Loading...

MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ
#2. Chương 2

MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Tôi càng bực bội, không kiềm chế được mà hỏi tiếp:

 

“Rốt cuộc bố có phải đàn ông không ?”

 

Bố im lặng rất lâu, cuối cùng nói ra một câu mà cả đời này tôi cũng không thể quên.

 

“Bố có phải đàn ông hay không , không cần người khác chứng minh.”

 

Khi ấy , tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

 

Nhưng bây giờ nhớ lại , ánh mắt bố lúc nói những lời ấy vô cùng bình thản, bình thản đến mức chẳng giống một người đàn ông đã phải chịu cảnh vợ ngoại tình suốt 30 năm.

 

Năm mẹ tôi 50 tuổi, chú Vương nghỉ hưu.

 

Từ đó, hai người càng như hình với bóng, cùng nhau đi chợ, đi dạo rồi tham gia khiêu vũ ở quảng trường.

 

Trong khi ấy , bố tôi vẫn làm việc ở nhà máy gạch ngói, ngày nào cũng đi sớm về muộn.

 

Trở về nhà, ông tự nấu cơm, tự ăn rồi ngồi xem tivi một mình .

 

Mẹ và chú Vương ngồi trò chuyện trong phòng khách thì bố trở về phòng riêng.

 

Mẹ đi dạo phố với chú Vương thì bố ở nhà dọn dẹp sân vườn.

 

Dần dần, người trong làng chuyển sang thương hại bố, cảm thấy cuộc đời ông quá đáng thương.

 

Có người khuyên ông ly hôn, nói rằng bây giờ con cái đã lớn, chẳng còn điều gì phải lo ngại nữa, nhưng bố vẫn chỉ đáp bằng câu nói quen thuộc:

 

“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi.”

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc, chỉ trở về quê vào dịp Tết.

 

Có lần về nhà, tôi thấy bố đang một mình trồng rau ngoài sân, còn mẹ và chú Vương ngồi xem tivi trong nhà.

 

Tôi không nhịn được , hỏi bố:

 

“Bố thật sự không cảm thấy ấm ức sao ?”

 

Bố đặt cuốc xuống, mỉm cười đáp:

 

“Ấm ức gì chứ?

 

Bố trồng rau của bố, họ xem tivi của họ.”

 

Tôi nói :

 

“Bố không thể cứng rắn lấy một lần sao ?”

 

Bố nhìn tôi rồi đáp:

 

“Cứng rắn không phải để cho người khác xem.”

 

Khi ấy , tôi chỉ cảm thấy bố đang tự tìm lý do để giữ thể diện cho mình .

 

Trong mắt tôi , ông vẫn là người nhu nhược, sợ phiền phức, không dám đối diện với sự thật.

 

Đến sinh nhật 60 tuổi của mẹ , gia đình tổ chức 10 bàn tiệc.

 

Chú Vương ngồi bên cạnh mẹ tôi , còn bố ngồi ở phía đối diện.

 

Có người đùa rằng chú Vương và mẹ tôi trông thật xứng đôi, mẹ chỉ cười mà chẳng hề phủ nhận, trong khi bố vẫn bình thản nâng ly cảm ơn mọi người đã đến chung vui.

 

Hôm ấy , tôi uống rất nhiều rượu rồi lại cãi nhau với bố một trận.

 

Tôi nói nếu ông còn là đàn ông thì hãy ly hôn với mẹ , nhưng bố chỉ đáp rằng ly hôn hay không cũng chẳng khác gì nhau .

 

Tôi tức giận:

 

“Sao lại không khác?

 

Bây giờ bố đã trở thành trò cười của cả làng rồi !”

 

Bố đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào tôi :

 

“Ai cười sau cùng mới là người cười vui nhất.”

 

Khi ấy , tôi cho rằng bố chỉ đang nói những lời trong lúc tức giận.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại , bố tôi chưa bao giờ nói điều gì chỉ vì nhất thời nóng giận, bởi những lời ông nói đều là thật.

 

Tiệc mừng thọ 70 tuổi của mẹ tôi do chính chú Vương đứng ra tổ chức.

 

Năm nay chú Vương 75 tuổi, sức khỏe vẫn rất tốt , bước đi nhanh nhẹn, đầy sức sống.

 

Chú ấy làm kế toán trong làng suốt 30 năm, quen biết rộng, lại rất có uy tín.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-2

 

Tiệc mừng thọ được đặt tại nhà hàng tốt nhất thị trấn, mang tên Long Phụng Trình Tường, tổng cộng có 20 bàn, mỗi bàn theo thực đơn tiêu chuẩn 880 tệ.

 

Trước ngày tổ chức nửa tháng, chú Vương đã bắt đầu tất bật lo liệu, từ đặt thực đơn, gửi thiệp mời cho đến sắp xếp chỗ ngồi .

 

Gặp ai mẹ tôi cũng khoe:

 

“Ông Vương cứ nhất quyết phải tổ chức linh đình như thế.

 

Tôi bảo làm đơn giản một chút mà ông ấy chẳng chịu nghe .”

 

Giọng điệu ấy chẳng khác nào một người vợ đang kể chuyện về chồng mình .

 

Bố biết chuyện tổ chức tiệc vào 10 ngày trước ngày mừng thọ, khi chú Vương đến nhà bàn với ông về việc sắp xếp chỗ ngồi .

 

“Lão Triệu, ông ngồi ở bàn chính nhé.

 

Còn tôi ngồi bên cạnh Quế Lan, ông không có ý kiến gì chứ?”

 

Bố đang tưới rau ngoài sân, nghe vậy liền đứng thẳng người .

 

“Không có ý kiến gì, ông cứ sắp xếp là được .”

 

Chú Vương bật cười :

 

“ Tôi biết ngay ông là người hiểu chuyện mà.”

 

Bố lại cúi xuống tiếp tục tưới rau, dòng nước từ bình tưới chảy ra đều đặn.

 

Tôi gọi điện về nhà, hỏi bố có cần tôi về dự tiệc không .

 

Bố nói :

 

“Con phải về, nhất định phải về.”

 

Tôi hỏi:

 

“Bố không tức giận à ?”

 

Bố đáp:

 

“Bố có gì phải tức giận?

 

Mẹ con mừng thọ 70 tuổi, bố vui còn chẳng kịp.”

 

Giọng ông qua điện thoại rất bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười , khiến tôi sau khi cúp máy vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn .

 

Trước ngày mừng thọ một hôm, tôi về đến nhà.

 

Mảnh vườn rau trong sân được chăm sóc rất tốt , một luống hẹ, một luống cà tím, một luống cà chua, tất cả đều ngay ngắn, xanh tốt .

 

Bố đang ở trong bếp băm thịt làm nhân, nói rằng ngày mai sẽ gói sủi cảo.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi:

 

“Chẳng phải nhà hàng đã đặt tiệc rồi sao ?”

 

Bố đáp:

 

“Các con cứ đến đó ăn, bố ở nhà ăn sủi cảo.”

 

“Bố không ngồi vào bàn tiệc à ?”

 

“Có chứ, sao lại không ?

 

Bố ăn sủi cảo xong rồi đến.”

 

Tôi nhìn phần thịt trên thớt được bố băm rất nhuyễn, từng nhát d/a/o đều đặn, không nhanh không chậm.

 

Tối hôm ấy , chú Vương đến nhà, trên tay xách theo hai chai rượu.

 

“Lão Triệu, ngày mai cứ để tôi đứng lên mời rượu, ông ngồi yên là được .”

 

Bố nhận hai chai rượu rồi đặt lên bàn.

 

“Được, ông cứ mời.”

 

Chú Vương ngồi xuống, vắt chéo chân.

 

“Quế Lan những năm qua cũng khiến ông vất vả rồi .”

 

Bố rót cho chú ấy một tách trà .

 

“Ai cũng vất vả cả.”

 

Chú Vương nhấp một ngụm trà , nhìn bố tôi rồi nói :

 

“Lão Triệu, ông đúng là người biết điều.”

 

Bố mỉm cười :

 

“ Tôi hiểu mà, trước giờ vẫn luôn hiểu.”

 

Chú Vương đứng dậy, vỗ vai bố mấy cái rồi ra về.

 

Bố cất hai chai rượu vào tủ, sau đó khóa lại .

 

Mẹ đang xem tivi trong phòng khách, chuyển kênh đến một chương trình hát hí khúc rồi vừa nghe vừa ngâm nga theo.

 

Tôi ngồi cạnh bố, không nhịn được mà hỏi:

 

 

Chương 2 của MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo