Loading...
Tôi lắc đầu: “Nếu hôm đó anh bảo mẹ dừng lại , dù chỉ một câu, có lẽ chúng ta còn có thể nói chuyện.
Nhưng anh đã để họ đuổi em đi rồi mới hối hận vì không còn nhà để ở.
Em không phân biệt được anh tiếc em hay tiếc căn biệt thự nữa.”
“Tô Niệm, anh thật lòng yêu em.”
“Có thể anh từng yêu em.
Nhưng tình yêu mà lúc em cần nhất lại biến mất thì không đủ để sống cả đời.”
Anh ta bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi .
“Anh xin em.
Ba tháng vợ chồng, chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào sao ?”
Tôi không cúi xuống đỡ, cũng không thấy chiến thắng.
“Anh đứng lên đi .
Em không cần một người quỳ xuống.
Em từng cần một người đứng ra bênh vực mình , nhưng lúc ấy anh đã không làm .”
Minh Viễn ngẩng đầu nhìn tôi .
Tôi đẩy hồ sơ ly hôn đến trước mặt anh ta .
“Đây là đề nghị của em.
Nếu anh đồng ý, chúng ta giải quyết trong hòa bình.
Nếu không , em sẽ tiếp tục theo đúng thủ tục.
Em không lấy thứ gì không thuộc về mình , nhưng em cũng không để ai lấy đi thành quả của em.”
Anh ta cầm tập hồ sơ, hai tay run lên.
“Anh cần thời gian suy nghĩ.”
“Được.
Nhưng từ hôm nay, anh đừng để người nhà dùng bố mẹ em làm nơi trút giận nữa.
Em đã giữ lại toàn bộ tin nhắn đe dọa.
Ai tiếp tục quấy rối, em sẽ xử lý riêng việc đó.”
Anh ta gật đầu, cuối cùng đứng dậy ra về.
Nhìn cánh cửa khép lại , chị Lâm từ phòng bên bước ra , hỏi tôi có thấy đau lòng không .
Tôi nhìn chiếc cốc anh ta chưa uống ngụm nào.
“Có chứ.
Em từng nghĩ mình sẽ sống với anh ấy đến già.
Nhưng đau lòng không có nghĩa em phải quay lại .”
Chị Lâm khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi , không hỏi thêm.
Những tuần sau đó, công việc của tôi vẫn tiếp diễn.
Sáng đến công ty, tối về xem lại giấy tờ với luật sư hoặc giúp mẹ chuẩn bị cơm.
Tôi không nghỉ việc để chạy theo từng cuộc cãi vã, bởi thu nhập và cuộc sống của chính mình cũng là thứ cần được bảo vệ.
Dù vậy , gia đình chồng chưa chịu buông tha hoàn toàn .
Một hôm, mẹ chồng nghe từ người quen rằng khu Cẩm Tú Hoa Viên có thể nằm trong diện cải tạo đường sá.
Bà lập tức gọi điện cho tôi , giọng khác hẳn mọi lần .
“Tô Niệm, nghe nói nhà cô sắp được đền bù.
Đừng tưởng ly hôn là nuốt riêng hết tiền!
Minh Viễn là chồng cô, cũng phải có phần.”
Tôi không đôi co, chỉ đáp: “Hiện mới có thông tin khảo sát và lấy ý kiến, chưa có quyết định thu hồi hay phương án bồi thường nào cho căn nhà của tôi .
Nếu sau này có thay đổi, quyền lợi sẽ xác định theo giấy tờ và quy định.
Mẹ đừng nghe lời đồn rồi nghĩ ai ở nhờ lâu hơn thì được chia nhà.”
Bà lớn tiếng: “Cô đừng hòng qua mặt tôi !”
“Vậy
mẹ
cứ hỏi cơ quan
có
thẩm quyền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-nem-cho-toi-ba-tram-te-duoi-ve-nha-me-de-toi-lien-doi-lai-tat-ca/chuong-8
Con không có nghĩa vụ làm cho tin đồn trở thành sự thật.”
Nói xong tôi kết thúc cuộc gọi.
Thật ra tôi không vui vì có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ.
Tôi còn chẳng biết khu ấy có được cải tạo hay không .
Tôi chỉ thấy buồn cười vì những người từng chê mình keo kiệt nay lại sốt sắng tính phần trong một khoản bồi thường chưa hề tồn tại.
Vài ngày sau , một người họ hàng nhắn cho tôi rằng mẹ chồng đang khoe với cả họ Minh Viễn nhất định sẽ giành được một nửa biệt thự, vì hai người chưa ly hôn.
Tôi gửi tin nhắn ấy cho luật sư Chu, rồi tắt màn hình tiếp tục làm việc.
Tôi không định ngồi giải thích đi giải thích lại những chuyện đã có giấy tờ xác nhận.
Ai muốn tranh chấp cứ đưa ra căn cứ, còn tôi sẽ dùng chứng cứ để trả lời.
Gần hai tháng trôi qua, Minh Viễn mới đồng ý ngồi xuống bàn thỏa thuận ly hôn.
Hôm ấy chúng tôi gặp nhau tại văn phòng của luật sư Chu, có đủ giấy tờ và bảng kê tài sản cần thiết.
Minh Viễn đến trước giờ hẹn, trông gầy đi nhiều, nhưng lần này anh ta không mang theo mẹ hay bất cứ người họ hàng nào.
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi đặt chiếc túi hồ sơ xuống bàn.
“Anh đã xem kỹ mọi thứ.
Căn nhà là tài sản em mua trước hôn nhân, anh không có chứng cứ gì để đòi phần trong đó.
Những khoản thu nhập chung trong ba tháng cưới nhau , chúng ta cứ kê khai rồi phân chia theo thỏa thuận.”
Tôi gật đầu: “Được.”
“Còn chuyện hư hỏng trong nhà, Tiểu Phương đã trả lại hai chiếc áo khoác và một phần mỹ phẩm.
Anh cũng đã nhờ người kiểm tra lại các khoản sửa chữa, những gì không hợp lý anh sẽ nói thẳng.”
“Em đồng ý.
Cái gì chưa đủ chứng cứ thì không tính, nhưng cái gì đã làm hỏng thì phải chịu trách nhiệm.”
Minh Viễn cúi đầu, khẽ đáp: “Anh biết .”
Luật sư Chu cùng chúng tôi đối chiếu lại từng chứng từ.
Sau khi trừ những món đồ đã được trả về nguyên vẹn và điều chỉnh một số hạng mục theo báo giá sửa chữa thực tế, khoản thiệt hại còn phải giải quyết hơn ba mươi nghìn tệ.
Minh Viễn đề nghị đứng ra thanh toán trước một phần và cùng những người có liên quan hoàn trả phần còn lại theo lịch đã ghi trong thỏa thuận.
Tôi không yêu cầu anh ta nhận thay trách nhiệm của người khác; tôi chỉ yêu cầu người ký phải hiểu mình đang cam kết điều gì và hoàn thành đúng hạn.
Tôi cũng không bỏ qua vụ phá cổng.
Chuyện ấy đã được tiếp nhận, xác minh riêng, việc xử lý thuộc trách nhiệm cơ quan chức năng, không thể dùng một lời xin lỗi hay một bữa cơm gia đình để xóa đi mọi chứng cứ.
Khi mọi điều khoản đã được giải thích rõ, Minh Viễn bất ngờ hỏi: “Niệm, em có từng tiếc ba tháng chúng ta ở bên nhau không ?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Có.
Em tiếc vì lúc mọi chuyện vừa bắt đầu sai, em đã không kiên quyết hơn.
Em tưởng chỉ cần mình đối tốt với cả nhà thì mọi người cũng sẽ đối tốt với mình .
Nhưng em không tiếc quyết định rời đi .”
Anh ta nhìn tôi , khóe mắt đỏ lên.
“Anh từng thật lòng muốn cưới em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.