giờ muội cũng chỉ mới mười chín tuổi.”
“Ừm, muội vẫn còn nhỏ lắm mà.”
Ai mà chẳng từng là một bảo bảo chứ.
13
Buổi tối, ta trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng trên đường lại gặp Tạ Tinh Lan.
Hiện giờ người đã đạt cảnh giới Hóa Thần, uy áp càng thêm đáng sợ, thật sự chỉ cần một ánh mắt cũng có thể trừng c.h.ế.t ta .
Nhưng ta cảm nhận được người không hề có ác ý, ngược lại còn mang theo chút bi thương nhàn nhạt.
“Dường như ngươi đã khác trước rồi .” Người cẩn thận quan sát ta .
Hồng Trần Vô Định
Ta kiêu ngạo ngẩng mặt lên.
Đương nhiên rồi , ta đã mạnh hơn mà!
Trước kia , chỉ một người bình thường cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t ta .
Còn bây giờ, ta chỉ cần phất tay là có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cả đám người .
Tâm cảnh đương nhiên cũng khác trước .
Ta mỉm cười hỏi: “Tạ phong chủ, người tìm ta có việc gì sao ?”
Người xoay lưng lại , ngắm nhìn vầng trăng, bóng dáng cô độc, hiu quạnh.
“Bổn tọa có lôi linh căn cực phẩm, còn Lâm tông chủ có ngũ linh căn.”
“Khi hắn mới nhập môn, chẳng ai coi trọng hắn , nhưng cuối cùng hắn lại vượt lên trước tất cả mọi người , bỏ xa chúng ta phía sau .”
“Những thiên chi kiêu t.ử cùng thời với hắn năm xưa, có người đã vẫn lạc, có người đã trở nên tầm thường giữa đám đông. Còn bổn tọa thì mắc kẹt ở Nguyên Anh đại viên mãn suốt mấy trăm năm.”
“Sau khi đột phá, bổn tọa đã đ.á.n.h với hắn một trận. Nhưng bổn tọa phát hiện, hắn tựa như một ngọn núi cao sừng sững, e rằng cả đời này ta cũng không thể vượt qua.”
Người lặng lẽ đứng đó, chờ đợi câu trả lời của ta .
Ta thầm thở dài một hơi thật sâu.
Đi so bì với Long Ngạo Thiên làm gì chứ?
Trong tiểu thuyết tu tiên bây giờ, linh căn đơn hệ cực phẩm
đã
chẳng còn thịnh hành nữa
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-noi-giua-bien-xanh/chuong-8
Nhân vật chính hoặc là ngũ linh căn, hoặc là phế linh căn, hoặc là khởi đầu chỉ với một cái chậu, hoặc là
được
trùng sinh vô hạn
lần
.
So bì với những người như vậy , đã định sẵn chỉ chuốc lấy thất vọng mà thôi!
Ta khẽ ho một tiếng: “Tạ phong chủ, người nhìn ngón tay ta này .”
Tạ Tinh Lan nghi hoặc xoay người , ánh mắt rơi xuống ngón tay ta .
Ta cười nói : “Người xem, có phải ngón tay ta trông hơi trống trải không ?”
Người thoáng sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra , có phần tức giận ném cho ta một chiếc nhẫn.
Ta giơ tay đón lấy, liếc nhìn một cái rồi vội vàng nhắm c.h.ặ.t mắt.
A!
Mắt ta !
Suýt nữa bị ánh sáng ch.ói lòa làm mù rồi !
Ta cất chiếc nhẫn đi , bình tĩnh nói : “Tạ phong chủ, người có biết trùng sinh là gì không ?”
“Đoạt xá?” Hàng mày người thoáng hiện vẻ chán ghét.
Ta lắc đầu: “Không phải . Chính là trùng sinh, một người sau khi c.h.ế.t đi , thời gian quay ngược trở lại , người ấy được sống thêm một đời, bù đắp tất cả những tiếc nuối trong quá khứ, bắt đầu một cuộc đời khác.”
“Trước kia , ta rất thích đọc những loại thoại bản như vậy . Nhưng sau này có người nói , trùng sinh chẳng qua chỉ là ảo cảnh xuất hiện trước khi con người c.h.ế.t đi , là một cách để tự an ủi bản thân .”
“Nếu ta được trùng sinh, mọi chuyện sẽ thế nào?”
“Ta sẽ tránh được những nghịch cảnh, đoạt lấy cơ duyên, sống một cuộc đời khác sao ? Nhưng chẳng lẽ cuộc đời trong phiên bản ấy sẽ không còn bất kỳ tiếc nuối nào sao ?”
“Nhất định vẫn sẽ có .”
“Trên đời này không có cuộc đời nào hoàn mỹ. Không tiếc nuối ở chỗ này thì cũng sẽ tiếc nuối ở chỗ khác.”
“Bởi vậy , ta cho rằng trùng sinh không phải để bù đắp những tiếc nuối, mà là để tìm kiếm một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình .”
“Một khi đã hiểu rõ đạo lý này , thật ra có được trùng sinh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
“Nếu người được trùng sinh, mọi chuyện sẽ thế nào?”
“Người sẽ tiếp tục tranh giành với Lâm tông chủ sao ?”
“Nếu như vậy , cuộc đời mà người sống chẳng qua chỉ là cuộc đời của Lâm tông chủ, chứ không phải cuộc đời của chính người . Chẳng lẽ cuộc đời của người không có giá trị riêng sao ?”
Nói xong, ta bình thản nhìn người .
Trong đôi mắt Tạ Tinh Lan bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, từng luồng lưu quang tuôn trào quanh người ông, kinh động đến rất nhiều người .
Người lại đốn ngộ rồi .
Lục Hàn Sương và Vệ Tuyết Nhan lần lượt ngự kiếm bay đến, vội vàng ngồi xuống đả tọa.
Lại có thêm nhiều người lục tục kéo đến.
Ta cũng ngồi xếp bằng, tiếp tục tranh thủ hấp thu đạo vận, trong lòng hâm mộ đến phát điên.
Đây chính là lôi linh căn cực phẩm sao ?
Có thể ngộ đạo mọi lúc mọi nơi!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.