Loading...
Vừa đẩy cửa vào , mùi thức ăn thiu và t/h/u/ố/c lá xộc ra khiến tôi phải đưa tay che mũi.
Phòng khách ngổn ngang.
Một chân bàn trà bị gãy, t/h/ả/m trắng có vết bẩn lớn, mặt ghế da bị rạch một đường dài.
Vỏ hạt dưa, giấy ăn và đồ chơi nằm rải rác dưới sàn.
Bức ảnh chụp chung của bố mẹ tôi trên tủ trang trí bị úp xuống, khung kính vỡ tan.
Tôi cúi xuống nhặt bức ảnh, nhìn vết nứt chạy ngang mặt hai người trong ảnh, trong lòng vừa tức vừa lạnh.
Minh Viễn đứng cạnh, lí nhí: “Có lẽ bọn trẻ nghịch, không cố ý đâu .
Anh sẽ bảo chị anh mua cái khung khác.”
Tôi ngẩng đầu: “Anh nhìn lại đi .
Em không thiếu tiền mua khung ảnh.
Em muốn biết ai đã làm hỏng đồ của em và người đó sẽ chịu trách nhiệm như thế nào.”
Anh ta không nói nữa.
Chúng tôi kiểm tra từng phòng.
Trong tủ quần áo, mấy chiếc áo khoác của tôi đã biến mất, một số hộp mỹ phẩm bị mở nắp, đồ dưỡng da trên bàn trang điểm thiếu gần một nửa.
Phòng làm việc bị chất đầy túi đồ, một ngăn tủ hồ sơ có dấu hiệu bị lục lọi.
Tôi lấy điện thoại mở danh sách đồ đạc đã chụp trước khi họ dọn đến, đ/á/n/h dấu từng món cần đối chiếu hóa đơn.
Luật sư Chu khuyên tôi tạm thời không suy đoán ai là người lấy, cứ kiểm kê và yêu cầu trả lại bằng văn bản.
Minh Viễn nhìn đống đồ trên bàn, giọng có chút khó chịu: “Em định tính tiền với cả người nhà anh thật à ?
Mấy bộ quần áo thôi mà.”
Tôi nhìn anh ta , hỏi rất chậm: “Nếu hôm qua mẹ em dẫn cả nhà đến ở, lấy áo của anh , đuổi anh ra khỏi nhà rồi làm hỏng đồ, anh có bảo chỉ là mấy món vặt không ?”
“Chuyện đó khác.”
“Khác ở đâu ?”
Anh ta mở miệng rồi lại ngậm vào .
Tôi nói : “Anh thấy khác vì đồ bị lấy là đồ của em, nhà bị phá là nhà của em, còn người phải nhịn là em.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ sợ người nhà anh buồn.”
Quản lý Vương giả vờ nhìn bảng ghi chép, nhưng tôi thấy khóe miệng anh khẽ động.
Tôi không muốn đôi co thêm.
Chúng tôi chụp ảnh, ghi hình, lập một bản danh sách hiện trạng có chữ ký xác nhận của những người chứng kiến.
Những món đồ thất lạc được liệt kê riêng, chờ kiểm tra thêm rồi mới quyết định cách xử lý.
Tôi cũng yêu cầu Minh Viễn giao lại chìa khóa và thẻ ra vào đã cấp cho gia đình anh .
Anh ta do dự, cuối cùng đặt chúng lên bàn.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao ?”
“Em đang lấy lại quyền quyết định đối với ngôi nhà do mình mua.
Chuyện ấy không cần ai cho phép.”
Sau khi anh ta thu dọn đồ cá nhân và xác nhận sẽ ở nơi khác trong thời gian hai bên giải quyết hôn nhân, tôi mới hẹn đơn vị kỹ thuật thay khóa.
Một bộ chìa khóa mới được niêm phong trong túi hồ sơ, cùng bản ghi nhận bàn giao.
Khi người thợ lắp xong ổ khóa, tiếng chốt cửa khép lại vang lên rất nhẹ.
Vậy mà với tôi , đó là âm thanh dễ chịu nhất suốt hai tháng qua.
Buổi trưa, luật sư Chu cùng
tôi
ngồi
ở quán cà phê gần khu dân cư.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-nem-cho-toi-ba-tram-te-duoi-ve-nha-me-de-toi-lien-doi-lai-tat-ca/chuong-4
Anh mở máy tính, hỏi từng khoản thiệt hại.
“Em có hóa đơn của bộ ghế và t/h/ả/m không ?”
“Có.
Đều là em đặt qua cửa hàng, chứng từ còn trong email.”
“Áo khoác và mỹ phẩm?”
“Em sẽ gửi ảnh chụp trước đây và hóa đơn.
Những món nào chưa đủ căn cứ, em không đưa vào yêu cầu bồi thường.”
Anh gật đầu: “Tốt.
Cứ làm chắc từng việc một.
Đối phương càng ồn ào, mình càng phải rõ ràng.”
Tôi biết anh nói đúng.
Sự hả hê nhất thời không đáng để đ/á/n/h đổi lấy một hồ sơ thiếu c/h/ặ/t chẽ.
Chiều hôm đó, tôi gọi cho bố mẹ .
Mẹ vừa nghe thấy giọng tôi đã hỏi: “Niệm Niệm, sao mấy hôm nay con ít gọi về thế?
Có mệt không ?”
Tôi định nói mọi chuyện vẫn ổn , nhưng nghĩ đến tấm ảnh bị vỡ, cổ họng chợt nghẹn lại .
“Mẹ, con có chuyện muốn kể.
Mẹ nghe xong đừng giận quá nhé.”
Tôi kể từ việc người nhà chồng lần lượt kéo tới, đến chuyện mẹ chồng ném ba trăm tệ đuổi tôi ra cửa, còn Minh Viễn đứng im bên cạnh.
Mẹ tôi nghe hết, im lặng hồi lâu mới hỏi: “Con đang ở đâu ?”
“Con ở căn hộ của chị Lâm.
Con an toàn .”
“Vậy tối nay về nhà ăn cơm với bố mẹ .
Chuyện nhà cửa để từ từ tính, con đừng một mình ôm hết.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng bố tôi ở bên cạnh: “Bảo con bé về đi .
Nó mua nhà bằng tiền của nó, không ai có quyền đuổi nó như thế.
Bố ở đây.”
Tôi quay mặt ra cửa sổ, mất một lúc mới nói được : “Vâng, tối nay con về.”
Chiều muộn, tôi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Phương bằng một số lạ.
“Chị dâu, chị làm thế không thấy quá đáng à ?
Mẹ tôi cả đêm không ngủ được đấy!”
“ Tôi đang bận.
Nếu cô gọi về đồ đạc của tôi thì nhắn tin, còn chuyện khác tôi không có gì để nói .”
“Chẳng phải chỉ là mượn mấy bộ đồ thôi sao ?
Chị có cần thuê cả luật sư không ?”
“ Tôi chưa nói cô lấy món gì.
Sao cô biết tôi đang tìm quần áo?”
Cô ta im bặt, rồi đổi giọng: “Ai chẳng thấy đồ chị đầy tủ.
Có tiền mà keo kiệt thế à ?”
“Nếu muốn mượn đồ, cô phải hỏi.
Nếu đã cầm đi , cô phải trả.
Quy tắc ấy không khó hiểu đâu .”
Tôi ngắt máy, chụp lại lịch sử cuộc gọi và nhắn cho luật sư Chu.
Chỉ vài phút sau , Tiểu Phương gửi một tin nhắn giận dữ, khoe rằng cái áo khoác màu kem cô ta đang mặc hợp hơn cả tôi .
Tôi lưu tin nhắn ấy vào cùng bộ chứng cứ rồi tiếp tục công việc.
Có người tự nói ra điều mình cần biết , tôi chẳng có lý do gì để ngăn họ.
Bữa cơm tối ở nhà bố mẹ chỉ có bốn món đơn giản.
Mẹ tôi nấu canh, bố tôi làm món sườn rim tôi thích nhất, trên bàn còn có đĩa bánh bao nóng vừa mua ngoài ngõ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.