Loading...
Tôi mở tin nhắn cô ta khoe đang mặc áo khoác của mình , đặt điện thoại lên bàn rồi nói : “ Tôi hỏi một câu rất đơn giản.
Áo của tôi ở đâu , bao giờ trả?
Cô cứ trả lời đúng việc ấy , đừng lôi chuyện tình cảm ra để né tránh.”
Người cô họ ngồi bên cạnh giật tay Tiểu Phương, ra hiệu đừng nói nữa.
Luật sư Chu tiếp lời: “Chúng ta đã kiểm kê các món hư hỏng và thất lạc, đồng thời có ảnh chụp, hóa đơn và biên bản ghi nhận.
Những hư hỏng được xác định nguyên nhân rõ ràng có thể yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường.
Đồ của ai thì trả cho người đó.
Nếu có tranh chấp về trách nhiệm, chúng ta sẽ giải quyết bằng con đường phù hợp.”
Chị gái chồng đứng bật dậy: “Ý anh là bắt cả nhà tôi trả tiền?
Tôi chỉ mang con đến chơi, chúng nó làm hỏng cái t/h/ả/m thì có gì ghê gớm?”
“Bộ t/h/ả/m mua bằng tiền của em, chị không cần thấy ghê gớm.”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta .
“ Nhưng con chị làm bẩn, chị phải cùng em giải quyết.
Em chưa từng nói trẻ con không được nghịch.
Em chỉ không đồng ý để người lớn đứng nhìn rồi cho rằng chủ nhà có trách nhiệm chịu hết.”
Chị ta há miệng định cãi, nhưng chồng chị đã kéo tay bảo ngồi xuống.
Tôi mở trang cuối của hồ sơ.
Sau khi đối chiếu hóa đơn và báo giá sửa chữa, những khoản có căn cứ trước mắt vào khoảng bốn mươi sáu nghìn tệ, chưa tính một số món chưa xác định được tình trạng.
Tôi đưa bản danh sách cho Minh Viễn.
“Anh xem đi .
Đây là tiền sửa ghế, thay phần t/h/ả/m bị hỏng, phục hồi tường, thay khung ảnh và những đồ dùng đã được xác nhận mất hoặc hư hỏng.
Anh có thể không đồng ý với từng khoản, nhưng phải chỉ ra lý do và cùng kiểm tra.
Đừng nói với em một câu ‘chuyện người nhà’ rồi bắt em tự bỏ tiền.”
Minh Viễn lật từng trang, gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng.
Anh ta khẽ nói : “Niệm, số tiền này ... anh sẽ trả dần.
Em đừng làm căng với mẹ và các anh chị nữa.”
Tôi hỏi: “Anh trả bằng tiền của ai?”
“Tiền của anh chứ còn ai.”
“Anh sẵn sàng trả thay mọi người , đó là quyết định của anh .
Nhưng nếu anh muốn dùng tiền chung của vợ chồng để giải quyết việc nhà anh gây ra , em không đồng ý.
Trước khi nói đến tiền, anh cần thừa nhận hành vi nào là sai.”
Minh Viễn siết c/h/ặ/t bản danh sách.
Mẹ chồng nghe đến chuyện bồi thường thì vội đổi giọng: “Được rồi , người nhà có gì từ từ bảo nhau .
Con cũng đừng tính quá, dù sao mai này còn sống với nhau .”
Tôi không đáp ngay.
Chờ bà dứt lời, tôi mới đặt lên bàn một tập giấy khác.
“Con và Minh Viễn không tiếp tục sống như trước nữa.
Con đã nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ ly hôn.”
Cả căn phòng ồn lên như có ai vừa ném một hòn đá vào mặt hồ.
Mẹ chồng đập bàn lần nữa: “Cô dám ly hôn?
Chỉ vì mấy ngày ở nhờ mà đòi bỏ chồng?”
“Không
phải
vì mấy ngày ở nhờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-nem-cho-toi-ba-tram-te-duoi-ve-nha-me-de-toi-lien-doi-lai-tat-ca/chuong-6
”
Tôi nhìn sang Minh Viễn.
“Vì khi em bị chính mẹ anh đuổi khỏi căn nhà của mình , anh đứng im.
Khi em yêu cầu mọi người tôn trọng đồ đạc, anh bảo em ích kỷ.
Khi mẹ anh muốn chuyển nhà sang tên anh , anh không phản đối.
Em có thể bỏ qua một lời nói lỡ, nhưng không thể xây dựng cả đời với người luôn chọn im lặng mỗi khi em cần được bảo vệ.”
Minh Viễn nhắm mắt lại .
Mẹ chồng còn định nói , nhưng anh ta bất ngờ lên tiếng: “Mẹ, đủ rồi .”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi nghe anh ta ngăn mẹ lại .
Tiếc rằng anh ta chỉ làm điều ấy sau khi mọi thứ đã đổ vỡ.
Chúng tôi kết thúc buổi gặp mà không đạt được thỏa thuận về hôn nhân.
Tuy vậy , Tiểu Phương buộc phải xác nhận bằng tin nhắn rằng đang giữ những món đồ của tôi , còn Minh Viễn đồng ý phối hợp việc kiểm kê và chuyển yêu cầu bồi thường cho những người có liên quan.
Ra đến cửa, mẹ chồng còn kéo tay tôi , gằn giọng: “Cô tưởng có luật sư là muốn làm gì cũng được à ?
Đừng quên con trai tôi là chồng cô!”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay bà ra .
“Chính vì anh ấy là chồng con mà con từng chờ anh ấy lên tiếng.
Bây giờ con không chờ nữa.”
Tôi đi thẳng ra ngoài.
Lần đầu tiên, phía sau tôi không còn tiếng cả nhà họ cười cợt, chỉ còn tiếng mẹ chồng thở dốc vì tức và tiếng ghế kéo loạt xoạt trên nền gạch.
Tối hôm ấy , trong nhóm chat gia đình chồng, mẹ chồng gửi một đoạn tin nhắn dài kể rằng tôi bạc tình, có nhà rồi khinh người nghèo, còn gọi luật sư đến bắt nạt người già.
Tôi đọc hết, không tranh luận từng câu.
Tôi chỉ gửi lại một tin ngắn: “ Tôi đã đề nghị gặp trực tiếp và có người chứng kiến.
Những yêu cầu về đồ đạc, bồi thường và căn nhà đều đã gửi bằng văn bản.
Ai có ý kiến thì trao đổi với luật sư, đừng đăng thông tin sai sự thật hoặc x/úc p/hạ/m bố mẹ tôi .”
Một người bác họ hỏi: “Thế rốt cuộc căn biệt thự đứng tên ai?”
Mẹ chồng lập tức ngừng nhắn.
Tôi không trả lời thay bà.
Tấm ảnh chụp giấy chứng nhận mà tôi gửi cho đúng những người có liên quan tại buổi gặp đã đủ rõ ràng.
Minh Viễn nhắn riêng: “Em đừng rời nhóm.
Anh muốn giải thích với mọi người .”
Tôi trả lời: “Nếu anh muốn giải thích thì hãy nói sự thật.
Đừng bắt em làm việc ấy hộ anh nữa.”
Mười phút sau , anh ta gửi vào nhóm đúng một câu: “Nhà do Tô Niệm mua trước khi kết hôn.
Mọi người đừng nói cô ấy chiếm nhà của ai nữa.”
Tôi nhìn câu ấy , không thấy vui hay buồn.
Một sự thật đơn giản như vậy , cuối cùng anh ta cũng dám thừa nhận.
Chỉ tiếc là quá muộn.
Tôi tưởng sau buổi gặp ấy , ít nhất mọi người cũng sẽ chịu ngồi xuống suy nghĩ.
Nhưng đến cuối tuần, mẹ chồng lại làm một chuyện khiến tôi hoàn toàn hết hy vọng.
Chiều thứ bảy, khi tôi đang ở công ty duyệt bản kế hoạch cho khách hàng, điện thoại hiện thông báo từ camera trước cổng biệt thự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.